Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Lập nghiệp ở tuổi 28 có quá muộn????
Mỗi người 1 hoàn cảnh, mỗi người 1 hướng đi. Đã có hướng đi thì ai cũng đi được, vấn đề là đích tới ở đâu.
Mình cũng xin chia sẻ quãng đời của mình, mình cũng đang bế tắc quá !
Mình năm nay đã 30 tuổi, khi mình sinh ra được 1 thời gian thì bó mình mất, lúc ấy mình chưa biết nói, chưa nhớ được j cả, ký ức về bố là con số 0.
Mình may mắn được mẹ chăm sóc, nuôi khôn lớn. Mình không thông minh, nhưng mình lại có chí không muốn kém ai. nói cách khác là sỹ diện của mình rất cao. Mình đi học chưa bao giờ nổi bật, nhưng mình thấy nhục nhã khi mình đứng bét lớp và cố gắng ngoi lên thì cũng được tới tầm trung bình của lớp. Cái tầm của mình luôn được duy trì trong tất cả các hoạt động từ bé tới nay.
Mình sống trong gia đình có học thức, ko có máu me kinh doanh, vì vậy cuôc sống cứ bình bình, đủ ăn. Nhưng vì gia đình có học thức mà mình lại không giỏi nên mình rất mặc cảm, mình muốn giỏi nhưng không được, Mình thiếu 1 cái j đó để trở thành 1 ngừoi giỏi và lanh lợi. vì mẹ làm giáo viên nên mình toàn được ngồi lớp chọn, lớp chọn có cái hay là cho mình ý thức phấn đấu, nhưng có cái dở là mình không theo kịp bạn bè, vì thế càng ngày mình càng tự ti, càng xa lánh bạn bè vì tính sỹ diện và chí tiến thủ bọc trong cái lốt chậm chạp của mình.
Và rồi khi thi đại học, mình đã trượt 2 năm, 2 năm thi trượt liền trong khi bạn bè đã học tới năm thứ 2 đại học. Mình vãn quyết ôn thi tiếp, và đến năm thứ 3 mình đã đỗ, nhưng cái điểm đỗ của mình cũng tầm thường. Mình biết khi mình đõ đại học thì những cái thuộc về mình lúc đó chỉ bằng bạn bè mình 2 năm về trước thôi.
trong thời gian học đại học, mình cũng cố gắng để hoàn thiện mình. Nhưng cái đầu mình không thể với tới tầm nào cả. Mình hay mò mẫm, tìm hiểu nhièu về công nghệ và mình cũng hơn 1 số người về công nghệ, nhưng mình biết nếu đem so với sự chuyên nghiệp thì cái công nghệ mình nắm bắt được chỉ là dưới sơ cấp. Mình kết luận mình không chắc chắn.
Mình làm cái j cũng ko đạt kết quả cao. Mình chỉ đạt kết quả khi người ta đã phát chán với mình và mình cảm thấy nhục nhã thì mình mới bật dậy.
Mình ra trường và đi làm. Công việc của mình không áp dụng chuyên môn nhiều lắm nhưng mình thực sự khó khăn bởi cách sống. Mình khong ghét ai, không thù ai. Không để bụng bất kỳ điều gì, hnuwng hình như cái cách mình làm việc và thái độ giao tiếp của mình lamg mọi ngừoi khó chịu. MÌnh cũng ko biết là do đâu nữa. Mình thấy nều mọi ngừoi ngồi với nhau thì nói chuyện được rất lâu, và vui vẻ, nhưeng khi nói chuyện với mình thì được vài câu là chán, là đứng dậy đi luôn. Mình ko hiểu vì sao????/ vì sao?????
Thu nhập của mình từ lúc ra trường không vượt quá 3 triệu 1 tháng. và rồi mình cũng lấy vợ, giờ thì đã có con.
Mình thấy mình không phải hàng quá dốt nát, không phải ngừoi lươn lẹo, mình thấy mình là người tốt, nhưng sao cuôc sống đối với mình nó khó khăn thế!!!!!
Giờ mình đang tường lai mù mịt ở tuỏi 30, không biết đi thế nào. Nếu cứ làm công ăn lương nhà nứoc thì suốt đời đủ ăn là tốt rồi. Mình thấy như mình không thể làm lanh đạo được.
Mình đang băn khoăn muốn bỏ nhà nước ra ngoài tự làm ăn, buôn bán gì đó để nuôi vợ con. Đến nay 30 tuổi rồi mà mẹ mình chưa nhờ gì được mình cả, mẹ mình không phải nuôi mình nữa là tốt lắm rồi. Không khi nào trong túi mình có 1 triệu để tiêu vặt, đi đâu có 200K trong túi là sang lắm rồi, mình thấy tủi quá.
Mình có vài dòng tâm sự, các bạn cho mình lời khuyên đi, mình dang thật sự không biết tương lai ra sao, trên đầu mình không có ánh sáng...... Mình chỉ muốn có bố để chỉ bảo cho mình, mình tự mò ra xã hội khó quá, con tự đi khó quá bố ơi!!!!!
10:59 SA 29/05/2012
b
buockhoidaugiannan
Hóng
452
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Mình cũng xin chia sẻ quãng đời của mình, mình cũng đang bế tắc quá !
Mình năm nay đã 30 tuổi, khi mình sinh ra được 1 thời gian thì bó mình mất, lúc ấy mình chưa biết nói, chưa nhớ được j cả, ký ức về bố là con số 0.
Mình may mắn được mẹ chăm sóc, nuôi khôn lớn. Mình không thông minh, nhưng mình lại có chí không muốn kém ai. nói cách khác là sỹ diện của mình rất cao. Mình đi học chưa bao giờ nổi bật, nhưng mình thấy nhục nhã khi mình đứng bét lớp và cố gắng ngoi lên thì cũng được tới tầm trung bình của lớp. Cái tầm của mình luôn được duy trì trong tất cả các hoạt động từ bé tới nay.
Mình sống trong gia đình có học thức, ko có máu me kinh doanh, vì vậy cuôc sống cứ bình bình, đủ ăn. Nhưng vì gia đình có học thức mà mình lại không giỏi nên mình rất mặc cảm, mình muốn giỏi nhưng không được, Mình thiếu 1 cái j đó để trở thành 1 ngừoi giỏi và lanh lợi. vì mẹ làm giáo viên nên mình toàn được ngồi lớp chọn, lớp chọn có cái hay là cho mình ý thức phấn đấu, nhưng có cái dở là mình không theo kịp bạn bè, vì thế càng ngày mình càng tự ti, càng xa lánh bạn bè vì tính sỹ diện và chí tiến thủ bọc trong cái lốt chậm chạp của mình.
Và rồi khi thi đại học, mình đã trượt 2 năm, 2 năm thi trượt liền trong khi bạn bè đã học tới năm thứ 2 đại học. Mình vãn quyết ôn thi tiếp, và đến năm thứ 3 mình đã đỗ, nhưng cái điểm đỗ của mình cũng tầm thường. Mình biết khi mình đõ đại học thì những cái thuộc về mình lúc đó chỉ bằng bạn bè mình 2 năm về trước thôi.
trong thời gian học đại học, mình cũng cố gắng để hoàn thiện mình. Nhưng cái đầu mình không thể với tới tầm nào cả. Mình hay mò mẫm, tìm hiểu nhièu về công nghệ và mình cũng hơn 1 số người về công nghệ, nhưng mình biết nếu đem so với sự chuyên nghiệp thì cái công nghệ mình nắm bắt được chỉ là dưới sơ cấp. Mình kết luận mình không chắc chắn.
Mình làm cái j cũng ko đạt kết quả cao. Mình chỉ đạt kết quả khi người ta đã phát chán với mình và mình cảm thấy nhục nhã thì mình mới bật dậy.
Mình ra trường và đi làm. Công việc của mình không áp dụng chuyên môn nhiều lắm nhưng mình thực sự khó khăn bởi cách sống. Mình khong ghét ai, không thù ai. Không để bụng bất kỳ điều gì, hnuwng hình như cái cách mình làm việc và thái độ giao tiếp của mình lamg mọi ngừoi khó chịu. MÌnh cũng ko biết là do đâu nữa. Mình thấy nều mọi ngừoi ngồi với nhau thì nói chuyện được rất lâu, và vui vẻ, nhưeng khi nói chuyện với mình thì được vài câu là chán, là đứng dậy đi luôn. Mình ko hiểu vì sao????/ vì sao?????
Thu nhập của mình từ lúc ra trường không vượt quá 3 triệu 1 tháng. và rồi mình cũng lấy vợ, giờ thì đã có con.
Mình thấy mình không phải hàng quá dốt nát, không phải ngừoi lươn lẹo, mình thấy mình là người tốt, nhưng sao cuôc sống đối với mình nó khó khăn thế!!!!!
Giờ mình đang tường lai mù mịt ở tuỏi 30, không biết đi thế nào. Nếu cứ làm công ăn lương nhà nứoc thì suốt đời đủ ăn là tốt rồi. Mình thấy như mình không thể làm lanh đạo được.
Mình đang băn khoăn muốn bỏ nhà nước ra ngoài tự làm ăn, buôn bán gì đó để nuôi vợ con. Đến nay 30 tuổi rồi mà mẹ mình chưa nhờ gì được mình cả, mẹ mình không phải nuôi mình nữa là tốt lắm rồi. Không khi nào trong túi mình có 1 triệu để tiêu vặt, đi đâu có 200K trong túi là sang lắm rồi, mình thấy tủi quá.
Mình có vài dòng tâm sự, các bạn cho mình lời khuyên đi, mình dang thật sự không biết tương lai ra sao, trên đầu mình không có ánh sáng...... Mình chỉ muốn có bố để chỉ bảo cho mình, mình tự mò ra xã hội khó quá, con tự đi khó quá bố ơi!!!!!