Lúc bắt đầu viết topic là mình đang trong lúc khó khăn, dằn vặt, khổ sở nhất. Khi đó, mình chỉ muốn có mẹ kề bên an ủi, động viên, cho lời khuyên. Nhưng gần như là trong suốt quãng đời đã qua, từ ngày đầu tiên đi học, ngày nằm viện năm 12 tuổi, năm 21 tuổi, đến khi lấy ck có những biến cố khó khăn tưởng ko ngóc đầu nổi, rồi đến lúc sinh con, lúc phát hien người ck hết lòng yêu thg có những bí mật khủng khiep, rồi cả lúc bị ck ra sức dồn ép, cuop lấy đứa con của mình, chưa một lần bà ở bên để động viên an ủi, chứ đừng nói là ủng hộ mình hay giúp mình giành lại con. Thế mà ko biết sao trg thâm tâm mình, lại luôn mong sẽ có ngày bà sửa đổi và dành tình thương của một người mẹ cho đứa con gái duy nhất. Khó hiểu quá nhỉ!?comment by WTT mobile view
Bạn LD được chàng nào cũng yêu say đắm hết, hic ghen tỵ với bạn thật đấy. Mà kể ra bạn cũng yêu dữ dội lắm, sâu đậm lắm nên mới viết hay như vậy.
Cảm ơn bạn. Thấy mình trong câu chuyện của bạn.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của caposai
Tàu ngầm bạn từ lúc mở topic tới giờ nè! Nhưng chờ kết quả tình yêu của bạn lâu quá, đành trích dẫn đoạn này, bạn tóm tắt rõ rõ hơn chút đi. Hóng tình yêu của bạn với anh Khang 78 này quá.
Nói thật, mình cũng 83 nè, cũng có tình yêu nhiều đau khổ như bạn, nhưng mình chỉ có một tình yêu và bây giờ vẫn đang hạnh phúc với tình yêu đó cùng với bé con 3t. Đám cưới của bạn buồn thật. Nhưng vẫn hơn mình rồi. Mình chưa biết cảm giác lên xe hoa về nhà chồng là gì. Mặc dù gia đình nhà chồng rất yêu quý mình. Bạn thấy có ngược đời ko? Chuyện của mình mà viết được thì chắc cũng thành truyện dài và nhiều nước mắt như của bạn vậy đó!
Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc!
Nhưng nói thật, vẫn thấy đau cho bạn, 5 năm rồi còn gì, vẫn chứng nào tật đó. Thôi em cũng đành... pó tay!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của caposai