Tôi là 1 người ngoại đạo! Và 1 lần tình cờ tôi biết đến Chúa khi tham gia 1 buổi lễ tại Giáo xứ Ba Chuông cách đây hơn 3 năm. Và bây giờ tôi đang chịu sự đau đớn vô cùng khi tôi và người yêu buộc phải chia tay nhau do sự ép buộc của Bố Mẹ người yêu. Bố Mẹ a là người Bắc, phong kiến vô cùng, đã quyết định thì không thay đổi.
Bố Mẹ anh ấy có 4 người con và 2 ng con gái đầu đã có gia đình và cũng theo đạo, nhưng riêng người yêu tôi vì là con trai trưởng nên Bố Mẹ anh lại kiên quyết muốn anh ấy phải lấy 1 người đã có đạo sẵn chứ không phải là lấy nhau mới đi học đạo, nhưng chúng tôi đã yêu nhau được 3 năm, và tôi sẵn sàng theo đạo. Chủ nhật nào tôi cũng đi lễ cùng anh dù chưa theo đạo.
vậy mà giờ gia đình ngăn cản, Bố Mẹ anh ấy còn đòi từ và dọa chết vì chuyện chúng tôi. Người yêu tôi vì ko vượt qua dc chữ "hiếu" đã buông xuôi để Bố Mẹ yên lòng dù tình cảm người yêu dành cho tôi vẫn rất nhiều. bây giờ chúng tôi thật sự bế tắc.ko dám gặp nhau, ko dám gọi điện vì cứ gặp thì 2 đứa chỉ biết nhìn nhau mà khóc.
A nói chia tay nhau nhưng a vẫn luôn ở bên tôi, khi nào cần cứ gọi, a cũng sẽ không quen 1 ai khác. Nếu sau vài năm Bố Mẹ a có thể thay đổi, nếu lúc đó tôi chưa có ai thì nhất định a sẽ tìm tôi. Nhưng tôi sợ...những xa cách, sợ 1 cs ko có a bên cạnh vì a là người duy nhất tôi muốn lấy làm chồng.
Tôi phải làm sao đây mọi người ơi???
Em và bạn gái em có yêu nhau 4 năm rồi, cô ấy kém em 1 tuổi, trong 1 năm đầu yêu nhau thì rất hp, cô ấy rất xinh, học giỏi, nhà giàu, nấu ăn cực ngon, gia đình em rất yêu mến cô ấy và định sẵn là con dâu nhà em chỉ có thể là cô ấy. Em rất tự hào về bạn gái nhưng càng ngày bạn gái em càng thay đổi, ban đầu chỉ là giận hờn vô cớ, ghen bóng ghen gió, về sau là nổi máu hoạn thư điên cuồng. Các bác có tin chỉ cần em đèo 1 đứa bạn thân về mà cô ấy dọa cô ấy sẽ chết không, nhiều lúc em còn k nhận ra đấy là bạn gái của mình nữa, e cảm thấy tình yêu cô ấy dành cho em k phải là sự yêu thương, mà như là một sự chiếm hữu ,kiểm soát. Em ngạt thở và sợ hãi mỗi khi bên cô ấy
Buồn chả biết nói cùng ai nên em thường hay tâm sự chuyện tình cảm này vs 1 chị hàng xóm( hơn em 6 tuổi ,hiện là mẹ đơn thân ) , 2 bọn em cũng hay tâm sự vs nhau lắm, nhiều lần chị ấy cũng kể vs em những chuyện buồn của chị ấy và dựa vào lòng em khóc nấc, dần dần e cũng nhận ra đó ms chính là tình yêu mà em đang tìm kiếm, tất nhiên chị ấy cũng yêu em...
Hiện tại em vô cùng tuyệt vọng em k biết nên chấp nhận sống vs cái tình yêu hỗn độn kia hay là bất chấp tất cả dũng cảm theo đuổi 1 tình yêu chân thật, e k muốn trốn tránh cả 2 vì như thế sẽ là 1 thg đàn ông vô trách nhiệm. Nhưng e k biết lựa chọn thế nào, nếu em từ bỏ bạn gái em thì không biết cô ấy sẽ làm những chuyện kinh khủng gì nữa, em k muốn phải hối hận cả đời. Còn nếu em từ bỏ chị ấy thì thật có lỗi khi chị ấy đã từng trải qua quá nhiều tổn thương. Em thật sự quá bế tắc, mọi người bảo em phải làm sao đây ??
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
- Nghe chuyện chị kể thì em thấy có lẽ chị chỉ cần kể ra cho thoải mái tinh thần thôi, và nghe mọi người động viên an ủi, chứ còn khó lòng có khả năng thay đổi lắm. Bây giờ gia đình chồng và chồng đã xấu tính như thế, chị không tự lên kế hoạch cho bản thân để sống độc lập đi, than thở thì có ích gì? Cảm thấy đau khổ vì chồng vũ phu gia trưởng mà vẫn bảo là không thể bỏ chồng vì thương con (phụ nữ thường lấy lý do vì con để lảng tránh sự thật là chính họ không dám bỏ chồng). Chị định sống như vậy cả đời, để con chị lớn lên chứng kiến bố đánh đập mẹ như vậy sao? Em nghĩ các anh chị trên diễn đàn đã khuyên chị nhiều rồi, vấn đề còn lại là ở chị thôi. Chị có sẵn sàng thay đổi không, hay là chấp nhận sống thế này mãi?
- Chồng chị còn không tôn trọng chị thì chị cũng đừng trách sao người nhà chồng không tôn trọng. Chồng chị chửi chị đánh chị là do bản thân anh ta, chứ chẳng phải tại ai xúi giục gì đâu.