Bạn là người chưa đủ chín chắn, chúng ta không có quyền chọn cha mẹ, bản tính của mẹ bạn cùng những thói quen xáu hình thành trong một quá trình dài bươn trải cuộc sống khó mà thay đổi. Thay vì hận bạn hãy đối xử với mẹ bạn bằng thái độ bao dung, làm đúng trách nhiệm người con, bạn sẽ thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn nhiều. Mình đọc đoạn bạn góp ý cho mẹ mà mình thấy buồn cười, hầu như chả mấy ai nhờ góp ý mà tốt lên đâu trừ khi chính mẹ bạn tự nhận thấy và tự thay đổi. Đối với bố hay các em cũng vậy, nếu có ai kể xấu mẹ (mà đúng là bà xấu thật) thì bạn cũng lờ đi thôi và hãy hướng họ đến thái độ tích cực hơn, làm được như vậy là bạn đã tạo ra trong nhà một không khí đầm ấm yêu thương cho nguời thân của bạn và cho chính bạn. Chứ trong gia đình mà ai cũng chăm chăm vào lỗi/thói xấu của nguwoif khác thế này thì đúng là tự mình tạo ra địa ngục cho chính mình. Thay vì cứ nhớ đến những cảm nhận không tốt của bạn từ ngày 6 tuổi (hiếm ai nhớ dai thế!) mà hận, rồi cứ chồng chất lên càng nặng nề thêm, bạn nên nghĩ đến những điều tốt đẹp mà mẹ đã làm cho bạn, ít ra là người đã cho bạn sự sống, điều này là thiêng liêng nhất. Dù mẹ bạn có xấu đến đâu thì bạn cũng sinh ra và được nuôi dưỡng cho đến khi chào đời từ máu thịt của bà.
Nếu bạn ở vào vị trí của chủ top thì mình tin là bạn cũng chẳng bao dung được như những gì bạn nói đâu. Theo những gì chủ top nói thì mình cảm nhận bạn í là người sống biết điều và biết cư xử, để có thể sống được đến lúc này hẳn là bạn í đã fai rất mạnh mẽ và cứng rắn, như những người khác thì có lẽ đã chán đời và đâm đầu vào tệ nạn rồi. Không phải là không bao dung mà là không thể bao dung được, là tức nước vỡ bờ thôi, đúng là con đấy nh cũng là con người thôi, áp bức tinh thần quá đáng thì ai mà sống được. Việc bạn í nhớ những cảm nhận không tốt từ ngày 6 tuổi cũng không phải do nhớ dai mà là do bị tổn thương từ bé nên ám ảnh đó bạn. Những lời lẽ độc đoán đã gây tổn thương từ ngày bé và đã đi theo bạn í cho đến tận bây h. Mạnh mẽ lên bạn nhé! Vì mình cũng ở hoàn cảnh như bạn nên mình hiểu! :)