Làm em nhớ lại, cái ngày về làm dâu, vừa bước chân lên tầng 2 để mời MC xuống, nhìn thấy MC, MC đã nhẹ nhàng quát 1 câu, làm em sững cả ng ra: "C, con dâu mẹ !", thế là em đã bị bắt vía từ đó hay sao ấy ! :))
Ngày mong nhất trong năm là ngày… sếp gửi tiền thưởng Tết. Công ty có lệ, dù sếp bận đến đâu cũng không bao giờ để kế toán gửi mà luôn trực tiếp gặp từng người, tổng kết công việc của từng người, định hướng việc học thêm / thăng tiến của năm sau, rồi cảm ơn và gửi tiền thưởng Tết. Tiền thưởng Tết bao giờ cũng khoảng 7-8 tháng lương. Sếp hay bảo: “Năm nay mọi người cố gắng nhiều lắm… Anh vui lắm… Anh chia sẻ phần này của công ty dành cho em, mong là em cũng sẽ vui…”. Ngoài tiền thưởng Tết, nhân viên keystaff luôn có thêm một món quà của sếp. Không ai giống ai. Món quà bao giờ cũng hợp cá tính nhân viên, hợp với những gì nhân viên thích hoặc đang cần (mà chưa kịp mua). Năm nay, sếp tặng em quà gì thế sếp ơi? :Battin ey: Hí hí, hồi hộp quá đi mất… Món quà ấy không hẳn là món quà đắt tiền hay quí giá nhất, nhưng nó luôn là món quà làm em bất ngờ nhất vì sự tinh tế của sếp. Keystaff trong công ty cũng có lệ, mỗi người vào ngày thưởng Tết sẽ tặng lại sếp một món quà… Một món quà nho nhỏ, có khi là chiếc ví da, cái cà vạt, có khi là cuốn sách hay hay hoặc cây bút mới… Năm nay em tặng sếp gì nhỉ? Có thể là một đĩa nhạc gốc đặt mua ở nước ngoài mang về? Hi vọng là sếp thích… Cứ mỗi năm, gần đến Tết, gần đến ngày nhận tiền thưởng Tết là lại thấy trong lòng rất đỗi biết ơn. Sếp là một người sếp tốt lắm mà em từng biết đấy! Mong ngày thưởng Tết, không chỉ vì… tiền. Mong ngày thưởng Tết vì đó luôn là ngày em cảm thấy mình hạnh phúc, khi được làm việc trong một cty như thế này, với một người sếp như thế này đấy ạ. Kỷ niệm cái Tết lần thứ 6 ở công ty… :Rose::Rose::Rose:
Nhà em có 3 mẹ con, bố em mất sớm một mình mẹ nuôi chúng em khôn lớn đã hơn chục năm nay. Em có một em trai năm nay 25 tuổi, chị em em hồi bé (lúc em trai chưa đi học) tình cảm rất tốt có chuyện gì cũng hay chia sẻ với nhau, em trai em tuy ko học giỏi nhưng cũng là đứa có ý chí, tốt nghiệp phổ thông nó cũng thi đậu một trường ĐH, khi đó em đang học năm cuối ĐH. Mẹ em có thể nói là đã rất mãn nguyện khi có hai đứa con học hành đến nơi đến chốn. Tốt nghiệp ĐH em về quê công tác và ở với mẹ.
Mẹ em có 2 mảnh đất, một mảnh mẹ đang ở, một mảnh em có ý định cho em khi em cưới chồng để vc em ra ở riêng. Cách đây 3 năm khi đó em vừa cưới được vài tháng, mẹ tuyên bố cho em mảnh đất, bố mẹ chồng cho tiền xây nhà để vc em ra riêng, mọi thứ tưởng chừng rất thuận lợi thì em trai em tốt nghiệp và quyết định ở lại HN, khi đó BĐS đang tăng vọt, em bàn với mẹ, em trai, chồng là bán mảnh đất mẹ cho vc em đi để mua nhà cho em trai có chỗ ăn ở để sớm ổn định ở TP. Lúc đầu chồng em ko đồng tình cho lắm vì c cho rằng công việc của em trai em chưa có gì là ổn định, quyết định như thế là quá vội vàng nhưng cuối cùng anh cũng đồng ý với qđ đó.
Cuối cùng em và mẹ bán mảnh đất đó và vay mượn một số tiền khá lớn để mua nhà cho em trai với lời hứa của nó là sẽ tập chung trả nợ cùng mẹ và chị. Tuy nhiên một tháng rồi 2 tháng ... nhiều tháng sau ko thấy nó động tĩnh gì, em với mẹ rất sốt ruột vì nợ, vì lãi...Rồi đùng một cái em phá hiện nó chưa hề tốt nghiệp ĐH chưa lấy được bằng, rồi hỏi nó thì nó chối quanh công việc thì dĩ nhiên chưa có bằng thì làm gì có công việc ổn định được. Suốt từ hồi mua nhà tới giờ nó chưa hề gửi cho mẹ em một đồng nào, rồi xe mua cho nó nó kêu mất, ngoài ra còn phát hiện nó vay người thân một số tiền khá lớn (khi vay nó dặn mọi người ko nói với gđ em) khi em và mẹ em biết thì nó bảo vay tiền để đi học còn học gì thì nó ko nói rõ. Bây giờ nhà cửa có rồi mà nó vẫn sống lông bông, nói với mọi người là làm chỗ này chỗ nọ nhưng thực chất là chả làm gì. Ngày trước tình cảm mẹ con, chị em đều rất tốt nhưng giờ ko những nó ko gọi về mà gđ em gọi nó cũng thường ko nghe máy. Bây giờ em và mẹ xa nó cả trăm cây số ko có cách nào quản nó, cũng ko biết bảo ban nó thế nào. Bây giờ mẹ em rất lo cho nó, mẹ có xuống chỗ nó ở mấy lần nhưng nó cứ tránh mặt nên chẳng khi nào nói chuyện cho rõ ràng với nó được.
Giờ em cũng chẳng biết làm cách nào với nó, em với mẹ vẫn làm việc lo trả nợ, giờ cũng ko đòi hỏi nó phải gửi tiền về trả nợ giúp mẹ (vì thấy hoàn cảnh nó vậy, ko muốn hối nó sợ nó cùng đường) nhưng nó ko những ko có trách nhiệm mà còn gần như cắt đứt liên lạc với gđ. Mỗi lần nghĩ tới nó em đau lòng lắm, mẹ chỉ có mỗi 2 chị em mà giờ nó vậy, em cũng ko dám nói chuyện này với chồng sợ chồng lại cằn nhằn chuyện mua nhà trước đây, vả lại 2 anh em cũng ko hợp nhau, ko nói chuyện lâu với nhau đc.
Em biết chuyện này có vẻ hơi ngoài lề so với những câu chuyện của nhà mình, nhưng em sang các box khác cũng ko biết tâm sự ở box nào cho hợp nên em post lên đây nhờ các anh chị thông thái cho em và mẹ em lời khuyên xem phải làm gì với em trai em bây giờ đây ạ?
Vậy là em tham gia nhà mình đã được gần 3 năm rồi. Thật may mắn cho em khi biết nhà mình ngay khi em vừa bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Mặc dù em chỉ tầu ngầm là chính nhưng nhờ mưa dầm thấm lâu mà em đã lĩnh hội được các tư tưởng tiến bộ của các tiến bối nhà mình, khác hẳn những gì được mẹ dặn dò trước khi bỏ mẹ theo zai. 3 năm qua, cùng với sự trưởng thành về suy nghĩ, hành động, gia đình nhỏ của em đã hạnh phúc hơn rất nhiều, vợ chồng hiểu và tôn trọng nhau, gđ tràn ngập yêu thương và tiếng cười. Em xin gửi lời cám ơn chân thành tới nhà mình nhân dịp 20-11 (nghe hơi kì) nhưng với em đây như là một lớp học và các anh chị thông thái như là thầy cô lên lớp hàng ngày mà bất kì khi nào cần đều được các anh chị tư vấn nhiệt tình. Chúc gđ mình đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong sự nghiệp đào tạo kinh nghiệm sống cho các mem trẻ để ngày càng ít người vào bán than về cuộc sống, quan hệ vc, mc nàng dâu.... như những gì mẹ YAMANOTE kì vọng.
Chả là em lấy chồng đã được hơn 2 năm rồi, lấy xong thì có con luôn từ đó chưa có dịp đi đâu chơi (ko có trăng mật ạ). Con em giờ được 1,5 tuổi rồi cháu đã cai sữa và rất ngoan có thể ở cùng ông bà mà ko cần bố mẹ. Đợt này cơ quan em có dịp đi chơi xa (đi SG ạ) em đã đăng kí từ đầu năm và rất hăm hở cb cho chuyến đi, định bụng rủ cả chồng đi cùng nữa nhưng 3 tháng trước em lại phát hiện là có bầu. Một tuần nữa là chuyến đi khởi hành rồi mà chồng em lại ko ủng hộ việc em đi, mà em thì rất muốn đi nhưng cũng sợ có chuyện gì xảy ra thì em sẽ trở thành kẻ tội đồ mất.
Nói thêm là tiền sử thai nghén của em rất ổn, tam cá nguyệt đầu tiên của bé thứ 2 diễn ra rất bt. Em xin ý kiến các c xem em có nên đi ko? C em cho em tự quyết định tuy nhiên trong thâm tâm là ko đồng ý ạ.
Chị Vải đẹp làm em nhớ tới ngày đầu tiên về làm dâu, khi tan tiệc cưới em còn đang khóc lóc ỉ ôi, mẹ chồng em quay sang thằng bạn của chồng bảo: " mày lấy xe chở ngay nó trả về nhà nó cho tao", em choáng!!!!!!! Nín khóc luôn :)). Lúc đó nghĩ sợ lắm vì bác em cũng bảo MC mày trông dữ lắm, sau này ở phải cẩn thận con ạ!
Sau 2 năm sống với bà em mới hiểu bản tính bà rất phổi bò, nghĩ gì nói đấy chứ ko thù lâu nhớ dai. Chỉ có em cứ nghĩ lại lại thấy buồn cười!
Chị Vải đẹp làm em nhớ tới ngày đầu tiên về làm dâu, khi tan tiệc cưới em còn đang khóc lóc ỉ ôi, mẹ chồng em quay sang thằng bạn của chồng bảo: " mày lấy xe chở ngay nó trả về nhà nó cho tao", em choáng!!!!!!! Nín khóc luôn :)). Lúc đó nghĩ sợ lắm vì bác em cũng bảo MC mày trông dữ lắm, sau này ở phải cẩn thận con ạ!
Sau 2 năm sống với bà em mới hiểu bản tính bà rất phổi bò, nghĩ gì nói đấy chứ ko thù lâu nhớ dai. Chỉ có em cứ nghĩ lại lại thấy buồn cười!
Đã lâu lắm rồi em ko viết bài ở nhà mình nhưng vẫn tàu ngầm đầy đủ cả 12 tầng. Hơn một năm qua kể từ ngày gia nhập nhà mình cuộc sống GĐ của em đã có những trải nghiệm rất thú vị. Em đã biết yêu bản thân hơn để chăm sóc gđ tốt hơn, nhờ sự tư vấn của các mẹ em đã có thể thỏa hiệp với chồng về thú vui chơi điện tử của c, và bây giờ em thấy cs thoái mái hơn rất nhiều. Em yêu chồng em hơn, yêu con hơn, yêu cả gđ nhà chồng nhiều hơn trước. Cám ơn các chị nhiều lắm lắm!
Đã lâu lắm rồi em ko viết bài ở nhà mình nhưng vẫn tàu ngầm đầy đủ cả 12 tầng. Hơn một năm qua kể từ ngày gia nhập nhà mình cuộc sống GĐ của em đã có những trải nghiệm rất thú vị. Em đã biết yêu bản thân hơn để chăm sóc gđ tốt hơn, nhờ sự tư vấn của các mẹ em đã có thể thỏa hiệp với chồng về thú vui chơi điện tử của c, và bây giờ em thấy cs thoái mái hơn rất nhiều. Em yêu chồng em hơn, yêu con hơn, yêu cả gđ nhà chồng nhiều hơn trước. Cám ơn các chị nhiều lắm lắm!
Các mẹ ơi em cũng đang chán chồng em lắm. VC em cưới nhau mới chưa đầy 2 năm mà cứ như sống với nhau đã 20 năm rồi ý các mẹ ạ. Lâu lắm rồi chả còn nhớ tặng quà nhau nhân dịp này hay ngày nọ nữa, các mẹ thông thái ơi giúp em refresh lại mối quan hệ hôn nhân này với ạ. Help help...!
Em canh me suốt từ hôm qua tới sáng nay để định xí cái mặt tiền t6 thế mà có mấy tiếng bận ko ol đc giờ đã lên tới lô 10 rồi hic hic.
(@: metraucontrau: em hâm mộ mẹ lắm ý, hâm mộ từ hồi tham gia top “tán đổ chồng vợ” cơ. Chúc gđ mẹ luôn hp nhé!)
Câu chuyện bắt đầu từ lúc em gật đầu theo giai về nhà chồng. Nhà xã em có 3 anh em trai anh lớn và em út đều đi làm xa nhà chỉ có vc em làm gần nên bọn em sống chung với ông bà. Cưới nhau đã đc 1,5 năm và có 1 con trai 6 tháng tuổi nhưng em ngày càng nhận ra em và chồng em quá khác nhau về quan điểm sống các mẹ ạ.
Em - từ bé vốn tính tự lập việc gì mình cũng phải thật sự cố gắng làm hết sức đến lúc không thể làm được mới nhờ đến người khác, đặc biệt em cũng độc lập về tài chính không muốn xin ai cái gì (trừ trường hợp bất khả kháng).
Chồng em – trước khi lấy bọn em đã có một khoảng tg dài yêu nhau, em cứ tưởng em hiểu chồng em, ít nhất là hiểu quan điểm sống của chồng ntn nhưng sống với nhau hơn một năm em nhận ra rằng em đã nhầm. Phải nói thêm chút về xã nhà em cho mọi người hiểu để tư vấn thật sát cho em nhá. Xã em – một công chức nhà nước, tính tình hòa nhã tốt bụng với mọi người (người ngoài nhận xét thế). Mặc dù thu nhập thấp nhưng đc cái lúc nào cũng lương nộp đủ tối ngủ nhà, thi thoảng mới tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè. Sống không tình cảm lãng mạn nhưng biết yêu vợ thương con, biết giúp đỡ v việc nhà khi thấy vợ vất vả.
Thế nhưng điều làm em cảm thấy ko thể chấp nhận đc ở chồng em là anh ấy sống ko có mục đích, không có định hướng hay mục tiêu phấn đấu gì cả. Với anh ấy cuộc sống như đã đc lập trình sẵn. Một ngày lúc nào cũng chỉ có ăn, ngủ, đi làm, chơi với con rời con ra là chơi game online. Vc em đều là công chức thu nhập thì thấp, bmc cũng hiểu hoàn cảnh của bọn em cho bọn em mượn mặt bằng còn đầu tư vốn để vc kinh doanh làm kiếm thêm thu nhập. Nhưng c em cứ ì ra ko chịu tính toán làm gì cả có việc gì cũng ỷ vào vợ vào ông bà. Buồn hơn là xã ko muốn ra ở riêng, vẫn muốn bám lấy ông bà vì sợ ra ngoài ko lo nổi cho vợ con, đã vậy còn mắc bệnh nghiện gameonline nữa các mẹ ạ. Còn một chuyện nữa là mỗi lúc 2 vc có chuyện cần thảo luận bàn bạc hay cần góp ý thì e thấy c hay tìm cách lảng tránh, cảm giác ngại xung đột đó làm cho chuyện gì cũng ko giải quyết triệt để đc điều đó làm căng thẳng càng ngày càng tích tụ. Em cũng học các mẹ trên này để tự xì van nhiều lần rồi nhưng em nghĩ chẳng nhẽ cứ thế này mãi, em ko muốn thỏa hiệp em muốn thay đổi dù chút ít cũng đc nhưng em ko muốn c em sống ntn cũng ko muốn con trai em lớn lên cũng bị ảnh hưởng tính đó từ bố. Em phải làm sao? Các mẹ thông thái hãy giúp em với!!!!!!!!
Mong chủ top có quyết định sáng suốt!
Haizzzz! em đi làm năm nay là cái tết thứ 3 rồi mà chưa được thưởng tết quá 500k bao giờ. Đã vậy sếp phát tiền như kiểu ban ơn ý. Ra tết chắc té thôi. Ghen tị với bác này quá đi