Tôi mang thai, sinh con, nuôi con trong tủi cực dù bên cạnh tôi có ba mẹ và các em luôn yêu thương.
Cuộc sống sẽ cứ bình lặng trôi đi nếu tôi không gặp anh, một người cũng từng đổ vỡ hôn nhân và có hai con như tôi. Từ những dòng tin nhắn qua mạng xã hội, những câu chuyện tâm sự, từ đồng cảm trong đồng cảnh, chúng tôi đã yêu nhau. Cuối tuần, tôi cùng anh đưa các con của cả hai đi chơi để bù đắp vào khoảng thời gian mà chúng bị thiếu thốn. Con tôi đã gọi anh là bố, cái tiếng thiêng liêng mà bé chưa một lần phát ra với người đã tượng hình nên mình." ..... Anh nhìn các con tôi bằng ánh mắt đầy thù ghét. Anh cho rằng con anh giận anh vì con gái tôi ích kỷ, sống chỉ biết mình khi khoe khoang với con anh là "Bố của anh cũng là bố của em". Anh cho rằng con tôi là thứ khó dạy, nói thẳng thừng là mất dạy. Đau đớn hơn, anh gọi đứa bé thứ hai của tôi là ngu, không hiểu những gì tối thiểu. Trong quá trình mang thai, tôi bị stress, bé trai không phát triển bình thường, bé bị chẩn đoán có dấu hiệu tự kỷ, chậm phát triển. Tôi đã đau khổ cùng cực và từng chia sẻ cùng anh trong những ngày đầu mới chỉ là bạn bè thông thường. " Khổ nhất hiện tại, là người đàn bà... Nhưng mà nếu cứ miễn cưỡng bên nhau, thì có lẽ khổ nhất sẽ là những đứa trẻ... Buông bỏ, để thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết, nhưng cũng để tránh cái rủi ro con mình sẽ chịu những thiệt thòi không đáng có! =
Cho tớ hỏi ngu ngu 1 tí, bế con bệnh vào bv ko có tiền đóng viện phí cho con, con có được cứu chữa không? Hình như trẻ dưới 6 tuổi đúng tuyến mới được hưởng BH toàn phần nhỉ?
Có khi nào mẹ cạn nghĩ, bỏ con lại cho bv chỉ với hy vọng là bv sẽ cưu mang chăm sóc con vì mẹ ko đủ tiền cho con nhập viện ko nhỉ?!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của cathy2007