Small. Đừng lắm lời làm gì, cứ để đấy cho em ý tìm thằng nào hoặc con nào cùng cái suy nghĩ "bảo vệ cho mối quan hệ chung thủy và trung thành" của em ý mà tán chuyện. Chúng mình cũng không có thừa thời gian và nước bọt, nhỉ ?!:10::10::10:
ủa tưởng đi ra rồi sao cứ lượn vô hoài vậy nhỉ:Battin ey::Laughing:
Nhưng em ở cái ngưỡng xấp xỉ 30 rồi, liệu có tìm được người gọi là yêu thực sự không cơ chứ :Sad:. Em đã từng đến với một người khác, thực sự khi yêu em rất chân thành, toàn tâm toàn ý thương yêu, lo lắng cho người ta, nhưng cuối cùng không vì lí do nọ thì cũng vì lí do kia mà rời bỏ em... Không một ai nói em là người con gái không tốt, em sẽ nhận được những điều tốt, nhưng cuối cùng, trong tình yêu, em thấy mình toàn bị đau khổ thôi... Đôi lúc em muốn hận đàn ông, nhưng nghĩ mình cần phải tích cực lên, rồi cuộc sống sẽ mỉm cười với mình...
Hứ! Đàn ông có mấy ai chịu chấp nhận "yêu chay" một người con gái, có mấy ai không hề muốn chuyện đó trong tình yêu? Có được bao nhiêu người?Khi yêu thì các anh muốn tất cả. Nhưng khi lấy vợ lại muốn vợ còn trinh! Đâu ra???Nếu chỉ vì một cái màng 3 triệu, 1 chữ trinh đã mất mà quyết định không cưới người con gái đó. Nói thật, em cũng chẳng cần loại đàn ông đó làm chồng! Trừ khi hắn cũng còn zin thì mới có quyền đòi hỏi điều đó! Nhưng đàn ông trên 30 mà còn zin thì 1 là đi tu, 2 là có vấn đề về giới tính! :))
:) Theo mình thì bạn đừng để quá đà nữa. Mình có 1 kinh nghiệm đau thương ngày xưa thế này: Nhóm 4 đứa con gái chơi thân với nhau từ cấp 2 - cấp 3. Lớp mình chuyên Văn - Anh còn lớp của anh kia là chuyên Toán, trên 1 khóa. Anh này kua 1 đứa trong nhóm, yêu nhau cũng gần 10 năm. Tết năm ngoái về tụ nhóm, gặp lại mình, tự nhiên chuyển hướng sang mình, tăm tia, hỏi han, săn sóc...thậm chí ra nhà mình, gọi điện mình ra ban công đứng chỉ để nhìn rồi về. Trời ạ! Mình sợ quá nên tức tốc về lại SG ngay. Năm nay 2 người đó cưới rồi mà mỗi tháng ổng vẫn tìm đường vào SG kiếm mình đi cà phê. Mình cố gắng duy trì tình bạn nhưng sau khi thấy những cuộc gọi đi của ổng trong cellphone, nhỏ bạn mình hậm hực và đòi mình giải thích. Mình chẳng muốn thanh minh gì cả, nhỏ cũng kỳ, nếu mình có ý giành giật với nhỏ thì xưa ổng đến tận nhà mình, từng có ý định cưới mình làm vợ, mình đã đồng ý chứ. Mình chỉ xem là anh em và lúc nào trong đầu cũng "ịn" cái chữ " bồ bạn" to tổ chảng. Hơn nữa lúc đó mình đang có 1 tình yêu đẹp dù anh í ở cách mình 1/2 vòng trái đất...Kể từ ngày đó mình xem như mất 1 đứa bạn thân, buồn ko thể tả. Cho nên mình khuyên bạn đừng dấn thân vào chuyện đó, dù ban đầu nó thế nhưng lâu dần "mưa dầm thấm đất", bạn sẽ khó mà rút chân ra được. Hãy sáng suốt mà giữ lấy hạnh phúc mình đang có. Thân mến! :Angel:
TH thấy là đa số những người phụ nữ tự chủ mọi thứ thì ko hề bị người khác coi rẻ được, nếu ngoài lý do trên thì nhất định là mẹ U2 vẫn còn những ẩn ức nào đó ko tiện nói ra chăng? :)
Về nhà ăn cơm với vợ cho phẻ ngừi.
Vợ mìn vẫn trên hết.
Kệ cha thiên hạ!!