So cứ phải phân tích theo chiều hướng tiêu cực thế bạn. Mình chẳng biết em Sellman này có thật hay không, những điều em ấy viết là của em ấy hay bắt chước của ai, chỉ biết một điều mình rất vui khi vào topic của em ấy, thư giãn thoải mái...
Đói thì ăn hoặc cố nhịn cho đến lúc kẻng đánh mới ăn là tùy quan điểm của từng người. Tuy nhiên, bác sĩ khuyên rằng:1. Đang đói bụng mà chỉ ăn rau thơm thì rất xót ruột, nên ăn cơm, nếu ăn cơm kèm rau thơm lại càng tăng hương vị.2. Phải chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm.3. Ăn chỗ kín đáo để tránh nguy cơ trúng gió. Nếu khung cảnh lãng mạn thì càng tốt vì có tác dụng kích thích vị giác.4. Thức ăn về cơ bản không đổi, nhưng cần thay đổi kiểu chế biến để ngon miệng.5. Không ai ép mình phải ăn cả nên ăn xong thấy dở thì sau khỏi ăn nữa, đổi món hoặc ráng chịu đựng chứ không được bắt đền. Còn nếu ngon thì ăn tiếp.:D :D :D
Nếu bạn không thấy quan trọng lắm về dư luận hay là về cái màng chinh, thì nếu bạn cảm thấy có thể thử thì cứ thử. Nhưng nếu bạn cảm thấy rằng sợ dư luận và sợ rằng người chồng trong tương lai của mình sẽ ko chấp nhận thì đừng nên làm chuyện này. Cũng có một số người thử sống và cũng như một số vợ chồng thật, người chồng là một người gia trưởng, vũ phu, nhưng vì cô gái sợ dư luận, và đã chót chao thân rồi thì phải cắn răng chịu đựng và hy vọng sẽ có ngày lấy nhau.
Mình có ý kiến thế này: thuê thám tử theo dõi lịch hoạt động của him, báo cáo bạn đầu đủ him làm gì, ở đâu và với ai (như thế để bạn thoát khỏi hoài nghi mà kết quả vẫn rành rành) - xem him với her có hay đến với nhau ko...Còn bạn thì bớt quan tâm chồng đi, tìm việc nào khác vui mà làm, sống như người độc thân í. Nấu cơm, him ăn thì ăn, ko ăn thì thôi bạn ăn cho khỏe. Sửa sang sắc đẹp cho xinh lên (đàn ông iu bằng mắt cơ mà :D), kết bạn. Thả lỏng him ra đi bạn, người ta có câu : theo tình tình chạy, chạy tình tình theo...Chứ mình thấy khi him đã khó chịu với bạn rồi mà bạn còn chạy theo, phản tác dụng đó.:Battin ey:
Đàn bà chúng tôi lắm lời, hay buôn chuyện thì rõ rồi anh là đàn ông mà cứ phụ nữ nói câu nào vào trả treo lại câu ấy kể cũng đáng nể phục. Tôi là chúa nể phục những bậc vĩ nhân khác người, trong trường hợp này là anh: đàn ông mà nói nhiều, đanh đá và chua ngoa hơn cả đàn bà.
Sao, thế là lại muốn sống với "con thú đội lốt người" rồi à?:Smiling:Biết ngay là em gái dở hơi mà, đúng là đàn bà bao giờ cũng nông nổi suy nghĩ không quá hai gang tay!Anh chợt nhận ra nguyên nhân thằng chồng em nó chán em rồi, tính em là con dở hơi ngoa ngôn, cứ nhìn nhận hiện tượng mới chút xíu thế kia em đã xang nguyên câu "con thú đội lốt người" thì hẳn trong 8 thnáng kia, em từng xúc phạm hắn nhiều câu nghe chối tai lắm.Vợ chua ngoa như vậy thì thằng chồng chán ngấy đi với gái gú là phải rồi.Vậy là đã tìm ra bệnh nên chẩn toa cũng dễ thôi: ca này em gái phải khẩn cấp dịu dàng, dễ thương với chồng trở lại.Tranh thủ tối ngọt ngào: anh có mệt không em massage cho...Rồi mặc một cái áo ngủ thật sex, sức chút nước hoa đắt tiền....sau rồi cùng nhau vật một trận tơi bời trên gường là xong ngay.Kèm theo là âm thầm đến cơ quan con CA kia mà trình với Sếp nó tội quan hệ với người có Vợ.Đánh hai ngả như thế đảm bảo em giữ được thằng chồng hơi hư đốn chút của em, làm nhiều mẹ hăng tiết vịt không biết giữ hạnh phúc ở đây thèm ...sùi bọt mép!:Laughing:Khà khà:p
nói chia tay đơn giản vô cùng, nhưng mình làm sao cho tất cả mọi ng (trừ mình) thấy rằng "em hết lòng yêu thương anh, sao anh nỡ phụ tình em" :Battin ey:
Hôm qua mình đi mổ cái u ở trên bàn chân...Gớm cũng phải đắn đo cân nhắc suốt hôm qua mơi dám tiến hành.Hôm lâu đọc báo thấy có vụ gì đó ở hà tĩnh gây mê bị sock thế là một đi không trở lại...tự nhiên thấy sợ .Mấy đêm liền cứ nằm ngủ không yên cứ ngồi ngắm con trai nếu mình mà có chuyện gì thì con sẽ ra sao...Chao ơi, thương con lắm...Bố có yêu mẹ đến mấy thì yêu chứ mẹ mà ra đi thì bố con giỏi lắm 2 năm là kiếm người khác cho mà xem...Chà hy vọng là co linh hồn thật lúc đó mẹ sẽ biến thành con chim diều hâu nấp ở đâu đó ai mà làm gì con trai mẹ là mẹ mổ luôn...Suy nghĩ chán tự nhiên , hay thôi chả thèm mổ nữa, nói chung cai u cũng còn nhỏ, chả đau gì mấy,nhưng khổ nỗi tiền viện phí thì nộp rồi, chục triệu chứ ít ỏi gì, chưa kể cái u lại phat triển rõ nhanh...thôi thì liều vậy...Sáng sớm trước lúc đi viện,con trai mếu máo khóc...ôm con hôn hít cứ như là ra đi không trở lại...Đến viện, y tá đang ngồi đợi để làm mấy thứ lằng nhằng chuẩn bị mổ thấy cái mặt mình rõ căng thẳng thì ngọt ngào động viên ...Không đau đâu mà em, gây mê chút xong em tỉnh dậy là xong rồi mà...Thế lỡ em không tỉnh dậy thì sao chị?...đinh buột miệng hỏi thế nhưng nghĩ thế nào lại thôi.....Nằm lên giường rồi tự nhiên thấy hoảng chỉ muốn dậy bỏ chạy rồi cái u thì tính sau chứ lỡ mình ngủ luôn không được gặp con thì ...Tỉnh dậy đúng lúc chồng ở xa gọi về xem tình hình, chồng hỏi sao rồi em? có đau lắm không?Có chảy máu nhiều không?..Mình cũng chẳng đau lắm vì có thuốc giảm đau nhưng đang tiện thể rên rỉ...Đau lắm, đau lăm, máu chảy nhiều lắm...Nói thế chứ mình còn chả dám nhìn xuống chân xem nó như thế nào mà có nhìn xuống chắc cũng chỉ có băng gạc...Sau đó mình nức nở bảo với chồng...cả người em có mỗi cái bàn chân là đẹp giờ có vết sẹo thế này thì thì làm thế nào đây...muốn chết quá..
A: Anh không hôn, em cú :D
Có cách thử biết từ a đến z luôn mà vẫn còn zin đấy. Ở đây có bạn có kinh nghiệm rồi đấy.
Chả bù cho mình, chỉ có 2 mẹ con với nhau thì MC muốn nói gì cũng được, nói 1 thành 10, hươu thành vượn mình cũng gật hết, không buồn nói lại. Chả cãi làm gì cho mệt. Nhưng mà giở cái kiểu ăn không nói có, vu vạ cho mình trước mặt người khác là không bao giờ mình nhịn. Hồi đầu mới cưới cứ nhà có đông người như họ hàng lên chơi, giỗ chạp là MC lại nói mình. Vài lần mình nhịn nhưng sau thì mình nói luôn. Sau những lần mình phản ứng như thế thì giờ bà bỏ cái thói đó rồi, có mặt mình thì không nói thế nhưng chả biết sau lưng nói gì. Mình cũng không quan tâm.Mình nhớ nhất chuyện này: giỗ ông nội chồng mình, MC dặn mình ra chợ lấy 3 con gà bà đã đặt sẵn. Trước khi đi mình hỏi thế có nhờ người ta làm không, bà bảo không, để về bố mày & chồng mày làm. Mình đã hỏi lại lần nữa cho chắc nhưng bà gắt lên đã nói không rồi. Thế là mình xách về 3 con gà còn sống kêu quang quác. Vừa thò mặt bào bà đã nói mỉa với họ hàng nhà chồng đang ngồi đầy trong bếp:" Các bác các cô xem còn con nào vụng hơn con dâu tôi không? Nó xách về 3 con gà sống nguyên thế thì biết bao giờ làm cho xong? Con gái con đứa chả biết tính gì, không hiểu ở nhà mẹ đẻ có bảo ban không?"Mình nghe mà máu dồn lên mặt, nói luôn mẹ bảo con làm thế nào thì con làm thế ấy. Sao bây giờ mẹ lại nói thế, lại còn lôi mẹ con vào đây là thế nào. Mẹ con thì liên quan gì đến chuyện này. Bà ngẩn người ra vì bẽ mặt, chắc bà nghĩ mình không dám cãi như những lần trước. Họ hàng bên chồng vội vàng bảo không có gì cả, mỗi người một tay làm loáng là xong nhưng mình vẫn không sao nuốt cục tức đó đi được. Sau lần đó còn vài lần bà nắn gân mình nhưng đều nhận kết quả ngượng ngùng. Thế là giờ hết tiệt cái thói đó.Mình cũng chả thèm quan tâm họ hàng nhà chồng nói mình ghê gớm hay gì gì nữa. Nhiều khi muốn nhịn để giữ thể diện cho bà nhưng bà cứ cái kiểu giả dối đó làm mình điên lên. Nhưng nghĩ lại nhờ phản ứng thì mới yên ổn chứ với tính cách của mình mà cứ cố nhịn nhục thì chắc mình chết sớm quá!
Làm cho ra nhẽ rồi ly dị, im lìm mà ly dị thì chẳng hóa ra mình là "nguyên nhân gây ra mọi đau khổ và tan vỡ" ah?:Thinking::Thinking::Thinking:
gặp em mà trúng hoàn cảnh đó chắc chết mất :p chưa nghĩ ra đc là sẽ làm j cả, nhưn mà em thấy cái chiêu đứng đó xem chúng nó thay đồ của chị nào đc đâý :Thinking:
hy vọng mai mốt k có cơ hội áp dụng chiêu này :o