Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ngôi nhà thân yêu của các mẹ BTĐN (tầng 16) –...
Em chào cả nhả!
Lâu rồi ko vào nhà mình ko ngờ có nhiều tin vui thế này. Chúc mứng các chị motthegioituyetvoi, chị Huyenle, chị bamemongconyeu và chị miucon24 nhé!
Hìhì, hôm nay vào nhà em cũng có chuyện vui muốn chia sẻ với mọi người. Kì này bs Dục cho em đi chụp TC-VT, em cũng xđ tư tưởng thoải mái để kì sau làm IUI. Sau hôm 9/7 chụp TC-VT xong em cũng có uống FA (cố vớt vát lần cuối ạ:Smiling:) Sau 2 tuần thì em có trứng rụng, 2vc em cũng động đất hoành tráng. Tháng này em ko dám nghĩ là mình đc nên sau 10 ngày ngồi buồn quá mua que về thử chơi, ko ngờ lại có 1 vạch đậm 1 vạch mờ, 2 hôm sau thì em đi thử máu HCG=61,66; đến ngày 14 thử lần nữa là 208. Hic, thật ko dám tin, đến hôm nay nhiều khi vẫn còn ngơ ngẩn ko biết là thật hay là giả nữa.
10:04 SA 11/08/2011
Các chị ơi giúp em với- em muốn khám vô sinh
Mình nghĩ bạn nên theo 1 bs nào đó chứ đừng đến bv luôn. Bạn có thể tham khảo các bs sau:
-BS Lan ở Bà Triệu
-BS Dục ở Hoàng Quốc Việt
-BS Dũng ở Kim Ngưu
Mình ko nhớ rõ lắm địa chỉ cụ thể nhưng đây là các bs chữa hiệm muộn nổi tiếng ở HN. Bạn có thể tìm địa chỉ bằng cách tra google hoặc trên wtt đều có forum riêng dành cho các bs này.
10:47 SA 04/08/2011
Nơi thảo luận của chị em nhà BTDN (Tầng 15)-Tinh...
chào cả nhà, cám ơn mọi người nhiều lắm, từ qua đến giờ mình thử 3 que thì đều lên 2v cả nhà ạh, lên khá nhanh và rõ nét, thật sự mừng thì có mừng (lâng lâng đến nỗi tối không ngủ được lun hihi :Straightf: ) nhưng mà mình băn khoăn quá, tại sao lại không có bất cứ dấu hiệu nào nhỉ, thỉnh thoảng bụng dưới lại đau nhói lên 1 cái, trong cty mình có 2 trường hợp bị thai ngoài tử cung rùi nên mình vừa mừng vừa lo, không biết có nên thử máu hay là chờ siêu âm luôn nữa, sau bao lâu thì có thể siêu âm được vậy cả nhà?
Nếu quả thật mọi việc đều thuận lợi (làm tổ đúng vị trí) thì mình không thể tin nổi, vì chu kỳ này mình chỉ theo bác Danh đến lúc trứng tầm 17 mm thui, còn sau đó mình không đi BS nữa mà tự xxx cách ngày ở nhà thôi nên quả thật chẳng có hi vọng gì lắm, thứ 2 là mình đang bị viêm lộ tuyến nữa, ngày nào cũng ra khí hư màu vàng ở quần lót rất nhiều (dịch còn tràn cả ra ngoài thì chắc chắn dịch ứ bên trong phải nhiều lắm, cho nên chị Thi cứ lạc quan lên nhé, em ra dịch còn nhiều gấp đôi chị đấy), ở bên top Viêm lộ tuyến ai cũng nói khó thụ thai vì cái vụ dịch đặc này, từ đó mới suy ra rằng cái vụ dịch ở CTC chỉ là gây khó khăn chút so với người bình thường thui chứ hoàn toàn có khả năng thụ thai chị Thi nhé, cho nên chị không cần lo ngại về IUI nữa đâu, cứ thoải mái chiến đấu thui. Thứ 2 là không biết cái nào đem lại may mắn nữa, vì chu kỳ này là kỳ đầu tiên mà em đi chùa Ngọc Hoàng cầu con cả nhà ạh, em có tường thuật ở top trước rùi, em vô buổi trưa ít người lắm, lóng ngóng và làm sai tè le hết, cũng chẳng mang theo lễ gì cả, nên các chị cứ thử vận may xem sao nhé, đi vào lúc càng vắng người càng tốt, nếu giấc mơ thành sự thật thì em tin vào sự kỳ diệu của ngôi chùa có tiếng này. Và cuối cùng là chắc em cũng lây chút hên từ avator của cô nàng hotgirl Misa xinh đẹp chẳng :Laughing:, dù sao cũng cám ơn misa nhé. Mà em nói nhiều quá, nói trước bước không qua, khi nào siêu âm thấy phôi em mới thực sự yên tâm cả nhà ah. Dù sắp tới thế nào thì mình cũng cứ tận hưởng giây phút hiện tại cái đã, được lúc nào hay lúc đó cả nhà nhỉ :Smug:
Nhưng trên tất cả là mình ủn mông cho tất cả các chị, các bạn, các em của nhà BTĐN đều được 2 vạch hết nhá :66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66:
:66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66:
:Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss:

Mấy hôm em bận quá ko vào đc nhà mình, ko ngờ đã có tin vui rồi:5::5::5:Chúc mừng chị Zero nhé!!!!
Vậy là tháng này chị Zero mở hàng cho nhà mình nhỉ! Chờ đợi một chị trúng số nữa cho đủ cặp:Silly:
Nhân tiện, cho em xin phép mẹ Dung hình của bé Misa để lấy hên nhé, kì sau em bắt đầu làm IUI rồi!
04:12 CH 15/07/2011
Nơi thảo luận của chị em nhà BTDN (Tầng 15)-Tinh...
hịc không hiểu sao đọc các bài trên mình lại thấy sợ sợ ấy, dù biết hết nhưng điều gian nan sẽ phải trải qua như thế nhưng khi đọc mình lại hay bị suy nghĩ, ám ảnh, thà không đọc hoặc chỉ đọc những tin tích cực thôi :Sad:

Hì hì, mình ko ngờ lại làm các mẹ bị mất tinh thần, thực ra thì khi mình post bài này lên là vì mình ấn tượng ở đoạn cuối, niềm vui của người mẹ sau bao khó khăn cuối cùng cũng đón được con yêu về. Mình chỉ muốn nói rằng có người còn khó khăn thế mà cuối cùng cũng đã thành công thì mọi người hãy kiên nhẫn, rồi tin vui sẽ đến vào lúc ko ngờ nhất:D. Nếu ai bị ảnh hưởng bới bài post lên đó của mình thì cho miình sorry nhé:Smiling:
05:34 CH 11/07/2011
Nơi thảo luận của chị em nhà BTDN (Tầng 15)-Tinh...
Gian nan người hiếm muộn tìm con (Phần cuối): Dương tính
11-07-2011 00:00:00
Tạ Thủy - Theo PLXH
Gian nan người hiếm muộn tìm con (P2): Hành trình "thông vòi trứng"
Gian nan người hiếm muộn tìm con (P1)
Để có được hai chữ: dương tính trên que thử thai tôi đã phải vật lộn, chịu đau đớn, kiên trì, bỏ qua lời đàm tiếu để chữa trị.
Để làm IUI, tôi cần một số giấy tờ, trong đó ngoài các giấy biên bản mổ, giấy siêu âm cũng như chỉ định của bác sĩ còn một thứ nữa: xét nghiệm chất lượng tinh trùng. Loại xét nghiệm này rất nhiều viện làm, nhưng một số bạn bè có kinh nghiệm chỉ chúng tôi đến Đại học Y, chỗ này không đến nỗi đông lắm.

Nghe nói ở Viện C chỉ có mỗi hai phòng lấy tinh trùng mà cả hàng người xếp hàng, ai lâu quá sẽ bị gọi cửa giục, mà cái “vụ” này thường càng giục càng cuống, hậu quả thê thảm…

Thế là vào một buổi chiều trời không đẹp lắm, vợ chồng tôi xin nghỉ làm lóc cóc đến Đại học Y. Sau một hồi hỏi thăm, tôi tìm được đến phòng xét nghiệm. Người ta đưa chồng tôi một lọ nhựa có dán nhãn tên để lấy tinh trùng xét nghiệm, chỉ vào căn phòng nhỏ ở cuối dãy. Mười phút, mười lăm phút, rồi nửa tiếng… vẫn chưa thấy anh ra.

Quy trình thụ thai IUI. Ảnh minh họa.

Sốt ruột, tôi vào gõ cửa. Khuôn mặt anh ló ra méo xệch, tôi nhân tiện ngó vào phòng. Thảo nào! Căn phòng chừng hơn một mét vuông, sơn vàng lở lói và rất bụi bặm, mạng nhện chăng đầy. Tường phòng treo một tấm áp phích duy nhất, hình một cô “ngực khủng” mặc bikini, giữa phòng đặt một chiếc ghế Xuân Hòa. Bảo sao nửa tiếng rồi mà chồng tôi vẫn không xong.

Tôi đành ra tay giúp đỡ. Lại loay hoay tiếp nửa tiếng nữa, đến lúc “hoàn thành nhiệm vụ” thì cả hai vợ chồng mệt lử, suốt hôm ấy và hai hôm sau nữa bị đau đầu, ăn gì cũng chẳng thấy ngon. May còn được cái an ủi là không thấy ai vào giục, thế là đỡ lắm rồi.

Kết quả xét nghiệm tinh trùng tốt, nhưng chúng tôi vẫn quyết định làm IUI, vì như kết luận của bác sĩ: “vô sinh không rõ nguyên nhân”(9). Đã trải qua lắm thứ thế rồi, tiếc gì không thử nốt. Tôi được dùng thuốc kích trứng loại nặng hơn loại trước, đồng thời phải siêu âm hàng ngày, đến khi thấy trứng đã rụng thì sắp xếp hôm sau tới ngay Khoa Hiếm muộn – nằm ở tầng 3 nhà H, Bệnh viện Phụ sản TW.

Lại thêm một lần lấy tinh trùng gian nan nữa, chồng tôi mặt nhăn như bị. Dù đã quen hơn nhưng lần này bị cái “gấp gáp”, không những phải lấy ở viện C mà còn phải trước 10h sáng đem nộp vào phòng lọc rửa nữa(10).

Đợi đến khi lọc rửa xong các bác sĩ sẽ gọi các bà vợ vào nhận lấy “lọ của mình” và chờ đến lượt vào phòng bơm. Căn phòng bơm chỉ có một chiếc giường kiểu giường khám phụ khoa. Bác sĩ dùng mỏ vịt mở âm đạo của người phụ nữ và lấy một ống nhựa mềm dài, đường kính khoảng 1mm đưa tinh trùng đã được lọc rửa vào buồng tử cung.

Ảnh minh họa.

Đến khi đặt xong đi xuống, chị nào cũng rón ra rón rén, chỉ sợ “nó rơi mất ra ngoài”. Có hai ba buồng dành cho người đặt IUI xong nằm nghỉ. Tôi và các chị em khác nằm yên không cục cựa trong vòng 2 tiếng đồng hồ, tuy miệng vẫn hoạt động liên tục.

Câu chuyện nở như ngô rang, toàn xoay quanh chủ đề “con cái”, “xét nghiệm”… Tất cả chúng tôi đều cảm thấy vừa hy vọng, lo lắng lại có cái gì trọng đại, như thể mình đang ôm giữ một mầm sống mới hình thành - đứa con tương lai mà cả vợ chồng, bố mẹ, họ hàng... đã mong đợi từ lâu lắm.
Sốt ruột sẽ không thành công
Tôi vứt toẹt cả que thử thai cả hộp đựng vào thùng rác rồi cúi xuống chậu rửa vã nước lạnh lên mặt. Hy vọng nhen nhóm lại một lần nữa vụt tắt. Tôi tự hỏi mình có buồn không? Vợ chồng tôi chuẩn bị bước vào phương pháp cuối cùng – tia hy vọng cuối cùng: IVF – thụ tinh trong ống nghiệm.

Ảnh minh họa.

Về cơ bản thì IVF và IUI có rất nhiều bước giống nhau, nhưng thụ tinh trong ống nghiệm chuẩn bị cầu kỳ hơn và chi phí cũng đắt hơn IUI rất nhiều. Có rất nhiều lựa chọn cho người vô sinh: họ có thể đi làm ở nước ngoài (nhiều nhất là Thái Lan do gần Việt Nam hơn), vào viện Từ Dũ trong TPHCM hoặc có thể làm ngay tại Bệnh viện Phụ sản TW ở Hà Nội.

Cá nhân tôi cho rằng: chưa biết chỗ nào tốt hơn nhưng viện C gần nhà nhất, với cả các cụ vẫn bảo con cái là phúc phận, chắc đi đâu cũng vậy thôi. Tôi lại mò mẫm lên tầng 3 nhà H.

Chỉ có ba buổi chiều trong ngày dành để bệnh nhân đăng ký thụ tinh. Phòng hồ sơ đông nghẹt người, tôi phải đợi rất lâu để được nhận một bộ hồ sơ gồm có bản hướng dẫn các bước thụ tinh trong ống nghiệm, giấy cam đoan làm thụ tinh và các loại giấy xét nghiệm.

Cho đến lúc này thì Bệnh viện Phụ sản TW nói chung và khoa Hiếm muộn nói riêng đã trở nên rất quen thuộc với tôi. Tôi đã quen với cái hành lang dài chật cứng người đứng người ngồi, người thản nhiên đọc báo, người hai tay chụm trên đùi căng thẳng, người cười cợt thản nhiên, người cắn môi cố giấu nước mắt.

Người bên trong phòng, người bên ngoài cửa, tràn trề ra cả hành lang trong tất cả các tâm trạng hỉ nộ ái ố. Các chị em đến khám cũng có đôi ba chị im lặng, nhưng hầu hết rất thích bắt chuyện với những người xung quanh, để biết đâu học hỏi thêm được tí kinh nghiệm.

Nổi bật lên trong số đó là một vài chị tầm ba mươi ba lăm gì đó, ăn mặc nổi bật áo bó váy xòe, xách túi đính cườm lóng lánh. Tôi nhớ mặt các chị không hẳn vì lần nào đến cũng thấy mà vì các chị luôn truyền bá kinh nghiệm với volume cỡ đại bác những thông tin kiểu như: thụ tinh ống nghiệm à, tuyệt đối không được ăn món X. , làm giảm khả năng đậu thai. Thụ tinh ống nghiệm kiểu gì cũng phải nhờ được bác sĩ Y, chứ bình thường á, chẳng bao giờ được đâu... khiến tôi và chắc không ít người nữa giật mình thảng thốt : “thôi chết, mình vừa ăn món X. trưa nay…”

Trong vòng một ngày rưỡi sau đó, tôi lại lang thang ở viện. Đa phần các xét nghiệm đều có thể làm ở phòng khám 56 Hai Bà Trưng (11) nhưng vẫn có vài cái phải làm trong viện. Vài lần chạy đi chạy lại do thiếu cái này, sai cái kia; hồ sơ của tôi cũng đã được chấp nhận.

Ảnh minh họa.

Bởi có rất nhiều người đăng ký làm mà đội ngũ y bác sĩ cũng như cơ sở vật chất thì có hạn nên thường mỗi hồ sơ đều phải đợi duyệt đến vài tháng. Khi hồ sơ đã được duyệt, chúng tôi đến gặp bác sĩ ở Khoa Hiếm muộn nhận đơn thuốc. Nhiều người khác chỉ cần nhận đơn, đi mua thuốc đem về gửi ở Phòng tiêm của Khoa (12) là xong, riêng tôi và vài chị khác được thông báo ở lại chờ vào phòng Hội chẩn.

Hầu hết những người đã từng nằm viện cũng biết đã bị “hội chẩn” nghĩa là có “vấn đề”, nên ai cũng thấp thỏm ra mặt. Đợi dài đến tận 12 giờ trưa, tôi mới được gọi. Bác sĩ nhẹ nhàng thông báo với vợ chồng tôi: Theo như xét nghiệm, nội tiết của tôi đặc biệt kém.

Điều này có nghĩa là trứng của tôi có thể sẽ không đạt yêu cầu và khả năng thành công sẽ rất thấp. Tôi nghe thế biết thế nhưng chẳng buồn nữa, có lẽ vì đã bắt đầu quen với việc bác sĩ gọi vào – gương mặt nghiêm trọng – và thông báo một tin gây shock nào đó...

Vậy khả năng thành công là bao nhiêu phần trăm thưa bác sĩ? - tôi hỏi.

Bác sĩ cười: "làm gì có cái gọi là “phần trăm thành công”. IVF cũng giống như chơi xổ số ấy, ai trúng thì trúng thôi, chẳng có tỉ lệ hay quy luật nào cả".

Có một quy định rất hay của Viện khi làm IVF là Bệnh nhân không phải đóng tiền “một cục” mà đóng thành từng phần. Sở dĩ như vậy là vì có một số người có thai trong khi đang làm dở quá trình IVF, quy định này giúp cho bệnh nhân đỡ tốn kém nhiều.

Quy trình đầu tiên là tiêm thuốc. Vì thuốc đều đắt tiền và mỗi lần chỉ dùng nửa lọ, nên thường hai bệnh nhân cùng hẹn đến chung một lần tiêm cho đỡ phí. Tôi được chị y tá sắp cho tiêm cùng với một chị khác. Chị H. là cô giáo, đã 40 tuổi.

Dành dụm mãi vợ chồng chị mới có đủ tiền cho lần IVF này nên chị rất hy vọng. Liên tục vào mỗi sáng, tôi và chị phải có mặt ở phòng tiêm để tiêm thuốc. Thường có hai loại thuốc, một loại tiêm bắp, một loại tiêm bụng. Số lần tiêm tùy vào nội tiết mỗi người mà rất khác nhau.

Có người tiêm 3 lần là được, như tôi tiêm 9 lần, chị H. tiêm 10 lần, người nhiều nhất là 12 lần, cứ tùy vào lần tiêm mà đi mua thuốc. Thường đến mũi thứ 8 thì chúng tôi phải siêu âm sau mỗi lần tiêm để xem số lượng và kích cỡ trứng đã đạt yêu cầu chưa, nếu chưa thì phải tiêm tiếp. Kết quả sau những ngày miệt mài đi tiêm, tôi có được 6 quả trứng.

Như thế được gọi là ít vì rất nhiều người có đến mười mấy quả. Chị H. buồn nẫu ruột vì chỉ có đúng 1 quả. Điều này là bình thường vì theo như tôi biết, trong IVF càng trẻ tuổi sẽ càng nhiều khả năng thành công hơn.

Sau khi trứng đã đủ độ, chúng tôi được dùng thuốc rụng trứng. Thuốc này phải tiêm vào một giờ nhất định, bệnh nhân được yêu cầu đến đúng chính xác giờ đã hẹn. Vậy là đúng 10h đêm, tôi đến Khoa để tiêm thuốc rụng trứng, chờ thêm một ngày nữa thì đến làm thủ thuật IVF.

Khu làm thủ thuật thụ tinh trong ống nghiệm cũng nằm ở tầng 3 Nhà H viện Phụ sản TW nhưng được ngăn cách với khu khám bên ngoài, bệnh nhân phải đi cầu thang trong. Khác hẳn với khu khám, chỗ này yên tĩnh và sạch sẽ, đúng kiểu nơi phẫu thuật.

Theo tờ hướng dẫn, hai vợ chồng tôi đến từ sớm, nhịn ăn sáng, không trang điểm, không đồ trang sức… Chồng tôi phải lấy tinh trùng một lần nữa, còn tôi thì nhận đồ bệnh nhân gồm áo váy và mũ có chun đội đầu rồi ngồi bó gối trên giường chờ đợi.

Trong phòng chờ của khu thủ thuật có hai dạng bệnh nhân: một dạng là những người đến lấy trứng, một dạng là người đến đặt phôi vào tử cung. Quy trình của IVF là: lấy trứng đã rụng từ bệnh nhân và tinh trùng của chồng, làm thủ thuật đưa tinh trùng và trứng gặp nhau (13), đặt trứng đã thụ tinh vào buồng tử cung của bệnh nhân.

Quang cảnh phòng thủ thuật cũng gần giống như phòng mổ trước. Lấy trứng đã rụng cũng là một dạng phẫu thuật nên cần gây mê, tuy nhiên do phẫu thuật đơn giản nên chỉ gây mê rất nhẹ, khoảng nửa giờ là tỉnh. Tỉnh xong nằm nghỉ một lát là sẽ nhận được giấy thông báo ngày đến làm thủ thuật đặt phôi vào tử cung.

Tôi được hẹn hai ngày, một số người khác ba ngày, có người tận năm ngày – thời gian này theo tôi được biết tùy thuộc vào tình trạng trứng và tinh trùng. Hai vợ chồng tôi về nhà đi ăn uống một bữa linh đình, vì sau khi đặt phôi thường phải rất giữ gìn trong mọi hoạt động, nhiều người phải nằm một chỗ trong ít nhất nửa tháng trời.

Ngày đến đặt phôi, quy trình lại lặp lại: nhận đồ bệnh nhân và ngồi phòng chờ, chỉ khác là lần này phải nhịn tiểu thật nhiều giống như khi siêu âm và tâm trạng căng thẳng hơn hôm trước nhiều – cảm giác y hệt như ngày nhỏ đi thi vậy.

Ngồi chờ thì sốt ruột, nhưng đến lúc nghe gọi tên thì tôi lại giật mình đánh thót. Hít một hơi thật sâu, tôi líu ríu theo chị y tá vào trong, run run leo lên chiếc bàn đặt. Các bác sĩ trong phòng thủ thuật thông báo tôi được 5 phôi/6 trứng(14), trong đó có 3 phôi rất tốt.

Cảm giác vừa nhịn tiểu vừa bị mỏ vịt xoáy vào thật hết sức khó chịu. Tôi nhìn thấy dụng cụ đặt phôi cũng là chiếc ống nhựa nhỏ dùng trong IUI lần trước, cảm thấy rõ nó chạm vào trong bụng mình nhồn nhột. Đặt xong, các y tá phụ mổ khiêng tôi lên một cáng đẩy về phòng nghỉ. Dọc đường chiếc cáng bị va phải bậu cửa nảy lên đánh rầm làm tim tôi như bay ra khỏi ngực.

Nằm nghỉ nửa tiếng là có thể dậy đi vệ sinh, sau đó nằm thêm hai tiếng nữa thì được về. Leo xuống ba tầng lầu, tôi và các chị khác còn rón rén hơn cả lần IUI trước, cả vì sức ép tâm lý “phải thành công” lẫn sức ép “tiền bạc”.

Đến khoảng ngày thứ sáu, đang nằm tôi thốt nhiên thấy hơi buồn nôn. Chột dạ, hay là… đậu rồi?? Nhưng tôi vẫn không dám tin thế, vì trước đây đau dạ dày cũng có lúc tôi bị buồn nôn. Ngày thứ bảy, thứ tám cơn buồn nôn thi thoảng gặp lại.

Không thể nhịn được nữa, tôi lấy que ra thử. Tháng bảy nóng phát rồ, tôi mồ hôi nhễ nhại đứng trong nhà tắm chờ vạch lên. Một vạch tím ngắt làm tôi lạnh sống lưng, nhưng rồi đến khi gí mắt vào nhìn thật kỹ tôi bắt đầu thấy. Rất từ từ, vạch thứ hai lên, tuy nhiên rất mờ như không có.

Thà không biết thì thôi chứ biết cái kiểu này thì… Tôi rón rén đem khoe chồng, anh ôm lấy tôi cười sung sướng làm tôi lại càng lo. Nhỡ đâu mình… nhầm, mình mừng hụt??? Tôi điên cuồng lên mạng gõ Google: “những dấu hiệu có thai”. À dấu hiệu này mình có, dấu hiệu kia không có…, kết quả 50/50 làm tôi càng sốt lên xình xịch.

Tuy nhiên, mỗi ngày tôi đều thử que lại, và cái vạch thứ hai bắt đầu rõ dần lên. Không biết tôi đã đợi đến ngày thứ 14 bằng cách nào. Đúng hôm ấy, tôi đến viện thử Beta HCG(16). Kết quả chiều mới có, tôi nhờ chồng đi lấy thay.

Mẹ tôi, mẹ chồng đều ở nhà tôi, đi đi lại lại. Tôi ép mình đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác để quên đi cảm giác chờ đợi. Lâu, lâu, lâu… rồi tôi nghe tiếng mở cổng sắt xoang xoảng. Chồng tôi đã về! Mẹ tôi chạy ngay ra:

- Kết quả thế nào rồi hả?

Chồng tôi im im không nói. Hai bà mẹ lại càng sốt:

- Sao, thế nào? Cứ im lặng mãi thế???

Mãi đến khi các mẹ bắt đầu giận thì chồng tôi mới cười to, đưa ra tờ giấy xét nghiệm. Nhìn kết quả Dương tính – Có thai mà tôi nghẹn lời, mẹ tôi thì cười đến nỗi không khép được miệng. Trúng số độc đắc rồi! Suốt cả ngày hôm ấy tôi lâng lâng, một quãng đời mới mở ra trước mắt…
Cả quá trình đi tìm con tôi viết ra thì nghe có vẻ nhanh, nhưng thực ra là cả một quãng thời gian dài hơn hai năm với đủ mọi chờ đợi, cực nhọc và đau đớn. Nhưng như ai đó đã nói: “càng khó đạt được điều gì thì người ta càng trân trọng nó".
Chú thích:
9. Vô sinh không rõ nguyên nhân: là một kết luận thường dùng trong trường hợp đã thăm khám, siêu âm, xét nghiệm… kỹ lưỡng nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân vô sinh.
10. Lọc rửa tinh trùng: Là phương pháp thường dùng trong chữa trị Hiếm muộn. Thường 1ml tinh trùng của người sức khỏe bình thường sẽ có khoảng sáu mươi triệu tinh trùng trở lên. Phương pháp này tìm lọc ra những tinh trùng khỏe nhất trong số đó để đưa vào tử cung người phụ nữ.
11. Có thể làm tất cả các loại thăm khám, xét nghiệm trong Bệnh viện Phụ sản TW, nhưng nếu có điều kiện thì Phòng khám 56 Hai Bà Trưng là lựa chọn tốt. Đây là khu vực khám dịch vụ của Viện, chi phí đắt hơn trong viện nhưng sạch sẽ hơn, đỡ đông hơn và lấy kết quả nhanh hơn nhiều.
12. Thuốc dành cho Thụ tinh ống nghiệm đều là biệt dược đắt tiền và phải bảo quản trong những điều kiện đặc biệt nên đa số bệnh nhân mua xong không mang thuốc về mà gửi tại Khoa.
13. Có hai kiểu được sử dụng cho thụ tinh trong ống nghiệm: kiểu thứ nhất là nếu tinh trùng của người chồng hoàn toàn khỏe mạnh và vấn đề chỉ là ở người vợ thì bác sĩ thủ thuật chỉ cần cho gặp nhau là sẽ thụ tinh; kiểu thứ hai đắt tiền hơn là phải bơm tinh trùng trực tiếp vào trứng.
14. Có trứng và có tinh trùng cũng chưa chắc đã thành phôi thai. Đôi khi vì một lý do nào đó mà việc đặt tinh trùng vào trứng bị thất bại, nên số phôi thường nhỏ hơn số trứng ban đầu.
15. Bệnh nhân nhiều mà giường nằm của khoa thì ít nên thường hai người phải nằm chung một giường.
16. Beta HCG: Thử thai bằng cách thử máu, kết quả chính xác hơn que thử tha
Read more:
http://***********/doi-song/20110710092232359/Gian-nan-nguoi-hiem-muon-tim-con-Phan-cuoi-Duong-tinh/#ixzz1Rl3Rimds
03:59 CH 11/07/2011
Nơi thảo luận của chị em nhà BTDN (Tầng 15)-Tinh...
Gian nan người hiếm muộn tìm con (P2): Hành trình "thông vòi trứng"
09-07-2011 08:00:00
Tạ Thủy - Theo PLXH
Gian nan người hiếm muộn tìm con (P1)
Người Việt Nam mình không như phương Tây, lấy chồng mà không có con là bị đàm tiếu ghê lắm.
Cưới mới được một năm mà mỗi khi tôi gặp họ hàng là đã bị bà bác có tiếng là ngồi lê đôi mách nhất họ hỏi với giọng ngọt ngào dịu dàng nhưng khuôn mặt lại có vẻ gì như ngầm tự đắc: "chúng mày làm ăn kiểu gì mà chậm trễ thế hử? Bằng tuổi mày ngày xưa là bác đã có đến hai đứa rồi đấy". Rồi đến ông chú: "mày như thế là không được. Có vợ là để có con, chứ cứ như mày tao bỏ từ lâu rồi á".

Tôi lại cắn răng ngăn nước mắt rưng rưng. Một tháng sau tôi vào viện.

Sau một ngày trời lăn lộn ở Viện C làm đủ loại xét nghiệm máu, rôi nước tiểu đến dịch âm đạo… chồng và mẹ khăn đùm gói túm đưa tôi vào phòng bệnh. Hôm nay tôi sẽ phải nằm đây chuẩn bị để hôm sau mổ. Tôi bối rối thay cái váy “bà bầu” lụng thụng của Viện Phụ sản TW.

Bác sĩ trực phát cho tôi một ít thuốc, dặn mua lấy chai La Vie to pha vào và uống hết trước 7h tối, sau khi uống xong thì không ăn gì nữa. Nắm nuốt mãi mới uống hết được cả chai lít rưỡi to đùng, chỉ một lát sau là thuốc làm cho cả mấy chị em trong phòng đi WC té tát, người cảm tưởng nhẹ như chỉ còn lại cái vỏ không.

Tối hôm đó, tất cả những bệnh nhân sẽ mổ trong ngày hôm sau (khoảng hơn chục người) đều phải tập họp để khám lại lần cuối. Vị bác sĩ “chốt hạ” này nghe nói rất giỏi, tất cả những hồ sơ chỉ định mổ đều phải được ông ký, ông mà không ký thì không ai được mổ xẻ gì hết.

Ảnh minh họa.

Chiếc mỏ vịt xoáy sâu vào trong tôi nhói đau, xoay đi vần lại khiến tôi nhăn mặt bặm môi. Kết luận cuối cùng : tôi vẫn phải mổ. Sau khi qua công đoạn cuối là làm vệ sinh bằng dung dịch Betadine(1) khiến cả bụng cả đùi tôi nhuốm màu vàng đất nhờn nhờn của thuốc, tôi được về phòng. Người nằm viện chẳng có việc gì làm nên đi ngủ từ lúc chín giờ. Tôi nằm trong bóng tối mà mắt chong chong, lo lắng rộn ràng. Ngày mai tôi lên bàn mổ.
Căn phòng chờ mổ bé xíu chừng hai mét vuông. Tôi ngồi cùng hai bà bầu chờ đẻ, một người nằm thiêm thiếp còn người kia đang kêu rên ầm ĩ. Thỉnh thoảng lại có một cô y tá đẩy cáng chạy qua. Trong căn phòng mổ đối diện, một bà bầu khác thét lên đau đớn, mùi thuốc sát trùng bay là là trong không khí như một màn sương nặng. Tôi chờ chừng một tiếng đồng hồ trong trạng thái tinh thần bị uy hiếp ấy thì được gọi vào phòng mổ.
Phòng mổ bật nhiều đèn sáng choang, có các thứ máy móc chạy ro ro. Tim tôi đập mạnh hơn khi cô y tá đo huyết áp, quấn mũ phẫu thuật quanh đầu và làm vệ sinh. Ngoài các y bác sĩ, trong phòng còn có nhiều người khác mặc áo xanh vô trùng, tôi đoán là các sinh viên thực tập.

Được cái tất cả đều rất dịu dàng nên tôi bớt run. Đến đúng giờ, một kim truyền lớn được đâm vào cổ tay tôi đau nhói. Rất nhanh, theo từng giọt thuốc gây mê nhỏ xuống, tôi bắt đầu cảm thấy mơ màng. Ngọn đèn sáu bóng chiếu trên bàn mổ lung linh lung linh, bài “Họa mi hót trong mưa” của Khánh Linh vang lên êm ái(2).

Ảnh minh họa.

Mọi thứ như lung lay trước mắt. Loáng thoáng hình như có ai hỏi họ tên, địa chỉ; tôi trả lời lơ mơ(3). Chìm vào trong giấc ngủ sâu không mộng mị.
Tôi thấy sống mũi cay cay.
Mấy ngày đã trôi qua, những đau đớn sau mổ cũng đã trôi bớt. Tôi ngồi thẳng trên giường, chăm chú luận từng chữ viết tháu trong tờ giấy biên bản mổ. Bác sĩ phụ trách phẫu thuật ghi rõ tôi chỉ bị tắc phần đầu vòi trứng, ca mổ thông vòi đã hoàn toàn thành công. Chồng tôi khẽ nắm tay tôi mỉm cười, hy vọng lấp lánh trong đôi mắt…

Ra viện! Sau một vài tháng dùng thuốc Zoladex 3.6mg(4), chúng tôi lại tiếp tục lao vào công cuộc “tìm con”. Từ ngày 13 đến ngày 16 của kỳ kinh là ngày trứng rụng, nghĩa là nếu quan hệ vợ chồng vào những ngày đó thì sẽ nhiều khả năng có thai nhất.

Tôi đến bác sĩ siêu âm thường xuyên để tìm ra chính xác ngày trứng rụng (cái này các chị em đi chữa hay gọi nôm na là “canh trứng”). Muốn kết quả cao thì hai vợ chồng phải kiêng ít nhất 3, 4 hôm trước, dành sức cho “ngày vàng”.

Kết quả là những ngày khác, mặc dù “hừng hực khí thế”, vợ chồng tôi cũng phải bấm bụng nhịn, còn đến đúng ngày thì dù mệt đến mấy, căng thẳng đến mấy cũng phải cố mà làm. Liền mấy tháng như thế, vợ chồng tôi vừa chán vừa nản. Con vẫn chẳng thấy đâu, các đàn anh đàn chị đi trước thì trề môi: “Ôi dà, mới chỉ là bước đầu thôi em ạ.”

Vì đó mới chỉ là bước đầu, nên chúng tôi bắt đầu lao vào bước thứ hai. Vì đã mổ hai lần, lại vốn nội tiết kém nên trứng của tôi rất nhỏ (nhiều khả năng vì quá nhỏ nên không đậu thai), tôi phải dùng thuốc uống kích trứng(5).

Uống đến ngày thứ hai, tôi bị tiêu chảy té tát, càng uống càng đi, đi như thể tất tần tật ruột gan phèo phổi cũng theo đó mà trôi ra hết. Đến ngày thứ năm xong thuốc đến bác sĩ kiểm tra, trông tôi chẳng khác gì các xác ve nên tháng đó không “đậu” cũng là điều dễ hiểu.

Thế nhưng đến tháng thứ hai, thứ ba… đã đổi thuốc khác rồi, trứng cũng to lên rồi mà tôi vẫn “trơ trơ”. Ca này nặng rồi đây! – bác sĩ xoa cằm. Ông tư vấn tôi chuyển sang làm IUI – phương pháp giúp thụ thai bằng cách đưa tinh trùng vào tận buồng tử cung(6).

(Còn tiếp)

Chú thích:

1. Dung dịch Betadine : thuốc sát trùng chỉ định trước phẫu thuật.
2. Đôi khi các bác sĩ phẫu thuật nghe nhạc trong phòng mổ để tránh căng thẳng.
3. Hỏi một vài thông tin cơ bản của bệnh nhân là cách các bác sĩ trong phòng phẫu thuật kiểm tra xem bệnh nhân bị gây mê sâu đến đâu. Nếu gây mê quá nặng thì cần có biện pháp xử lý, tránh những hậu quả đáng tiếc về sức khỏe.
4. Zoladex 3.6mg: Loại thuốc biệt dược dùng sau mổ lạc nội mạc, tiêm dưới da bụng.
5. Kích trứng : kích thích cho trứng to hơn
6. Phương pháp này thường được dùng trong trường hợp tinh trùng yếu, không đủ sức xâm nhập vào tử cung.
Read more:
http://***********/doi-song/20110709010325417/Gian-nan-nguoi-hiem-muon-tim-con-P2-Hanh-trinh-thong-voi-trung/#ixzz1Rl3CLbD9
03:58 CH 11/07/2011
Nơi thảo luận của chị em nhà BTDN (Tầng 15)-Tinh...
Em post bài này lên để mọi người đọc lấy thêm hi vọng nhé! Em định gửi link nhưng lần trước gửi link hình như mọi người ko vào đc.
Gian nan người hiếm muộn tìm con (P1)
08-07-2011 07:00:00
Tạ Thủy - Theo PLXH
Lý do là từ phía tôi, áp lức đè nặng trĩu trên hai vai. Tôi may mắn được chồng cảm thông nhưng hành trình "tìm con" quả thực không dễ dàng...
Người bác sĩ trẻ ngồi yên lặng trước chiếc bàn có gắn đèn dành xem phim X.quang. Anh đưa đôi bàn tay nắn nhẹ hai bên thái dương, mày chau lại; đoạn quay sang bảo tôi – lúc này đang run lẩy bẩy:
- Em sang chụp lại lần nữa nhé, thử xem vừa rồi có nhầm không.
Tôi nghe thế càng run rẩy, luống cuống sang chụp lại tấm phim khác. Hàng vạn câu hỏi bung lên trong đầu như pháo hoa mà tôi chẳng dám mở lời. Thuốc cảm quang đã bơm từ lần chụp trước rồi, giờ tôi chỉ việc nằm lên bàn cho máy lại chạy qua chạy lại.

Ảnh minh họa.

Cũng may lúc nãy tôi nghe lời bác sĩ dặn trước, đã uống sẵn viên giảm đau nên bây giờ bụng cũng chỉ hơi nhộn nhạo như khi đau bụng kinh thôi… Chụp xong, tôi cầm tấm phim đen xì quay về gặp bác sĩ. Anh bác sĩ soi lên đèn, lại tỏ vẻ căng thẳng y lúc nãy khiến tôi chỉ muốn ứa nước mắt. Anh nói nhẹ nhàng:

- Anh cần phải nói chuyện với em và chồng em. Em gọi anh ấy vào đây nhé!

Tim tôi rụng ra rơi xuống đánh phịch.

Trong phòng khám yên lặng, anh bác sĩ đang giảng giải cặn kẽ với hai vợ chồng trẻ ngồi thẳng đuỗn lưng trố mắt há miệng như nuốt lấy từng lời của anh:

- Hai em xem tấm phim này. Trứng từ buồng trứng rụng xuống tử cung qua hai vòi trứng, sau khi gặp tinh trùng sẽ thụ thai ở tử cung. Nhưng trong trường hợp của em – anh bác sĩ nhìn thẳng vào mắt tôi – cả hai ống dẫn trứng đều tắc nghẽn, điều này dẫn đến trứng không thể xuống tử cung được.

Nguyên nhân theo chẩn đoán sơ bộ có thể là do lạc nội mạc tử cung (2) của em làm máu kinh ứ lại gây tắc vòi. Em không thể có thai được.

Ba mươi giây im phăng phắc. Cả hai vợ chồng tưởng như sét đánh ngang tai.

- Vậy… - tôi hỏi mà cảm thấy hình như trong mình rỗng tuếch – không có cách nào chữa hả anh???

- Có. Thường thì trong trường hợp này sẽ phải mổ thông vòi. Nhưng kể cả phương pháp phẫu thuật cũng chỉ có thể can thiệp trong trường hợp em chỉ bị tắc phần đầu vòi. Còn nếu tắc kín cả vòi thì phẫu thuật cũng vô ích.

- Bác sĩ không biết em bị tắc phần đầu hay tất cả vòi trứng ạ?

- Khi em bị tắc ở phần đầu, thuốc cảm quang sẽ không thể tràn vào trong, do đó không thể biết rõ bên trong như thế nào được. Chỉ có khi mổ mới biết được thôi.

Ảnh minh họa.

Đến lượt chồng tôi hỏi:

- Thế trong trường hợp tắc cả vòi, bọn em có hy vọng gì có được con hay không?

- Có. Phương pháp duy nhất là thụ tinh ống nghiệm.
Tôi đứng trước cửa phòng khám đông người qua lại, tay cầm tập phim Xquang dày cộp mà khóc như mưa. Chồng tôi tay đặt lên vai vợ an ủi: "không sao đâu em, bác sĩ chả vừa bảo mình chưa đến nỗi hết hy vọng là gì. Phải lạc quan lên chứ"!

Được chia sẻ là vậy, nhưng tôi vẫn khóc trên quãng đường về nhà, khóc trước khi đi ngủ và cả mấy ngày sau đó. Cách đây mấy năm, khi còn sinh viên, tôi đã từng được chẩn đoán “lạc nội mạc tử cung” và bị mổ nội soi một lần. Tưởng thế là xong, nào ngờ “nó” còn đeo đuổi tôi đến tận bây giờ…

Kỳ 2: Hành trình "thông vòi trứng"
Read more:
http://***********/doi-song/2011070706256371/Gian-nan-nguoi-hiem-muon-tim-con-P1/#ixzz1Rl2n86Yy
03:57 CH 11/07/2011
Nơi thảo luận của chị em nhà BTDN (Tầng 15)-Tinh...
Không có cao thủ nào giúp em ạ :Sad::Crying:
@ To all: Hôm trc bà Lâm cho em uống thuốc để có QKD, đến chiều muộn thứ 6 vừa rồi e có dấu hiệu của em QKD. Tại vì CK của em linh tinh nên để XN đc đúng ngày 2 của CK thì hơi khó thành ra em đã tự ý đi XN nội tiết hôm qua rồi. Các mẹ tư vấn cho em với.
FSH: 5.92 mU/mL (GĐ thể nang: (3.5-12.5))
LH: 14.35 (GĐ thể nang: (2.4-12.6))
Prolactin: 214.3 µU/mL ( GĐ nữ trưởng thành: (127-637))
Estradiol(E2): 81.65 pmol/L(GĐ thể nang: (46-607))
En thấy LH cao quá giới hạn : (( . Hôm qua đi XN về mà em lo quá, huhu. Nhà mình có ai có LH cao như em ko? Làm thế nào để giảm LH hả các mẹ? Có mẹ nào đang uống thuốc bà Lâm để giảm LH ko ah?

Mình cũng bị LH cao, bs Duc cho mình uống glucophage hàng ngày 1v 850mg/ngày.
Mình thấy bs bảo mình là công thức cơ bản của người bị BTDN là
-Uống Glucophage hàng ngày
-Ko đc tăng cân
-Giao hợp thường xuyên
Thấy bs nói là có người chỉ uống Glucophage thôi cũng đã có trứng lớn rồi, còn việc giao hợp thường xuyên thì vừa tốt cho buồng trứng vừa tốt cho tt của chồng.
03:04 CH 11/07/2011
Nơi thảo luận của chị em nhà BTDN (Tầng 15)-Tinh...
Cả nhà ơi! EM làm mẹ lại thất bại rồi em muốn chết đi cho xong để khỏi chịu cái cảnh dày vò này.chiều hôm qua lúc 3h em đau bụng dư dội máu lại ra. lúc đó cả nhà em ko ai có nhà di động của em lại hết tiền chưa nạp được không làm cách nào được em phải đứng dạy bò càu thang từ tầng 3 xuống tầng 1 để gọi chồng em và tăcxi khi đó chồng em lại đang ở bắc Ninh em quyết đi viên luôn thế là chú tacxi đua hai mẹ con đi viện đến cổng viện em lại nhờ chú ấy đưa em vào viện nhưng người ta ngại em nói mãi chú ấy mới đưa đi viện mà kô 1 đồng nào trong túi ko cả có tiền đưa trả tăcxi. em đưa cho chú ấy cái nhẫn cưới làm tin bảo chú cứ lọ giúp cháu thủ tục vào viện lúc nữa chồng cháu sẽ hậu tạ chú. ko còn lưaj chon chú tắc xi làm công việc của người nhà bệnh nhân. em được chuyển tới phồng cấp cứu và được khám bác sĩ nói không dữ đựoc thai và yêu cầu bỏ thai ngay để cứu mej sao đó em chuyển đến phòng phẫu thuật và làm sau đó khoảng 2 giờ khi chông em về tới nơi làm mọi thủ tục " cham sóc bác sĩ" xong tiến hành làm luon ( hình như người ta tiem thuốcgiảm đau hay gây ê gì đó em chảng biết gì nữa.) mọi chuyên diẽn ra như vậy. chiều nay chông em vào em phải đòi bằng được cái laptop của chồng để vào nhà mình bán than" xả chet" chứ em nằm ở viện buồn và chán không chịu nổi.

Chia sẻ với mẹ nó nhớ, hôm nay mình với vào nhà nên mới biết chuyện. Hic, chị em mình thật khổ, để có con đã khó, uống ko biết bao loại thuốc vào ngừoi, rồi còn nghe người nọ người kia nói. Mệt mỏi, đến khi có đc rồi cũng ko như người ta, bầu bì mà vẫn như ko, đằng này đến khi sinh xong may ra mới hết lo.:553::553::553:Mẹ nó cố gắng lên nhé, đừng buồn nhiều nữa.
08:18 SA 10/07/2011
Nơi thảo luận của chị em nhà BTDN (Tầng 15)-Tinh...

Chị cũng nghỉ như Gau và mailan, chị nghỉ là e bị lộ tuyến nhẹ thì không sao đâu mình lo việc có con trước đã, lúc chị đi khám thai lần đầu bs cũng bảo chị cũng bị lộ tuyến và cũng lo lắm nhưng mà bs nói không sao, em yên tâm nhé.chúc e ngày mai đườg thông hè thoáng nhé.

em lộ tuyến có rộng không, nếu rộng thì nên đi áp lạnh, còn nếu viêm nhẹ thì kô lo, cứ có bé trước rồi chữa sau.
Chị ngày xưa viêm lộ tuyến nặng, phải đốt tận 2 lần (ngu quá, đáng lẽ đi áp lạnh thì tốt cho CTC hơn), thế mà giờ đi khám vẫn còn lộ tuyến nhẹ. Chị mặc kệ luôn, vì đốt 2 lần rồi, đốt thêm lần nữa chắc cái CTC nó tèo mất, thế mà vẫn có 2v đấy nhé.


chị cũng viêm lộ tuyến nè, nhưng theo c nếu bị nhẹ thì những c e chưa sinh nở như c e mình k nên đi đốt hay áp lạnh vội mà cứ để tự nhiên hoặc IUI. Nếu bị viêm nặng thì nên làm IUI vài lần k được thì đi áp lạnh/đốt cho khỏi. caí VLT này nhiều mẹ kệ có bé xong mới đi chữa nên c cũng đang kệ đây, chưa đi khám lại xem nó nặng hay nhẹ nữa nhưng c cứ xác định là IUI rồi vì TT của ox cũng thuộc loại yếu..

Các chị nói làm em cũng đỡ lo, hôm qua em đi chụp TC-VT về rồi, kết quả là thông thoáng hết ạ. Em mới chỉ bị lộ tuyến thôi chứ chưa bị viêm nhưng bs nói là phải rất cẩn thận vị bị lộ tuyến cũng rất dễ bị viêm. Lúc em chụp TC-VT, bs chụp cho em còn chê em là "Cổ tử cung của em ko đẹp lắm". Nghe thế tự nhiên lại thấy hơi buồn cừoi, ko biết em có phải đi spa cho cổ tử cung ko nhỉ?:D
Em chào cả nhà, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
Báo cáo là tình hình hôm qua em đi sa noãn (ngày thứ 28 của ck), em egg vẫn chỉ có 13mm thôi. BS bảo lần này về xxx tự nhiên, kỳ sau tiêm thuốc và uống clomid. Em thì muốn ra HN kiểm tra xem TCVT, các chỉ số thế nào rồi mới tiêm thuốc hoặc iui luôn. Các mẹ cho em lời khuyên đi. Em nên kiểm tra hết hay làm theo phác đồ điều trị của BS? Còn nếu đi kiểm tra, chụp TCVT thì cần chuẩn bị những gì và giai đoạn nào của CK kiểm tra thì tốt vậy các mẹ? Một lần ra HN là một lần khó nên em muốn kiểm tra thật nghiêm chỉnh. Lần này mà ko được chắc mẹ chồng hỏi vợ mới cho xã luôn. :33::35:
Em tính ra bs Lan - Bà Triệu khám và làm XN luôn, BS có làm các DV này ko vậy các mẹ ở HN? Nếu ko thì các mẹ cho em địa chỉ BS có thể làm các DV này với, (Em xin nghỉ phép khó lắm các mẹ ạ, các mẹ thông cảm nha).

Mình vừa đi chụp TC-VT về nè! Bạn nên chụp vào ngày 8-12 của chu kì. Tốt nhất là nên kiêng xxx trước khi chụp. Sau khi chụp cũng kiêng từ 5-7 ngày, sau đó uống Zinat 3 ngày sau chụp. Cái này thì bs điều trị cho bạn cũng sẽ nhắc bạn thôi. Mình chụp ở bv Hồng Ngọc, ỏ đây dịch vụ rất tốt, ko phải chờ đợi lâu mà lại rất sạch sẽ. Gần như ko đau tí nào, chỉ có cảm giác như ngày đầu bị thôi, hơi tức bụng một tí, trong lúc làm thủ thuật bơm thuốc vào bs còn nói chuyện với mình cho mình đỡ căng thẳng. Chỉ tội là toàn bs nam nên hơi ngại một tí. Nhiều lúc nghĩ thấy cũng buồn cười, ko biết xã nghĩ gì khi thấy vợ cứ tồng ngồng ko mặc gì rồi vào phòng kín với hết ông bs này đến ông bs kia, lộ hết cả hàng họ:Laughing: Nếu là ngày xưa chắc em bị cạo đầu bôi vôi từ lâu rồi mất.
08:12 SA 10/07/2011
Nơi thảo luận của chị em nhà BTDN (Tầng 15)-Tinh...
Chị Hải đúng là chuyên gia 888 nhà mình nhỉ, vì lúc nào cũng thấy chị online.:Smiling:. A, nhân tiện chị cho em hỏi luôn, hôm qua em đi khám thấy bs bảo là em bị lộ tuyến, em vừa tìm hiểu thì thấy là bị cái này cũng khó có thai lắm. Hic, sao em chưa khỏi bệnh này đã thấy bệnh khác vậy hả trời? Mai em đi chụp TC-VT mà bị gì nữa thì chắc em chết luôn quá:Worried:
05:22 CH 08/07/2011
Nơi thảo luận của chị em nhà BTDN (Tầng 15)-Tinh...
Huhu, các chị ơi, ngày mai em định đi chụp TC-VT, đã cố thả lỏng người cho tâm trạng đỡ lo lắng vậy mà lại vớ phải bài này:Crying:
http://***********/doi-song/2011070706256371/Gian-nan-nguoi-hiem-muon-tim-con-P1/
04:36 CH 08/07/2011
Nơi thảo luận của chị em nhà BTDN (Tầng 15)-Tinh...
Cả nhà ạ, buổi tối hôm qua đi khám quá sức tưởng tượng, theo bs từ tháng 2 đến nay mới bị lần này trễ vậy đó. Mấy em y tá nói là SA canh noãn theo hẹn thì đc ưu tiên, ko có số thứ tự, ko lấy số, đến thì sẽ đc sắp xếp cho vào. E ấy bảo 5h30 c cứ tới nhưng mưa quá, chờ 7h30 bớt mưa mình mới đi ..... bắt đầu chờ 8h bác mới vào......chờ ......chờ .........mọi ng ai cũng lần lược được vào từ bầu to tới bầu nhỏ rồi đến phụ khoa, SA......đến hỏi thì y tá bảo mặc dù ưu tiên nhưng cũng có số thứ tự của ưu tiên ......(ko hiểu nổi)...lại chờ 10h.....11h.....12h....mà vẫn chưa đc vào, giờ pk chỉ còn mình và vài chị thôi, đường xá vắng hoe vắng hắc. Chiều đi mưa quá nên mình lại quên mang theo đt , (ko nghỉ là trễ như thế này).....thế là 12h chồng ở nhà lo quá, chạy xe đi tìm.....hơn 12h mình đc vào khám........đau lòng quá đi, đã 32v rồi mà vẫn chưa có noãn lớn....bác bảo ráng thêm đến 40v, vẫn ko trội thì kỳ sau sẽ tiêm......hiccccc. Gần 12h30, chồng đứng trước cổng pk chờ với 1 cái bánh bao chiều bự chẳng trên mặt (vì bản thân đã ko thích cho vợ đi khám rồi, vợ tự ý đi mà lại bị trễ thế này.).......chồng chạy sau lưng về đến nhà 12h30 luôn.........2vc hầm hầm cả tối...
Rút kinh nghiệm đau thương từ mình, đề nghị các mẹ đến SA noãn thì đừng nói gì nhiều, chỉ bảo đăng ký số khám thôi nha, vì nếu nói theo hẹn SA của bác thì mấy e sẽ nói đc ưu tiên - như mình - ko thể chấp nhận đc, mình đã gọi điện đặt khám từ t2, t3 có gọi lại xác nhận.....vậy mà mình vào đợt cuối cùng hơn 12h, nếu lúc gọi mấy e cho mình số thì số rất nhỏ, đc vô khám từ chiều luôn........đến 11h mình định bỏ về nhưng nghĩ lại, vì sự nghiệp con yêu, phải bắt số lại 2 ngày sau mới đc khám thì sợ egg quá lớn, lại uổng công nên chờ...

Chị ơi, cố gắng lên chị nhớ, cả nhà luôn ở bên ủng hộ chị:Smiling:
04:52 CH 07/07/2011
Nơi thảo luận của chị em nhà BTDN (Tầng 15)-Tinh...

Cả nhà ơi, thế này thì chắc có bầu ko? Mình vẫn run quá:Worried:

Em nghĩ là chị có rồi đấy. Chúc mừng chị nha! Lần trước em cũng bị dương tính giả một lần nhưng cũng ko đc đậm thế đâu.
04:40 CH 07/07/2011
Nơi thảo luận của chị em nhà BTDN (Tầng 15)-Tinh...
@ cả nhà ơi, megauteddy ơi, mình tiêm rt chiều hum 24-6, sáng hum nay thì còn dương tính giả ko? Mình thử bằng quickstrip, 2v mờ lên trong vòng 3p, vạch 2 mờ lắm nhưng cũng nhìn rõ được ah.

Chị ơi, chị thử máu đi,hic hồi hộp quá. :LoveStruc:Chúc chị lần này trúng số nhé!
03:25 CH 06/07/2011
Nơi thảo luận của các mẹ nhà BTDN (tầng 14) -...
Hazz, sao chị e phụ nữ mình khổ thế các ch nhỉ. Hết cái lo này đến cái lo khác, tuần trc thì e lo lắng về vụ đi xn nội tiết, giờ kqua nội tiết ổn thì bsy lại chỉ định đi chụp TCVT, làm e lo quá, ko biết có bị sao ko. Mà e nghe nói nếu bị tắc vòi trứng or dính thì cũng khó khăn lắm. E lo quá!!!

Mình cũng đang cùng cảnh ngộ với bạn, hic, chia sẻ cùng bạn
04:59 CH 04/07/2011
Nơi thảo luận của chị em nhà BTDN (Tầng 15)-Tinh...
Hic, mới 2 ngày ko vào mà nhà mình đã sang trang mới rùi, lại còn phải leo tít lên tận tầng 5 nữa chứ:87:
Báo cáo cả nhà, hôm T7 em đã đi thử máu, kết quả là:
- Tổng phân tích máu 26 chỉ số: Bthường
- HIV; Giang mai: Âm tính (phù!!! mặc dù biết mình lành mạnh thế mà lúc chờ xét nghiệm vẫn thấy lo:D)
- Rubella: + Chỉ số IgG: 45,74 (Dương tính)
+ Chỉ số IgM: 0,39 (Âm tính)
Như thế này là em đã có kháng thể Rubella rồi đúng ko ạ? Vậy là em còn 2 ngưỡng cửa nữa phải trải qua là xét nghiệm nấm Chlamydia, nước tiểu (hôm T7 em chưa sạch nên ko làm đc) và chụp TC-VT. Hic, em hơi lo lắng chút chút. Mong rằng mọi việc ngon nghẻ để em có thể tiếp tục cuộc hành trình gian nan này:Smiling:
Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ và có nhiều tin vui:Angel:
04:58 CH 04/07/2011
Nơi thảo luận của các mẹ nhà BTDN (tầng 14) -...
Ch­ưa gì mà mẹ nó đã ngã ngũ ròi sao ..tự tin lên chứ ..2v long lanh đó ..

Mẹ bongbong ơi, cố gắn lên, đừng chán nhe, lưu ý khi chụp TCVT: mẹ phải giữ sức khỏe sau khi chụp, uống thuốc kháng sinh cefuroxim 500mg ngày 2 viên, kiên xxx trong 1 tuần, rữa "bé" bằng nước gói bột Na-Bicarbonat pha với nước sạch. kiêng có thai trong tháng. không khéo sẽ dễ bị viêm nhiễm lắm đó, ráng giữ cho "bé" khỏe để tháng sau chiến đấu 2v nhen

hu hu hu đồng tâm trạng, buồn hụt hẫng thất vọng lắm .................:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:


Dù là 1 chút nhưng vẫn cứ hy vọng tới phút cuối nha chị. Chúc chị không phải chụp VT mà báo luôn tin 2v cho cả nhà

Cám ơn mọi người đã động viên em nhé! Hôm nay thì em chính thức bị rồi nên sẽ ko còn hi vọng gì nữa rồi. Cũng hơi buồn một chút nhưng tự nhiên em có một suy nghĩ thế này:Trước khi lấy chồng em cũng là một đứa khá điệu:Silly:, cũng rất hay quan tâm đến ăn mặc, chau chuốt rồi từ khi lấy chồng cứ lúc nào cũng nghĩ là mình sắp có bầu nên gần 2 năm rồi chẳng mua sắm quần áo gì, cũng chẳng còn tâm trí nào mà mua sắm, chỉ có chăm mua que thử thai thôi:Crying:. Đến bây giờ ai gặp cũng bảo là sao dạo này trông xấu xí thế, ăn mặc thì như mẹ bổi í, sao lấy chồng xong lại xuống sắc thảm hại thế, hic. Rồi còn bao kế hoạch nữa chứ, em muốn học thêm văn bằng 2, học thêm tiếng anh, học Yoga (em hơi tham nhỉ:Smug:), nhưng tất cả đều phải gác lại hết. Cuối cùng thì kết quả còn lại chỉ là con thì chẳng thấy đâu mà mình thì chẳng làm được việc gì nên hồn, càng ngày càng xấu xí đi vì thần sắc lúc nào cũng ủ rũ, hic. Rồi mỗi khi phải gạp họ hàng đều chẳng biết nói thế nào khi mọi người hỏi chuyện con cái mà sao mọi người chịu khó hỏi thế nhỉ (Kể cả những người chẳng thân thiết gì cũng hỏi lấy hỏi để rồi lại còn nói sao ko đẻ đi - Hic, đẻ đc em đã đẻ từ đời tám hoánh rồi). Bắt đầu từ tháng này chắc em sẽ phải thay đổi thôi, em sẽ lại cắm đầu vào mấy cửa hàng quần áo cho đỡ chán đời; nếu mà phải tiêm rubella và kiêng 3 tháng thì em sẽ tham gia một lớp Yoga. Em nghĩ rồi cuộc đời ngắn lắm, mà con cái thì có số rồi, mình cũng sẽ vẫn làm hết khả năng để chữa chạy nhưng mình cũng phải sống cho mình nữa. Chứ nếu cứ âu sầu mãi thì có khi con cái chưa có mà lại mắc thêm khối bệnh nữa thì chán hẳn. Hic, đấy là em cứ nói thế chứ mấy tháng nữa chữa mãi ko đc chẳng biết em còn giữ được tinh thần như ngày hôm nay ko? Đến lúc đấy em có chán đời đòi đi tu thì cả nhà nhớ động viên em nhé! Iu cả nhà nhiều lắm!!!
To Bunchagio: Đừng buồn nữa em nhé! Hic, Vô cùng thấu hiểu cảm giác của em bây giờ. Cứ nghĩ rằng cuộc đời ai cũng có lúc này lúc kia, chị em mình khó khăn khi còn trẻ thế này, như các cụ vẫn nói là vất vả lúc trẻ thì về già sẽ được an nhàn. Cố lên nhé!
To Namxuyen: Chúc em mau chóng chữa khỏi cái vụ nấm niếc đáng ghét kia nhé và sau đấy mong rằng mọi người lại được nhẩy chuối mừng cho em. Cứ nghĩ là:"Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai" nhé!:LoveStruc:
To vltit: cám ơn mẹ nó nhớ, mình sẽ lưu ý.
05:27 CH 01/07/2011
Nơi thảo luận của các mẹ nhà BTDN (tầng 14) -...
Hôm nay thì em bắt đầu có dấu hiệu bị rồi, các chị ạ. Cũng mong có sớm để đi chụp TC-VT rồi bắt đầu chữa nhưng vẫn có một chút hi vọng gì đó... hic, mặc dù cũng biết là ko có nhưng sao vẫn buồn thế. Hic, đời chán như một con gián...
11:07 SA 30/06/2011
Nơi thảo luận của các mẹ nhà BTDN (tầng 14) -...
bạn em cũng ở Bác Giang nhưng ở tít trên lục ngạn cơ ở sứ xương mù hay nói cách khác là thổ mừ. ở trên đó chỉ có thể siêu âm thôi theo dõi nang noãn được chứ người ta không điều trị BTDN họ ko cho uống thuốc kích trứng như các chị đâu. họ khuyên đi thu tinh ống nghiệm. bạn em muốn uống, dùng liều kích trứng nhẹ nhất thôi. để tránh quá kích. nó muốn thử 1-2 chu kỳ xem sao chứ đi thụ tinh ống nghiệm luôn cũng phí
đi từ trên nhà nó xuống chỗ nhà em mất 80km mà ra hà nọi mất khoang70 km nữa thế thì xa quá. bạn em muốn dùng thử kích trứng liều nhẹ và siêu âm theo dõi trứng và nang noãn tại thị trấn chũ, vì nó chỉ đi được ra đến chũ thôi, từ nhà nó ra thị trấn chũ cũng mất khoảnggần 20 km rồi. tội nghiệp quá. kinh tế thì không có lại hiếm muộn con nữa.làm thụ tinh ống nghiệm thì cũng tốn đến vài chục chứ ít ỏi gì. mong các chị tư vấn dùngbạn em.
mà em nghĩ dùng thuốc uống kích trứng liều thông thường chắc không vấn đề gì.
vì em thấy quá kích đa số là các mẹ tiêm kích trứng chứ còn uống thì rất ít thì phải

Nếu nhà bạn bạn ở xa vậy thì sao ko thử uống FA xem, để cả hai vợ chồng cùng uống. Rồi có thể tự canh ngày rụng trứng cũng đc mà. Mình thấy dấu hiệu rụng trứng cũng dễ nhận biết lắm, nếu cẩn thận hơn thì có thể thỉnh thoảng đi siêu âm. Còn uống kích trứng thì mình nghĩ phải có bs chỉ định mới nên uống, ko nên tự uống vì uống kích trứng rất hay bị niêm mạc mỏng, nếu niêm mạc mỏng quá thì trứng có lớn cũng rất khó thụ thai. Bình thường như mình lần trước uống kích trứng, khi trứng lớn tầm 17mm thì niêm mạc còn có 4,3mm:Crying:. Bs lại phải cho uống thuốc làm dầy niêm mạc, uống mấy hôm mà lên đc có mỗi 6,5mm. Kết quả thì mọi người cũng biết rồi đấy:Worried:. Đấy là ý kiến của mình, chúc bạn của bạn mau chóng có tin vui nhé:Smiling:
05:13 CH 29/06/2011
b
bongbong8581
Bắt chuyện
839Điểm·0Bài viết
Báo cáo