Oh, buồn nhỉ, đọc tin mẹ Mún không cho Mún đi nữa thật là tiếc. Không bít nhà mẹ Mún ở đâu? Nhà vợ chồng e ở tận dưới Ngọc Hồi - gần Thường Tín - Hà Tây cũ ấy. Từ nhà lên trường những....15 Km . mà nhân nói câu chuyên đường xa, cũng tâm sự cùng các mẹ lun về "câu chuyện cho Bi đi học"Chả là như e đã nói trước đó, Bi nhà e thuộc loại đầu gấu, khó nuôi. Không ai cho ăn được ngoài mẹ và bố . Mà phải cả 2 bố mẹ cùng cho ăn mới chịu, ngủ thì thôi rồi, khó ngủ hơn cả bà già, động cái là tỉnh, ngoại trừ mẹ Bi + Ông nội ra thì không một ai có thể ru ngủ được . đang ngủ mà tỉnh thì....thôi luôn, miễn bàn . Buồn lắm, mà lại ức chế nữa, vì suốt ngày quanh quẩn đánh vật từng bữa ăn, rồi đánh vật từng giấc ngủ. nản lắm. Rồi 2 vợ chồng bàn nhau thuê giúp việc để cải thiện tình hình. bữa đầu thuê được một chị tuyệt vời lắm, chăm Bi rất mát tay. Nhưng có một vài lý do tế nhị phía bà nội (lại chuyện mẹ chồng nàng dâu ấy mà) , nên chị giúp việc không còn làm cho vợ chồng e nữa. 2 vợ chồng tiếc ngẩn người mà đành phải buông xuôi, thôi thì coi như ông trời bắt 2 vợ chồng phải khổ nhọc vì con . Next, khoảng 2 tháng sau, thuê một bác giúp việc khác, bác này thì nản lắm, đủ mọi thứ tật xấu, không trông được Bi, làm 1 tháng 2 vợ chồng check out bác ấyVà thời điểm này là lúc ban căng nhất, vì e phải đi làm hành chính 8 tiếng, (trước kia e làm dược sỹ nên giờ giấc thoải mái, không gò bó nên ở nhà suốt được) chồng e làm công an nên giờ giấc bất thường, chả ổn định, vứt con cho ông bà nội trông thì không an tâm vì ông bà không cho ăn được. hết sức ban căng các mẹ ạ, thế là may mắn làm sao tìm được trường QK. 2 vợ chồng hồi đó cũng lăn tăn lắm, bàn lên bàn xuống chán chê, không phải về vấn đề giá cả học phí, mà vì quãng đường quá xa , điều kiện làm việc cũng như sinh hoạt khá khó khăn cho việc đưa con đi học. Vợ chồng tiết kiệm cũng làm được cái xe morning , nhưng chỉ chồng e biết lái, còn e thì không. Thêm nữa Bi nhà e quá bé chưa thể tự ngồi xe oto một mình được, giờ giấc chồng e thì bất thường, không thể thường xuyên đưa đón 2 mẹ con được. Bài toán làm sao đưa được Bi đi học mà vẫn đảm bảo công việc của 2 vợ chồng. Các mẹ thử suy nghĩ xem? đặt vào các mẹ, các mẹ giải quyết sao? Đau đầu lắm phải không ạ/ May mắn làm sao, Bi nhà e học được hơn 2 tuần thì đúng vào thời gian này cơ quan chồng e ít việc, chồng e chỉ ngồi cơ quan trực hành chính nên giờ giấc thoải mái, đưa đón vợ con được. Nhưng vài bữa nữa biết bao nhiêu việc ngập đầu , giờ giấc lung tung, làm sao mà đưa được. Những 15 KM cơ mà, chứ có phải 1,5 KM đâu . Bàn đi tính lại, nhìn thấy con mình tiến bộ một cách đáng kinh ngạc chỉ trong vài ngày đi học, vợ chồng e quyết định hy sinh đời bố, củng cố đời con, 2 vợ chồng tìm thuê nhà trọ ở trên phố gần trường Bi để tiện cho việc đưa đón. Rốt cục lại, mình sống vì con mình mà phải không các mẹ? Con mình có tiến bộ, có trưởng thành thì bố mẹ chịu nhọc chút có sao đâu. Và nữa, cái cảnh đưa đón con trên một tuyến đường dài 15KM , tắc đường suốt ngày, đi oto thật nhưng cái cảnh tắc đường thì ngồi trong xe suốt 15KM, mất gần 1 tiếng , đến người lớn mình con thấy bí bách nữa là trẻ con . Sáng ra thì 6h30 cả nhà phải lục đục dậy rồi, tối về cũng 6h mới về tới nhà. Ngẫm lại, cái nhà ở mà chả khách cái nhà trọ là bao, vì đi cả ngày, tối về nấu nướng cơm nước, giặt giũ là hết tối rồi. Và quyết định cuối cùng của 2 vợ chồng, chịu khó vất vả, vì con, lên trên phố thuê nhà trọ. Vậy đấy các mẹ à, có nuôi con mới hiểu lòng bố mẹ. buổi đầu tiên đọc hết 13 pages của topic này, e đã đọc được 1 bài post của mẹ nào đó (không nhỡ rõ page nào) nói là nhà ở Lò Đúc, đi đến trường QK xa quá nên ngại không muốn cho con đi học xa. đọc cái bài post đó mà e thấy trạnh lòng, mình ở xa những 15KM còn phải cố gắng cho con đi học những mong con tiến bộ, vậy mà người ta cách có chưa đầy 1.5KM (tính từ Lò Đúc ra đến Vọng Đức làm gì đến 1.5KM) mà còn kêu xa xôi, thật lòng rất thấy buồn. Phương châm của vợ chồng e rất rõ ràng: sống tất cả vì con mình. Mình nhịn đói 2 bữa để con ăn lo cả ngày vợ chồng e cũng sẽ làm. Thật tình khi thấy con có sự tiến bộ, vợ chồng e vui lắm, vợ chồng e còn chưa bao giờ nghĩ có thể thấy Bi nhà e sẽ thay đổi như vậy. các cô ở trường QK tuyệt lắm
Mấy hôm đón con gặp 2 phụ huynh đến hỏi học cho con (có một phụ huynh khi về quên kính) không biết ai là mẹ Mèo nhỉ? :Smiling:. Hôm qua đón con hỏi cô Huyền thì cô nói là học phí vẫn là 200$/tháng (chưa bao gồm tiền ăn).(04) 3938 7050 đây là số đt của trường, phụ huynh nào cần thông tin gì thì cứ alô cho nhanh :Smiling:.Hôm nay các con được đi chơi công viên Thủ Lệ (bố mẹ chả được đi rõ chán :Crying:) đúng ngày thời tiết đẹp, sướng.
Đọc bài của chị mà em thấy cảm động quá cơ, tí nữa thì khóc. Hic, em ở Lò Đúc đấy ạ. Cũng tại vì ở nhà em có bà ngoại ở gần nhà nên cái vụ đi học cũng không bí bách lắm, bà còn trẻ lại chăm con mình cẩn thận nên cũng hay ngại vớ vẩn thế đấy. Bà nội cũng ở gần nhà nốt, nên thành ra Bonnie sướng lắm. Dưng mà chị nói cũng phải, ở nhà mãi đâm hư, mà lại chả học được gì. Bà ngoại còn dễ tính, chứ bà nội thì khó lắm, nói mãi mới đồng ý cho đi học, lại tự mình đi tham quan một loạt các trường đấy chị ạ. Khổ cái là đến nhiều trường họ cứ giấu chả cho vào lớp xem con mình học thế nào, mặc dù là học sinh mới, nên cũng ngài ngại thế nào ấy. Riêng ở QK thì thấy các cô rất cởi mở, đâm ra tâm lý cũng thoải mái hơn. Bà nội cho phép con bé nhà em đi học từ tháng 9 rồi, hic. Em hơi dát, nên cứ phải chờ bà đồng ý mới được. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Em cũng chúc chị sớm tìm được nhà ưng ý. Bố mẹ thế thì mới gọi là hết sảy. Cả mẹ Bánh AFC cũng thế,chịu được ở nhà trông con thì giỏi thật đấy. Em là em bái phục các bác, hết lòng vì con.