Cảm ơn bài viết và diễn đàn giúp em cảm thấy thật gần gũi và ấm áp. Hồi ở Sài Gòn bận rộn bao nhiêu thì qua đây đơn độc bấy nhiêu. Em ở ngoại ô cách CBD Brisbane 20mins lái xe. Khu này không gặp người Việt nào. Chồng đi làm xa, hai mẹ con ở nhà, cần gì thì ông bà nội giúp đỡ. Giờ bé đến tuổi đi trẻ, em cũng vừa có bằng lái và mon men tìm việc. Không biết nên làm gì, hồi ở SG thì làm trợ lý sếp cty Đức, Thái, Hàn, làm marketing chạy events cho cty Mỹ, bận tối mặt tối mũi. Qua đây, đi xin Việt thấy tóc đen là cá bạn mũi lõ đá long nheo với nhau, mặc định mình không nói được tiếng Anh. Lang thang tìm việc 2 tuần, xin đi làm volunteer bán hang cho lifeline mà cũng bị từ chối. Đang định đi học bán thuốc trong chemist, đăng kí xong thì bi cancel, khóa học yêu cầu phải có chemist thuê mình, làm được 3 tháng thì mới được học Certificate III of Pharmacy Community. GIống như Chicken & Egg. Chưa có kiến thức gì về thuốc thì sao xin được việc.Tối lên giường ngủ rồi mà như có giác quan thứ 6, bật dậy lên mạng tìm việc. Lang thang thế nào lại vào gumtree, lấy cái ads tìm nhân viên bán hang cho bakery, tên người đang giống giống người Việt. Cái tên cung giong giong Vu Khắc Tiệp. Cái xui khiến sao để lại tin nhắn. Tối ngủ nằm mơ thấy Vũ Khắc Tiệp đứng nhìn Ngọc Trinh bán áo tắm LolJ. Sáng dậy gọi đt, nói tiếng Anh không. Chỉ đoán là người gốc A. Đến gặp mặt kêu thôi em nói tiếng Việt đi. Haha. Trời à, 2năm rồi mới tìm ra được người Việt quanh mình, mừng muốn khóc mà không dám biểu lộ cho người ta biết. Chủ kêu làm liền. Muốn đợi sang tuần nữa để sắp xếp việc nhà… Thôi nhận việc luôn. Các bác chúc mừng em đi, first job của em trên đấ Úc. Tuần sau phải dậy ssớm đưa bé đi trẻ rồi quăn đít đi làm cả ngày, chưa biết thế nào, cứ vui trước cái đã. Tối về, chồng gọi điện, khoe có việc. Tưởng chồng buồn vì làm lương thấp. Chồng vui lắm, bảo việc đầu tiên vậy là quá tốt rồi, còn được gặp người Việt nữa, em sẽ có càm giác như quê hương…Xe đang bị hư, tuần sau học đi bus nữa nè. Hy vọng công việc tốt làm lâu dài. Ah2 mà được 888 với người Việt cũng vui. Anh chị hỏi, chồng lương cao sao còn đi làm. Đi làm chứ, đang tuổi lao động mà, với ai biết được, mai mốt chồng chán, chồng đá ra đường. Ở nhà trồng cây, trồng hoa khắp nơi, nuôi vịt ấp trứng cho đỡ nhớ miền Tây mến yêu, làm tùm lum việc mà không hái ra xiền để Tết mừng tuổi ông bà ngoại ở VN, thấy buồn va nhớ nhà. Có anh chị nào biết công việc bán thuốc thì giúp em thông tin với nhé. Em cảm ơn. Chúc mọi người tết năm con khỉ thật nhiều may mắn, sức khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý nhé.
chia sẻ với chủ top 1 tâm sự của nhà EQ về trường hợp của bạn
Mình từng có 1 case giống vợ anh. Đọc cái anh viết mình lại càng thấy sợ những mẫu phụ nữ sống bản năng và nuông chiều cảm xúc bản thân thế này, rất sợ sau này lập gia đình sẽ gặp phải :(
Như anh nói, phụ nữ kiểu này khi mà dính chuyện, họ nuông chiều cảm xúc bản thân nên để nó ăn mất não, tầm nhìn lúc này không qua ngọn cỏ. Ở VN thì cái giá họ trả nói chung là đắt. Họ mải mê theo cảm xúc mà không nghĩ cái mình mất nó lớn đến thế nào. Không chỉ là mất con cái, gia đình, chỗ dựa về tinh thần hoặc kinh tế trong cuộc sống mà khi qua 1 lần đò, ở cái XH VN thì việc tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc rất khó, có khi còn ăn quả đắng. May ra tìm được kiểu rổ giá cạp lại - mà kiểu này thì xui nhiều hơn hên. Lúc đó, thì chỉ có tiếc nuối, luôn là vậy
Cho đến hiện tại, mình gặp 1 case tương tự như vợ anh đối với bản thân nhưng lại ở phía bên kia. Không hiểu sao, lúc đầu thấy thú vị, sau lại thấy sợ kiểu phụ nữ như vậy, thành ra bạn nữ đồng nghiệp bằng tuổi kia "thoát nạn". Lúc đấy, cái ác cảm nó lấn át hết. Nếu việc nó cứ tiến triển như nó phải thế :)) thì có lẽ bạn ấy không được may mắn thêm 1 cơ hội như vợ anh đâu. Vì mình biết chồng bạn ấy, sẽ bị cho out ngay, thậm chí có khi còn ăn mấy cái bạt tai cũng nên :)).