Lại 1 lần nữa e tìm đến bài viết của chị, nhưng lần này khác lần trước vì em cũng đã và đang ở hoàn cảnh như chị cách đây 4 năm.Trong lúc hoang mang và yếu đuối nhất em lại nhớ đến những gì chị đã tưng viết và đã từng trải qua, thấy mình như đang ở trong đó vậy. Tuy không trải qua các cung bậc cảm xúc đi đến tận cùng đau khổ như chị nhưng cái cảm giác em đang phải chịu đây cũng không hề nhẹ nhàng chút nào. Em và con ra đi sau 1 ngày biết tin chồng em ngoại tình. Em còn chưa kịp hỏi chồng em là quen nhau bao lâu? ở đâu? con đó là ai? làm nghề gì..... thì nó đã xưng xỉa lên ta mi, mày tao, mất hết tính người, nó không cho em ghen chị à. Vậy là em đành im lặng, ôm con vào lòng mà khóc, vì em biết với cái tính vũ phu của nó em mà làm ầm lên thì sẽ ko yên với nó đâu. Ngày hôm sau em và nó kí vào đơn ly hôn. Không 1 lời xin lỗi, không 1 chút ăn năn.... em níu kéo con người đó ở lại thì liệu em và con có được hạnh phúc không?
Chiều nay định đi bộ chút cho thoải mái, không ngờ bước chân lang thang vô định, như trong mơ, dẫn thẳng mình đến khu nhà cũ. Khu chung cư thuê 4 năm về trước, lúc mới bắt đầu lại cuộc sống vợ chồng, tuy chưa thật đầy đủ nhưng đầm ấm. Đứng dưới sân nhìn lên, căn nhà cũ vẫn còn đây, góc siêu thị nhỏ ngày nào gia đình ríu ríu, ban công đầy gió mỗi buổi chiều ăn cơm xong ra nướng mực, ăn kem...đủ cha mẹ con cái ...bao kỷ niệm chợt ùa về. Tất cả làm mình nghẹt thở. Tất cả như một giấc mơ - mà bừng tỉnh- chỉ còn một mình ngồi đây với trái tim tan nát. Đã tự hứa với lòng không liên hệ với anh ta nữa, nhưng trong phút giây bột phát, chỉ muốn nhấc ĐT lên để nức nở rằng em nhớ gia đình mình quá...nhớ quay quắt nhớ đau đớn, nhớ muốn nổ tung trái tim rồi !Nhưng một chút lý trí còn sót lại đã ngăn không cho mình bấm máy. Anh ta đã không còn trân trọng gia đình này, không còn tình yêu và tôn trọng, thì cũng đâu có quan tâm đến cảm xúc của mình. Anh ta không cần nhớ, không muốn nhớ, và càng không muốn quan tâm...anh ta không còn là người để mình chia sẻ.Thật may là em Canina đã chia sẻ cùng chị. Thôi, ráng chôn chặt những kỷ niệm đó trong lòng, nuốt nước mắt vào tim để mà sống tiếp. Ở nhà các con đang đợi mẹ về ăn cơm, phải gạt nước mắt mà mỉm cười với chúng nó."Ngã ở đâu thì phải đứng lên ở đó", hôm nay thử một mình đối diện với quá khứ - chỗ mà mình vẫn thường chạy qua thật nhanh mỗi lần có việc đi ngang, chỗ chưa bao giờ dám quay lại một mình- kết quả thật là thê thảm, những kỷ niệm làm mình ngã gục ngay tại chỗ.Mình thật là thất vọng với mình. Đã xác định xong rồi mà... Tới ngày hôm nay còn chưa dám đối diện với anh ta, còn tránh mặt ...và còn thế này nữa!Biết tới ngày nào mình mới có được sự bình tĩnh, "an nhiên" khi nhìn về quá khứ, ngày nào có thể nhìn thẳng vào mặt bố của ba đứa con mình, mỉm cười và không cảm xúc ...ngày nào ...????
Ôi vui quá khi thấy chị Canina có phản hồi trong bài. Vậy là chị vẫn theo dõi wtt này. Chị ơi chị có thể thông báo cho mọi người ở wtt này về cuộc sống hiện tại của chị được không? vui quá
đọc đến trang 36 vì cố gắng để đọc cho hết rồi mới cmt. Nhưng đến đây rồi thì mới biết, mình cmt gì bây giờ cũng là muộn. Chỉ muốn lưu lại 1 số điều với cả chủ top và với cả các bố mẹ đã từng cmt với chủ top. Hầu hết các bạn đều đồng cảm, và làm theo lời chủ top để nắm tay, cho bạn ấy 1 bờ vai để dựa, mà ko ai ném cho bạn ấy 1 cục đã to vào đầu cho bạn ấy tỉnh ngộ. Sai lầm đầu tiên bạn ấy mắc phải là thờ ơ với chồng, với khó khăn và cái tôi đàn ông của chồng. Sai lầm tiếp theo là khi muốn níu kéo lại chọn sai phương án. Đàn ông, càng gặng hỏi, càng không bao giờ có được câu trả lời, thậm chí họ sẽ lì ra để chống đối. Nhưng ngược lại, càng tạo cho họ cảm giác thoải mái, tin tưởng họ sẽ tự tấm sự mà ko cần bạn tra hỏi điều gì. Và sai lầm cuối cùng là bạn lôi cả tông ti dòng họ của anh ấy vào cuộc, việc này chỉ dìm anh ấy xuống sâu hơn thôi. Nói đơn giản, nếu người sai lầm là bạn, và chồng bạn cũng lôi cả tông tộc vào cuộc, bạn bị hết ng này hỏi han, ng kia quan tâm, ng nọ chỉ trích, người đó khuyên bảo, liệu bạn có ghét cái "đứa mách lẻo" là chồng bạn không??? câu trả lời là có. Nhưng thôi, dù sao chuyện nhà bạn cũng xong rồi, bạn có thể tìm thấy hạnh phúc 1 lần nữa hay không tùy thuộc vào việc bạn rút kinh nghiệm ra sao. Cương nhu đúng lúc mới thành công bạn ạ
Xin lỗi các bạn mình hơi thắc mắc và tò mò 2 điều:1. cả hai nick đều được tạo ra đúng ngày hai người ấy viết bài đầu tiên cho top này:- NKA1108: ngày 26/5/2012_ Mylittle_angels: 22/6/20122. tại sao cả hai nick đều lấy giới tính giống nhau vậy: NAM??Mình không có ý gì về câu chuyện này, nhưng mình đang tự nghĩ: liệu chúng ta có đang rơi vào câu chuyện của một nhà văn nào đó không???Câu chuyện nào cũng có hai mặt của nó, mình không bênh vực cô H nào đó, cũng như câu chuyện của chị NKA vẫn chưa đủ làm cho mình rung động (có lẽ phổi mình thành phổi bò mất rồi). Chỉ có những người trong cuộc mới biết được thực hư thế nào.Như chị nào đó trong nhà đã nói, nếu với một người có trình độ như cô H thì mình cũng tin chắc với người như vậy không ai lại có cách ăn nói như thế. Đúng là tất cả đều là con người, khi ghen thì cũng bất chấp tất cả. Nhưng, kẻ thất học có cách hành xử của kẻ thất học, người có văn hóa luôn có cách hành xử của người có văn hóa, dù có ác độc đi chăng nữa họ cũng vẫn dùng cái đầu của mình để xử trí.Với mình, mong cho câu chuyện không phải là sự thật vì nếu đúng thế thì thật đau lòngMong các chị đừng ném đá mà tội nghiệp em nhé
Mẹ này không biết thật ah. Chị này là vợ cũ của bác Liên Khui Thìn vụ Epco Minh PHung thì phải. Là hoa hậu quý bà năm nào thì mình quên rồi. Khiếp càng ngày nhìn chị Hồng càng to ra, nhìn thấy không đẹp tí nào. giờ mợ ấy đang là phu nhân của anh Hoàng Châu - chủ tịch hiệp hội bất động sản tp.HCM.Chị này thì mình xin được miễn bình luận....hì hì.Phải công nhận lễ đăng quang này quá màu mè, màu mè như đám cưới của mợ Hồng năm ngoái.Mẹ nào có là fan của mợ Hồng thì đừng ném đá em nhé...hihii
Cơm tấm Thuận Kiều bi h ăn cũng hết ngon rùi. Cơm tấm mình thường ăn và thấy ngon nhứt là ở Nguyễn Văn Cừ, thịt ướp ngon, nước mắm làm cũng ngon, nói chung là ổn... Quán này bán đắt lắm, nhưng hơi mắc 1 tí, 1 dĩa tầm 30k
Cám ơn e vẫn còn nhớ đến chị, cố gắng lên e nhé.
Chị cũng chẳng biết khuyên em thế nào vì đôi khi đưa ra 1 lời khuyên thì dễ nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết mình đang làm gì và sẽ làm gì. Chị chỉ nhắc e 1 điều rằng e hãy sống vì con và vì bản thân mình 1 chút, trải qua nhiều chuyện chị hiểu ra rằng chỉ có con mới là nguồn động lực để chị vượt qua hết tất cả.
E hãy chia sẻ nhiều hơn nữa đi, để chị và mọi người sẽ cùng vượt qua với em.