May mà thần kinh đấy bạn ạ. Nếu không thần kinh thì có lẽ sẽ tiếp tục lãng phí thêm khối thời gian chứ không phải mỗi một năm đâu. Một năm ngoài kiếm tiền ra chả làm được cái tích sự gì cho mình, cho đời.
Haizzz em lại khiến chị phải viết (mặc dù tối qua chị đã "thề thốt khẽ khọt: là dù sếp đang đi Malaysia cũng phải "gương mẫu" không được lướt wtt nhiều quá:Crying:). Chị vẫn muốn nhắc lại là chắc chắn môi trường làm việc và kể cả các mối quan hệ bạn bè của em đều khuôn mẫu quá, như trong một frame vậy, bức tranh đó có đẹp đẽ không chưa chắc người bên trong đã biết. Môi trường sư phạm chưa chắc đã vô trùng, những ẩn giấu bên trong mới là bão tố. Haizzz nhưng có thể từ nhỏ đến giờ, em là cô gái quá ngoan, em mong manh như bông hồng pha lê, đẹp thì có đẹp nhưng ra khỏi lồng kính là ngợp, là choáng, vừa thoáng bụi đã cảm thấy bức bối quá rồi. Chả nhẽ chị lại ví chị là bông hoa "đồng nội" (nhỡ ai xấu mồm ghét chị lại trù chị là "hoa cứt lợn" thì khốn:Laughing: như hoa đó vẫn có tác dụng làm thuốc, nên tự AQ là không sao:p). Chị chả quá ngoan cũng chả đến nỗi quá hư, nhưng người hư với ngoan chị vẫn chơi được tất, chắc môi trường của chị nó dạy phải tôn trọng người khác trước để người khác còn tôn trọng mình dù người ta có lesbian hay gay; dù người ta có single mom without husband hay không, miễn người ta làm việc hiệu quả và đừng phá hoại cũng như giẫm chân vào đời sống riêng tư của người khác. Thôi chị nói xa nói gần thế đủ rồi, "nói dai nói dài nói dại" quá, chị đi thẳng vào vấn đề, em nói những người ly hôn thế nọ thế kia thì bằng hoá ra em dùng cả hai tay em tát vào hai má em tự trừng phạt đó. Đầy người ly hôn còn hơn nhiều người vẫn mang danh có gia đình mà đi cặp bồ lung tung, phá hoại gia đình người khác... Xã hội mà em có người này người khác nhưng mong em đừng vơ đũa cả nắm... VTK đã đau khổ đủ rồi em đừng như những người ngoài kia nói VTK kiểu này kiểu nọ, đau lòng lắm.Còn đây là những dòng tâm sự thật, em nên có một khoảng lặng trước khi đi du học, trước khi mở ra trang đời mời, bởi vì nếu hành trang đi du học của em vẫn nặng trĩu những ưu tư phiền muộn thì sang đó rất dễ bị sốc, em hãy làm mới mình, hãy rủ bỏ hết mọi đắng cay, mọi nỗi buồn vui đi, coi như làm lại từ đầu, mới mẻ hoàn toàn, tinh khôi như cô bé cậu bé 18 tuổi mới chập chững bước vào đời. Lúc đó em sẽ hoà đồng với cuộc sống bên đó dễ dàng hơn, học tập sẽ tốt hơn.
Phải xinh thì mới đuợc thần kinh cơ.Đằng này chẳng xinh mà vẫn cứ bị thần kinh là sao???Thế thì thuốc nào mà chữa nổi nhể:Sigh::Sigh:
Và cố kiếm cho mình một củ...Khoai Tây hoàn hảo nữa nhé.
Đời lắm đứa thần kinh.Chán