Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cặp bồ với người đã có vợ con. Giúp mình giải...
Rất cảm ơn bạn bạn cho mình ý kiến thẳng thắn, rất tốt cho mình, mình hoàn tòan thừa nhận là em mình sai 100% vì nó bị một người từng trải hút hồn. Còn sáng nay vào mình chưa kịp đọc những gì mọi người viết mà đã kể ngay chuyện hôm qua để mọi người cho ý kiến xong mình mới đọc.
Trên mạng là ảo nhưng ý kiến là thật nên mình không sợ bị chỉ trích mà phải nói sai sự thật, nếu sợ mà phải nói sai sự thật sang hướng khác thì không bao giờ có thể giải quyết được vấn đề theo ý mình, mình cần ý kiến của mọi người chân thành thì mình phải chân thành. Cái mà mình chưa rõ về người đàn ông kia là vì sự nhầm lẫn vậy thôi.

Không biết chị chủ topic có chi tiết hành động nào sai nhưng theo mình cứ phủ đầu thế này đã để tiệt nọc đi đã. Không biết ai lừa ai nhưng rõ ràng đàn ông có vợ từng trải rồi không còn ngây thơ để mà bị lừa mà chẳng mất xu nào cả. Chị chủ cứ mạnh mẽ thể hiện ý kiến nhé.
05:12 CH 19/04/2009
Mọi người đã ngoại tình như thế nào?
"Thế gian được vợ hỏng chồng
Muốn chồng chung thủy vợ đừng chính chuyên"
Đơn giản vậy thôi:Laughing:
03:58 CH 30/03/2009
Điều điên rồ nhất mà bạn từng làm là gì?!
Chung tình với gã sở khanh để rồi mất anh
01:43 CH 19/12/2008
Nổi đau quá lớn
Chị Nina ơi, củ tam thất (không phải "tâm thất") xay thành bột, trộn với mật ong. Nếu ở HNoi, chị nên vào viện y học cổ truyền TW để mua sẽ đảm bảo hơn. Khoảng 40.000-60.000 đồng/lạng
06:08 CH 17/11/2008
Nổi đau quá lớn
Chị Nina ơi, tam thất xay thành bột trộn với mật ong uống hàng ngày khoảng vài thìa cafe có tác dụng tiêu u, bướu đấy. Chị mua cho anh nhà dùng đi. Hơn nữa nó có tác dụng tăng sức đề kháng của cơ thể nữa. Em có lần mọc một cái u lành (u mỡ) đi khám bác sĩ nói cứ kệ nó, ko can thiệp. Em tự uống tam thất trộn mật ong, chỉ thời gian ngắn nó tiêu mất đi đâu rồi. Tam thất chị có thể vào Viện y học cổ truyền TW mua. Còn nước còn tát chị ạ. Cầu chúc gia đình chị vượt qua cơn sóng gió này.
04:27 CH 09/11/2008
Tại sao đàn bà ngoại tình ?
Bạn nói đúng, khó mà có thể khuyên ai phải thế này hay phải thế kia khi họ không phải người trong cuộc. Thật ra sự tỉnh táo trong chuyện này cũng không phải là ít, nhiều người vẫn tỉnh và quay về với gia đình họ với nhiều lý do trong đó có cả sự tự cảm thấy tội lỗi khi đi ngược lại cái trật tự xã hội vốn đã tồn tại mà ai cũng cho là đúng đó, rồi để bảo vệ cái gia đình "êm ấm" cho con cái và không dẫn tơí việc "tan cưả nát nhà" đó nên họ đã quay về, nhưng thực chất họ lại nhẫn nhịn vứt bỏ cảm xúc cá nhân mình, phải ẩn sâu trong đáy lòng một chút con người thật của chính mình, phải ngày ngày diễn cảnh chồng ngoan vợ ngoan vơí nhau, rồi ôm nhau ngủ mà cảm xúc thì bay biến đi đâu mất rồi.

Mình không nhớ đọc đâu đó có bạn than rằng vợ chồng sống với nhau giờ chỉ như hai người bạn. Cuộc sống như vậy cũng thật buồn tẻ phải không? Và đã nói như vậy thì nhiều bạn sẽ vào khuyên rằng thế thì chia tay nhau đi mà xây dựng cuộc sống mới cho đàng hoàng hơn. Nhưng thử hỏi có bao nhiêu người phụ nữ VN mình dám can đảm dứt bỏ con cái, nghĩa vợ chồng để tự thỏa mãn cái tình cảm cá nhân mình chứ?

Ngoại tình đúng là chả ai hưởng ứng và khuyến khích nhưng rồi nó vẫn cứ tồn tại một cách tự nhiên giống như những thứ tình cảm khác xung quanh chúng ta. Dù có lên án và chửi bới tới đâu thì cảm xúc con người vẫn là của con người - một thực thể sống và tiến hóa nhất trên trái đất này, con tim hàng ngày vẫn đập và các dây thần kinh vẫn phải hoạt động. Chỉ buồn cái nó lại phải hoạt động mạnh mẽ hơn để tách bạch đâu là tình yêu và đâu là lý trí mà thôi. Thôi thì tranh luận để mà tranh luận, mỗi người một lý lẽ riêng. Trải đời dần dà chúng ta sẽ tự hiểu bản thân mình và có cách xử lý sao cho hợp lý nhất phải không bạn?


Chị nói đúng đó. Cái khó là cảm xúc vô hình, không nhào nặn được, giấu được đấy nhưng vẫn hiển hiện đấy
04:57 CH 06/11/2008
Nếu trở về quá khứ
ƯỚC GÌ MÌNH KHÔNG PHẢI NÓI "ƯỚC GÌ", Điều này chắc không tưởng nhưng là điều ước lớn nhất
04:18 CH 06/11/2008
Tôi tự trách tôi- Viết cho riêng tôi thôi
Em cảm ơn bác Better và bác Mr right. Mọi chuyện có thật đó, không vô lý đâu, cũng không phải là kế sách gì đâu. Đúng như bác MrRight nói đấy, anh ấy xác định tư tưởng rồi. Bởi dù sao tôi cũng đã làm cho mọi chuyện không thể khác được. Quả thực tôi chưa gặp ai có tình cảm sâu nặng với mình như thế. Thường thì không đến được với mình người ta sẽ một đi không ngoảnh lại nhất là khi họ bị từ chối. Nhưng anh thì không. Không hiểu sao tôi không dám dũng cảm nói lên cảm xúc của mình. Có lẽ một chút kiêu ngạo chăng, và có cả một chút suy nghĩ lời nói tình yêu không phải chuyện đùa, không thích thì nói thôi, đến khi nhận ra đó là người tốt thì gọi người ta lại để đính chính rằng mình đã nghĩ khác đi. Bởi vậy tôi chỉ im lặng. Im lặng đến khi có đường riêng. Sau này mẹ tôi kể lại, gần ngày cưới của tôi, anh có đến nhà và tâm sự cũng có ý trách tại sao gia đình không tạo điều kiện cho anh đến với tôi. Quả thực chính anh không biết gia đình tôi hết sức vun vào nhưng chính vì lý do trên mà tôi lảng tránh rồi để tuột mất. Xin anh chị đừng xỉ vả tôi nhé. Tôi chắc chắn cả suy nghĩ giờ đây của tôi cũng sai lầm. Tôi biết điều đó. Nhưng buồn quá chẳng biết làm sao. Đặt nó vào đây, sống để dạ chết mang theo. Đừng làm ảnh hưởng đến ai. Bụng làm dạ chịu vậy thôi
08:33 SA 05/11/2008
Tôi tự trách tôi- Viết cho riêng tôi thôi
Tôi cũng chẳng hiểu tôi nữa. Khi anh bày tỏ tình cảm thì tôi lại e ngại. Có lẽ do cách thể hiện quá nồng nhiệt khiến tôi thu mình lại, thiếu tự tin. Thiếu tự tin là bản tính của tôi. Lảng tránh, đôi lúc sợ sệt rồi cơ hội tuột đi lúc nào không hay. Thật lòng muốn thấy anh hạnh phúc nhưng lòng ích kỷ vẫn len lỏi vào suy nghĩ, nỗi buồn vẫn day dứt. Anh hỏi tôi việc cưới xin ăn hỏi nên như thế nào, anh kể về người vợ chưa cuới của mình. Tôi hỏi vợ anh làm ở đâu, có cùng công ty không? Anh nói anh không có duyên với người cùng công ty (anh biết không em đi khỏi công ty đó như để thoát khỏi sự chèn ép, ghanh tỵ nhau. Mọi thứ ở cái công ty cũ đó khiến em thấy mình thật kém cỏi và căng thẳng và em đã trẻ con đến mức ghét lây sang cả anh, có lẽ đó cũng là một phần khiến em lảng tránh anh). Đến giờ anh còn nhắc lại điều đó làm gì. Em đã sai lầm nhiều rồi. Hạnh phúc không đến với em vì em đã đánh đồng mọi thứ. Và em cũng không đủ dũng cảm để nói với anh rằng em đã sai. Anh có biết rằng qua mẹ em, em vẫn theo dõi bước đi của anh, chỉ dám nhìn theo mà không dám với theo. Em đã mất đi ít nhất một tình bạn.
05:25 CH 03/11/2008
b
buồn_ơi
Bắt chuyện
673Điểm·1Bài viết
Báo cáo