Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thuốc trị dụng tóc MAXXHAIR có tác dụng thật...
mọi người ủ dầu dừa thử xem. Em bị rụng hói cả 1 khoảng trên đầu. Kiên trì ủ dầu dừa hơn 1 tháng cái chỗ hói nó mọc lên như mạ ý.
08:44 SA 13/11/2018
Thanh xuân ở lại..
Chương 8


Đang mê man ngủ thì có tiếng chuông điện thoại, mở mắt ra nhìn đồng hồ thì đã gần 8h. Tôi lồm cồm bò dậy ra lấy điện thoại. Giọng Thế Anh vang lên từ đầu bên kia : “Xuống mở cửa cho tớ”. Tôi giật mình. Sao cậu ấy lại ở đây giờ này? Từ Hà Nội về đến nhà tôi cũng mất khoảng 2 tiếng. Nếu vậy thì có lẽ tan làm cậu ấy đi thẳng về đây. Tôi lết dậy thay sang bộ quần áo tử tế rồi xuống mở cửa. Thế Anh đứng ngoài cửa bên cạnh một chiếc xe máy, nét mặt có vẻ lo lắng : “Cậu không sao chứ?Đã ăn gì chưa?”. “Ừ, không sao. Tớ đang định dậy nấu mì”. “Tớ mua cháo cho cậu rồi. Cầm vào ăn đi rồi uống thuốc. Tôi ngỡ ngàng nhìn cặp lồng trong tay Thế Anh : “Cậu về đây để mua cháo cho tớ ấy hả”. Thế Anh đáp : “Sáng mai tớ phải lên dọn mộ ông bà nội. Sắp tới giỗ sợ bận không về được nên tớ định quét dọn trước”. Tôi ậm ừ rồi bỗng thấy ngượng vì sự hiểu lầm của mình. Thế Anh làm như không thấy sự ngại ngùng của tôi mà thản nhiên hỏi : “Tớ vào nhà ngồi được không?”. Lúc này tôi mới giật mình đứng tránh sang một bên cho cậu ấy dắt xe vào: “Cậu vào ngồi đi. Mải nói chuyện nên tớ quên mất”. Thế Anh bước vào nhà, tôi lũn cũn chạy theo sau. Vào nhà cậu ấy không ngồi ghế mà đi thẳng xuống bếp, tìm bát đổ cháo ra rồi đặt lên bàn ăn : “Ăn đi rồi uống thuốc”. Tôi ngồi xuống cầm bát cháo, ngửi mùi thơm bốc lên từ bát mà thấy lòng ngọt ngào lâng lâng. Tôi lấy thìa cắm cúi ngồi ăn. Thế Anh quay đi rót nước rồi ngồi xuống đối diện tôi mà không nói câu nào. Sau khi ăn xong, tôi đón viên thuốc từ tay cậu ấy rồi uống. Thấy không khí có vẻ im ắng, tôi liền tìm chuyện để nói : “ Lần đầu tiên cậu đến nhà tớ chơi ấy nhỉ?”. Thế Anh cười cười : “Trước đây có muốn thì chủ nhà cũng đâu có mời”. Tôi chột dạ, rồi lại thấy câu nói của cậu ấy có gì đó là lạ. Trong lúc cái đầu chậm chạp vì ốm của tôi đang cố gắng giải mã ý nghĩa của câu nói thì Thế Anh đứng dậy nói : “Thôi tớ về cho cậu nghỉ ngơi. Mai tớ gọi cậu sau”. Tôi đứng dậy tiễn cậu ấy ra cổng. Cậu ấy cứ nhất quyết bắt tôi khóa cổng đóng cửa cẩn thận rồi mới chịu đi. Tôi đứng sau cánh cửa, nghe thấy xe máy cậu ấy đi xa dần rồi mới đi chầm chậm về phòng.


Sau khi lên giường, lạ là tôi bỗng thấy tỉnh táo hơn hẳn. Tôi cứ có cảm giác dạo gần đây Thế Anh đối với tôi có gì đó là lạ, nhưng tôi không nói rõ được là lạ chỗ nào. Con gái thường như vậy, đôi khi vài lời nói, vài hành động đặc biệt cũng rất dễ tưởng bở, cho rằng người ta có ý gì đó với mình. Tôi kể chuyện này cho con bạn thân của tôi nghe. Nó ngay lập tức khai thông cho tôi bằng một đống triết lý sống : “ Mày cũng đừng nghĩ linh tinh mà thất vọng đấy ku ạ. Thế Anh nghe nói sắp lấy vợ rồi. Vợ sắp cưới của nó còn đẹp hơn hotgirl nữa, hơi đâu mà để ý đến mày. Bọn con trai thằng nào nói chuyện chẳng thế, khen ngợi hoặc ném vài câu thả thính là bản năng của chúng nó rồi. Mày không thấy mấy thằng lớp mình, thằng nào mồm mép cũng dẻo như kẹo kéo à.” Tôi nghe nó nói xong cũng thấy mình suy nghĩ hơi bị nhiều. Không phải tôi tự ti, nhưng chúng tôi cũng tính là biết nhau hai chục năm, quả thật nếu có yêu đã yêu lâu rồi, đâu phải chờ đến bây giờ. Có lẽ Thế Anh đúng là đơn thuần định làm bạn với tôi. Là do tôi tự suy diễn rồi ôm mộng vẩn vơ.


Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy cả người tỉnh táo khoan khoái. Sờ lên trán thấy không còn nóng nữa, tôi vui vẻ bò dậy đánh răng rửa mặt. Xong xuôi đâu đấy thì Thế Anh gọi tới: “Cậu còn sốt không?” “Chắc là hết rồi. Tớ nghĩ thân nhiệt khoảng tầm 30 độ”. Thế Anh phì cười : “Nếu thế thật thì còn đáng sợ hơn đấy. Đồ ngốc. Cậu thay quần áo đi, tớ qua đón cậu đi ăn sáng”. Tôi cúp máy rồi vui vẻ lên thay quần áo, sau đó ra cổng đứng đợi Thế Anh. Một lúc sau cậu ấy nghênh ngang cưỡi con xe dream đến trước mặt tôi. Tôi nhìn dáng vẻ cậu ấy mà phì cười. Cậu ấy đỗ trước mặt tôi, giương đôi mắt cong cong lấp lánh ánh cười nhìn tôi rồi bảo : “Lên xe đi. Xe phát lộc của bố tớ đấy. Bố tớ giữ trong nhà suốt bao nhiêu năm không nỡ cho người khác. Hôm nay đặc biệt lấy ra phục vụ cậu đấy nhé”. “Vâng, thế thì tôi lại vinh dự quá. Cảm ơn đồng chí”. Tôi cười đáp rồi leo lên xe. Hai chúng tôi cùng nhau đi ăn sáng. Ăn xong Thế Anh hỏi: “Gi ờ cậu định làm gì?” “Không làm gì cả”. “Vậy có rảnh đi ra mộ ông bà cùng tớ không?”. “Được. Tớ cũng ra thăm mộ ông bà tớ luôn”. Vậy là tôi cũng leo lên xe theo Thế Anh đi tảo mộ.

Mộ ông bà tôi và ông bà Thế Anh ở cùng một khu nghĩa trang. Ông bà cậu ấy được đặt trên đỉnh đồi, mộ ông bà tôi đặt giữa đồi. Hai chúng tôi cùng nhau hì hục quét dọn mất một buổi sáng, sau đó thắp hương hết một lượt các mộ xung quanh rồi mới ngòi nghỉ dưới gốc cây hoa đại. Tôi cúi xuống nhìn những bông hoa vàng vàng trắng trắng rơi trên mặt đất, rồi nhặt lên vân vê trong lòng bàn tay. Thế Anh nhìn theo mấy bông hoa trong tay tôi rồi nói : “Tuần sau cưới Hồng lớp tớ đấy.” Tôi nghe Thế Anh nói vậy mới giật mình nhớ lại. Mấy hôm trước bất chợt Bích Hồng A1 liên lạc với tôi qua Facebook. Tôi với Hồng thật ra cũng không thân thiết lắm. Trước đây khi còn học cấp 3, thỉnh thoảng trong các đợt ngoại khóa của trường, cô giáo dạy văn lớp tôi thường giao cho tôi viết xã luận . Có một đợt kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô, nhà trường tổ chức một buổi ngoại khóa. Tôi phải viết một bài cảm tưởng về hai quyển nhật ký đại diên của thế hệ thanh niên tham gia kháng chiến là “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” và cuốn “Mãi mãi tuổi hai mươi”. Hồng cũng tham gia biểu diễn các tiết mục văn nghệ cho buổi ngoại khóa ấy. Trong mấy buổi tổng duyệt chúng tôi có nói chuyện tiếp xúc với nhau. Sau đó thỉnh thoảng có một vài lần khác gặp nhau trên trường hoặc hoạt động đoàn thể có gặp mặt và chào hỏi, nhưng không thật sự thân thiết. Sau này tốt nghiệp chúng tôi cũng rất ít liên lạc. Vì thế khi nhận được lời mời của Hồng, tôi thực sự rất ngạc nhiên. Tôi định không đi vì Hồng tổ chức đám cưới tại HN, hơn nữa tôi cũng không qua lại thân thiết với lớp A1 nên dù có đi cũng không có ai chuyện trò. Nghĩ vậy nên tôi đáp : “Hồng cũng có mời tớ. Nhưng tớ định không đi”. “Tại sao?”. “Tớ đâu có quen ai đâu. Đi ngại lắm” . “Cậu quen tớ mà”. Tôi ngoảnh sang nhìn Thế Anh. Thế Anh đang nhìn tôi rất nghiêm túc và chăm chú. Tôi bất chợt không nhịn được mà bật ra câu hỏi tôi vẫn luôn băn khoăn : “Tớ tưởng cậu với Hồng...” Tôi ngập ngừng không nói tiếp. Thấy thế Thế Anh tiếp lời : “Tưởng bọn tớ yêu nhau hả?”. Tôi gật gật. Thế Anh trả lời một cách nghiêm nghị : “Tớ với cậu ấy là bạn bè bình thường. Không có chuyện như cậu nghĩ đâu.” Bây giờ thì là bạn bình thường, trước khi thì sao? Nghĩ vậy nhưng tôi không dám nói ra miệng.

Ngồi thêm một lúc thì chúng tôi đứng dậy. Thế Anh đưa tôi về đến cổng. Trước khi quay xe đi cậu ấy nói : “Tuần sau khi nào xuống đến HN thì gọi tớ”. Tôi đang định lên tiếng bảo không đi thì cậu ấy tiếp : “Nhất định phải đi đấy. Tớ không gửi tiền mừng hộ cậu đâu. Thế nhé”. Nói rồi cậu ấy phóng xe đi mất. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy buồn bực.
02:52 CH 06/07/2018
Thanh xuân ở lại..
CHƯƠNG 7

Quay trở lại từ dòng hồi tưởng, tôi bất giác mỉm cười. Tôi là một người hay hoài niệm. Những kỷ niệm thời học sinh, mỗi khi có gì gợi nhắc đến, tôi đều tử lật giở lại trong đầu từng chút từng chút môt. Giống như khi bạn đọc một quyển sách, đọc đến say sưa, đọc đi đọc lại. Đến một ngày quyển sách trở nên xưa cũ, nhưng từng câu từng chữ đều ngấm sâu vào đầu. Bạn có thể đọc lại thuộc lòng mà không cần giở ra nữa. Kỷ niệm cũng vậy. Nếu thường xuyên nghĩ đến, từng chi tiết nhỏ trong mỗi câu chuyện đều trở thành rõ ràng đậm nét. Tôi thường hay nghĩ về quãng thời gian đã qua, từng giây từng phút tôi nhìn thấy cậu ấy, tiếp xúc với cậu ấy. Dù tôi có muốn quên, nhưng giống như bài thơ tôi đã thuộc lòng, dù qua tháng tháng năm năm tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Tôi cũng không kể cho ai những kỷ niệm tôi luôn cất giữ. Vì tôi có cảm giác đó phần quà của riêng tôi, một phần quà đến từ thời niên thiếu. Tôi không muốn chia sẻ cho ai, mà muốn ích kỷ giữ cho riêng mình. Tôi cũng không muốn Thế Anh biết, tôi có bao nhiêu để ý, bao nhiêu trân trọng những ngày tháng ấy.

“Cậu mặc áo dài rất đẹp” . Bất chợt giọng Thế Anh vang lên. Tôi quay sang nhìn. Thế Anh đang nhìn thẳng ra mặt hồ mênh mông, giống như đang hồi tưởng lại cái gì đấy. Ngừng một chút, rồi cậu ấy nói tiếp: “Thật ra cậu vẫn luôn rất đẹp”.

Lúc này thì mặt tôi nóng bừng. Tôi cười khan hai tiếng rồi đáp : “Ha ha. Hóa ra cậu cũng biết nói chuyện ghê”. Hắn quay sang nhìn tôi rồi lại quay đi. Tôi ngượng ngùng không biết nói gì tiếp. Người ta khen mình, dù chỉ là lời khách sáo thì mình cũng nên khen lại mới phải phép. Nghĩ vậy nên tôi nói tiếp : “Cậu cũng rất đẹp trai mà. Ngày xưa hội tầng dưới suốt ngày giả vờ đi ngang qua chỉ để ngắm cậu đấy thôi. Hình tượng tiêu chuẩn còn gì”. Thế Anh nửa cười nửa không nhìn tôi : “Cậu cũng nghĩ thế hả?”. Tôi lúng túng : “Tất nhiên, tớ luôn theo số đông, đâu có tiêu chuẩn gì đặc biệt khác người đâu.” Hắn cười rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Sau đó hắn hỏi tôi : “Theo cậu, nếu muốn theo đuổi 1 cô gái thì đấy có phải là một lợi thế không?”. Tôi lập tức nghĩ đến lời bố nói mấy ngày trước. Chẳng phải sắp kết hôn rồi ư, sao giờ vẫn còn phải theo đuổi? Hay là anh chàng vẫn chưa chính thức theo đuổi được cô nàng mà chỉ là ý định của hai bên gia đình? Nghĩ thế nên tôi an ủi: “ Yên tâm. Tiêu chuẩn như của cậu không ai chê được điều gì đâu. Cậu cứ tự tin mà theo đuổi người ta. Sợ rằng cậu không cần đuổi người ta sẽ tự chạy đến bên cậu ý.” Nghe nói vậy Thế Anh phá ra cười : “Được, tớ tin cậu.” Nghe thấy thế tôi lại bỗng thấy lòng chua chua chát chát. Tôi kiếm đại một cái cớ để về. Thế Anh cũng không vặn vẹo gì tôi mà đưa tôi về đến cổng nhà rồi mới rời đi. Nhìn nét mặt mệt mỏi của cậu ấy, tôi nghĩ chắc vừa đi công tác về là ngồi xe đến đây luôn. Không biết nhà cậu ấy có việc gì mà phải vội quay về cái trấn nhỏ này ngay như thế. Nghĩ thế rồi tôi quay lưng đóng cửa chạy về phòng.

Từ sau hôm ấy, thỉnh thoảng Thế Anh có gọi điện nói chuyện với tôi. Nội dung ngoài hỏi thăm linh tinh ra thì là cùng nhau nhắc lại mấy chuyện thời cấp ba. Theo như cậu ấy nói thì lâu rồi không liên lạc nhiều với bạn bè cũ, nên giờ gặp tôi thấy tự nhiên nhớ lại chuyện xưa, như tìm được về thời thanh xuân đã qua. Vì thế nên lúc rảnh rỗi thích cùng tôi ôn lại kỷ niệm. Tôi cũng vui vẻ nhắc lại một số chuyện lớp tôi, rồi nghe cậu ấy nói chuyện về lớp cậu ấy, thầy cô bạn bè vân vân. Bất giác chúng tôi nói chuyện trở nên thân thiết hơn trước. Số lần chúng tôi trò chuyện suốt hai mấy năm quen biết cộng lại cũng không nhiều bằng thời gian này. Dần dà tôi chuyển sang kể những chuyện trong cuộc sống hàng ngày cho cậu ấy nghe, giống như hai người bạn thân lâu năm vậy.

Hôm ấy cuối tháng đến lúc tôi phải nộp báo cáo tổng kết. Cái Thu phòng tôi vì đợt vừa rồi chia tay bạn trai nên tinh thần không ổn định thế nào mà tổng thu nộp thiếu một khoản. Sau khi tất cả làm xong đưa tôi tổng kết rồi nộp lên cho giám đốc. Vì hàng tháng tôi đều tổng hợp số liệu rồi cùng bên phòng giải quyết chế độ nộp lên một thể nên có thể phát hiện ra ngay nếu số liệu không khớp. Nhưng hôm nay bên phòng chế độ vì đi lên tỉnh tập huấn nên nộp muộn, vậy nên tôi mang báo cáo lên nộp trước. Cuối cùng mấy hôm sau giám đốc xem báo cáo phát hiện sai sót, liền gọi tôi lên mắng cho một trận. Tôi mang một bụng ấm ức vừa xuống đến nơi thì nghe thấy tiếng chị Huyền nói trong phòng: “ Kệ nó, mày không phải áy náy. Nó bị ăn chửi cho đáng đời. Suốt ngày mang cái vẻ mặt kênh kiệu thấy mà ghét.” Tôi sững sờ đứng ở cửa. Tôi vốn không phải là người hay nói cười hòa đồng với đám đông, nhưng tôi chưa bao giờ tỏ ra thái độ kênh kiệu trước mặt người khác. Có lẽ thấy cái vẻ trầm tĩnh ít nói cười tiếp xúc với bên ngoài của tôi mà bị mọi người cho là kênh kiệu. Thật nực cười. Tôi liền đẩy cửa bước vào phòng rồi làm như không có chuyện gì tiếp tục làm việc. Mấy người trong phòng nhìn nhau rồi cùng tản ra ai làm việc nấy. Có cái Thu thỉnh thoảng lén liếc nhìn tôi như có điều muốn nói lại thôi.

Chiều hôm ấy tôi về nhà, thấy nhà vắng tanh mới nhớ ra bố mẹ tôi về quê ăn giỗ. Tôi mệt mỏi lên phòng lấy quần áo đi tắm. Vì đêm qua tôi quên không tắt điều hòa nên đến sáng đầu nặng trịch, có dấu hiệu cảm cúm. Đến bây giờ thì tôi thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Tắm xong lên giường, ngẫm nghĩ lại chuyện ban ngày, lại thêm đang ốm nên con người ta thường yếu đuối hơn, vậy là tôi vùi vào chăn tấm tức khóc. Bỗng tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Định không nghe mà người gọi cứ kiên trì hết lần này đến lần khác. Bò dậy nhìn tên người gọi hóa ra là Thế Anh. Tôi lau nước mắt rồi nhấc máy. Có lẽ vì vừa khóc xong nên mũi hơi nghèn nghẹn. Thế Anh nhạy cảm phát hiện ra sự khác thường của tôi. Hắn liền hỏi : “Sao vậy?” Tôi đáp : “Không sao. Chắc do cảm cúm nên mũi bị nghẹt thôi”. Hắn hỏi tiếp : “ Cậu ăn gì chưa?” . “Chưa. Tớ không đói”. “Bố mẹ đâu rồi”. “Bố mẹ tớ về quê ăn giỗ rồi”. Bỗng hắn hỏi tiếp : “Hôm nay có gì ấm ức à?”. Người đâu mà tinh thế không biết. Tôi nghĩ thầm. Nhưng chuyện bực mình đấy tôi lại không muốn kể ra cho cậu ấy nghe. Vậy nên tôi bảo “Có gì mà ấm ức. Tớ hơi mệt tí thôi. Giờ chỉ thèm ngủ. Thôi cậu đi ăn đi, tớ nghỉ tí đây”. Nghe vậy hắn liền bảo : “Ừ cậu ngủ đi, nhưng đừng ngủ say quá. Lát nữa tớ gọi nhớ nghe máy”. Tôi ậm ừ rồi gác máy lên giường nằm. Chỉ một lúc lơ mơ chìm vào giấc ngủ.
02:46 CH 06/07/2018
Thanh xuân ở lại..
Chương 6: Thanh xuân tôi đã đi qua...


Ngày tôi mới vào lớp 10, do bài văn trong lúc xuất thần viết ra trong kỳ thi nên tôi bỗng được các thầy cô chú ý. Cô giáo dạy văn vừa vào lớp đã hỏi ai là Thùy Dương khiến cả lớp đổ dồn mắt vào chỗ tôi ngồi. Dù tôi không muốn bị chú ý nhưng giống như các thầy cô mặc định rằng tôi học văn rất tốt. Trong lớp thỉnh thoảng tôi sẽ bị gọi hỏi bất chợt làm tôi cứ nơm nớp lo sợ. Đúng đợt 20/11 năm ấy, trường tôi tổ chức một cuộc thi dành cho ba khối tên là “Tri thức học đường”. Mỗi khối cử ra ba đại diện lập thành một đội. Câu hỏi sẽ xuyên suốt tất cả các lĩnh vực. Vì tôi được tiếng là học giỏi văn nên cô chủ nhiệm đã dành ngay 1 suất bắt tôi phải tham dự bằng được. Hai người còn lại được chọn từ A1. Một người dĩ nhiên là Thế Anh, còn người kia là một bạn khác cũng học rất giỏi tên là Vương Duy. Trước kỳ thi ba chúng tôi bị cô giáo chủ nhiệm A1 gọi đến, yêu cầu các buổi chiều trong tuần phải lên trường để nghe thầy Đường nói qua về các kiến thức chung lớp 11, 12. Ngay từ khởi đầu cuộc thi đã là không công bằng vì chúng tôi mới vào lớp 10, rất nhiều kiến thức chưa được học, thua thiệt hơn các anh chị khóa trên. Nhưng cô giáo bảo chắc gì chúng nó đã nhớ, lại thêm chủ quan nên các em không phải lo, cứ mang vinh quang về cho khối là được. Rồi cô dặn dò hôm ý có đại biểu trên sở và trung ương về tham dự vì trường tôi mới đón nhận danh hiệu trường chuẩn quốc gia, thế nên chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng, đừng làm mất mặt nhà trường. Suốt hai tuần sau đó, chúng tôi đều phải lên lớp buổi chiều cùng thầy Đường học qua 1 số kiến thức cơ bản. Toán lý hóa thì thầy bảo sẽ chủ yếu kiểm tra nội dung các định lý, không có phần tính toán nên sẽ không cần lo lắng. Còn về khối xã hội, chúng tôi không thể học kịp trong thời gian ngắn ngủi, vậy nên chỉ cần đọc qua sách, nhớ được đến đâu thì nhớ. Tôi uể oải ôm đống sách văn học và sử địa về nhà cắm đầu vào đọc, chiều đên lại nghe thầy tóm tắt một vài nội dung chính. Ba chúng tôi ngồi chung một bàn nghe thầy giảng. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà tôi luôn là người ngồi giữa. Có lẽ từ khi quen cậu ấy lúc 6 tuổi đến giờ, đây là khoảng thời gian tôi gần cậu ấy nhất. Cậu ấy ngồi sát bên cạnh tôi, tôi có thể ngửi rõ mùi nước xả trên áo cậu ấy, nghe rõ ràng giọng nói của cậu ấy vang lên ngay bên tai. Thỉnh thoảng vô tình, tôi cúi xuống nhìn thấy bàn tay cậu ấy đặt trên quyển vở, tay kia cầm bút xoay xoay. Những ngón tay thon dài trắng trẻo, khớp xương rõ ràng khiến bàn tay không mất đi vẻ cứng rắn hữu lực. Tôi mong chờ mỗi buổi chiều được cùng lên lớp, ngồi cùng một bàn, dù chúng tôi hầu như chẳng nói gì với nhau.


Sau hai tuần cắm đầu vào ôn tập,cuối cùng cũng đến ngày 20/11. Hôm ấy tôi mặc áo dài đồng phục. Trường tôi thường mặc đồng phục áo dài vào các thứ hai và dịp lễ. Vì chúng tôi vào đầu năm lớp 10 mới bắt đầu may đo, nên sát ngày 20/11 mới được nhận áo dài. Hôm ấy là lần đầu tiên tôi được mặc chiếc áo truyền thống tự hào ấy. Aó dài bằng vải trắng, có in chìm những bông hoa nhỏ li ti cũng màu trắng. Tôi đứng trước gương ngắm trước ngắm sau, một cảm giác lạ lẫm và vui vẻ bỗng chốc trào lên trong lòng. Vậy là cuối cùng tôi cũng mang dáng vẻ của một thiếu nữ. Mặc chiếc áo tôi có cảm giác bỗng nhiên nhìn mình trưởng thành hơn hẳn. Tôi được mẹ mua cho chiếc dép quai hậu có gót 3 phân để mặc cùng áo dài, tóc tết để lệch sang một bên. Vì ngày hôm nay mẹ tôi còn đặc biệt phủ một lớp phấn và son mỏng cho tôi, bảo nhìn cho sáng sủa. Tôi thấy vừa ngại ngùng vừa thích thú với diện mạo mới của mình. Phải biết rằng học sinh đến trường vốn không được trang điểm điệu đà. Trường tôi tuy không cấm đoán triệt để nhưng cũng không khuyến khích học sinh học nhau đua đòi sắm sửa. Nhưng vì dịp đặc biệt này nên tôi có trang điểm 1 chút cũng không sao. Sau khi xong xuôi hết mẹ tôi đưa tôi đến trường. Tôi tung tăng đi vào lớp chờ đến giờ tập trung ra sân trường. Tôi vừa đến cả lũ con gái xúm vào khen ngợi làm tôi càng thêm ngại ngùng. Đến khi nghe tiếng trống thông báo, cả lớp tôi lục tục xuống sân trường lấy ghế nhựa, còn tôi được cô chủ nhiệm kéo vào phòng chờ giáo viên dặn dò một hồi. Đến khi nghe thấy tiếng thông báo ba đội thi chuẩn bị lên sân khấu mới thả tôi đi. Lúc tôi ra đến cánh gà, Thế Anh đã đứng đó tự bao giờ. Thấy tôi, hắn dường như sửng sốt, sau đó nhìn chằm chằm không chớp mắt. Đối diện với ánh mắt của hắn, tôi bỗng thấy mất tự tin. Tôi hắng giọng rồi giở giọng lạnh nhạt hòng che đi nỗi ngượng ngùng của bản thân “ Cậu nhìn gì mà nhìn? Không lên sân khấu đi, thầy gọi kìa”. Lúc này hắn như sực tỉnh, quay mặt đi không đáp, sau đó phăng phăng đi lên sân khẩu. Tôi và Duy liền bám gót theo sau. Lên đến nơi, chúng tôi ngồi vào vị trí khối 10. Nhìn xuống dưới khán đài và dãy ghế đại biểu, tim tôi đập thình thịch. Sau một hồi giới thiệu, cuộc thi chính thức bắt đầu. Mở đầu toàn là các câu hỏi về khối tự nhiên. Cái này thì không đến lượt tôi phải lo vì hai nhân tài ngồi cạnh tôi đều là khối tự nhiên cả. Tuy những câu hỏi khối 11, 12 là điểm yếu của chúng tôi, nhưng chúng tôi luôn duy trì vị trí thứ hai. Bên dưới thỉnh thoảng khi chúng tôi trả lời đúng, phía khối 10 lại ồ lên vui vẻ. Càng về sau, các câu hỏi càng nhanh, thời gian cho suy nghĩ cũng ít hơn, tôi càng lúc càng trở nên gấp gáp.
“Chiến dịch đông xuân diễn ra năm nào?”
Tôi bất chợt xoay xoay tay. Tôi hình như biết câu trả lời, nhưng tôi lại không dám đứng dậy vì sợ trả lời sai sẽ rất xấu hổ. Trong lúc tôi do dự, khối 11 đã trả lời xong. Đáp án đúng như tôi nghĩ. Tôi thầm tiếc nuối. Lúc ấy bỗng Thế Anh quay sang nhìn sâu vào mắt tôi rồi thì thầm : “Cậu biết câu trả lời đúng không?” Tôi gật đầu. “Đừng sợ, cứ mạnh dạn lên”. Tôi ngẩng lên nhìn hắn. Nói thì dễ, chứ mạnh dạn có phải cứ nói là được đâu.
“Hai đứa trẻ là tác phẩm của ai”
Thế Anh quay sang nhìn tôi cổ vũ. Tôi ngập ngừng, nhìn sang khối 12 thấy có người chuẩn bị giơ tay, Thế Anh ngay tức khắc giơ tay đứng dậy trả lời : “Thạch Lam”.
Tôi thầm thở phào.
“Tố Hữu sinh năm nào?”
Thế Anh lại tiếp tục giành quyền trả lời. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu. Ông tướng này tưởng không để ý gì đến môn văn lắm, ra cũng biết nhiều ghê.
“Tnú trong rừng xà nu bị đốt 10 đầu ngón tay tay bằng cái gì?”
Đến giờ phút này thì tôi gần như yên tâm Thế Anh và Duy sẽ giải quyết ngon nghẻ các câu hỏi. Nhưng thời gian sắp hết mà cả ba đội không có vẻ gì là sắp giơ tay trả lời cả. Đến năm sinh năm mất của các tác giả còn nhớ rành rành, mà cái này cũng không biết là sao? Tôi vừa vội vừa gấp, lại không dám đứng dậy trả lời, đành ghé vào tai Thế Anh nói nhỏ : “Nhựa xà nu”. Hắn quay sang nhìn tôi rồi nhanh chóng đứng dậy xin trả lời câu hỏi. Quay lại nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của tôi, hắn như đọc được thắc mắc trong đầu tôi lúc này : “Tớ chỉ đọc trích dẫn tiểu sử thôi, lười đọc cả tác phẩm”. À, ra là thế. Vậy là tôi đã tìm ra được phương pháp để không cần đứng dậy trả lời mà vẫn có thể giành được điểm. Mỗi lần tôi biết câu trả lời, tôi sẽ nói thầm vào tai Thế Anh. Dù sao người trả lời là hắn. Nếu trả lời sai thì tôi cũng không phải xấu hổ. Còn hắn thì trả lời đúng quá nhiều rồi, sai một hai câu cũng chẳng ai để ý. Tôi nghĩ.


Kết thúc cuộc thi, chúng tôi cũng giành được vị trí thứ hai. Tôi thấy hài lòng với kết quả này vì chúng tôi cũng chỉ dành có 2 tuần luyện tập. Phần thưởng được cô giáo trích ra mua cho mỗi đứa tôi mỗi quyển sổ, còn lại dùng để mua quà liên hoan lớp. Ngày ấy bất kể phần thưởng gì chúng tôi cũng đều nhận được vở hoặc sổ, trên bìa thường in hình chụp của trường. Đến mức chồng vở của tôi chủ yếu là vở nhận được từ các loại phần thưởng cuối năm hoặc cuối kỳ.


Sau ngày hôm đấy, tôi và Thế Anh lại như trở về mối quan hệ không quen không biết như bình thường. Chúng tôi hầu như không có dịp nào để tiếp xúc hay trò chuyện thêm nữa. Mỗi lần có bắt gặp trên sân trường, tôi đều giả vờ không thấy mà đi thẳng. Sau này nghĩ lại, tôi đều thầm tiếc nuối quãng thời gian lãng phí ấy. Nếu tôi mạnh dạn hơn, có lẽ chúng tôi đã không có khoảng thời gian xa cách bặt vô liên lạc sau này.
04:43 CH 20/05/2018
Thanh xuân ở lại..
Chương 5

Buổi sáng, tôi đang ngồi trong phòng làm việc, chợt bà chị bên phòng giải quyết chế độ chạy sang bảo :"Tao vừa sang bên ủy ban về. Nghe nói ông Hoàng vừa đến nơi. Thấy cả đoàn xe bóng loáng đang đỗ ở cổng công an ý. Hôm nay bên ủy ban với công an tha hồ mà chạy". Nghe thấy vậy cả phòng tôi xôn xao cả lên. Cái Hường tiếp lời :"Thảo nào sang nay em đi làm thấy băng rôn biểu ngữ treo đầy đường. Ông này ngày xưa ở đoạn Xương Giang ngay gần nhà em. Từ hồi em bé tí ông ý đã chuyển đi rồi, nhưng cái nhà vẫn để đấy". "Ừ, tao nghe nói con trai ông ấy đẹp trai lắm. Ngày xưa nó cũng học hết cấp ba ở trường mình. Hồi đấy con em gái tao suốt ngày nhắc đến nó, mơ mộng suýt xoa suốt". Rồi chị ấy lại tiếp "Chẳng biết đứa nào sau lấy được nó. Bà mẹ nó nghe nói cũng khó tính. Vào được nhà đấy chắc cũng chẳng dễ dàng gì".
Tôi nghe mấy người họ bàn tán cũng chẳng buồn tiếp lời. Dù tự nhủ chuyện không liên quan đến mình, nhưng cả ngày hôm ấy tôi cũng suy nghĩ vẩn vơ. Không biết cậu ấy có về không nhỉ? Không biết bây giờ cậu ấy đã yêu ai chưa? Tôi giữ nỗi băn khoăn đến hết ngày làm việc. Buổi tối bố tôi không về. Vì bố tôi làm bên phòng hành chính thuộc ủy ban, nên hôm nay chắc chắn cũng phải theo đoàn đi tiếp khách uống rượu. Sau bữa cơm, tôi cảm thấy trong lòng nóng nực bức bối, nên quyết định ra ngoài đi dạo 1 vòng. Đi một hồi liền đi đến trước sân nhà văn hóa. Nhà văn hóa cách nhà tôi khoảng sáu bảy trăm mét. Bên trong có sân rộng rãi, lại có khuôn viên trồng cây và ghế đá. Buổi tối mọi người thường thích vào đây đi bộ vì vừa yên tĩnh vừa mát mẻ. Chẳng hiểu sao hôm nay trong sân ít người đi hơn bình thường, chỉ lác đác vài bác vừa đi bộ vừa nói chuyện. Tôi đi vòng ra phía sau. Ở đằng sau là một hồ nước, có một khuôn viên nhỏ và một bộ bàn ghế đá. Trước đây mỗi khi có chuyện buồn hoặc áp lực, tôi cũng thích vào đây ngồi một mình ngắm mặt hồ và hưởng thụ sự yên tĩnh một mình. Nó giống như căn cứ địa bí mật của tôi vậy. Vừa bước ra phía sau, tôi bỗng giật mình. Có một người ngồi đấy, quay lưng lại phía tôi. Cái bóng mờ mờ dưới ngọn đèn đường, dù không cần nhìn kỹ nhưng tôi có thể lập tức nhận ra. Cái bóng lưng mà tôi đã từng ngắm nhìn vô số lần suốt thời niên thiếu. Tôi bối rối định rút lui trước khi bị cậu ấy phát hiện, thì bỗng cậu ấy quay đầu lại nhìn tôi. Tôi vốn không giỏi đoán suy nghĩ của người khác nên không đọc được chính xác điều gì trong mắt cậu ấy. Tôi có cảm giác cậu ấy vừa bất ngờ lại giống như đã đoán trước. Rồi cậu ấy cất giọng trầm trầm nói với tôi :"Ra đây ngồi cùng tớ một lát". Tôi bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. Cả hai đều không nói gì vì từ trước chúng tôi cũng có bao giờ nói chuyện với nhau. Chẳng hiểu cậu ấy bỗng dưng gọi tôi lại làm gì. Tôi ngoảnh đầu nhìn ra mặt hồ. Ánh trăng chiếu lên mặt hồ một màu bàng bạc lấp lánh giống như vảy cả. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua làm mặt hồ xao động, vầng sáng theo đó cũng như đang lung linh nhảy nhót. Gió từ mặt hồ thổi tới khiến không khí như trở nên trong lành dễ chịu. Trong khung cảnh yên ắng thanh bình ấy, trái tim của tôi lại không một phút yên lặng. Nó đập thình thịch liên hồi như tố cáo sự hồi hộp của tôi. Tôi không dám mở miệng vì sợ cậu ấy nghe ra sự khác lạ trong giọng nói của tôi. Rồi bất chợt cậu ấy nói :"Ở Úc gần nơi tớ ở cũng có một cái hồ nhỏ như thế này, bọn tớ thường gọi nó là Ara. Nhưng buổi tối nhiều ánh đèn điện quá, nên không thấy được ánh trăng trên mặt nước giống thế này." Dưng lại một lát rồi cậu ấy hỏi tiếp :"Cậu và Trường...vẫn bên nhau chứ?" Tôi sửng sốt. Hỏi gì vậy trời? Trường nào nhỉ? Không lẽ là Trường bạn thân tôi? Trong lúc tôi bất ngờ chưa kịp phản ứng lại thì cậu ấy cúi đầu xuống,thở ra một hơi như đã thông suốt điều gì rồi nói tiếp một câu "Mà kể cả vẫn còn thì cũng không vấn đề gì". Nói thế là ý gì? Chúng tôi có bên nhau hay không thì có vấn đề gì? Sau đó cậu ấy ngẩng đầu lên hỏi tiếp :"Kỳ nhà cậu đi làm ở đâu rồi?" Tôi lơ mơ đáp:"Nó không chịu về nhà, tự xin việc cho một công ty du lịch ở Hà Nội". Cậu ấy ừ rồi chìa điện thoại ra cho tôi :"Cậu lưu số điện thoại của cậu vào đây, khi nào có thời gian rảnh tớ mời cậu đi uống nước. Tôi tần ngần cầm điện thoại của cậu ấy rồi nhập vào một dãy số, lưu ngay ngắn tên của mình rồi trả lại điện thoại cho cậu ấy. Bỗng tiếng chuông điện thoại tin nhắn vang lên, cậu ấy mở tin nhắn ra xem rôi cất điện thoại vào túi ,xong xuôi cậu ấy đứng lên. "Bây giờ tớ phải quay lại Hà Nội. Tớ sẽ liên lạc với cậu sau". "Nhưng bây giờ tối muộn rồi còn gì?" Tôi bật thốt. Cậu ấy mỉm cười :"Công việc đâu có bất kể ngày đêm. Thôi tớ đi đây." Nói rồi cậu ấy đứng dậy bước đi. Tôi cũng đứng dậy lững thững bước theo sau cậu ấy. Ra đến cổng, cậu ấy ngoảnh lại nhìn tôi, cái nhìn sâu thăm thẳm khiến tôi thấy lúng túng. "Cậu tự về nhé. Tớ phải quay về Hà Nội ngay nên không đưa cậu về được ". "Ừ cậu đi đi". Nói rồi cậu ấy sải bước rẽ sang trái. Tôi rẽ sang phải đi về hướng nhà tôi. Sao tự nhiên bày đặt khách sáo thế, lại còn đưa về cứ như thân thiết lắm vậy. Cứ vừa đi vừa nghĩ như vậy tôi đã về đến nhà. Leo lên giường tôi cắm tai vào nghe nhạc rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Bữa cơm tối hôm sau, bỗng tôi nghe thấy bố tôi nói chuyện :"Nghe nói con trai ông Hoàng sắp lấy vợ đấy". Mẹ tôi tò mò:"Ông Hoàng bảo thế à?" "Anh nghe mọi người nói lại thế. Nghe thấy bảo con bé kia mới đi du học Anh về. Bố nó làm bên bộ ngoại giao. Cũng coi như tương xứng". Tôi nghe xong trong lòng rối bời. Dù biết Thế Anh xuất sắc vậy, sớm muộn gì cũng có ngày cậu ấy phải lấy vợ, có gia đình riêng. Nhưng khi nghe đến chuyện này, tôi vẫn không khỏi mất mát. Tôi luôn kỳ cục như thế. Có hàng ngàn cơ hội để theo đuổi người ta mà không dám. Đến bây giờ hối hận cũng không kịp. Nếu tôi mạnh dạn hơn, ít nhất còn có một cơ hội bày tỏ. Dù thất bại nhưng còn hơn cái gì cũng không dám nói. Cứ nghĩ đến một ngày cậu ấy sẽ sóng vai cùng người khác, hai người họ có cuộc sống hạnh phúc, rồi họ sẽ có những đứa con, biết đâu cuối năm lại đưa nhau về đây thắp hương cho ông bà tổ tiên, cười nói vui vẻ là trong lòng tôi lại trỗi dậy những buồn bực khó tả.

Tôi mang tâm trạng không vui ấy trong suốt mấy ngày, rồi tự an ủi mình rằng dù sao đấy cũng là chuyện đương nhiên. Chẳng phải tôi vẫn biết một ngày chuyện đó sẽ xảy ra đấy thôi. Nhiều lúc tôi thà rằng không nghe không biết tin tức gì của cậu ấy, thế còn đỡ hơn là nghe rồi buồn bực. Nhưng sự thật là bao năm qua, tôi không kìm lòng được nghe ngóng tìm hiểu tình hình của cậu ấy. Ít nhất là biết được cuộc sống bây giờ của cậu ấy ra sao.

Bẵng đi hai tuần sau, vào buổi tối thứ bảy, tôi đang ngồi chồm hỗm xem tivi, bỗng nhận được điện thoại từ một số lạ. Tôi nhấc máy lên nghe, đầu bên kia im lặng mấy giây rồi tôi nghe thấy giọng Thế Anh vang lên :"Cậu rảnh không, đi dạo một lát được không. Tớ đang ở dưới nhà cậu". Tôi sững sờ nhìn vào điện thoại. Sau khi tiêu hóa điều vừa nghe được, tôi chạy như bay vào phòng, chải đầu chải tóc soi gương xem đã gọn gàng chưa. Tôi định thay quần áo nhưng sau nghĩ lại như vậy có vẻ thể hiện rõ suy nghĩ của mình quá nên lại thôi. Nhìn trước nhìn sau thấy không vấn đề gì, tôi mở cổng bước ra ngoài. Thế Anh đang đứng bên cạnh cổng nhà tôi. Bóng cậu ấy dưới ánh đèn đường đổ dài lên vách tường. Dù trong hoàn cảnh nào, tôi luôn thấy cậu ấy rất nổi bật. Tôi ngập ngừng bước đến chào :"Cậu mới về à?". Cậu ấy ừ một tiếng rồi quay đầu bước đi. Tôi liền đi theo sau lưng vừa ngắm nhìn. Dáng người cậu ấy cao. Tôi đứng chỉ đến vai cậu ấy. Bóng lưng từ sau trông rắn rỏi vững chắc. Hình như cậu ấy cao hơn ngày xưa. Hai chúng tôi đi mãi, đi đến bên bờ hồ rồi ngồi xuống ghế đá. Bất chợt cậu ấy rút từ trong túi ra một chiếc móc cài quai túi xách đưa cho tôi. “Tớ vừa đi công tác về, thấy rất hợp với túi xách của cậu nên mua tặng cậu”. Tôi đón lấy cái móc rồi ngẩng lên nhìn cậu ấy chăm chú. Khuôn mặt cậu ấy nhìn chững chạc hơn xưa. Thời cấp ba cậu ấy trắng trẻo thư sinh, thậm chí còn trắng hơn tôi nhiều. Nhìn vào là biết kiểu dạng công tử mưa không tới mắt nắng không tới đầu. Bây giờ cậu ấy đen hơn nhiều, chắc do công việc thường xuyên phải ra ngoài điều tra, chịu nắng gió nên không còn vẻ trắng trẻo như xưa, nhưng thay vào đó là nét trầm ổn chỉ có ở tuổi trưởng thành. Dưới ánh đèn đường màu cam, tôi vẫn thấy rõ nét mặt cậu ấy pha lẫn chút mệt mỏi phong trần. Thế nên tôi hỏi khẽ : “Công việc bận lắm à?” “Ừ. Hai tuần vừa rồi tớ theo đội điều tra đi truy bắt tội phạm, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi”. “Vậy bao giờ cậu lại phải đi?” “Sáng mai” . “Mai là chủ nhật mà? Không được nghỉ à?” Cậu ấy cười khẽ : “Mình nghỉ nhưng bọn tội phạm có nghỉ đâu. Công an mà, đâu có phân ngày nghỉ hay ngày thường”. Tôi bỗng thấy xót ruột. Công việc gì mà bận thế . Bao nhiêu ngành không chọn, tự nhiên đi chọn ngành công an, vừa nguy hiểm vừa vất vả. Cứ như vậy câu được câu chăng, cậu ấy hỏi tôi đáp. Lan man một hồi, hai chúng tôi bỗng nhắc lại những kỷ niệm thời cấp ba...
04:35 CH 20/05/2018
Thanh xuân ở lại..
Thế là bạn có nhiều kỷ niệm giống mình rồi ^^
04:14 CH 20/05/2018
Thanh xuân ở lại..
Chương 4

Vì cuộc gặp mặt bất ngờ làm tôi mất ngủ cả đêm. Lăn lộn đến gần sáng tôi mới mơ màng thiếp đi. Được cái hôm sau là chủ nhật, tôi có thể ngủ nướng thoải mái nên tôi yên tâm hẳn. Thế nhưng trời không chiều lòng người. Lúc tôi bắt đầu ôm mộng đẹp thì bị mẹ tôi dựng dậy một cách vô tình
"Mấy giờ rồi còn ngủ. Dậy nhanh lên đi xem bói với mẹ"
"Bói toán gì toàn mấy cái vớ vẩn. Con không xem đâu. Mẹ tự đi đi"
"Bà này nghe nói bói hay lắm. Bà ý người dân tộc, xem bói bằng cách hát then. Ai xem về cũng khen nói chuẩn lắm. Mày dậy đi với mẹ mà còn hỏi chuyện tình duyên. Nhanh lên không trưa đến nơi rồi."
Dưới sự áp bức vô tình của mẹ tôi, tôi đành lết bết bò dậy, đánh răng rửa mặt, ăn ù bát bún rồi thay quần áo đi xem bói với mẹ. Mấy năm nay mẹ tôi xem bói tình duyên cho tôi không một trăm thì cũng vài chục lần. Có bà còn bảo tôi cưới năm 25 tuổi. Tôi chẳng tin vào mấy cái bói toán vớ vẩn đấy. Nhưng mẹ tôi thì nghe thấy đâu xem hay là hào hứng. Giống như thầy bói bảo mai cưới là cưới được ngay vậy. Tôi chở mẹ đến nơi thì thầy người ngồi xếp hàng từ trong nhà ra ngoài hiên. Giữa nhà để một cái bồ to đựng đầy gạo. Bà bói này không lấy tiền mà chỉ lấy gạo. Ai xem thì mang gạo nhà mình đi, đổ vào cái bồ rồi ngồi trước mặt bà ý. Mà phải đúng là gạo lấy từ trong nồi nhà mình đi, không được xin nhà khác thì mới thiêng. Bà ý hỏi sao trả lời vậy rồi nghe phán chuyện tương lai. Tôi theo mẹ ngồi sau lưng mấy cô bác khác, nghe họ thầm thì bà ý nói người nọ thế nọ thế chai ra chiều sùng bái lắm. Tôi nghĩ thầm tí phải bảo lấy chồng rồi xem bà ý phán sao. Chờ mấy tiếng mới đến lượt. Tôi ngồi xuống. Sau khi hỏi rõ tên tuổi năm sinh, bà bói nhắm mắt lại một lúc rồi hỏi tôi :"Trước thi trượt đại học hả?". Tôi ức. Ngồi xung quanh bao nhiêu người, chuyện hay ho sao không hỏi, tự nhiên lôi chuyện thi trượt đại học ra làm gì. Đúng là tôi thi trượt nguyện vọng 1, sau đó đăng ký nguyện vọng 2 vào đại học kinh tế tại Thái Nguyên. Nhưng như thế cũng tính là đỗ đại học còn gì. Tôi cãi :"Cháu đỗ đại học đi học đàng hoàng, trượt là thế nào ạ". Bà ý không trả lời, nói tiếp :"Tính tình nhút nhát nhưng bướng bỉnh cố chấp, được cái thật thà không trí trá". Nói thế nghe còn được. "Số cũng an nhàn, không phải lo cơm áo gạo tiền. Đẻ vào giờ này là số sung rụng vào mồm, không phải bò lê kiếm ăn, có quý nhân phù trợ nên được bao bọc từ bé đến lớn". Cái này nghe có vẻ đúng. Gia đình tôi mặc dù không giàu có gì, chỉ thuộc dạng trung lưu, nhưng tôi đúng là được bố mẹ chiều chuộng từ nhỏ đến lớn. Bà ý hỏi tiếp :"Thế muốn biết cái gì?" Tôi chưa kịp nói gì mẹ tôi đã cướp lời " Nhờ thầy xem hộ đường tình duyên cho con bé nhà em với". Nói rồi chỉ vào tôi như sợ người ta không biết tôi là con gái mẹ vậy. Tôi thầm thở dài trong lòng. Định thử bà bói tí mà mẹ đã phá hỏng kế hoạch. Bà bói nhìn tôi chăm chú hồi lâu, rồi ôm cây đàn then gảy 1 lượt, vừa gảy vừa hát tiếng dân tộc mà tôi nghe không hiểu gì. Sau đó bà ý bất chợt cầm cái quạt giấy bên cạnh xoạt một cái mở ra làm tôi giật cả mình. Bà ý nhìn chăm chú vào cây quạt một lúc nữa rồi nói :"Tình duyên sáng sủa thế này còn phải xem gì nữa?" Mẹ tôi nghe thế mừng húm, hỏi tiếp :"Sáng thế nào ạ? Nó bao giờ lấy chồng được hả thầy?" "Duyên phận sâu sắc thế này, có đứt đoạn bao giờ đâu? Bao giờ cười phải hỏi nó chứ?" Nói rồi quay sang tôi nhìn chòng chọc. Tôi ngơ ngác như thổ rừng vừa trên núi xuống :"Duyên phận nào ạ?" Mẹ tôi cũng nói chen vào :"Nó chưa có người yêu thầy ạ". Bà nói lại nhìn quạt thêm một lúc nữa rồi nói "Hay nó giấu chị, chứ tôi thấy rõ ràng đây này. Muộn nhất là năm nay lấy chồng thôi." Mẹ tôi nhìn tôi nghi hoặc. Chắc mẹ tôi cũng đang nghĩ tôi có người yêu mà giấu bà. Tôi cười ngô nghê. Kệ chứ. Cuối năm không có thằng nào xem mẹ tôi còn khen xem bói giỏi nữa không. Nói rồi bà quay sang xem vận hạn cho gia đình tôi. Tôi lén liếc sang mẹ cười thầm. Lần này về không biết mẹ tôi sẽ hoang mang style cỡ nào. Tôi đã nói trước rồi. Bói toán gì toàn lừa đảo cả thôi, vậy mà mẹ tôi không tin.

Sau ngày hôm đó, tôi cũng quên béng mấy cái lời phán liên thiên nọ, tiếp tục cuộc sống nhàn tản làm sâu gạo của tôi. Về cơ bản thì công việc của tôi khá rảnh rỗi. Tôi làm chuyên viên tại phòng bảo hiểm xã hội huyện, cũng được tính vào viên chức làm công ăn lương nhà nước. Dù lương thấp nhưng công việc không áp lực. Trừ cuối tháng phải làm báo cáo ra thì đa số thời gian thảnh thơi. Ngày ấy tôi tốt nghiệp đại học về là bị mẹ tôi nhét cho một chồng tài liệu ôn thi, sau nửa năm cắm cúi vào học tôi cũng may mắn thì đỗ cái chân chuyên viên, bắt đầu cuộc đời nhân viên văn phòng nhàn hạ của mình. Về cơ bản thì tôi khá hài lòng với cuộc sống của mình, dù nó khá nhàm chán. Nhưng tôi không giỏi bon chen, cũng không có tham vọng gì nhiều, nên tôi thấy như vậy là thích hợp. Cứ ăn ngủ và đi làm, bất giác tháng năm cũng trôi qua, sắp bước sang tháng sáu. Hoa phượng cũng bắt đầu rụng, học sinh cũng bắt đầu kỳ thi mới. Có lẽ sẽ có nhiều người như tôi, luôn có cảm xúc xa xôi mỗi khi mùa thi về. Chỉ có những ai đã từng trải qua những năm tháng tuổi trẻ mới hiểu, khi thời gian qua đi, mỗi lần nhớ về mái trường cũ, thầy cô và cây phượng đỏ, bao nhiêu hoài niệm và tiếc nuối cứ quẩn quanh trong lòng. Bất kể mười năm hay hai mươi năm, cho đến cuối cuộc đời, dù ước muốn bao nhiêu, tiếc nuối bao nhiêu, thanh xuân cũng sẽ không trở lại.

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, tôi đang ngồi lấy tăm chọc chọc miếng xoài, bất chợt nghe bố tôi nói :" Tuần sau ông Hoàng Thúy về huyện đi thị sát đấy". Tôi ngừng tay nghe ngóng. Mẹ tôi hỏi "Ông ý giờ làm gì rồi ý nhỉ?" "Chánh thanh tra bộ công an mấy năm rồi, nghe phong phanh chắc sắp lên thứ trưởng. Con trai ông này nghe đâu cũng giỏi lắm, trước được học bổng chính phủ đi úc mấy năm, học xong về nước được điều về tổng cục cảnh sát làm rồi". Mẹ tôi tiếp :"Nó ngày xưa học cùng khóa với cái Dương nhà mình đấy còn gì". Nói xong quay sang nhìn tôi. Chỉ nhìn ánh mắt mẹ là tôi biết ngay mẹ tôi đang nghĩ gì, tôi nhanh nhảu cướp lời :" Con nhà người ta tất nhiên là giỏi. Mẹ so sánh làm gì mất công". Mẹ tôi lườm tôi một cái rõ ngọt, rồi quay sang nói tiếp với bố tôi :"Đợt này ông ý về làm gì thế?" Bố tôi trả lời :"Lãnh đạo trung ương về kiểm tra. Bên huyện đang bàn bạc kế hoạch đón tiếp. Có một lãnh đạo cấp cao xuất thân từ huyện mình, ai chẳng tự hào, nhân cơ hội kết nối quan hệ. Có phải lúc nào cũng được tiếp xúc với người như thế đâu. Từ ngày ông ý lên tỉnh rồi về trung ương, bao nhiêu năm cũng không thấy quay về đây nữa rồi".
Tôi nghe bố tôi nói chuyện rồi thầm băn khoăn trong lòng. Vậy người đó có về không nhỉ? Mà thôi, về hay không thì đằng nào cũng chẳng gặp nhau. Thà không về tôi càng đỡ phải xoắn não. Chúng tôi dù sao cũng không thân không thích, bố hắn có làm thủ tướng thì với tôi chẳng có gì khác biệt. Vừa nghĩ ngợi vừa chuyên tâm chọc đĩa xoài, tôi ăn đến vui vẻ, cho đến khi nghe thấy tiếng mẹ tôi quay sang quát :"Con bé này, bố mẹ đã ăn đâu mà ăn ăn hết sạch rồi, không biết để phần ai à?" Tôi giật mình nhìn lại, thấy đĩa xoài đã trụi lủi, còn cái bụng thì no đến muốn nôn. Tôi ngẩng lên nhìn mẹ tủi thân trách móc :"Sao mẹ không nói sớm, con có muốn ăn đâu, no quá sắp nôn ra rồi đây nè. Thế này tích mỡ vào bụng biết chạy mấy vòng mới hết". Mẹ tôi phì cười :"Cho đáng đời cái tội ăn không biết nhường ai ". "Do con mải nghĩ quá quên mất" "Mày nghĩ xem cuối năm cưới thằng nào à?". Tôi cười bí hiểm :"Không kể cho mẹ". Nói rồi tôi chạy tót lên phòng, chui lên giường nằm duỗi chân thẳng cẳng. Vì ăn no quá lại leo lên giường nên cảm thấy thức ăn như trào ra. Tôi ngồi dậy đi lại trong phòng, nghĩ thế nào lại mở ngăn kéo cuối cùng trong tủ quần áo ra. Ở đấy xếp ngay ngắn một chông nhật ký đã viết kín, và một quyển vở bài tập toán mà tôi vẫn cất giữ suốt mười năm nay. Ngày ấy chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3, mọi người đều thi nhau mượn vở bài tập của mấy mem giỏi toán nhất lớp, chép lại các mẫu bài giải, và đồng thời cả bài tập cô giao về. Vì cô giáo dạy toán lớp tôi và A1 là cùng một cô, nên vở bài tập của Thế Anh được chuyền tay cả hai lớp. Cho đến cuối cùng cũng đến tay tôi. Tôi định mang trả lại, nhưng rồi phân vân đắn đo, hết ngày này qua ngày khác, đến tận sát kỳ thi vẫn chưa trả lại, cuối cùng tôi giữ lại quyển vở, như giữ lại một vật kỷ niệm nho nhỏ cho riêng mình. Tôi lật quyển vở, nhìn nét chữ phóng khoáng mà rõ ràng, giống như con người cậu ấy, luôn rực rỡ trong trí nhớ của tôi. Từng nét từng nét đều được tôi khắc sâu vào trong đầu, vì tôi đã mở ra xem không biết bao nhiêu lần. Lật đến trang cuối cùng, có hai dòng chữ không biết cậu ấy chép từ đâu:
"Có một lời chưa nói
Có mối tình...không tên"
Tôi nhìn đi nhìn lại hàng chữ ấy. Ngày ấy, Lê Bích Hồng lớp A1 cũng được coi là nhân vật nổi bật nhất khối. Vừa xinh đẹp, hát hay, học tiếng anh lại siêu giỏi. Mỗi lần có tiết mục chào mừng gì của nhà trường, không bao giờ thiếu nhân vật chủ chốt là bạn ấy. Bạn ấy thậm chí còn tỏa sáng hơn con bạn thân hồi cấp 2 của tôi , con bạn mà giờ đang vui vẻ theo học chuyên toán cả năm mới về thăm tôi 1 lần. Bạn ý thích Thế Anh cũng không phải là chuyện bí mật gì. Tôi cũng bắt gặp hai người sóng vai đi trên sân trường nhiều lần. Mặc dù cả lũ đồn đại sau lưng nhiều, nhưng hai đương sự cũng chưa bao giờ thể hiện gì rõ ràng hay thừa nhận gì cả. Tôi nghĩ có lẽ cả hai cũng sợ ảnh hưởng học hành nên không muốn yêu đương sớm. Chắc ngày ấy cậu ấy vẫn chưa thổ lộ gì với Hồng, nên tình cảm của họ cứ thế mà thành mỗi tình không tên thôi. Sau bao nhiêu năm, chẳng biết hai người họ bây giờ ra sao rồi nữa. Tôi chỉ biết Hồng giờ làm kho bạc Mỹ Đình, gia đình cũng chuyển đi Hà Nội lâu rồi. Không biết họ sau đó có nên cơm cháo gì hay không.
Xem xét chán chê một hồi, ủ ê cảm khái một hồi, tôi leo lên giường đi ngủ. Dạo gần đây tự nhiên cứ nghe được tin tức của hắn làm tôi lại nhớ nhung chuyện cũ. Thật ra tôi luôn cố để quên hình ảnh tốt đẹp của hắn, quên triệt để, rồi tìm kiếm một anh chàng nào đấy hiền lành tốt tính, lấy về sống với nhau kính nhi viễn chi, hết đời cũng coi như mỹ mãn. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần nghe nhắc đến hay nghĩ đến, tôi lại không sao gạt đi được nhưng suy nghĩ và cảm xúc vẩn vơ. Có lẽ tôi thật nên tìm một người, yêu đương rồi sẽ chữa căn bệnh thâm niên này của tôi thôi.
05:52 CH 18/05/2018
Thanh xuân ở lại..
có phần mới rồi bạn nha. hihi
03:29 CH 18/05/2018
Thanh xuân ở lại..
Chương 3

Nghe xong câu hỏi của hắn, tôi bất giác ngẩn ra. Tôi thầm thích hắn suốt bao nhiêu năm, từ cấp hai ,cấp 3, cho đến tận bây giờ. Tính ra hơn nửa tháng năm tôi sống trên đời đều dành để thích hắn, mà hắn lại luôn nghĩ tôi ghét hắn. Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì đúng là chưa lần nào tôi trò chuyện được với hắn một lần ra hồn. Ngẫm lại con người thật kỳ lạ. Càng thích người ta bao nhiêu, càng không dám thể hiện bấy nhiêu. Giống như tôi luôn có một nỗi lo sợ vô hình, sợ hắn biết tôi thích hắn rồi, hắn thậm chí còn tránh xa tôi mười thước vậy. Hình như chúng ta đều có lúc mâu thuẫn như thế, càng muốn đến gần thì lại càng đẩy người ta ra xa. Mỗi lần có cơ hội chạm mặt hắn, tôi luôn bày ra cái thái độ lạnh nhạt xa cách. Chẳng trách hắn nghĩ vậy. Tôi băn khoăn không biết trả lời hắn thế nào. Tôi hận không thể hét vào mặt hắn là tôi vẫn luôn thích hắn, thích từ lâu lắm rồi, lấy đâu ra mà ghét chứ. Sau một hồi đắn đo, tôi mở miệng :"Thật ra...". Bỗng nhiên chuông điện thoại của hắn reo vang. Tôi thở phào một hơi, giục hắn: " Cậu nghe điện thoại trước đi". Hắn đáp :"Kệ nó". Rồi rút điện thoại ra tắt đi, sau đó tiếp tục nhìn chăm chú vào tôi như nhất định phải nghe được câu trả lời mới chịu thôi. Tôi đành phải giả vờ thoải mái: "Ai bảo thế? Sao tớ ghét cậu được. Ngưỡng mộ còn không hết ý chứ. Trường mình có ai không ngưỡng mộ cậu. Bố mẹ tớ còn suốt ngày lôi cậu ra làm con nhà người ta trong truyền thuyết ý chứ"" . Hắn nửa cười nửa không hỏi tôi :"Phải không?" "Tất nhiên là phải rồi. Nói điêu làm con tó". Rồi không đợi hắn trả lời, tôi tiếp luôn :"Thôi tớ phải vào đây. Lần khác nói chuyện sau. Ra ngoài lâu chúng nó lại thắc mắc". Nói rồi không đợi hắn trả lời, tôi quay đầu đi thẳng một mạch. Sau khi đi khuất tôi mới thầm thờ phào. Nói chuyện với hắn quả nhiên tiêu tốn quá nhiều nơ ron thần kinh của tôi. Mỗi lần đối mặt là tôi căng như dây đàn, các cơ bắp cương lên như trong trạng thái nghênh địch. Có lẽ cái thái độ cứng ngắc của tôi khiến hắn nghĩ tôi không ưa hắn chăng. Mà thôi, dù sao tôi cũng chưa bao giờ có ý nghĩ gì xa xôi về quan hệ tốt đẹp giữa tôi với hắn. Hắn nghĩ sao cũng được. Sau này hắn lấy vợ, tôi lấy chồng, nghĩ lại thì cũng coi như kỷ niệm vậy.

Sau khi ăn uống là tiếp phần hát hò như truyền thống họp lớp bao năm nay. Đến hơn 10 giờ tôi lết về trong trạng thái toàn thân rã rời. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi chui lên giường bật điều hòa, cảm thấy thật khoan khoái. Thật ra tôi vẫn luôn nghĩ đây là một cái bonus nếu tôi không lấy chồng. Được ở nhà bố mẹ, ăn cơm chùa, điện nước không phải đóng. Với đồng lương văn phòng ba cọc ba đồng của tôi, nếu phải tự lập chắc chết đói lâu rồi. Mẹ tôi suốt ngày dọa nạt nói nếu em trai tôi lấy vợ về ở, em dâu nó sẽ tống cổ tôi ra đường. Tôi luôn gân cổ cãi, nếu nó lấy cái đứa không biết điều như thế, sẽ có ngày nó tống cổ cả bố mẹ ra đường. Thế nên việc chọn cho nó 1 đứa tử tế là trách nhiệm của bố mẹ. Nếu có ngày việc đấy thật sự xảy ra, bố mẹ đi đâu con theo đấy. Mẹ tôi cũng hết cách với độ lỳ mức độ cao của tôi. Có lẽ nói mãi cũng chán nên thời gian gần đây mẹ tôi cũng mặc kệ. Còn tôi thì vẫn thích chí hưởng cuộc sống ăn bám bố mẹ mà không thấy lương tâm cắn rứt lắm. Cũng không phải không có ai thích tôi. Ở chỗ làm cũng có người thỉnh thoảng nhắn tin gọi điện, mời tôi đi uống nước. Nhưng sau khi nói chuyện một hai lần, tôi luôn cảm thấy có gì đó nhạt nhẽo. Dù tôi cố lên tinh thần, tìm lý do để nghĩ theo hướng tích cực, nhưng giống như tôi không tìm được cảm xúc tôi muốn tìm. Vậy là thôi. Bố mẹ tôi cũng có giới thiệu người nọ người kia cho tôi, rồi thấy thái độ nhạt nhẽo của tôi, cuối cùng họ cũng tự biết mà lui. Người từng theo đuổi tôi, giờ cũng vợ con đề huề hết rồi. Ở cái huyện nhỏ này của tôi, làm gì có mấy người lấy chồng lấy vợ muộn thế. Bằng tuổi hoặc hơn tuổi tôi thì hầu hết có vợ con, ít tuổi thì tôi lại không hứng thú, cảm giác như mình hủy hoại mầm non tổ quốc vậy. Vậy nên tôi cũng kệ. Các cụ chẳng vẫn bảo cái duyên cái số nó vồ lấy nhau đấy thôi. Phật cũng dạy rồi. Ai cũng có duyên phận định sẵn. Chưa thấy tức là chưa đến thôi. Tôi cứ ung dung hưởng thụ cuộc sống độc thân vui vẻ và chờ đợi cái duyên phận mịt mù của tôi. Chí ít là cơm áo không lo, vậy là đủ.

Sau khi lên giường nằm, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Đã hơn năm năm kể từ lần cuối tôi gặp Thế Anh. Lần đó là do trước khi hắn đi du học, cả gia đình về quê thắp hương cho ông bà hắn, tiện thể bố mẹ hắn mời bạn bè cũ đến tiếp đãi, coi như chúc mừng con zai trước khi xuất ngoại. Tôi đi ngang qua cửa nhà hắn, đúng lúc thấy hắn đang đứng trong sân cười nói chào hỏi mọi người. Nhà hắn từ khi hắn đỗ học viện an ninh rồi đi học đại học đều để trống. Chỉ có cô giúp việc theo giờ hàng tuần đến quét dọn lau chùi. Mấy năm hắn học cấp 3, cũng chỉ có hắn và cô giúp việc sống trong căn nhà rộng rãi ấy. Hôm ấy tôi rẽ vào cửa hàng bách hóa đối diện nhà hắn, đứng sau mấy kệ hàng nhìn trộm. Hắn có một đôi mắt biết cười , tính tình luôn điềm đạm trầm tĩnh. Đứng từ xa nhưng tôi có cảm giác vẫn nhìn được đôi mắt đen sâu ẩn dưới hàng lông mi dài đang lấp lánh ánh cười, giống như mùa hè năm nào, xuyên thẳng vào trái tim tôi rồi không chịu rời đi. Sau bao nhiêu năm gặp lại, tôi có cảm giác hắn đã trở nên thành thục hơn nhiều, không còn nét trẻ con thơ ngây như ngày xưa. Nhưng chỉ riêng đôi mắt ấm áp là không thay đổi. Đối mặt với hắn, tôi vẫn thấy áp lực nặng nề. Tôi lăn qua lộn lại, bất chợt những kỷ niệm cũ cứ ào ào về.
Cũng một mùa hoa phượng nở nhiều năm về trước, khi ấy tôi chuẩn bị tốt nghiệp lớp 9. Kỳ thật tôi vẫn luôn thích học môn văn và địa. Nhưng mẹ tôi lại hướng tôi theo học khối A. Lý do là khối A nhiều ngành, dễ xin việc. Vậy là năm lớp 8, tôi theo đội tuyển văn, đến năm lớp 9, tôi quay ngoắt sang tập trung học toán. Mà tôi vốn không phải thiên tài gì cho cam. Sự dịch chuyển mang tính chất tức thời như vậy, dĩ nhiên tôi theo không nổi. Tôi quay cuồng trong đống hình học và đại số. Tuần 3 buổi tôi phải lên lớp học thêm, mẹ tôi còn đặc biệt xin thầy cho tôi vào ngồi cùng đội tuyển toán, lý do là cho tôi tiếp xúc với đề nâng cao dần dần. Trong một buổi chiều uể oải, con bạn thân của tôi, vốn là học sinh giỏi toán, ném sang cho tôi một tờ giấy. "Ê ku, tí lên phòng chờ với tao". Thời bọn tôi học cấp 2, trước mỗi buổi học, lớp trưởng hoặc lớp phó sẽ phải lên phòng chờ của giáo viên lấy sổ điểm và sổ ghi đầu bài cho lớp. Con bạn tôi là lớp phó, ngày nào cũng lên lấy sổ. Thỉnh thoảng hứng lên tôi cũng đi theo nó. Mà lần nào đi theo nó, tôi cũng lén lấy sổ điểm của lớp A ra xem. Ngày ý, xem lén điểm số của Thế Anh giống như một niềm vui thầm kín của tôi vậy. Chỉ như vậy tôi mới có cảm giác như tôi đang dần thâm nhập vào một chút cuộc sống của hắn. Tôi thậm chí còn nhớ rõ điểm số của hắn hơn của tôi. Cuối kỳ tôi còn có thể ngồi tính ra thành tích từng môn của hắn. Rồi cẩn thận ghi lại vào quyển sổ nhỏ. Nếu môn nào điểm số của tôi xấp xỉ được bằng của hắn là tôi lấy làm hoan hỉ lắm. Thường thì các môn tự nhiên của hắn luôn cao chót vót, điểm môn văn thấp hơn nhưng cũng ngang với của tôi, trong khi văn là môn tôi tự hào nhất. Qủa nhiên nghĩ lại thấy đả kích không nhỏ. Nghe thấy con bạn hỏi vậy, tôi ném lại giấy cho nó: " Để làm gì?". "Tí tao nói cho mày".
Giờ nghỉ giải lao, tôi kéo tôi ra khỏi lớp thì thầm :" Tao viết thư cho Thế Anh. Giờ định mang lên kẹp vào sổ điểm lớp nó. Mai nó lên lấy sổ nhìn thấy sẽ đọc được". "Sao mày không để luôn vào ngăn bàn nó?". "Lớp nó hôm nào buổi chiều cũng có đội tuyển tiếng anh học. Để bây giờ tao sợ sáng mai có đứa lấy mất". Thật ra cái Hà con bạn tôi thích Thế Anh tôi cũng biết lâu rồi. Nó sôi nổi, bạo dạn, dáng người thì cao ráo xinh xắn, lại trong đội văn nghệ của trường. Mỗi thứ hai đầu tuần, nó luôn là đứa được cầm cờ đứng trên khán đài. Nó lúc nào cũng tỏa sáng trong khi tôi lại quá trầm lặng. Có lẽ vì sự bù trừ đấy mà chúng tôi chơi thân được với nhau chăng? Chuyện nó thích Thế Anh, dù nó chỉ nói với mỗi tôi, nhưng tôi nghĩ ai cũng đoán ra. Nhiều khi tôi ghen tị với sự tỏa sáng của nó, rồi lại thầm oán sự nhút nhát của mình. Tôi ậm ừ theo sau nó, đang đi đến giữa sân trường, bỗng thầy phụ trách đoàn gọi nó lại. "Hà, đi theo thầy lên văn phòng, thầy cần em giúp cho buổi kết nạp đoàn tuần sau". Con bạn tôi phân vân :"Nhưng em phải lên lớp bây giờ". "Không sao, vào muộn tí cũng được, tí thầy bảo cô Hoa cho". Thế là nó đành ngầm ngùi theo thầy, trước kho đi nó dúi bức thư vào tay tôi." Mày mang lên kẹp vào sổ điểm lớp A hộ tao cái" rồi lũn cũn đi theo thầy. Tôi cầm bức thư đứng tần ngần giữa sân. Nhìn tên người gửi, nó ký là "Nhược Lan". Tôi phì cười. Con bé này rõ lắm chuyện. Lại còn giấu tên nữa cơ đấy. Nghĩ thế rồi tôi vẫn cầm bức thư mang lên phòng chờ. Cẩn thẩn mở sổ điểm ra, tôi nhìn cái tên mà tôi đã từng nhìn không biết bao nhiêu lần. Cả dãy điểm của hắn toàn 9 với 10. Chẳng hiểu học hành kiểu gì mà như hack điểm. Tôi kẹp bức thư vào sổ rồi gấp lại để chỗ cũ. Bất chợt có giọng nói vang lên làm tôi giật thót. :"Cậu lấy sổ điểm lớp tớ làm gì thế?" Quay lai tôi thấy một bóng người đứng ở cửa. Do ngược sáng, tôi chỉ nhìn được mặt trời trên đỉnh đầu phía sau cậu ấy. Những tia nắng chiếu qua mái tóc khiến tôi nhìn rõ từng sợi từng sợi. Nắng chiều mùa hè vàng ươm, nhuộm vàng cả chiếc áo phông trắng cậu ấy mặc trên người. Cậu ấy đứng đó, cả người toát lên vẻ sáng sủa sạch sẽ khó tả. Tim tôi đập thình thịch. Lấy lại bình tĩnh, tôi đáp cụt ngủn :" Lấy nhầm". Rồi bỏ đi mặc cậu ấy đứng đó. Quay về lớp, tôi vẫn chưa hết hồi hộp. Cả buổi chiều hôm ý tôi cũng không còn muốn học nữa. Con bạn tôi thì đi mất hút đến tận lúc tan học mới quay lại lấy cặp sách. Sau hôm ấy tôi cũng không nghe phong phanh gì về số phận bức thư. Nhưng nghe hội lớp A nói thư trong ngăn bàn Tuấn Anh luôn chất đống, hắn chẳng bao giờ cầm về, cũng chẳng mở ra đọc. Hội luyện thi buổi chiều thường vớ được thư trong ngăn bàn rồi lôi ra đọc với nhau. Sau chắc chẳng đứa nào dám để thư trong đấy nữa. Con bạn tôi thì cứ ca cẩm không biết bức thư ấy bị lưu lạc đến phương nào.

Sau bao nhiêu ngày học hành vất vả, cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp cũng kết thúc, sau đó là cuộc thì tuyển vào lớp 10. Ngày xưa thi tốt nghiệp và thi vào 10 chưa được gộp chung như bây giờ, mà tách ra thành hai kỳ thì riêng. Các trường phổ thông trong toàn tỉnh thi chung, riêng trường chuyên duy nhất của tỉnh tôi sẽ có 1 kỳ thi riêng, đề riêng và luôn thi trước các trường khác. Hôm thi tốt nghiệp xong, tôi bước ra khỏi phòng thi, ngoảnh đầu nhìn lại sân trường. Tháng năm, hoa phượng đỏ rực, xen lẫn màu xanh xanh của lá. Tiếng ve rêu rộn rã. Vậy là tôi đã kết thúc thời cấp 2. Tuổi 15 của tôi bắt đầu bằng những kỳ thi, và bằng một ngôi trường mới. Trước mắt là kỳ thi vào 10 căng thẳng. Bố mẹ tôi luôn hy vọng tôi đỗ chuyên toán. Tôi tự liệu khả năng là không thể. Nhưng để bố mẹ vui vẻ, tôi vẫn sẽ phải tham gia kỳ thi bình thường. Đang đi trên sân trường, tôi bỗng bắt gặp một bóng lưng quen thuộc mà tôi đã nhìn không biết bao nhiêu lần. Thế Anh đang sóng vai với mấy tên lớp A nữa, cười nói vui vẻ. Tôi có thể nghe rõ tiếng đùa cợt cười vang của mấy người họ, và giọng nói trầm ấm của cậu ấy giữa những âm thanh ồn ào ấy. Rồi bất chợt người bên cạnh vung tay lên định khoác vai hắn, va vào cánh tay làm cái bút trong tay Thế Anh văng ra sau, rơi xuống chân tôi. Thế Anh quay lại, nhìn thấy tôi rồi bước đến trước mặt tôi. Tôi cúi xuống nhặt bút đưa trả cậu ấy, nghe thấy cậu ấy hỏi tôi :" Cậu làm bài thế nào: "Cũng được". Ngừng mấy giây, rồi cậu ấy hỏi tôi :"Cậu sẽ thi chuyên Chu Văn An chứ?". "Tôi ngẩng lên nhìn cậu ấy :"Sao?Nghĩ tớ không có khả năng à?" "Không phải, tớ hỏi để biết thôi". Bỗng nhiên có một nỗi buồn bực không tên nhen nhóm trong lòng tôi. Hắn học giỏi vậy, tôi biết hắnthi chuyên Lý. Và tôi cũng tin tưởng chắc chắn đỗ vào trường ấy với hắn chẳng phải chuyện khó khăn gì. Còn tôi, suốt một năm qua tôi quay cuồng với môn toán đáng ghét. Tôi học nhồi học ép đến mức nằm mơ cũng thấy mình ngập chìm trong đống đại số. Chuyện thi đỗ chuyên toán với tôi khó như lên trời. Dù tôi cố gắng hơn nữa cũng không theo được nhịp độ của bạn bè. Cậu ấy sẽ đỗ chuyên, sẽ chuyển lên thành phố học. Và tôi sẽ chẳng còn được nhìn trộm sau lưng cậu ấy nữa. Cậu ấy sẽ có bạn bè mới, và chẳng nhớ ra tôi là con bé nào. Chúng tôi thậm chí còn chẳng chơi bời xã giao như bạn bè bình thường. Nghĩ đến đây, tôi hậm hực đáp:"Tớ biết tớ không giỏi bằng cậu, nhưng ai nói trước được cái gì." Cậu ấy nhìn tôi ngỡ ngàng, rồi sau đó mỉm cười :"Vậy phải thi đỗ đấy nhé. Tớ đợi cậu cùng nhập học". Tôi thầm nghĩ "Nói đểu mình đấy à. Hóa ra nhìn thì điềm đạm, những cũng có lúc đểu giả ghê". Nghĩ vậy tôi càng thấy bực bội. Người mình thích khinh mình ra mặt, ai mà vui nổi. Tôi mặc kệ không đáp, phăng phăng bỏ đi. Sau lưng vẫn nghe thấy tiếng hội con trai gọi nhau í ới.

Kết quả kỳ thi chuyên, dĩ nhiên là khỏi phải nói. Tôi thi trượt là trong dự liệu, cậu ấy thi đỗ cũng trong dự liệu nốt. Sau khi biết kết quả, tôi lại cắm đầu vào ôn thi cho kỳ thi trung học phổ thông toàn tỉnh. Sau trường chuyên thì tỉ lệ đỗ đại học và chất lượng giáo dục của trường tôi và một trường nữa trên thành phố luôn cao nhất toàn tỉnh. Vậy nên đỗ vào trường tôi cũng không phải dễ dàng. Ngày đi thi, tôi tràn trề cảm xúc thế nào mà xuất hết bút lực, thi môn văn được cao nhất toàn tỉnh, môn toán trừ câu nâng cao 1 điểm là không làm được, còn lại giải quyết ngon lành. Không uổng công tôi ngồi ké lớp đội tuyển toán suốt 1 năm trời. Kết quả này cũng làm bố mẹ tôi vui vẻ một hồi. Suốt mùa hè, tôi hồi hộp chờ đợi ngôi trường mới, khởi đầu đời học sinh trung học mà nghe nói là vui vẻ khó quên nhất cuộc đời. Đôi lúc tôi nghĩ, giá mà Thế Anh thi trượt chuyên thì tốt biết mấy. Chỉ cần hắn học cùng trường, không cùng lớp cũng không sao. Chí ít tôi vẫn cũng hắn học dưới cùng 1 ngồi trường, nhìn cùng 1 cái sân, và ngắm trộm hắn khi muốn. Tôi chìm trong háo hức chờ đợi và cả mất mát cho đến khi nhìn thấy cái bóng lưng quen thuộc trong buổi nhập học đầu tiên. Lúc đấy tôi mới biết hắn đã xin chuyển từ trường chuyên về trường tôi. Cứ như ông trời thông cảm cho ước nguyện nho nhỏ của tôi vậy. Tôi sung sướng ngất ngây đến nỗi mất ngủ suốt một đêm.
02:25 CH 18/05/2018
Thanh xuân ở lại..
Chương 2

"Này, nghe nói Thế Anh đợt này về được điều vào cục cảnh sát điều tra bộ công an đấy". Cái đứa thông tin nhanh nhạy nhất lớp tôi chắc chắn không ai khác ngoài nó, Nga mồm rộng. Nghe nó nói mấy đứa lớp tôi xúm vào hào hứng hẳn lên " Không phải nó vẫn làm ở bộ từ trước à?" " Nghe nói lúc tốt nghiệp xong nó được nhận vào bộ nhưng nó không chịu, nộp đơn xin về tỉnh làm. Cuối cùng được mấy hôm không biết sao lại nộp hồ sơ xin đi Úc học. Hồi ý cả ngành công an chỉ có 2 suất học bổng chính phủ, một của nó, còn một của con ông nảo ông nào ý. Nó đi là đi một mạch, xong tiến sĩ mới về. Vừa về là vào cục làm. Nghe nói bố nó cũng về trung ương mấy năm rồi. Sau này chắc tiền đồ sáng láng lắm đây". Nghe chúng nó nói thế, tôi bỗng thấy mình như cái lá trầu bà trên cửa sổ nhà tôi, đìu hiu dật dờ năm này qua năm khác. Người giỏi thì nó cứ sáng chói, mà cái loại mù mơ ngu ngơ như tôi thì suốt kiếp chỉ có đi làm công ăn lương, sống cuộc sống đìu hiu mà thôi.

Thật ra thì từ ngày cấp 3, Thế Anh vẫn luôn là niềm ngưỡng mộ của mọi người, tất nhiên trong đó có tôi. Tôi còn ngưỡng mộ hắn từ tận cấp 1 rồi cơ. Nhà tôi ở một huyện nhỏ, nơi mà gió thổi cỏ lay là qua ngày hôm sau cả huyện đều biết. Bố Thế Anh là giám đốc công an huyện, mẹ là chuyên viên phòng Tài chính huyện. Năm chúng tôi lên cấp 2, bố Thế Anh chuyển công tác lên thành phố, sau đó mấy tháng cả mẹ Thế Anh cũng lên theo, nhưng vẫn để Thế Anh ở với gia đình cô trong căn nhà to đùng của bố mẹ hắn. Năm chúng tôi lên lớp 7, bố mẹ Thế Anh về đón hắn lên thành phố, nhưng chẳng hiểu sao hắn nhất quyết không chịu đi, bảo là quen bạn bè trường lớp rồi, không muốn chuyển. Tính hắn từ nhỏ vẫn quyết đoán, bảo sao là không chịu thay đổi, hơn nữa hắn cũng thông minh là lớn trước tuổi, nên sau thuyết phục không được bố mẹ hắn đành để hắn ở lại. Năm lên cấp 3, hắn thi đỗ trường chuyên trên thành phố, nhưng chẳng hiểu sao ngày nhập học, lại thấy hắn lù lù xuất hiện ở trường tôi. Sau nghe lũ bạn ngồi lê đôi mách lớp tôi phỏng đoán, thì là hoặc sợ cái nhà to đùng sau khi gia đình cô hắn chuyển đi không ai ở sẽ bị biến thành nhà hoang phí của, hoặc là có ai đó hoặc ẻm nào đó làm hắn không rời đi được. Tôi thì tôi chẳng tin mấy cái phỏng đoán linh tinh vớ vẩn của chúng nó, nhưng tôi cũng chịu không nghĩ ra lý do là gì. Vì xưa nay tên này có bao giờ tâm sự chuyện riêng cho ai đấu. Nếu có kiểu gì chẳng có tin tức lọt khe đến tai tôi, mà tôi thì luôn thích ngồi đục tường đục vách nghe ngóng chuyện của hắn. Nhưng dù sao tôi vẫn hoan hỉ trong lòng. Dù vì lý do gì đi nữa, tôi vẫn còn ít nhất 3 năm nữa được nhìn thấy hắn. Nếu thật hắn chuyển lên thành phố, có lẽ chúng tôi chẳng còn mấy cơ hội mà gặp nhau nữa. Hồi cấp 3 nghe phong phanh bố hắn đã là giám đốc công an tỉnh. Hồi ý thú thật với tôi thì giám đốc công an tỉnh và huyện chẳng thấy có gì khác biệt. Điều khác biệt duy nhất có lẽ là gia đình hắn sẽ chuyển đi, mà tôi thì rất sợ hắn cũng theo gia đình chuyển đi luôn. Như vậy tôi sẽ chẳng còn cơ hội vờ đi ngang qua lớp bên cạnh để nhìn hắn, hay đứng trên ban công nhìn hắn cùng bọn con trai chơi bóng chuyền, hay cười đùa bá vai bá cổ nhau dưới sân trường nữa. Tôi vẫn luôn thầm cảm ơn cái nguyên nhân chẳng biết là gì kia đã để hắn ở lại trường tôi thêm 3 năm nữa. Dù chẳng mấy khi tiếp xúc, nhưng ít nhất được nhìn thấy mỗi ngày lên lớp cũng đủ an ủi trái tim nhỏ bé của tôi rồi. Ngày chúng tôi mới vào cấp 3, khỏi phải nói Thế Anh nổi bật thế nào. Vào cái thời của chúng tôi, cái dáng người 1m78 đã đủ nổi bần bật giữa đám đông, cộng thêm cái vẻ thông minh sáng láng và cái danh tiếng chuyển từ trường chuyên về, khiến cả trường như xôn xao. Trường cấp 3 của tôi là một tập hợp của rất nhiều trường cấp 2, nên chúng nó không biết từ thời cấp 2, Thế Anh đã luôn là hình mẫu của các bậc phụ huynh cho con mình. Lớp tôi và A1 được sắp trên tầng 3, vậy mà ngày nào cũng có mấy nhóm từ tầng 1 và tầng 2 giả vờ leo lên thăm quan ngó nghiêng. Nhiều khi tôi cứ thầm nghĩ tại sao hồi cấp 2 tôi lại không mặt dày hơn một chút, cũng giả vờ đi ngang qua ngó nghiêng như vậy. Dù ai cũng biết là bọn nó ngó cái gì, nhưng như thế thì đã sao? Lũ con gái cứ ngày ngày đảo lượn qua dãy lớp tôi, tiếng cười nói, ríu rít râm ran mỗi giờ ra chơi. Còn tôi thì vẫn ngồi uể oải trong lớp nhìn ra cửa sổ. Tôi có cảm giác như cái viên trân châu mà tôi luôn muốn gìn giữ giấu diếm, cuối cùng cũng tỏa sáng và bị phát hiện, rồi càng lúc càng cách xa tôi. Bây giờ hắn là viên ngọc rực rỡ, bất kỳ ai cũng thích ngắm, chú ý đến. Còn đâu chỗ cho 1 con nhỏ chậm chạp như tôi nữa chứ.

Tôi mang theo lòng cảm khái vô hạn đi đến nhà hàng lớp trưởng đã đặt trước. Nhà hàng này luôn là chỗ quen thuộc cho lớp tôi mỗi lần tụ họp, vì ngoài thức ăn ngon, còn có không gian rất rộng rãi dễ chịu. Ngoài sân là một giàn nho và mấy cái bàn uống trà dành cho khách đến ngồi đợi hoặc muốn trò chuyện. Trong nhà hàng được sắp xếp bàn ghế xen kẽ những chậu cây cảnh dọc theo các lối đi. Trên tầng là phòng bao riêng. Chúng tôi đi vào 1 phòng bao riêng, trò chuyện rôm rả trong lúc chờ thức ăn lên. Vì lâu không gặp, nên cả lớp trò chuyện trên trời dưới bể không dứt. Có vẻ như tất cả đều đã trưởng thành, có gia đình, những câu chuyện xoay quanh công việc, rồi chồng con và làm đẹp. Tôi lắng nghe 1 hồi rồi không biết nói gì thêm. Hầu hết chúng nó đều đã lấy chồng, có con. Việc khoe con kể tội chồng giống như là điều tất yếu. Sau đó đến phần chúc rượu nhau. Tôi tửu lượng vốn không tốt. Sau mấy chén thấy hơi chóng mặt nên kiếm cớ chuồn ra ngoài hít thở không khí. Ra đến hành lang, bất chợt cánh cửa phòng bên cạnh bật mở, một bóng người bước ra làm tôi giật mình. Thế nào mà lại khéo thế. Hắn nheo mắt nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi hỏi:" Cậu uống say rồi à?" Tôi đáp:" Hơi choáng váng chút thôi". Hắn mỉm cười:" Đằng sau có khuôn viên đấy, có muốn ra ngồi lúc cho tỉnh không?". Hắn không nói thì tôi cũng định làm thế. Tôi nói;" Ừ tớ đang định thế. Tớ đi trước đây". Nói rồi tôi cất bước đi luôn. Dù bao nhiêu năm, tôi luôn không biết phải đối mặt với hắn bằng cách nào. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt sâu hút ấy, tôi đều thấy một áp lực vô hình khiến tay chân cũng luống cuống. Vì thế mà dù đã học cùng nhau từ rất lâu, tôi luôn không đủ dũng khí để bắt chuyện hoặc đối thoại một cách thoải mái với hắn.

Ra đến khuôn viên, thấy có một chiếc bàn đá và mấy cái ghế, tôi liền ngồi xuống. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đều đều vang lên sau lưng, tôi ngoảnh lại. Thấy hắn đang tiến về phía này, tôi nhìn quanh xem có chỗ nào khuất để tránh đi thì hắn đã bước nhanh tới, ngồi xuống đối diện tôi, không cho tôi cơ hội giả vờ không thấy nào. Tôi bất an nhìn sang chỗ khác, hai tay cứ xoay lên xoay xuống cái móc trên túi xách.
Im lặng hồi lâu, bỗng hắn hỏi tôi: "Cậu, mấy năm nay thế nào?"
"Tớ vẫn bình thường, ăn được ngủ được, khỏe khoắn yêu đời, công việc tạm ổn."
Sau đó là một khoảng lặng, rồi hắn ngập ngừng hỏi tôi: " Nghe nói cậu vẫn chưa lấy chồng?"
Tôi bất ngờ ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn mà cũng hỏi câu hỏi vô duyên ấy. Phải biết rằng con gái sau 25 tuổi sẽ bị nhìn chòng chọc xem bao giờ lấy chồng. Vì cái gọi là tuổi đẹp năm đẹp gì gì đó, tôi đã bị tra tấn đến khổ. 28 tuổi, thêm tuổi mụ là 29 mà vẫn chưa lấy chồng. ở cái vùng quê này cũng bị coi như đặc biệt. Mẹ tôi đã than vãn chuyện này suốt mấy năm nay, đến mức nghe thấy hai chữ lấy chồng là tôi thấy nhũn não. Rồi hàng xóm, họ hàng ai ai cũng hỏi đến phát sợ. Hắn la cũng thích hỏi câu hỏi vô duyên cỡ này, như chạm vào trúng nỗi đau của tôi. Tôi quay đi, một lát sau mới hờ hững đáp:"Không phải ai cũng đào hoa được như cậu. Chuyện riêng của tớ, không dám phiền cậu quan tâm". Hắn im lặng một lúc rồi bật cười, vừa lắc đầu vừa nói :" Vẫn như ngày xưa nhỉ. Tớ luôn có một thắc mắc đến giờ vẫn chưa có cơ hội hỏi cậu. Tớ đã làm gì để cậu ghét thế nhỉ? Lý do là gì thế?"
01:41 CH 17/05/2018
c
caibaptrang
Hóng
175Điểm·1Bài viết
Báo cáo