Đồng cảmMình cũng muốn ôm 1 ai đó khi trống trãi, cô đơn hoặc khi công việc mệt quá!
Chào mọi người,Mình có một công ty nhỏ........ xíu.Mình đang tìm người chuyên làm báo cáo thuế, quyết toán thuế bán thời gian tại TphcmAi có làm hoặc có người quen thì giới thiệu mình nha.Inbox nha.Khỏi để sdt khẻo bị xì pam cháy máy. :)) Xin lỗi vì đã lạm dụng topic.Mọi người thông cảm giúpThanks
Chào mọi người thấy mọi người vào làm quen 8 chuyện rôm quá mình cũng muốn tham gia cho đỡ buồn. Mem mới nên là ko hiểu mấy từ sm là gì mọi người hộ với. Mình ở hà nội 29t ngoại hình thấy nhiều ngưởi bảo cũng có tí đẹp troai :)) có gđ rồi nhưng mà có lắm lúc buồn cũng muốn có người tâm sự
Khi em chưa viết bài lên đây thì chưa sao ... nhưng chắc chắn rằng khi có bài viết này thì em đã và đang bắt đầu "rung rinh" rồi đấy ! ;)
- Hồi sau thế nào thì chắc chỉ có Chúa mới biết được ... trừ phi em có sự thay đổi về nơi làm việc hoặc đặc thù tính chất công việc ! :-?
Từ nhà ga Lyon họ đi Paris mất khoảng 2h. Trên đường đi nàng huyên thuyên đúng kiểu của người mắc bệnh, nàng hỏi Nam đủ thứ khiến anh ko được yên trong suốt hành trình: những món anh thích ăn, mối tình đầu,nụ hôn đầu, giấc mơ của anh, cả những bí mật của anh..... Nam trả lời hết với sự nhẫn nại của người quen chịu đựng những trò quái dị của nàng và sự hiền từ thương mến . Nàng thích nhất sự ngượng ngịu của anh khi nói về mối tình đầu với cô bạn học cùng lớp khi anh chưa một lần đc cầm tay cô ấy nhưng luôn tin tay cô ấy chắc rất mềm mại. Những câu chuyện trôi qua như những ô cửa kỉ niệm,mỗi ô nàng chỉ thấy một bóng hình nhưng giúp nàng hiểu thêm về anh. Đằng sau con người lạnh lùng có phần cực đoan này là một trái tim cũng khá nhạy cảm. Và khi bất ngờ Nam hỏi: “ Em chưa từng quan tâm tôi như thế, tôi nên biết lí do không?”, nàng cười tinh quái: “Em thích anh, anh thích câu trả lời này ko?”. Nam nhìn nàng khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt tha thiết: “Sao cũng được. Nhưng tôi thích được em chạm vào như thế”. Rồi anh kéo nàng lại và ôm vào lòng. Nàng ko làm mình nàng mẩy mà im lặng đồng thuận.Trong vòm ngực của anh, nàng thấy hết được sự ấm áp. Đã quá lâu, nàng ko cảm nhận 1 người đàn ông theo hình thức thế này. Chật ních trong khứu giác của nàng là mùi thơm cơ thể tự nhiên của anh. Không là bất cứ hương liệu nào, bản thể của mùi vị đó đã rất nam tính. Nhưng tất cả cũng chỉ có thế, nàng đã ko thể còn sự rung cảm nào lớn hơn. Nam vùi mặt của anh trong mớ tóc rối bung của nàng, ôm chặt lấy hình hài nhỏ thó đang ủ trong áo vest của anh. Rồi thì thầm : “Thụy Anh, hãy để cho tôi yêu em!”. Nàng mở to đôi mắt vô hồn, ngẩng lên nhìn anh: “Một cô gái mắc bệnh tâm thần”. “Không, một cô gái bị điên. Tất cả những người phụ nữ gặp tôi đều khao khát được tôi để mắt tới, còn em thì không. Họ coi tình cảm của tôi là đặc ân, còn em thì rẻ rúng nó.”. Nàng mỉm cười, ngắt lời: “Vì thế anh phải mang em đi trị bệnh”. Nam vuốt nhẹ lên khóe mắt nàng: “Vì tôi không muốn em phải khóc. Tôi muốn thấy em cười. Người duy nhất khiến tôi phải cầu nguyện.”. Nàng nhìn sâu vào mắt Nam: “Em xin lỗi” và lại khóc. Nàng nghĩ tới ý định của mình,tới cái chết luôn rủ rê nàng mỗi đêm, tới sự chia lìa tất yếu của mối quan hệ này.....
Cảm ơn anh nhé!
Nhiều khi rất muốn có người chia sẻ những vui buồn.muốn đc quan tâm và quan tâm, lắng nghe ai đó. Sống thật với lòng mình.Nhưng khó quá!
Bác cho số liệu em làm cho.hihi
Bạn trẻ ơi. SD,SM đây là những ông bố,bà mẹ đơn thân nhé
Nữ; sinh 24/8_giáp tý (19/9/84 duong lick)
=> Bài học : có thể do hoàn cảnh của mình mà người ta thử lòng mình chăng? Nên cẩn thận với những người khác, không nên để lại những hiểu lầm, tai tiếng không đáng có xảy ra
“Rung rinh” thì chưa hề có chuyện đó đâu ạh, trái tim em 2năm nay đang “đóng băng”, chối từ vài lời ngỏ rồi (có trai tân hẳn hoi muốn cưới, gia đình hai bên ủng hộ luôn mà em không giám nhận lời, vì mới “ngã đau” xong, chưa dậy nổi thì làm sao giám bước tiếp). Đằng này là một người đã làm “ông ngoại” đàng hoàng thì xin Ngoại lượn cho đời con đỡ khổ, làm gì có chuyện Rung rinh.
Để tìm một công việc không phải là đơn giản, với lại không có lý do gì mà em nghỉ làm cả, nhờ có người đỡ đầu mới xin đc cv này.
Haiza vị sếp này luân chuyển thì mình nhẹ lòng thôi. Nhưng vị thứ hai này mới đáng sợ, lầm lỳ mà “thâm thuý” khó mà lường. Cứ phải lựa thời tiết mà “khoác áo” cho phù hợp . Mệt quá, làm việc không yên tâm chút nào, canh cánh ngó trước ngó sau mà phòng, mà tránh