khiếp kinh quá. nhà em mà có chuột thì sợ lắm. ko bao h` dám nghĩ đến việc diệt chuột luôn, nhìn thấy nó chạy qua đã hét toáng lên hãi hồn hết cả ng`. huhu .hồi lâu lâu rồi em vừa đi học về , mở được cái cửa nhà ra thì thấy 1 con chuột to ko chịu được đang nhảy cóc từng bước từng bước ở bậc cầu thang lên tầng 2, em hét toáng lên mà nó ko thèm sợ, cứ thản nhiên nhảy nhảy. ỐI ZỜI ƠI ,thế là cả buổi trưa đến tận 5,6h chiều em cứ yên vị ở dưới tầng 1 chờ xem có ai về ko, ko dám lên tầng 2 .nhỡ con chuột ở đâu bò ra. :((hôm sau mẹ em mua được con mèo về để đuổi chuột. ko ngờ chiều hôm sau nữa có tác dụng luôn. em đi học về vừa mở cửa ra thấy con mèo lông trắng muốt xinh xinh đang nằm đè lên con chuột đen bẩn thỉu dính đầy máu, lông con mèo cũng dính máu đỏ đỏ của con chuột, mặt mũi em mèo thì cũng đỏ đỏ nốt. đầu con chuột gần lìa khỏi cổ :(( ZOI ƠI hóa ra con mèo nó bắt con chuột xong nó đang ăn thịt hay sao ý. Ghê quá, em bủn rủn hết cả người . Đóng cửa phóng xe té chạy khỏi nhà luôn. Ghê quá, sợ nhất con chuột trên đời
Em cũng đang là nạn nhân của Sài Gòn Nguyễn Kim Tràng Thi đây. Hồi tháng 8 em mua một cái quạt cây giá 1,7tr. Nhân viên NK giao hàng đến nhà, bật thử, thấy quạt chạy bt mỗi tội có tiếng kêu. Em thắc mắc thì nhân viên giao hàng nói là quạt này sx tại TQ nên ko êm như cái quạt Nhật được đâu (chỉ cái quạt panasonic ở bên cạnh) :Thinking:. Em cũng dễ tính nên ký nhận cho bạn đấy về. Mấy hôm sau có khách đến nhà mới bật thử... ôi trời.. chạy được 5, 7 phút thì cánh quạt rơi luôn vào rổ đỡ. AX mở ra xem thì hóa ra là nó ko có cái ốc hãm giữa cánh quạt và trục. E gọi điên đến NK chắc ko dưới 10 lần về việc này, lần nào cũng được hứa hẹn ngọt ngào là sẽ làm việc với các bộ phận rồi gọi lại (hứa chung chung). Xong rồi mất tăm hơi. Đến tận bây h cái quạt nhà em vẫn như sắt vụn trong nhà, vì có quay được đâu, nhìn thấy là bực mình. Em đang định cuối tuần rảnh vác cả quạt lên NK trả lại bọn nó đây. Siêu thị này to và có tiếng mà làm em thất vọng quá. Một việc nhỏ như vậy mà ko giải quyết được. Đồ chẳng đáng giá nhiều nhưng bực mình. Các mẹ rút kinh nghiệm mua hàng thì nhớ kiểm tra kỹ nhé, trả tiền xong rồi là bọn nó phủi tay thôi. Dịch vụ sau bán hàng chỉ là khẩu hiệu, vứt hết.
21/05/2010 11:22 (GMT +7)
9 giờ 30 sáng 19 - 5, một đoàn xe đặc biệt xuất phát từ trụ sở PC 14 Công an Hà Nội (số 7 phố Thiền Quang), áp giải hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa đến các địa điểm đối tượng phi tang vật chứng, tẩu tán tài sản sau khi gây án. Trên xe có một người đặc biệt - bố nạn nhân Nguyễn Phương Linh.
Cũng đã nghi ngờ Nghĩa
Ông Nguyễn Văn B. (SN 1958), bố nạn nhân Nguyễn Phương Linh nguyên là một cán bộ Công an Hà Nội đã nghỉ hưu. Dọc hành trình, ông nén đau xót kể, ngoài Linh, gia đình ông còn một cậu con trai thứ đang học phổ thông. Từ hôm hay tin dữ, vợ ông ngất lên, ngất xuống, không tin vào sự thật hãi hùng. Ông quyết tâm gượng dậy, cố gắng tìm cho được phần thân thể của cô con gái mà kẻ thủ ác phi tang...
Ông B. cho biết, gia đình ông không lạ gì Nghĩa. Học trên Linh một khoá ở ĐH Ngoại thương, sau một lần đánh nhau với bạn, Nghĩa bị lưu ban rồi học cùng lớp với Linh.
Bố nạn nhân Linh bên đoạn sông hung thủ khai phi tang một phần thân thể cô gái (ảnh to),
hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa (ảnh nhỏ). Ảnh: Minh Đức .
“Ngày 4-5, linh tính mách bảo chuyện không hay, tôi đã liên lạc với con gái, sau đó nhận được tin nhắn từ máy của Linh với nội dung: Bố mẹ có gì cứ nhắn tin cho con, máy của con pin yếu không gọi, không nghe được... Tôi cảm thấy những lời lẽ trong tin nhắn này không giống với những tin nhắn mà Linh từng gửi. Đơn cử như chữ “không” Linh thường viết tắt là “ko”, “gia đình” viết là “gd”... - ông B. kể với giọng xúc động.
Với những linh cảm của một cán bộ công an, ngay đêm 4-5, ông B. đã liên lạc với những người bạn thân của Linh để tìm con gái. Một lần, ông gọi điện cho Nghĩa, cậu ta nói đang ở Hải Phòng. Ông B. bảo muốn ghé qua nhà Nghĩa chơi, nhưng khi đến Hải Phòng, Nghĩa lại nói có việc gấp đi Hà Nội. Ông B. cảm thấy ở Nghĩa có nhiều dấu hiệu nghi vấn...
Cho đến chiều 17-5, đọc báo mạng thấy thông tin công an phát hiện một xác chết không đầu, ông B. lập tức đến PC14 trình báo việc Linh mất tích. Vừa nhìn thấy bàn chân của nạn nhân, người bố lặng người, linh cảm tử thi chính là con gái mình. Bởi trước khi Linh vắng nhà, cô đã đi sơn sửa móng chân và đính các hạt đá trang trí...