Có lẽ không phải mà là "có những tình yêu tên là im lặng", "cai_thật_rồi" nhỉ? Nhìn nick của bạn lại nhớ trại cai của nhat_tinh và Dại khờ một thưở!:Smiling:
Mình cũng nghĩ giống như bạn. Chị APP can đảm và khéo léo thật. Nếu đặt trường hợp em là chị, em không che giấu được tình cảm của mình đâu. Với lại em không có can đảm để làm như thế. Ngay cả việc đối mặt với vợ của người ta, em cũng không dám nhìn nữa.
chị ơi, mấy cái đoạn đỏ đỏ ấy! ngoài sức tưởng tượng của em đấy! và em cũng không hiểu nỗi, nếu mà như thế là chị yêu anh bồ quá rồi còn gì? yêu hơn yêu chồng rất nhiều!!!!! :Surprise::Surprise::Surprise::Surprise: Còn cái đoạn tim tím, "tích cực giao lưu với chồng" là sao chị? cái này còn khó hiểu hơn mấy cái đỏ đỏ nữa! tích cực giao lưu với chồng để quên anh bồ ư? nếu như thế thì làm sao mà thoải mái được nhỉ? :Sigh::Sigh::Sigh::Sigh: Em hơi thấy mâu thuẫn ạ!:Sigh::Sigh::Sigh::Sigh::Sigh:
Đúng là trời mưa bị sét đánh vậy..Sau cơn mưa qua đi, sơ xác..Tơi tả..tả tơi..Đã qua lâu lắm rồi....sao vẫn còn hậu quả ...BUỒN......:Sad::Sad:
Tôi mở top này, để cùng các bạn tôi đi qua nỗi buồn...tình ngoại... Xin phép trước cả nhà, đây không phải để "thư giãn", vì nếu vậy, mời bạn sang box "Thư giãn" @ Những ai đã hay đang có những lúc lòng trĩu nặng...những lúc vật vã để vượt qua... : Tôi cũng đã có những lúc thấy cuộc sống này vô nghĩa... đã có những người bạn chia sẻ, cảm thông, đồng cảm, lắng nghe, giúp tôi đứng lên và mỉm cười trở lại... Vậy thì bạn ơi, đây là nơi để chia sẻ và giúp nhau vượt qua nỗi buồn, bạn nhé... Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng...
Đàn ông có ngoại thì mọi người đều khuyên vợ họ hãy tha thứ, cái quan trọng là họ vẫn lo cho gia đình, vẫn yêu thương vợ con. Ok, chấp nhận tha thứ! PN phải xem lại mình, phải hoàn thiện bản thân hơn để chồng quay về với mình toàn tâm toàn ý.Còn với những ông có ngoại mà về chán vợ, đay nghiến, chửi mắng, đánh đập vợ con thì sao? Có chấp nhận đc ko? Ngay cả các ông là đàn ông cũng ko chấp nhận đc chứ đừng nói gì phụ nữ. OK, chia tay!Đàn bà cũng có nhiều trường hợp ngoại tình chứ. Họ vẫn hoàn thành các nghĩa vụ làm mẹ, làm vợ với chồng con, với gia đình, với họ hàng. Nhưng họ vẫn có ngoại. Họ ko hề có ý định bỏ gia đình của mình để theo ngoại. Đơn giản là trái tim họ cần sự đồng cảm, cần sự yêu thương và chia sẻ mà ở nội của họ ko có. Vậy họ có đáng được tha thứ ko? Có chứ. Tại sao ko có ông nào nhận là mình có lỗi đã để vợ mình phải tìm đến 1 người khác? PN ko bao giờ thường trực mong muốn có ngoại như đàn ông nên khi xảy ra chuyện các ông nên xem lại bản thân mình trước. Tiên trách kỉ hậu trách nhân nhé! Chắc chắn việc chồng tha thứ cho vợ sau lỗi lầm này càng khiến người vợ nể phục và thương yêu chồng hơn. Nó thể hiện tình yêu, lòng vị tha và cao thượng của người đàn ông ko chỉ đối với vợ mà là cả gia đình, con cái.Trường hợp pn có ngoại và muốn bỏ tất cả để đi theô ngoại, bỏ gia đình và những đứa con thơ theo 1 người đàn ông khác. Điều đó chứng tỏ chị ta đã quá chán và cả 2 đã quyét tâm đến với nhau. Đập cũ xây mới!Mà biết đâu tập 2 lại hay hơn tập 1? Tất nhiên chẳng có ông chồng nào tha thứ đc.Đó mới là bình dẳng nghe chưa!
Sao chưa thấy đội CAI này OFFLINE cái nhỉ...biết đâu học được khối điều HAY....nếu có tớ xin một chân đầu tiên nhá......:Laughing::Laughing::Laughing:
Khi cô ấy biết chuyện thì cô ấy chỉ thông báo với mình là biêt tất cả rồi. Và cô ấy im lặng. Mình đã gửi cho cô ấy 1 email. May quá xem trong phần thư gửi đi vẫn còn. Mình post lên để cả nhà cùng xem, cũng chẳng có gì phải giấu diếm. Sau khi nhận đc email, sau đó 2 ngày cô ấy chủ động gọi điện cho mình nói chuyện và đã thẳng thắn với nhau tất cả. Giờ thì bọn mình đã có đc 1 gd thực sự hp. Email đây: Em yêu.Anh đang rất buồn và cảm thấy chơi với trong thời gian này. Những tưởng mọi chuyện đã qua nhưng rồi lại trở lại. Những tưởng mình được bình yên quay trở về với gia đình bé nhỏ của mình với bao hạnh phúc vui vẻ thì giờ mọi thứ lại không còn gì nữa. Anh đã làm em buồn và đau đớn lắm phải không? Anh hiểu điều này một cách sâu sắc, bởi nếu là anh thì anh cũng sẽ buồn lắm khi người mà mình yêu thương và tin tưởng lại phản bội mình, phản bội một cách triệt để. Anh cũng không biết nói gì nữa mà đúng hơn là anh không dám nói gì nữa vì mọi chuyện đã xảy ra rồi và có làm thế nào thì nó cũng không thể trở về như cũ được. Có những lỗi lầm có thể sửa nhưng cũng có những lỗi lầm không bao giờ sửa được, lỗi lầm làm mình phải ân hận suốt cả cuộc đời này. Anh không nói lời xin lỗi với em bởi lúc này nó chẳng có ý nghĩa gì nữa khi mà anh đã làm một chuyện tồi tệ như vậy đối với em. Khi nhận ra được mình đã làm sai anh đã cố gắng sửa, dù mọi chuyện xảy ra với anh cũng chỉ là thoáng qua nhưng với anh nó thực sự là một điều làm anh không bao giờ quên được và luôn tự dằn vặt mình. Anh đã cố gắng làm được điều mà anh nhận thấy rằng mình đã sai, anh đã cố gắng sửa nó và anh đang cố gắng bù đắp cho mẹ con em những gì mà anh đã gây ra. Thực sự anh không muốn giấu em bất cứ chuyện gì nhưng riêng chuyện này anh chỉ muốn chịu đựng 1 mình vì sợ em bị tổn thương khi biết. Ai cũng có lúc lạc lối và anh cũng không ngoại lệ, lạc lối rồi anh mong muốn tìm cho mình một đường ra và anh đã tìm được nó, sau gần 4 tháng tưởng chừng như mọi việc đã trở lại bình thường thì giờ đây anh lại bắt đầu một cuộc khủng hoảng mới. Thực sự từ khi sang anh đã chịu nhiều khủng hoảng rồi, cũng đáng thôi vì tự anh gây ra mà. Giờ đây anh cũng không biết nói gì với em nữa mà chỉ biết tự dằn vặt mình thôi. Cũng quen rồi mà giờ thì với anh nó cũng chỉ là một thói quen bình thường trong cuộc sống, có lẽ thời gian vừa rồi đã rèn luyện cho anh một sức chịu đựng để anh có thể trưởng thành hơn. Anh biết em đang đau đớn lắm vì sự phản bội của anh, em hãy cứ khóc cho thanh thản nếu em muốn nhưng đừng nghĩ nhiều em nhé vì mọi chuyện dù sao cũng là quá khứ rồi mà. Đừng bắt em và anh phải đau khổ nhiều hơn nữa. Đừng đẩy anh ra xa em và gia đình của chúng mình, giờ đây anh cần gđ và em hơn bao giờ hết. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua và với anh đây là một bài học không bao giờ phai nhòa để anh có thể hiểu sâu sắc hơn về hạnh phúc gia đình về em và con. Ngàn lần anh ko bao giờ muốn làm em bị tổn thương như thế. Nhưng anh đã làm rồi, giờ có hối hận cũng chỉ là vô nghĩa. Mấy hôm nay anh lại bắt đầu khủng hoảng tâm lý khi em và gia đình cứ rời xa anh. Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, anh luôn tự nhủ mình như vậy. Hôm anh anh đã hủy vé máy bay rồi, hè này anh muốn ở lại đây làm việc, anh muốn ở một mình để gặm nhấm hậu quả những gì mà mình đã gây ra. Em ở nhà chú ý giữ gìn sức khỏe nhé, em nhớ chăm sóc cho Minh cẩn thận hộ anh. Có lẽ giờ thì anh cũng ko còn xứng đáng làm bố của cu Minh nữa rồi. Có nhiều đêm anh đã khóc thầm vì đã tự đánh mất những gì quý giá nhất của cuộc đời. Anh không dám đòi hỏi ở em bất cứ điều gì nữa vì có lẽ lúc này với em là quá sức, và em có quyền làm bất cứ điều gì em muốn. Anh tôn trọng mọi quyết định của em. Anh ko có ý dọa nạt em đâu mà thực sự giờ đây anh cũng đang dằn vặt và không biết làm sao để có thể tha thứ được cho chính bản thân mình. Gia đình nhỏ bé của chúng mình giờ trông cậy hoàn toàn và sự bình tĩnh, sức chịu đựng và lòng độ lượng của em thôi. Thật quá nặng nề khi bắt em phải chịu đựng nhiều đến như vậy mà anh thì thật khốn nạn vì là chồng của em nhưng lại chính là người gây ra mọi chuyện.Anh viết vài dòng để em hiểu anh hơn….Hôn Minh giùm anh em nhé!
Chùi ui .. chị Dê may mắn là do tình táo quá và “gan thỏ đế” nên mới lăn tăn chút xíu thôi, chứ nếu bệnh nặng như pà-con ở đây chắc còn thê thảm hơn mọi nguoi “n” lần luôn đó, hihihihi
Sau này thì không chờ nữa. Mỗi khi thèm thì tự xử. Xử nhiều thì lại bị lãnh cảm. Vẫn thiếu mà lại không hứng thú, mỗi khi làm cứ khô rát và không tới đỉnh.
Tình trạng đó kéo dài 5 năm cho đến khi phải lòng mặt một anh giai, chả khác gì nắng hạn gặp mưa rào. Lại xanh tươi trở lại, lại biết mình vẫ thèm muốn. Điều kiện cuộc sống cũng khá hơn, vợ chồng được ở riêng cải thiện đáng kể. Vụng trộm đôi lần với người tình có cảm giác tuyệt vời khi xxx. Ngoài lúc xxx ra chỉ toàn khổ đau. Thời gian này chồng lại khá hơn, cũng may, như vậy mới cai được vụ ngoại tình.
Chào bạn,
Lâu rồi không gặp bạn trên này. Bạn thế nào rồi?
Mình cũng nhớ khoảng thời gian ra vào trại của Khờ. Nhớ bạn SH với ánh mắt nhìn cái xe máy quen thuộc của người ta:Smiling:
Khổ cho mình có "im lặng" kiểu gì, lạnh lùng kiểu gì cũng không làm người ta tin là mình hết yêu. Thành ra, cứ vật vờ một thời gian người ta lại không chịu nổi, lại khuấy động một vùng nước đã lắng đọng làm mọi thứ ngầu lên, khó chịu.
"Anh như con cá mắc phải lưới nhà chài, không tài nào mà ra khỏi được em ơi!"
Sau những lạnh lùng của em, em yên tâm rằng vậy là anh đã hiểu, anh đã tin (và em cũng tin nữa chứ) là mọi tình cảm đã thật sự chấm hết.
Rồi ngày tháng qua anh vẫn loay hoay ... rồi anh lại không tin... rồi anh lại kiên nhẫn gọi tên em một sớm mùa đông.
Ba ngày rồi, kể từ hôm anh tìm em. Lại vẫn lạnh lùng tỉnh bơ với anh như mọi lần, em còn không để anh nói hết câu "Anh nhớ em lắm". Bỏ máy rồi em trở nên khó chịu. Em bần thần lục tìm đọc những gì chúng ta đã viết. Sao ba ngày rồi không thấy anh sáng đèn. Em xóa nick anh trong friendlist của em nhưng lại là một người bạn mới xa lạ không bao giờ nói chuyện trong friendlist của anh. Em vào đó hàng ngày như một thói quen chỉ để nhìn thấy màu xanh của anh là em yên tâm rồi. Em lặng lẽ một góc xa nhìn anh bình yên, với em thế là đủ đầy cho bốn năm qua.
Cả ngày nay em sốt ruột bao lần muốn bấm số gọi anh rồi lại tần ngần bỏ máy trước khi có tín hiệu nối máy. Em vẫn làm đúng. Em vô tình trong mắt anh. Em đã làm như thế và em sẽ làm như thế.
Băn khoăn lo lắng và nỗi nhớ anh hôm nay xin được gửi lại đây, hãy nằm yên nơi đây nhé, đừng theo ta về nhà, nhớ ơi!
Yên tâm nhé anh, em thật sự không còn yêu anh nữa đâu anh.
Mình cũng vậy. Lúc nào cũng đè nặng cảm giác tội lỗi, chỉ cần nhắc đến tên vợ người ta là run rồi chứ nói gì đến làm quen và đi lại.
Mình thù ghét nhất là dối trá. Vì điều này mà mình đã nhất định từ bỏ. Mình có thể không cần có tình yêu nhưng không thể dối trá.
Gọi chim vườn bay hết..."
Nó cũng ngoài sức tưởng tượng của tớ nữa là. Tưởng chỉ là một chút cảm giác mới lạ ban đầu rồi sẽ tan dần thôi, ai dè, nó như một cái bẫy chết người (mà chính bản thân mình góp phần tạo dựng ra cái bẫy đó mới ngu), một khi đã rơi vào rồi càng quẫy chỉ càng thêm bị thít chặt vào, càng không lối thoát.
Đã trót rơi vào rắc rối của ái tình kiểu này thì chỉ thấy đầy rẫy mâu thuẫn mà thôi, làm sao mà thoải mái được. Mâu thuẫn giữa cảm xúc và lí trí, giữa hạnh phúc và nỗi đau, giữa lòng xót thương và sự nhẫn tâm, giữa sự sống và cái chết... vô số mâu thuẫn kiểu đọa đầy.
Mâu thuẫn đến nỗi mà tớ rút ra cho mình một kết luận xương máu: cái gì làm mình hoảng sợ nhất trong đời? Tình Yêu!
Mọi chuyện đã qua rồi, tớ cũng đi qua cơn bão rồi, dù có bầm dập tơi tả thì tớ vẫn còn sống được, còn biết tự liếm vết thương cho lành dần. Mỗi mùa qua đi mỗi vết sẹo trong tim tớ vẫn còn, nhưng tuyệt nhiên không còn chút đau đớn, nó hồn nhiên như tất cả những phần da thịt khác trên thân thể tớ. Hồn nhiên đi theo tớ suốt cuộc đời để mỗi lần nhìn thấy là tớ nhớ đã có lần lơ là không cảnh giác mình lạc vào vùng cấm của Thượng đế.
Tớ thoát ra rồi cũng không dằn vặt như khi còn nằm trong bẫy nữa. Tớ tự tha thứ cho mình để toàn tâm nhìn về tương lai, để thêm trọn vẹn giây phút hiện tại của ngày hôm nay. Tớ lại tiếp tục cống hiến và hưởng thụ, lao động và say mê... trong yên bình của cái tổ chim cúc cu gia đình tớ.
Một trong những liệu pháp mà tớ dùng cho tớ là đọc. Đọc thật nhiều những mẩu cuộc đời của các bà vợ, các gia đình có chồng trót say mê nhân tình. Đọc để tự sỉ vả mình, đọc để giảm bớt ham muốn nóng bỏng thường trực. Đọc để đôi chân chùng xuống khỏi phải chạy về phía nhau. Đọc để có thể nhẫn tâm mà dứt bỏ. Đọc để tìm đường sống cho mình, cho gia đình thân yêu của mình.
Cầu mong Thượng đế ban cho chủ top, cho những ai trong cơn khốn khó sức mạnh để vượt qua.
@Dại khờ: ấy đã ok chưa?
Tớ biết là tớ sẽ phải stop, nhưng tớ phải chọn thời điểm khi mà tớ đã sẵn sàng, Mới đầu tớ thử stop ngay hậu quả tớ ốm lê lết. Khi đó tớ nghĩ mình mà stop thì mình chắc chết. Để cứu mình tớ phải dây dưa thêm một thời gian chờ cho cứng cáp. Cuối cùng thì sau vô số lần sống dở chết dở tớ cũng cai được.
Giờ thì đề kháng của tớ vào hạng super.
P/S: Một trong những vaccin mà tớ dùng nhiều là tích cực "giao lưu" với chồng. (là chuyện xxx)
Chủ top làm mạnh mà em đó lo mất thì em đó phải quyết dứt khoát với cô người yêu. Sau một thời gian mà em đó cưới vợ thì xem như chủ top sáng suốt.
Trong thời gian cai với em giai nếu thèm thì tìm giai khác mà xxx. Xem như giải tỏa thôi, đừng nó lồng ghép vụ tình cảm mà rách việc. Bao giờ để mọi chuyện ổn định đến đâu tính đến đó. Tội gì mà xxx với cái thằng nó vừa xxx vừa nhắn tin tình cảm với người yêu của nó. Kém bỏ xừ!
Em thấy bảo cái vụ TSAT này hại cho sức khỏe lắm, phải không các bác.
Em đang chết cười cái comment của bonlonton...bác làm em khóc...
Mưa nắng thất thường, mùa đi mùa đến thì lòng lại xao xác. Vậy mà lúc nghe điện thoại của ngoại thì giọng lạnh băng như người quen bình thường thôi. Gác máy thì phải tìm góc nào mà thổn thức. Khóc xong lại thấy vững lòng, lại thấy mình đúng. Mình không yếu mềm, không bày tỏ nữa ngoại cũng sẽ dễ dàng hơn, ngoại cũng không có cơ hội mà bày tỏ nữa.
Cách đây vài hôm, sau khi mình từ chối thẳng thắn rõ ràng ngoại viết cho mình: "em không biết đâu, anh yêu em nhiều lắm, nhiều hơn rất nhiều anh có thể nói"
Vậy là 4 năm rồi, từ lúc quen nhau và cũng là lúc muốn bỏ nhau... chẳng biết bao giờ thì thật sự thành người dưng đây...
Tem cái. Cảm ơn bạn đã mở topic. :Applause:
Chồng mình có đầy khiếm khuyết thì cũng không bao giờ mình mang nó ra là lí do để giải thích cho việc mình ngoại tình. Và dù chồng mình có đầy khiếm khuyết thì mình vẫn biết và vẫn thẳng thắn nói với ngoại là "H yêu em gấp trăm lần anh yêu em".
Mình ngoại tình là quá yếu đuối không chiến thắng nổi sức hấp dẫn của người khác và không chiến thắng nổi bản thân mình.
Cảm xúc với ngoại là có thật. Rung động mãnh liệt như ngày xưa bắt đầu yêu chồng. Nó là thiên thần hay quỉ dữ thì mình cũng không thể xét đoán. Nhưng nhất định không hề có lỗi của chồng mình. Vì khi mà vợ chồng mình yên ả nhất, hạnh phúc nhất sau mười năm mưu sinh thì mình trúng sét.
Tất cả chỉ là do bản thân mình thôi. Quá nhiều cảm xúc và quá yếu đuối.
Ọp với ẹp cái gì hả bác. Đẹp phô ra xấu xa đậy lại. Ừ thì đúng là cảm xúc nó tự nhiên thế, cũng không hẳn là xấu xa nhưng rõ ràng là không chính đáng. Chả nhẽ lại đi zô chúc mừng nhau hậu ngoại tình à. Có tâm sự thì rỉ ra trên này cho nó nhẹ lòng, chứ phương châm của em là đào sâu chôn chặt. Bác nào cùng quan điểm hí một tiếng.
Bác này yếu lính quá. Ruột gan phèo phổi phơi bày cả thế này. Không sổ ra thì không chịu được hả bác. Bác Why nói quá đúng. Bác yếu như sên ý. Chỗ nào cũng yếu.
De con bệnh nhẹ, đưa thuốc chữa của Dê con tôi e là không thích hợp. Những người bệnh nặng chắc phải dùng "phác đồ" khác thôi. Kẻo vật mà sùi bọt mét chết tại chỗ đó pà con.:Laughing:
Tôi có phác đồ thế này Tigon có thể tham khảo (tôi thấy tình trạng bệnh khá là đặc trưng...giống tôi):
1. Không ngừng đột ngột: biến chứng rất nặng đấy, có thể tê liệt thần kinh cảm giác, không thuốc nào chữa khỏi.
2. Dùng liều giảm dần: nếu cơn vật lên tới đỉnh điểm (ruột gan nôn nao, thân thể phờ phạc, tim to, mắt đỏ...) cần phải dùng thuốc (phải liên lạc, phải nghe thấy giọng nói, phải nói ra được "em yêu anh, em nhớ anh"), cơn vật sẽ từ từ lắng xuống.
3. Nguyên tắc không thô bạo ngăn cản cảm giác: nó đến và chứng kiến nó, chờ nó đi qua êm ả, không cố tình "bóp cổ" nó, để nó đi xuyên qua. Nếu nó cố tình mắc lại, tham khảo điều 2.
4. Tuyệt đối không lạm dụng thuốc, chỉ dùng khi thật cần (trường hợp có biểu hiện bệnh như ghi trong điều 2 mới được dùng)
Chúc cả nhà thành công!
Chồng mình thì cũng không đến nỗi tệ chuyện này, nhưng không chịu học hỏi, chả có tí kiến thức nào hết. Biết tính chồng hay "ngại" nên em cũng chả dám ho he bày tỏ. "Ngại lắm, ngại lắm"! Lúc em bỗng dưng phải lòng 1 giai cũng không phải là thắm thiết gì lắm đâu, em cũng không muốn rắc rối nên giải tán sớm. Khổ nỗi, mỗi lần em xxx với giai này thì tới bến luôn, làm em dùng dằng mãi.
Em cũng tâm sự để các bác giai biết cảm giác của chị em mà biết đường khắc phục. Giai kia mỗi lần xxx thì đều os rất say mê, điều này không bao giờ em có được với chồng. Chồng em chắc đọc lắm thứ về vệ sinh, nghe đâu có lần trên Vn Express nó bảo là os có thể bị ung thư vòm họng. Vậy là chồng em nhất định không chịu ghé miệng vào cái chỗ đó của em. Còn giai kia thì mê mẩn cái chỗ đó. Ăn như ăn đặc sản ý, trông ngon lành. Vậy nên lúc nào mà em thèm thuồng em đều nhớ đến lúc giai os cho mình.
Em loằng ngoằng mãi, mới cai được chừng dăm tháng nay không gặp giai, nhưng em nhớ lắm. hic!