Theo mình thì thế này: ông bà mà còn sức, còn khoẻ, mà muốn giúp đỡ các con chuyện trông cháu thì:1. Ông bà mà trông cháu để ko bị ốm đau, lên cân béo tốt thì càng tốt -> cứ để ông bà trông, cho dù nó ko giống ý mình, nhưng rõ ràng con ko ốm, lại béo tốt, thế thì còn muốn gì nữa -> ấm ức chả để làm gì, dở hơi2. Nếu ông bà trông mà ko cẩn thận, cứ bạ gì ăn nấy, bạ đâu tha đấy mà làm cháu ốm lên ốm xuống thì tốt nhất ko để ông bà trông nữa, và chỉ ra rõ ràng cái sự ko cẩn thận của ông bà.Còn nếu ông bà ko còn sức, ko tư tưởng là ko giúp trông cháu cho, thì cũng là bình thừong thôi mà. Cả đời ông bà lo toàn cho con rồi, giờ đến ngày được hưởng lộc hưởng phước hưởng thụ, sao cứ khó chịu với việc đấy của ông bà. Còn nếu ông bà ko giúp, nhưng lại cứ thích chỉ huy chỉ đạo, ko bắt mình theo ý được thì khó chịu, nói xấu, nói ra nói vào, thì ông bà đấy là ích kỉ, xấu tính.
Nghe cũng chí lý í nhỉ. Ai cũng hiểu, chỉ bố mẹ chồng không hiểu! Thế cho nên đẻ con ra thì cố gắng tự mà trông, vất vả về thể xác 1 tí nhưng nhàn về tinh thần các mẹ ạ. Mình đây này, 1 lúc trông 2 đứa vất vả cực kỳ nhưng mình không dại gửi cho bà nội. Trông 1 kể 10 sốt ruột!
Có nhiều cái mình chưa trải qua thì mình nghĩ nó đơn giản, chỉ có người trong cuộc mới hiểu nó khó khăn và bức xúc thế nào. Mỗi ngày 1 tí, 1 tí và dần dần trở thành stress nặng.