Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thuốc Chữa Bệnh Hậu Sản Gia Truyền Cho Người Mẹ...
Cảm ơn sự chia sẻ của gia đình A/C.
Trong diễn đàn có mẹ nào dùng thuốc rồi cho xin phản hồi ạ!
05:53 CH 31/03/2018
Trai già 84 hn mún tìm 1 nửa để khỏi phải long...
Vui tính ghê! Anh nên tham gia hội độc thân vui vẻ của webtretho đi off tối thứ 6 hàng tuần ấy! Cơ hội kết bạn và làm quen với nhiều người biết đâu lại tìm đc ng phù hợp.
09:48 SA 15/03/2014
Lịch offline của Hội Độc Thân Hà Nội ( Nhà Số N+3...
Đã về đến nhà điểm danh nhé mọi người!
05:53 CH 14/03/2014
Lịch offline của Hội Độc Thân Hà Nội ( Nhà Số N+3...
Chả có nhẽ mai mình lại đi cho biết cái nhỉ? hay là rủ mấy anh voz qua đây đi cho zui he he
05:10 CH 13/03/2014
Yêu ngay lần đầu tiên gặp mặt, 6 năm sau mới có...
Gấu chó là đây
Bạn mở miệng ra là Gấu chó. Chó ở chỗ nào? chúng tôi đã làm gì sai chưa? Cắm cúi vào game ko có chí tiến thủ thì đến ngay cả bản thân mình còn ko biết yêu thương quý trọng thì đừng mong có ai yêu thương quý trọng mình.
04:37 CH 13/03/2014
Hôm nay vợ tôi lấy chồng
Buồn quá! Em thì lại thấy tiếc cho cô gái kia và ng chồng ấy.
thành thật mà nói là với tính cách cô ấy như vậy thì sự cam chịu nó ngấm vào máu rồi, khó mà có một lựa chọn khác lắm.
Dù sao cũng chia sẻ cùng anh. Người ta bảo đồng bệnh tương liên, có lẽ là trên này nhiều chị em nên anh có thể gặp nhiều ng như cô ấy!
06:54 CH 09/01/2014
Khi con gái sắp già phải cầm cưa - Nhờ các bạn...
Đúng là một người cứ ôm thì ko thể sưởi ấm được mãi.
06:43 CH 09/01/2014
Hội 1991 - Tân Mùi
Cũng 91 đây ạ! Và đúng là niềm vui hạnh phúc chỉ đến với một số ít ng còn mình lại thuộc phần đa còn lại.
Tôi bước vào với một trái tim tan nát và bị vùi dập, tôi đứng lên và lại một lần nữa ng ta phũ phàng với tôi. Bây giờ tôi ko biết khóc nữa vì những điều đó nữa vì tôi ko biết tìm cho mình lý do để hi vọng sau những giọt nước mắt ấy.
04:54 CH 25/12/2013
Nữ Tuổi Tân Mùi hợp với tuổi nào?
mình cũng nữ 91, 84 hợp nhưng mà lấy đâu ra 84 đây? ;( ;(
04:31 CH 04/07/2013
(am ảnh) Làm sao thoát khỏi sự đeo bám, khủng bố...
Sao mà giống mình thế! 6 tháng rồi và mọi chuyện chỉ tăng lên chứ ko giảm đi về mức độ điên của hắn. Trời ạ! mình mệt lắm rồi! Bắt mình về xin lỗi bố mẹ hắn nữa chứ! khi hắn xỉ nhục ng ta hắn có nghĩ tới ng ta ko mà giờ còn mặt dày đòi quay lại. Những kẻ như thế tốt nhất không nên làm người.
05:30 CH 25/05/2013
Bị cưỡng hiếp em phải làm sao
Bạn à,thật may mắn là mọi chuyện đã qua.Mình ở vào hoàn cảnh gần giống như bạn nhưng còn buồn và kéo dài hơn,đau khổ hơn.Dù thế nào thì chúng ta vẫn phải cố gắng,ít nhất là vì những người còn thương yêu chúng ta.Hạnh phúc dẫu xa vời nhưng chắc trời không phụ lòng người đâu bạn à.Đàn ông ko yêu va thông cảm cho mình là họ đã bỏ lỡ vận may cả đời của họ bạn ạ!
04:23 CH 10/01/2013
Em muốn khóc mà không nổi! Thực sự rối bời và vô...
Hôm nay em vào thăm anh họ em bị ung thư máu,nhìn mọi người trong đó,suy nghĩ về truyện của mình em nhận ra mình thật hạnh phúc.Dẫu có tăm tối,đau buồn rồi nó đã qua,em nhận được sự chăm sóc,bảo vệ của gia đình,được biết bao chia sẻ của ace xa gần trên voz và wtt những người hoàn toàn xa lạ nhưng lại hiểu và thông cảm với mình...Đó thực sự là may mắn và hạnh phúc không phải dễ gì mà có được.Mọi so sánh đều là khập khiễng nhưng em thật sự may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều người.
Em không nghĩ nhiều nữa,như vậy hẳn là đủ rồi.Giờ em phải vui vẻ,thi thoảng nấu một vài món ăn ngon cho anh họ em,nhìn anh ấy ăn những thứ mình nấu ngon lành làm em vui lắm...khi sắp mất đi một người sao mình thấy cần thêm nhiều thời gian chăm sóc họ thế,thấy mình đã mất quá nhiều thời gian cho những điều ko đáng.
Và từ đáy lòng cảm ơn mọi người đã quan tâm tới em,sắp tới có lẽ em bận vì vừa thực tập vừa vào bệnh viện nên không lên topic được nhiều.Cảm ơn mọi người ạ!
10:26 SA 08/01/2013
Em muốn khóc mà không nổi! Thực sự rối bời và vô...
Rồi em và V-một anh khóa trên em đã ra trưởng trở nên thân thiết trên mức bình thường.Em và V thường nhắn tin và chat FB sau mỗi giờ làm việc nói chuyện công việc và quan điểm,có xen chút ít tình cảm.:)V thì chủ động còn em thì rất em dè vì em sợ,một nỗi sợ không mơ hồ và hiện hữu về cái con người kia.Cho tới một ngày cách đây 1 tháng V tiện đường đưa em từ chỗ làm về.Hỡi ơi,V đứng chờ em và hắn cũng đứng đó tự lúc nào.Em lên xe V mà lòng rối bời không nói được câu nào,nơm nớp lo sợ.:(Hắn đuổi theo xe V về tới tận phòng em,lúc dừng đèn đỏ còn kéo balo em lại và giật tóc em bảo xuống xe,em lờ đi và bảo V đi nhanh lên.V dường như hiểu rằng có chuyện,đưa em về phòng V bảo em có cái đuôi hơi dài,em chỉ biết cười xót xa.V về rồi,hắn gọi em lại bảo ra ngoài nói chuyện,xem thái độ của hắn lúc này nếu em ra thì không khác nào chui đầu vào rọ,dẫu em đã dứt khoát nhưng hắn không tin và không thể chấp nhận việc kẻ nhu mì và cam chịu như em lại dám chia tay hắn và có mối quan hệ mới như vậy.Em bảo không có gì để nói rồi đi lên phòng,hắn lôi em lại nhưng không được thì tát và lấy MBH đánh em,em chạy kịp lên phòng thì hắn đứng ngoài chửi bới nói em là đi*,là phá thai với hắn,rằng em lăng loàn,em theo trai...Không nói chắc mọi người hiểu cảm giác của em lúc đó.Em muốn phát điên,em cười như điên dại,vừa khóc vừa cười,mọi người dỗ dành an ủi mà em không thể nào nín được.Hắn nhắn tin gọi điện cho em và mọi người trong phòng là phải mở cửa để em ra gặp hắn...Mọi người trong phòng gọi bảo vệ lên thì hắn mới chịu đi và không chửi bới nữa.Lúc đó nếu không có mọi người bên cạnh có lẽ em đã ngu dại mà tự tử rồi.Cảm giác đau đớn và nhục nhã tột cùng,hẳn là em chẳng ra gì nên mới yêu kẻ khốn nạn ấy lâu như vậy,mới bị nó nói như vậy trước mặt bao nhiêu người,có ngày hôm nay là đáng cái thân em.Cả đêm đó em chỉ nằm khóc,đọc các tin nhắn lăng mạ chửi bới mà hắn điên cuồng gửi tới em càng khóc nhiều hơn.Tuyệt vọng,giờ nhìn lại em không biết làm thế nào mà em sống qua được ngày đó nữa.Hắn nhắn tin chửi em là con nọ ,con kia còn gửi cả các tin nhắn đó cho V nữa,hắn nói với V rằng em với hắn đã thế nào,sự thật có mà bịa đặt rằng có thai với phá thai cũng có.Em đọc và đau...không suy nghĩ đc gì nữa.Sáng ra em nhắn tin cho V rằng nếu cần lời giải thích thì gặp em lúc nào cũng đc.V nhắn lại cho em một tin mà có lẽ cả đời này em sẽ không quên và không nguôi căm hận con người ấy :"Một đêm với nhiều suy nghĩ,anh không biết anh đã nghe gì...Nhưng thôi dự án còn 40 ngày nữa,anh rất bận.Anh cho em 40 ngày đó,em tự sửa lại và nói với anh.Nếu thực sự yêu thương anh và không vì điều gì khác thì hãy về bên anh,anh chấp nhận làm kẻ ngốc.Chỉ thế thôi 40 ngày." Dẫu tình cảm chưa có gì sâu đậm nhưng V đã được thằng kia thông báo là đánh em như vậy mà chỉ nhắn có một tin đầy lạnh lùng và tính toán.Em rối bời chẳng nghĩ đc gì nhiều.Quá mệt mỏi,em thiếp đi.Được một lúc thì em gái thằng kia không hiểu sao biết chuyện tới xin lỗi em thì bị cả nhà em chửi cho một trận rồi đuổi về.Em thực sự không biết làm thế nào nữa,gọi điện cho bố và cho cậu em ở trong nam kể chuyện bị đánh tối qua thế nào.Cậu em gọi điện cho thằng khốn kia thì nó chửi bới cậu em như thể là bọn đầu đường xó chợ.Cậu em vốn cũng là dân có máu mặt nên định gọi người xử thằng này luôn,với mọi người trong nhà thì em là đứa được yêu thương và cưng chiều nhất.Nhà mọi người cứ có ai bị đánh rồi sáng sớm gọi điện khóc lạc cả giọng như vậy mọi người sẽ hiểu.Bố bắt em về quê ngay để đảm bảo an toàn và cũng để bố mẹ tìm cách giải quyết.Em về nhà thì thằng kia và người nhà nó gọi điện xin lỗi cậu em và bảo tất cả những gì nó nói về em là nói láo và nó yêu em quá nên làm như thế.Em kế hết mọi chuyện cho bố mẹ nghe,bố mẹ em buồn vì em phải khổ và giận vì em không nghe lời đi yêu ngay kẻ khốn nạn để nó chửi cả nhà.Rồi bố mẹ nào chẳng thương con,bố em nghiêm khắc và nóng tính nhưng rất yêu con.Hôm sau thì bố chở em lên tận nhà thằng kia cách nhà em 80km để nói chuyện với bố mẹ thằng kia.Bảo với nhà bên ấy là không bao giờ đồng ý cho hai đứa qua lại vì thắng kia quá khốn nạn và láo toét,đã đánh em rồi lại chửi cả nhà em.Nhà bên đó nghe rồi chỉ biết xin lỗi em và tiếc vì thằng đó bồng bột đối xử với em như vậy.Mẹ hắn tỏ ra tiếc vì hai đứa không đi đến đâu.Em chán chả muốn nói gì vì một năm trước em đã nói với bà ấy là khuyên hắn tránh xa em ra mà bà ấy vô tình hay cố ý mặc kệ.Bố con em về tới nhà thì thằng kia gọi điện khóc lóc van xin em tha thứ,cho hắn cơ hội làm lại.Hắn van xin bố mẹ em,xin lỗi,xin tha thứ vì hắn yêu và rất yêu em...thế nọ thế kia...Em chỉ còn mỗi từ ghê tởm để nghĩ về hắn.Em đau đến tê dại rồi,thật khủng khiếp,em không tài nào ngủ nổi.Cứ nhắm mắt lại là những ký ức đau đớn cả 2 năm trời đằng đẵng hiện về,từng lời nói,từng hành động,những cái tát...em ghê sợ cuộc sống mà em đã trải qua.Em càng cố gắng để thoát khỏi nó,giải quyết nó thì nó càng đeo đám và hành hạ cuộc sống của em.Nhìn bố mẹ đau đớn mà vẫn phải cố vui vẻ chăm sóc em,em lại phải cố gắng,gượng dậy...quay lại HN,tiếp tục đi làm và làm đồ án,đến hẹn gặp thầy không thể ở nhà được.Em đổi số và gọi về nhà vào mỗi tối cho bố mẹ yên lòng.Vì thay số nên em không nhận được những tin nhắn và điện thoại của thằng kia nữa.Hắn chuyển qua gọi điện và nhắn tin cho các bạn cùng phòng và trong lớp em,khi thì đòi gặp em xin em tha thứ,khi tì trách móc em đã là vợ hắn rồi sao lại theo người khác...mọi người cũng thương em nên cố dấu không để em biết.Hắn viết thư cho em,những bức thư thật dài,mang cả nước mắt và đòi tự tử ra để mong em tha thứ.Em bỏ ngoài tai hết,lặng lẽ em tự chữa thương cho mình và em lúc này là vì đồ án,vì tương lai dẫu mờ mịt phía trước,vì kỳ vọng và yêu thương của mọi người mà sống.Em chat FB với V rằng em cần thời gian để chữa thương cho mình và không cần 40 ngày để suy nghĩ đâu,em chọn chấm dứt và không hối hận,đồng thời xin lỗi và cảm ơn V những ngày qua.V chỉ nói lại là sao em không nghĩ V đùa em thôi.Thế là hết,đủ rồi,quá đủ rồi.Ai cũng thế cả thôi,kẻ điên tình mù quáng hay kẻ đùa cợt kia,tuy hai nhưng lại là một,chúng đều làm em tan nát như nhau cả thôi.Em chỉ có ăn và ngủ,làm đồ án qua loa đủ kịp tiến độ.Đầu óc dần thăng bằng trở lại.Cho tới hôm Noel,hắn nhờ người gửi cho em hộp quà trong có một chiếc vòng và một chiếc nhẫn.Nhẫn thì chắc mọi người hiểu để làm gì rồi,kèm theo bức thư xin em tha thứ và chờ đợi hắn làm lại mọi thứ và lấy em.Thật sự em không còn lời nào để nói với kẻ điên tình ấy nữa.Nếu đã yêu va trân trọng muốn sống cả đời với ng ta sao lại làm ra những chuyện như 2 năm vừa rồi,sao lại nói được những lời như thế.Em hẹn hắn ra và trả lại hắn hộp quà và trả lời dứt khoát có chết cũng không bao giờ quay lại.Hắn vẫn nuôi hi vọng,không gửi được thư và nhắn tin,điện thoại được,hắn quay sang gửi email và khủng bố em bằng FB,hắn lập ra biết bao nhiêu acc kết bạn với em và bạn bè em,cái nào em tìm hiểu và cảnh báo mọi người và hack được thì hắn chuyển cái khác.Thư gửi lời lẽ bi đát,yêu thương có mà trách móc,mắng chửi cũng có,thư đến em đọc mà không trả lời.Hắn nói,hắn ân hận,nói nọ nói kia...hắn nói V thì có hơn gì hắn,bảo rằng đã nói với V từng chút một về em,nói V là người không ra sao nên thấy em như vậy mà không có ý gì.Em chỉ đọc mà không nói hay nghĩ gì.Xác định lại,với mình những cái đó là phù phiếm hết rồi.3 hôm trước V bỏ quan hệ bạn bè trên FB với em và chặn em trên cả YH và Skype,gmail nữa...Lòng thấy xót xa và đau nhói trong tim.Giờ chẳng có yêu thương nào có thể khỏa lấp đi những gì đã qua,chỉ có nghe giọng mẹ mỗi ngày làm em bớt đi cô độc,vẫn bám trụ và kiên cường để mọi người không phải vì mình mà lo lắng bất an.Trời trêu người,tuần sau em phải tới công ty V đang làm để học việc theo giới thiệu của thầy hướng dẫn đồ án.Không thể từ chối vì sẽ ảnh hưởng tới đánh giá của thầy dành cho mình.Em không phải người xuất sắc nên có được sự sắp xếp như vậy từ thầy quả thật là may mắn lớn.Vấn đề của em là đối diện với V,mới chỉ có một tháng và mọi thứ còn nguyên đó.Em chẳng biết nghĩ gì nữa,không đánh giá nổi tình hình và tâm tư của ng mà mình sắp đối diện nữa.Bế tắc,lại cái cảm giác muốn chốn chạy,nhưng chốn đâu bây giờ???Ai giúp được mình bây giờ?8-|
09:58 SA 07/01/2013
Em muốn khóc mà không nổi! Thực sự rối bời và vô...
8-|Rồi ngày đó tưởng như cũng tới,hắn nói với em là hắn nghỉ học ở BK và sẽ ôn thi đại học lại.Em gần như phát điên,em thì sắp ra trường còn hắn chưa bắt đầu...Bình tĩnh suy nghĩ lại,em thấy có lẽ trời thương mình nên bám vào lý do là hắn lừa dối em chuyện như vậy bây giờ mới nói để dứt khoát chia tay.Lần này em cứng rắn hơn rất nhiều,suốt mấy tháng liền em không gặp cũng ko liên lạc gì và nói dứt khoát là không bao giờ lấy người như hắn.Hắn thì vẫn gửi những tin nhắn đe dọa đến và em cho số hắn vào chặn số,không một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ hắn có hồi âm từ em.Em đi học,đi thực tập hắn chặn đường đòi gặp...không ít lần đã lăng mạ và cho em ăn tát.Những lúc như vậy em chỉ muốn giết...giết chết hắn để cuộc đời mình dẫu ở trong tù nhưng chắc sẽ đỡ khổ hơn.:-
09:55 SA 07/01/2013
Em muốn khóc mà không nổi! Thực sự rối bời và vô...
Em là người khá truyền thống nên chuyện XH với em khá là khó chấp nhận và cũng chưa từng nghĩ tới chuyện đó.Nhưng có lẽ vì quá yêu hay mù quáng hay gì gì cũng được,em đã đồng ý cái việc mà cả ngàn lần trong cả giấc mơ em cũng nguyền rủa đó.Và khốn nạn thay em chẳng có chút "dấu vết" của trinh tiết trong lần đầu tiên ấy.Khuôn mặt và đôi mắt hắn lúc ấy nhìn em như muốn vò nát em ra,còn em...em không biết tại sao lại như vậy.Em học không ngu nên cũng biết cái đó không có còn do nhiều lý do,và em nói với hắn rất nghiêm túc và thẳng thắn về những điều em biết.Hắn KHÔNG TIN những điều em nói,hắn bảo rằng chờ đợi 1 năm như vậy và em lại đồng ý chuyện đó với hắn thì hẳn là em có nhiều bạn bè và người quan tâm như vậy thì không thể nào.Hắn dằn vặt em,còn nói cứ nói ra hắn sẽ bỏ qua và coi như không có gì nhưng hắn cần được biết và phải được biết.Mọi chuyện cứ thế lằng nhằng tới mức tình cảm trong em dẫu sâu đậm cũng chỉ còn lại là con số 0.Hắn quay sang đe dọa và bắt em nói sự thật bằng cách gọi điện và nhắn tin cho người nhà và bạn bè em.Em thực sự rất sợ và có lẽ là em sẽ chết nếu ng nhà em biết em và hắn đã...Em dùng dằng,cố gắng làm hắn vừa lòng để hắn không nói với ai.Có vẻ như là đáp ứng mong đợi của hắn,còn em thì càng lún sâu vào vũng bùn mà hắn tạo ra.Nếu hắn vui thì không sao còn hắn mà nghe hay thấy ở đâu đó chuyện gì liên quan đến chữ trinh đó thì em khốn khổ với hắn.Sự cam chịu và nhẫn nhịn của em trong mắt hắn lại trở thành kết quả của một tội lỗi rất lớn.Hắn hành hạ em về thể xác và tinh thần.Điều tra mọi mối quan hệ bạn bè,gia đình của em.Bất kỳ ai,miễn là đàn ông con trai có liên quan tới em hắn đều tra hỏi em về mối quan hệ và mức độ rồi hỏi lại bạn em những điều em nói có đúng không.Em thực sự bất lực và gần như buông xuôi,nghĩ phận mình có lẽ vậy thôi.Chấp nhận kéo dài và đợi khi ra trường hẳn là lấy hắn.Chót đâm lao thì phải theo lao thôi...Con gái mà khôn ba năm dại một giờ.Em và hắn cứ ở trong cái vòng luẩn quẩn của cãi vã,dằn vặt,đe dọa và quay lại như vậy không biết bao nhiêu lần.Rồi hắn bị tai nạn,chẳng gọi ai ngoài em.Em tới bệnh viện chăm sóc và đưa hắn về.Những ngày sau đó hắn không đi lại được,mọi sinh hoạt và vệ sinh cá nhân em đều phải làm cho hắn hết.Giống như vợ với chồng chứ không còn là người yêu nữa.Có lẽ đó là cái sai cảu em,sai vì tốt với người không đáng tốt lại làm người ta yêu mình nhiều hơn nhưng cũng làm nỗi hận thù vì em không còn...nhiều hơn.Sau đó lại là những ngày dằn vặt và thậm chí là chửi mắng đánh đập còn hơn trước khi tai nạn rất nhiều.Nhiều khi em nghĩ tới việc quyên sinh vì cuộc sống chẳng còn gì là ý nghĩa,em học hành vất vả rồi ra trường phải lấy người như hắn rồi cuộc đời cũng có đi về đâu đâu.Cuộc đời người đàn bà là ở phía sau người đàn ông,còn em có lẽ không phải người đàn ông mà là một con đàn bà ghê gớm.Em sống cuộc sống với hai mặt,ban ngày vui vẻ nói cười với bạn bè,thầy cô và mọi người.Đêm về lặng lẽ với những tin nhắn vừa yêu thương vừa hăm dọa và chửi bới kia.Có lẽ khổ đã thành quen,em câm lặng và coi nó mặc nhiên,tất yếu.Em vẫn sống cuộc sống của em với cái u nhọt đó,nhức nhối và sưng đau,chỉ muốn giũ một lần cho xong tất cả.
09:53 SA 07/01/2013
c
caphao.mamtom
Bắt chuyện
507
Điểm
·
5
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Trong diễn đàn có mẹ nào dùng thuốc rồi cho xin phản hồi ạ!