thế này nhé, bây giờ bạn gái bạn đã có em bé rồi đúng ko? được mấy tuần rồi? có em bé rồi thì phải tính khẩn cấp lên nhé....bây giờ ko có dũng khí về nói với nhà là có em bé thì cô ấy tính sao? phá thai à, nếu cô ấy dự định như thế, mình khuyên bạn nên gửi cho cô ấy đường link của box Chuẩn bị mang thai nhé, bên đó có hàng chục bà mẹ đang ngồi mong con từng ngày một đấy, có những người mong có em bé đến độ dùng que thử mỗi tháng, mong đến độ dùng tây y, đông y, thậm chí cả mê tín dị đoan đủ các nơi mà vẫn thất vọng đấy....hôm rồi mình đi off với các chị ấy, mình lúc đó có cảm giác như vác cái bụng bầu ngồi gần làm động đến nỗi buồn của các chị ấy vậy đó, thương lắm....nếu bạn gái bạn muốn bỏ em bé ấy, hãy suy nghĩ cho thật kĩ nhé, nếu cảm thấy cần, hãy pm cho mình, mình sẽ cho số đt, mình sẽ sẵn sàng nói chuyện với bạn ấy cảm giác 1 sinh linh bé xíu xiu ở trong bụng là như thế nào, cảm giác mong mỏi đc gặp con là như thế nào...mình tin rằng nếu cô ấy là 1 cô gái ngoan hiền như bạn nói thì việc bỏ thai này sẽ là 1 việc cô ấy ko bao giờ quên đc, ko bao giờ tự tha thứ đc đâu, đó là chưa kể những tai biến có thể xảy ra trong quá trình đó nữa, những di chứng dẫn đến vô sinh do việc đó mang lại, nếu ko tin, mình có thể cho cô ấy liên lạc với "người thật việc thật" bị vô sinh sau khi bỏ thai để cô ấy ko nghĩ là mình dọa dẫm như các bác sản khoa trên các bv...v à nếu thật sự là 1 cô gái ngoan hiền thì mình cũng tin chắc rằng khi quyết định giữ thai, khi em bé đc khoảng 5 tháng, khi cảm nhận đc cử động đầu tiên của bé trong người, cô ấy sẽ cảm thấy tất cả dư luận, những lời chê trách của mọi người là vô nghĩa, chỉ có cái sinh linh bé bỏng ấy là có ý nghĩ thật sự thôi....ở trên mình nói đùa đùa như thế, nhg thật sự mình đã trải qua cái cảm giác đó rồi, và mình hiểu rằng nó nhục nhã đến thế nào, mẹ ruột mình, ko những trách mắng, ko những khóc lóc, làm đủ mọi áp lực với mình, đến nỗi trong 3 tháng đầu, khi sát đến ngày cưới, mình nghén, ko có ai chăm sóc, vì lúc đó xã mình chưa cưới nên chưa ở cùng, cũng ko chăm cho mình đc nhiều, thèm đồ ngọt, lén lén mua chè về ăn, vậy mà mẹ mình sợ mình mập ra, hôm đám cưới sẽ bị khách mời biết chuyện nên la lối đến nỗi mình ăn đc nửa chén chè phải vừa khóc vừa đổ đi đó bạn à.....xót lắm....bị mẹ ruột mình đối xử như vậy xót xa lắm....đến tận nay cũng thế thôi, thay vì các mẹ khác, khi có thai đc mẹ ruột chăm sóc kĩ lưỡng, thì mình chỉ đc mẹ chồng chăm thôi, mẹ mình vẫn giận nên vẫn làm lơ với chuyện đó, thậm chí ai hỏi khi nào mình sinh bé mẹ cũng ko biết nốt, tòan quay ra hỏi chồng mình ko hà......mình rất may mắn là có 1 mẹ chồng rất thương mình, và xã mình là chỗ dựa rất vững chắc cho mình......vượt qua tất cả nỗi buồn ấy, có những khi mình trách cả bé nữa, vì có những khi bị mẹ la, mình nghĩ quẩn, nghĩ rằng nếu ko có "nó" trên đời thì mẹ đâu có ghét mình dữ vậy, vậy mà giờ đây thật sự là ko có gì quan trọng bằng đứa bé này cả, mình mặc kệ hết, ai muốn nói gì sau lưng mình thì nói, chỉ cần con khỏe mạnh là đủ rồi.....Bạn hãy động viên bạn gái bạn nhé, đừng để cô ấy phạm phải sai lầm ý, đó là 1 sai lầm ko sửa đc đâu.... Vấn đề của nhà bạn gái bạn thật ra ko lớn, nhà mình cũng có đạo nên mình hiểu cái sự nhầm lẫn của người ngoại đạo đối với người công giáo, bạn phải có bản lĩnh, phải làm cho bố mẹ cô ấy tin rằng dù đạo nào đi nữa thì ông bà tổ tiên đều ko có ai là ko thờ cúng, hãy nhờ 1 cha xứ trong khu vực nhà cô ấy đến nhà để giải thích, mình tin rằng các cha sẽ rất nhiệt tình giúp bạn như đã giúp mình ngày xưa. Còn vấn đề khác họ, bạn nếu yêu cô ấy thật lòng thì cứ để 1 trong 2 đứa con của bạn mang họ của cô ấy thì đã sao? ai hay luật pháp nào cấm việc này, hãy giải thích với bố mẹ cô ấy để họ thấy rằng kể cả gả con gái cho bạn thì họ vẫn có cháu kế nghiêp gia đình, cố gắng giải thích cho bố mẹ bạn hiểu chuyện này, nói với bố mẹ bạn rằng nhà cô ấy neo người, cần người nối dõi này nọ, chỉ xin 1 đứa con theo họ thôi, chứ ko phải cả hai đưa, mình tin rằng nếu quyết tâm thì ko có gì là ko vượt qua đc, vì vc mình đã và đang vượt qua những vấn đề lớn hơn như vậy nhiều....mình cũng gặp chuỵen đaọ này đạo kia như bạn, cũng gặp vấn đề ở rể, mình là con gái lớn trong nhà, nhà neo người, bố mẹ mình cũng ko muốn gả mình đi xa, mà quê chồng tận Hải Phòng, mình thì trong SG, còn bố mẹ mình đã lớn tủôi, phải chăm nom 2 ông bà ngoại mình đã hơn 80, và mình còn 1 em trai đang trong độ tuổi ăn học nữa.....nhiều nhiều nhiều những vấn đề như vậy lắm bạn à, đây chỉ là bắt đầu thôi, nếu ko vượt qua đc cửa ải này để đến với nhau thì sau này cuộc sống gia đình còn nhiều vấn đề to hơn nữa mà bạn sẽ ko thể vượt qua đc đâu....Có lẽ nghe hơi lý thuyết 1 tẹo nhưng mờ mình nói thế này nhé, hãy nắm lấy tay nhau, dựa vai nhau, có rất nhiều khó khăn mà hai bạn sẽ giải quyết đc hết đấy....
em đã quyết định chốt hạ cô ấy chưa hay chỉ rất yêu nhưng chưa muốn cưới ??? cái này rất quan trọng đó em. Yêu là phải chấp nhận được nhau, một bên cương thì một bên nhu. việc hai em yêu nhau thì rõ rồi, còn về chuyện bấu cò thì không đẻ nay thì đẻ mai, nếu cô ấy chưa sẵn sàng sinh em bé bây giờ thì cứ để cô ấy tự quyết định, có điều em nên bên cô ấy lúc này để cô ấy hiểu rằng em đồng cam cộng khổ với nàng.nếu em muốn cưới cô ấy thì em có thể từ bỏ đạo của mình mà theo bên đời. nhưng nếu đã bỏ rồi thì phải thực lòng từ bỏ đừng nước đôi, miệng thì nói bỏ mà lòng vẫn a-men thì không có được. Chúa rất bao dung cho mọi người và chúa hiểu em làm thế vì tình yêu với nàng và sẽ không khi nào trừng phạt em cả và chúa sẽ chúc cho em hạnh phúc.chị biết có nhiều bạn trai nước ngoài vì yêu con gái VN nên học bằng được tiếng việt để đến với nàng, từ bỏ cả quê hương mình để tới VN. chúc em hạnh phúc.
Mình ko còn cách nào khác nữa rồi các bạn ạ, bản thân em ấy ko tha thiết ko quyết tâm thì làm sao mình có thể làm gì một mình đc chứ?
Các bạn có biết ko ? đến giờ phút này mà cô ấy còn đi với người khác (người mà gia đình cô ấy chọn ) và biện hộ rằng: "em ko còn sự lựa chọn nào khác, vì TY a dầnh cho e em buộc phải rời xa anh ... trời đất ơi tôi biết phải làm gì đây chứ ? xin anh hãy tha lỗi cho em "
đến lúc này rồi mà cô ấy vẫn không đủ can đảm đc sao? mình thì nói cái gì đây ,,,nói mà cô ấy chối thì có nghĩa lý gì nữa.
Mình có lên gặp các chị cô ấy để nói ra hay không? nhưng mình sợ rằng các chị cô ấy cũng biết rồi và đang "biết chuyện làm ngơ" đây thì khi mình nói ra sẽ thế nào đây ? bao lần mình định nói thì cô ấy đều nói rằng : "anh muốn em mất tất cả và ko đối diện đc với gia đình hay sao?"
Trong lúc này mà cô ấy lại ko cùng mình lại chỉ đi trách mình thế này thế kia ...hịc hịc, mình cứ lẩn quẩn trong cái suy nghĩ , cứ lần mò cứ lần mò mà chả biết mình lên làm gì cho đúng nữa ? mình uốn bỏ con