Tiền ai nấy giữ...Cái gì phát sinh từ ông bà ấy cho giữ, không cho thì khỏi cần bạn ạ, vấn đề là tiền đãi tiệc ông bà ấy bỏ ra thì mới giữ chứ.... hixCòn cái gì từ gia đình bạn hay bạn bè và quan hệ của bạn thì nên nói đưa bạn..Cũng hơi oải nhà Vợ bạn thật... Nguyên cô con gái kg tiếc giờ lại đi tranh giữ mấy đồng bạc... Nhưng hay kg tin bạn hay sao mà đòi giữ hết vậy?
đám cưới e xong.ba mẹ e cg giữ số vàng e dc người thân cho.tầm vài 3 chỉ thôi.nhưng cái gì cg có nguyên nhân.và e làm vợ.e đồng yh với ba mẹ để giữ lại cái hậu cho con e sau này.bây giờ nó đang rất có ích cho 2 mẹ con.đám cưới e 1 tay ba mẹ e bỏ ra.còn lỗ nữa thì sao ông bà ko giữ lại ah.bên chồng e cho dc gì đâu.2tr ba mẹ e trả ngay sau khi cưới.còn số vàng ba mẹ nói để ba mẹ giữ cho vì nhà trai ko liên quan gì đến vấn đề này.giữ để sau này bọn e có vốn làm ăn.nhưng căn bản ba mẹ e biết và muốn thử chồng e như thế nào ko muốn để hắn dựa vào số vàng đó mà ăn chơi đua đòi.lòi mặt thật của hắn ra.giờ e 1 mình nuôi con và đi học.cg may mấy tháng nay nhờ có nó và giờ e đi học.chứ ko thì cg toi.e nghĩ anh đừng căng thẳng quá làm mất hòa khí 2 vợ chồng và bên nhà vợ.có thể bố mẹ vợ cg lo xa thôi,hoặc thử anh chị để anh chị ko ỷh lại.chứ cha mẹ cho con ko hết chứ ai lại lấy của con.
Túm lại là bạn cưới vợ hay cưới đám tiền mừng của nhà gái mà mới không thấy tiền mừng đã tính chuyện rút lui thế. Vợ chồng bạn có bỏ tiền ra đãi tiệc không? Nếu có thì hãy thắc mắc còn nếu không thì miễn nhé, của ông bà thì ông bà muốn cho thì cho muốn giữ thì giữ đấy là quyền của ông bà. Lớn rồi, muốn có nhiều tiền thì cố đi làm kiếm lấy mà tiêu đừng có dòm vào túi của các cụ.
Sữa mọi người nói nhiều rồi, mình nói thêm vài điều cụ thể hơn nữa nhé:- Bỉm, tã giấy có nhiều loại, rẻ và tiết kiệm nhất là tã giấy Bobby Fresh, phải mua quần bỉm bằng vải rồi mỗi lần đóng cho em bé thì lấy 1 miếng tã giấy ra dán vào. - Mua kem chống hăm Bepanthen, bôi cho bé sau mỗi lần thay tã. Đây là kem chống hăm, còn đã bị hăm đỏ thì mua tuýp Gentrisone bôi 1 lớp thật mỏng lên chỗ hăm đỏ 2 ngày là khỏi. - Không biết bao giờ em bé của em chào đời, nếu sinh lúc thời tiết vẫn lạnh phải chú ý thật kín gió khi tắm, dùng 2 khăn tắm chồng lên nhau để quấn bé lúc tắm xong, khăn trong là để lau khô còn khăn ngoài để giữ ấm. Như vậy sẽ tránh được cảm lạnh.- Tiêm phòng miễn phí tại trạm y tế phường. Nếu sinh con khỏe mạnh sau khi đưa bé về nhà ổn định có thể đưa đi tiêm ngay mũi đầu là tiêm phòng Lao, tiếp đó là loại 5 trong 1, nhân viên y tế sẽ giới thiệu có cả loại 6 trong 1 xong sẽ mất 700-800k/ mũi vì đó là vacxin nhập. Loại 5 trong 1 là theo chương trình tiêm chủng toàn quốc nên miễn phí. Không có điều kiện cứ tiêm 5 trong 1 cũng ok chả sao, bao nhiêu em bé ở VN này vẫn tiêm mà. Bé nhà chị tiêm 6 trong 1 được quảng cáo là không sốt mà cuối cùng vẫn sốt như thường. Chứng tỏ thuốc ngoại cũng chả lợi hại hơn thuốc nội.- Vợ chồng em nên search đọc bài về chống sặc cho trẻ trong khi bú vì đây là 1 trong những điều quan trọng trong việc chăm sóc trẻ. Trẻ con nôn trớ là chuyện bình thường nhưng có thể xảy ra những việc đáng tiếc nếu sặc sữa không thở được mà cha mẹ không biết cấp cứu đúng cách.- Chú ý về việc cho uống vitamin D để chống còi xương cho con. ...Tạm thời thế, chị đang nuôi con nhỏ nên chỉ nhìn các đồ của bé quanh nhà và viết, nghĩ gì viết nấy. Nhưng chị nghĩ sẽ là những chú ý thiết thực cho việc làm cha mẹ trước mắt của em. Tính đến 5-6 tháng đã vất vả lắm rồi em ạ, cứ biết đến đây đi đã.
Cuộc đời đã cho em vào tuổi trưởng thành sớm hơn người khác.Tất nhiên phải đương đầu với khó khăn sớm hơn, nhưng gặt hái thành công cũng sớm hơn.Đây là kinh nghiệm bản thân chị rút ra được từ cảnh đời của rất nhiều bạn trai cùng lớp ngày xưa. Sau này em sẽ cảm ơn cuộc đời lắm đấy.
- Vợ chồng tôi lấy nhau được gần 3 năm, hiện giờ vợ tôi mang thai được 7 tháng, đó là điều vui cho vợ chồng tôi, nhưng càng sống chung tôi càng thấy vợ tôi quá xem trọng đồng tiền, từ lúc lấy nhau đến giờ 2 vợ chồng tôi cứ lục đục cãi vã nhau suốt toàn là liên quan đến chuyện coi trọng tiền của cô ấy hơn tình cảm vợ chồng, gia đình. Tôi chỉ nhớ vài câu chuyện gần đây:- Là đàn ông ai chẳng muốn làm thật nhiều tiền đem về cho vợ, xây dựng hạnh phúc gia đình, dành thời gian bên vợ con. Tôi làm việc cho công ty nhà nước nên lương cấp kỹ sư bậc 3 như tôi thì không thấp mà cũng không cao như làm cho các Cty nước ngoài. Nhưng vợ tôi thì làm cho NH nước ngoài nên lương cũng có phần cao hơn tôi chút chứ không nhiều. Đó là 2 điều mà tôi cứ bị cô ấy nói ra nói vào suốt gần 1 năm đầu sau cưới, cãi vã nhau suốt năm đầu cũng vì cô ấy cứ nói tôi chui vô Công ty nhà nước rồi so sánh người này người nọ, tôi rất buồn nhưng cũng cố làm lành sau những trận cãi vã ấy.- Thời gian gần đây thì tôi được lên chức và tôi cũng có làm thêm vào thứ 7, chủ nhật với nghề nhiếp ảnh chụp album cưới, vì đây cũng là đam mê của tôi, nên cũng góp 1 phần thu nhập thêm nên vợ tôi cũng ko còn cằn nhằn về vấn đề chênh lệch thu nhập nữa. Nhưng điều đáng buồn nữa là tôi luôn đem tất cả lương về đưa vợ, nên khi có gì chi bất thường hàng tháng thì luôn có 1 trận cãi vã nhau: + 1 lần chị tôi kẹt tiền, mượn 2tr, đó là 1 số tiền rất rất là nhỏ so với thu nhập của tôi và cô ấy. Vì tiền lương trao hết cho vợ nên vấn đề này cô ấy biết và lúc đưa cho chị tôi mượn thì tôi thấy cô ấy vẫn vui vẻ, nên nghĩ chẳng có gì. Nhưng được khoảng vài ngày sau thì cô ấy cứ hỏi đi hỏi lại khi nào chị tôi trả tiền cứ như là lấy luôn ấy!Thế là 1 trận cãi vã và khóc lóc...sau vài ngày chị tôi đã trả lại tiền. + Cha tôi xây nhà trọ, kẹt mượn tiền 15tr, đó cũng là số tiền nhỏ so với thu nhập của tôi và cô ấy. Cũng như lần trước, cho mượn vui vẻ nhưng sau vài ngày cô ấy cứ cằn nhằn, hỏi là mượn có trả không và khi nào trả? còn nói là đám cưới cha không cho của hồi môn gì thì bây giờ không giúp gì hết...Câu nói này làm tôi khổ tâm và rất buồn, vì cha tôi đã về hưu, 1 phần cuộc đời ông đã hy sinh lo cho tôi ăn học thành tài, mà đi làm thành tài gần 10 năm nay tôi có giúp được gì cho cha, thậm chí có tết nào tôi đã cho ông 1 phần tiền tết nào đâu chứ? Thế là 1 trận cãi vã, khóc lóc, giận hờn. Tôi không dám nói nhiều với vợ vì cô ấy đang mang thai, sợ ảnh hưởng đến em bé. Thế là nỗi buồn tôi cứ giữ lấy. + Trong khi đó cô ấy giữ tiền nên cô ấy cho gia đình bên cô ấy mượn, tôi cũng chẳng biết gì mà tôi cũng chẳng cần quan tâm làm gì, vì giúp anh chị em trong gia đình vợ càng nhiều càng tốt, có thì trả không cũng chẳng sao, dù gì cũng gia đình cả. Tôi cứ quan niệm mình "cho gì sẽ nhận lại ấy", có nhân có quả nên cứ sống cứ cho đi, cứ giúp khi mình có điều kiện. + Lần tôi vừa lên chức thế là tôi khao anh em trong phòng cơ quan! Thế là lương giữa tháng tôi không đem về được, cơ quan tôi lãnh lương 2 lần/ tháng. Tôi vẫn thấy cô ấy vui vẻ, bảo cứ đãi anh em, nhưng sau vài ngày lại là bảo "riết rồi chắc em nuôi anh luôn quá!"Thế là 1 trận cãi vã, khóc lóc.... + Cty tôi cho lãnh đạo 1 điện thoại PDA cao cấp, tôi bù thêm 1.7tr để mua cái xịn hơn tí, tính tôi thì rất đam mê vi tính, đồ công nghệ. 1,7tr là số tiền nhỏ rất rất là nhỏ. Nhưng vẫn là 1 trận cãi vã, khóc lóc, giận... + V.v...rất nhiều lần chỉ vì đồng tiền mà cứ cãi vả. Và lần nào tôi cũng là người chủ động đứng ra làm lành, xin lỗi, cho dù lỗi gì của ai đi nữa.Mặc dù chúng tôi đang dành tiền xây nhà, nhưng giành thì giành nhưng không phải tất cả mọi việc mình đều kibo, tiết kiệm, kiếm tiền thì đồng tiền nó phải phục vụ cho mình chứ mình đừng làm nô lệ cho nó. Tình cảm là trên hết!Tôi rất buồn vị vợ tôi quá xem trọng đồng tiền hơn cả tình cảm vợ chồng, gia đình, thậm chí ba của tôi nữa. Càng ngày tính xem trọng đồng tiền trong vợ tôi càng lớn, và sau những trận cãi vã nhau vì tiền thì tôi nhận ra rằng tình cảm tôi dành cho vợ tôi càng giảm đi, tôi không muốn điều đó xảy ra nhưng nó cứ tích tụ ngày này qua ngày khác, tôi sợ 1 ngày nào đó giọt nước sẽ tràn ly, tôi rất sợ. Mặc dù tôi đã nhiều lần khuyên can, giải thích là đó là tình nghĩa, lòng hiếu thảo, tình cảm vợ chồng em đừng xem đồng tiền nó lớn quá, sẽ làm hạnh phúc gia đình không tốt, nhưng vợ tôi có nghe gì đâu. "Gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời", nhưng tôi hy vọng ngày nào đó vợ tôi không còn tính nết như vậy nữa.Tôi làm quần quật cả tuần từ làm cơ quan đến đi làm nghề tai trái, đến tối thì ngồi design hình ảnh. Làm có tiền mà không có quyền sử dụng nó! Có ai như tôi ko? Chi tiêu cái gì cũng phải ngồi xin vợ, cho cha, mẹ, chị mượn tiền cũng phải xin vợ, và phải chịu nghe vợ cằn nhằn nói móc, này nọ, rồi lại giận.Lần này lại giận vì tiền, vợ tôi đuổi tôi đừng có xuống nhà má cô ấy ăn cơm nữa (vì vợ tôi đang mang thai nên về nhà vợ ở). Viết những dòng này do tôi buồn vì vợ mà cũng nhẹ nhõm trong lòng khi trút được nỗi lòng này. Viết cho những người đồng cảm cùng tôi!
Xin chào các bạn.Chắc các bạn ko quên mình chứ.Mình là một thành viên luôn mong có hạnh phúc khi về nhà chồng và không cãi nhau với chồng nè!!!!! Nhưng trong 1 tuần trở lại đây thì điều đó không còn ý nghĩa gì nữa cả.Chuyện đã quá lớn rồi,trái bóng tới lúc phải nổ rồi các chị ơi.Thì ra gia đ2inh em ko phải ko cãi nhau mà là nhịn,chịu đựng để sống mà thôi.B9ây giờ đã ko thể chịu nữa rồi,làm sao đây.Chồng đã hai lần đuổi em ra đi (hãy đi ôm con mà đi) đau lòng quá các chị ơi.Con em hiện giờ dù chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm nó hoảng sợ nữa,ngủ mà nghe tiếng gì hơi lớn thì nó bò tìm mẹ cho bằng được mới thôi,đó là kết quả của việc ba nó đã làm đó các chị.Thật sự em không muốn lên đây để biêu xấu chồng mà vì em bế tắc quá muốn lên chia sẽ cho vơi nỗi buồn hận trong lòng.Bây giờ chồng đối với em ko còn gì nữa cả,khi không say thì cái gì anh cũng tốt,tốt đ8ến mức không ai tốt hơn,nhưng rồi thì sao dù anh có cao thượng tới đâu đi nữa thì khi anh say rượu anh cũng dùng những lời đê tiện nhất để mắng vợ thôi. Em công nhận rằng em cũng chẳng tốt lành gì cả,em là người biết mình có lỗi thì nhận lỗi,người khác có lổi với em mà nhận lỗi thì thôi bỏ qua nếu giận thì chỉ một chút hoặc 1 ngày là cùng.Chồng em cũng thế em giận anh chỉ đôi chút thôi,nhưng còn anh thì không biết gì ngoài đập phá và nói nặng lời với vợ.Em cũng có sai vì em không làm tròn bổn phận làm vợ,em không để nhà cửa ngăn nắp em không chăm sóc cho anh như những người vợ hiền khác đã làm,....em chỉ lo cơm cho anh vào buổi chiều khi đi làm về còn buổi sáng anh tự ăn mà đi.Cũng vì thế mà thôi,anh chưa say thì anh nói ko sao cứ ngủ đi vì giữ con mệt lắm còn thức nữa làm chi,khi say vô thì vợ chẳng đúng một chổ nào cả,tấc cả điều là lỗi của vợ thôi:Nottalkin: Chuyện gia đình thì ai chẳng thế cũng có lúc cự cãi nhau,có người xem đó là hương vị cho tình yêu,....anh có đánh chửi tôi thế nào cũng chịu,nhưng vì anh ngay cả mẹ ruột của em cũng không tôn trọng thì em là cái gì để anh phải nặng lòng lo lắng.Anh nói một câu mà em ko quên dù cho tới chết "Mẹ vợ ở bên đó hả...mẹ vợ là cái thá gì mà phải mua đồ gửi cho mẹ vợ"Khi anh chưa say thì anh luôn miệng nói hỏi mẹ có cần gì không để mua mà gửi về còn khi say rồi thì....Anh có hai đứa con riêng lúc này gia đình hơi túng nên không thể cho tiền chúng nó được,anh cứ nói hoài em nghe riết mà muốn nổi điên luôn.Em mới hỏi có phải anh đang nghĩ vì mẹ con em mà không thể cho tiền bọn nhỏ hay không?Là tại em mà ko thể cho phải không?"Anh đã trả lời rằng là đúng vì mẹ con em mà ko thể thực hiện nghĩa vụ đó." Anh cứ lôi chuyện nhỏ li ti đến chuyện lớn bằng sợi tóc ra để chỉ trích em.Cả tuần nay từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hai vợ chồng đều có cự cãi nhau.Em cảm thấy mệt quá sức chịu đựng,em muốn đổi không khí để suy nghĩ lại những gì mình đã sai và bắt đầu sửa sai.Nhưng hôm nay anh lại tặng em một vết thương mới trong khi vết thương củ vẫn còn rĩ máu.Em thấy cuộc hôn nhân này đã đi tới bờ thực thẩm rồi nó ko có cách cứu vãn.Em đau lòng con em nó còn quá nhỏ.Em cũng nghĩ vì con thì cha mẹ không nên li hôn,nhưng em cứ sống như thế này thì con em còn nhát hơn cả con thỏ đế nữa,bây thù gì nó cũng sợ..Chồng em mỗi ngày điều uống rượu nhưng ko uống nhiều vì anh uống một chút là say xĩn rồi,nhưng anh cứ như thế bản tính đó thì em làm sao chịu đựng được em cũng là người mà anh biết giận dữ còn em ko biết sao?Em luôn nhường anh khi anh say rượu vì em càng cố chấp thì anh cũng ko vừa,...nhưng anh càng thấy em nhường thì anh càng nhục mạ em thậm tệ hơn.Anh đập phá đồ đổ hết anh bắt em dọn ...em cũng ộn chứ em đâu nói là ko,nhưng anh thì cứ "...có dọn hay ko?.....ko hả?.....ghét hả?....dọn hay ko nói mau lên....?"em đâu có ngồi đó nghe anh nói em đang lum khum dọn mà anh cũng chẳng tha.Xin các chị giúp em giải khuây nỗi đau này đi,có phải làm phụ nữ không lo nhà cửa chồng con cho tốt thì đều là hư hỏng,,......và sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.?Anh câu trước ghét em thì câu sau nói thương em dù khoảng cách chưa đầy 2phút.
chắc là k tin mình thật... cưới chưa đầy 1 tháng mà cãi nhau 4 lần, xô xát 2 lần... giờ tiến tới hay bỏ của chạy lấy ng đây mọi người... haizzz
vấn đề mình là chồng mà thấy nhà vợ cho gì thì giữ lại hết, lập tài khoản cho con gái đứng tên ??? chắc họ nghĩ mình ăn hết của nhà họ... nhà bên nội đãi xong đưa hết tiền mừng với vàng cho mình giữ xài chi tiêu cho bé, vốn mình cũng chẳng ki bo gì với vợ nên xài hết cho gia đình của tụi mình, k phải mình ích kỷ nhưng tiền ho hàng bên ngoại cho mình k giữ được 1 cắt... cưới ở 2 nơi quê nhà gái đãi xong tự đếm tiền trả nhà hàng em cũng chẳng biết được bao nhiêu... vợ thì chẳng có tiếng nói trong gia đình... vợ đẹp vợ xinh... haizzz
sao nặng lời thế, mắng mỏ gì ở đây, " dòm vào túi các cụ " ? xin loi tiền mừng cưới của 2 đứa là của các cụ chăng ? nói có suy nghĩ k vậy bạn ? tôi cần tiền thì đám cưới làm gì ? vài chục chai giàu đc k ? tôi hỏi là ở đây có phải là cmv tôi quản lý dữ quá k, xin anh ( chị ) cho ý kiến, còn tiền bạc mà tính toán thì hèn lắm bạn trẻ ak...
khoảng tháng 6 năm sau thì cô ấy sinh, còn em thì thi lại đại học, tâm trạng em dạo này cứ lăn tăn bất ổn.. cám ơn chị, chúc chị hạnh phúc !
tự nhiên đọc xong, thấy mặn mặn trên môi.. cám ơn chị...
bỏ thì uổng mà vương thì tội..
cái này là thương nhưng sĩ diện cao nên nói ghét, em biết vì tính ảnh giống tính em.. buồn.. cố gắng đẹp lên đi chị..