Có mẹ nào đã từng muốn cha mẹ mình li dị quách cho xong giống tui không? Riêng tui thì muốn cha mẹ tui li dị từ khi tui 5 tuổi tới hơn 25 tuổi vẫn không thay đổi suy nghĩ, cho tới khi lấy chồng rồi ở riêng và không còn phải nghe mẹ chì chiết cha, cha đang nghiến mẹ thì tui mới cảm thấy được giải thoát. Tui không biết nếu cha mẹ tui li dị từ khi tui còn nhỏ thì khi lớn lên tui xấu hay tốt, nhưng cha mẹ "vì con" kiểu này đã làm ra tui: nhút nhát những năm cấp 1, thu mình vào vỏ ốc những năm cấp 2, nổi loạn những năm cấp 3, điên cuồng thả ga những năm đại học. Cho đến tận ngày tui lấy chồng mẹ còn thủ thỉ: nhà chồng con thấy nhà mình đủ cha đủ mẹ họ cũng nể mình (chồng người nước ngoài, mấy bà cô chồng người thì đã li dị 1 mình nuôi con, người thì đã tái hôn, người thì chuẩn bị li dị, cha chồng thì mất đã lâu chỉ còn mẹ chồng), nghe mẹ nói vậy tui cũng chỉ biết cười gượng, sợ người ta coi thường hơn là sợ con mình bị tổn thương haizzz... Làm ơn đừng đem con cái ra làm bia đỡ đạn cho sĩ diện của người lớn :(
Các mợ thử nghĩ xem ngày bé các mợ có muốn thấy bố mẹ cãi nhau, bỏ nhau ko?
Hi các chị,Đợt vừa rồi em có bầu nhưng bị lưu 8 tuần do không có tim thai.Em đến bệnh biện PS TƯ thì gặp 1 chị giới thiệu nhà ông Lang Long - Bà Hạnh cho.Hai vợ chồng em đến bắt mạch, ông bảo do chồng em thận yếu. Bọn em có đi xét nghiệm ở PK Tâm Anh và mang kết quả về chỗ ông. Ông bà kê cho 10 thang thuốc, mỗi thang 800k. Dù tài chính có hạn nhưng 2 vc vẫn cắn răng mua thuốc về uống.Hiện tại anh xã nhà em đã uống hết 16 ngày thuốc rồi, mà k thấy chuyển biến là bao nhiêu?Không biết kết quả thế nào? Em thực sự rất lo và cũng tiêc tiền nữa :(Các chị có kinh nghiệm ở chỗ ông Lang này thì cho em biết để có thêm niềm tin với ạ !
Ôi em đồng cảm với chị lắm. Sống trong tình cảnh đấy không chỉ thiếu khuyết về tâm hồn mà lúc nào cũng thèm muốn có một tình cảm thực sự từ bên ngoài. Đứa trẻ lớn lên mà không thấy hạnh phúc của việc kết hôn, lập gia đình có phải là buồn lắm không? Thực ra cha mẹ "vì con" hay vì bản thân không thể thích nghi được với cs sau li hôn hay sợ thế gian nhìn vào??
Mấy cuộc hôn nhân kết thúc mà hai bên ko hận thù, ko chì chiết nhau; nhiều mẹ cứ lo em H nói ra public là dại rồi lo con cái sau này biết chuyện ảnh hưởng tâm lý...đúng là thừa, xả ra có chừng mực như em ý, cho vơi bớt nỗi buồn thì mới mau quên đi được. Thay vì như có chị trong top này kể đã ôm con lặng lẽ từ bỏ để rồi bị đặt điều, nói xấu còn đau hơn! Nếu ai cũng tâm niệm nghĩ cho con trẻ thì kể cả có biết chuyện nhà họ tan vỡ, chồng họ bồ bịch mà không độc mồm dặm mắm muối, buôn chuyện để trẻ con biết thì nó chẳng làm sao cả!
Cái đoạn bôi đậm này em giơ tay trả lời CÓ nhé, nhìn bố mẹ cãi nhau, diễn trước mặt mình, con cái ko thấy hạnh phúc gì đâu. Đừng nghĩ trẻ con bé không hiểu gì, em lớp 6 nhìn cảnh đấy đã nghĩ bố mẹ đá thúng đụng nia suốt thì có chia tay càng tốt, em đỡ phải nghe 2 người cãi vã (đấy trẻ con suy nghĩ đơn giản thế thôi). Như các mẹ đi làm cả ngày, về nhà ai chẳng muốn vui vẻ, bình yên, bố mẹ có chia tay mà con cái được vui vẻ thì có sống với ai cũng ổn. Việc người ngoài nói tội nghiệp này nọ vì ko có đầy đủ bố mẹ hay tiêm chích những điều xấu xa về bố hoặc mẹ đứa trẻ mới là đáng trách. Ai tốt ai thương trẻ con tự biết cảm nhận, bố mẹ sống đứng đắn, hạnh phúc làm gương là đủ rồi.
Em ủng hộ cách làm của Hằng, người thẳng thắn bộc trực với người lươn lẹo giả dối - ai đáng quý trọng hơn mọi người sẽ thấy. Mong em sớm có lại bình yên để nuôi dậy Su Sóc!
Chị ơi đến giờ kết quả uống thuốc ở ông Long-bà Hạnh chị đã có bầu lại chưa?
"NẾU ĐÂY ĐÚNG LÀ SỰ THẬT :
THÌ QUẢ LÀ MỘT MỤ ĐÀN BÀ SÁT NHÂN VỚI TÂM ĐỊA ĐỘC ÁC.
Cách đây 4 năm về trước khi em gái tôi về giời thiệu người yêu. Gia đình tôi đã suy nghĩ mãi vì các cụ ta có câu:
LẤY VỢ XEM TÔNG
LẤY CHỒNG KÉN GIỐNG
Đó là một nhà neo người có 3 mẹ con, cùng làng với nhau, cái tiếng làng trên xóm dưới nó tới tai gia đình tôi là:
"Gia đình nhà người yêu Mai kinh khủng lắm. Bố của người yêu Mai do uất hận quá đã mặc kệ sự can ngăn của người đi đường đã lao vào đầu tàu hỏa cách đây 25 năm về trước. Cái chết được coi là tai nạn và bị chìm đi do nhận thức xã hội chưa có nên cái án vẫn được treo và chưa được tuyên".
Và giờ đây sau 25 năm tới lượt em tôi. Từ sự thường xuyên liên tục xỉ nhục, mắng chửi, nhiếc móc và đánh đập em tôi đã nhẫn nhịn vượt qua để có được đứa con trai kháu khỉnh. Niềm tin được gia đình chồng yêu thương đùm bục cũng đã theo cát bụi khi đứa bé có 1 tí khuyết tật.
Nhìn thấy Sự trà đạp về nhân phẩm, thể chất, tâm hồn của người Bà người Bác người Cha lên đứa con mình đã mang nặng đẻ đau đã gây lên một sự thương tổn rất lớn trong lòng em tôi. Khi em tôi đã dứt áo ra đi, đã đưa đơn cho chồng kí. Vậy mà nó không buông tha. Em tôi đã về nhà mẹ tôi để sống và bắt đầu cuộc sống mới thì chồng nó vì mục đích được vào ĐẢNG đã lên dỗ ngon dỗ ngọt em tôi với mục đích làm quân cờ để có bước tiến tốt cho bản thân. Sau khi đánh giá gia đình và, xem xét nhân thân để đánh giá vào ĐẢNG xong. Gia đình đó đã giày vò, chửi bới, đánh đập và hạ nhục em tôi. Và chính những người này đã đẩy em tôi tới mức phải nhảy xuống cầu để tự tử.
Nếu như chuyện này không được chúng ta lên án, nếu như chúng ta không đứng lên để đấu tranh thì phải chăng cái chết của người đàn ông cách đây 25 năm về trước và cái chết của 3 mẹ con em gái tôi là oan uổng lắm sao?
Và nếu xã hội không lên án đấu tranh, cơ quan cầm quyền không điều tra giải quyết được cái chết tức tưởi của em tôi thì sự khuất tất của gia đình kia chứng mình rằng
CÁI ÁC ĐÃ CHIẾN THẮNG CÁI THIỆN?
Lương tâm của một người mang danh là chồng là cha ở đâu? Sao lại hùa với mẹ với chị để đánh đập chửi bới vợ thậm tệ? Lương tâm của đồng chí ĐẢNG viên để ở đâu? Đất nước chúng ta có thể hi vọng gì ở lớp ĐẢNG viên kế cận? Hãy lật lại và tìm hiểu cái chết của người đàn ông 25 năm về trước để tìm ra nguyên nhân thật sự đã bị chính người đàn bà tàn ác đó bao biện và che lấp?"