Hậu ngoại tình là thế này đây :Thinking:. Đòi bỏ bằng được, đòi lấy bằng được, rồi lại đòi bỏ bằng được :Silly:.
giận hờn chi chuyện vu vơchuyện cô tình cũ đến giờ chưa quêngiận chi khi nhắc tới tênkhi nghe điện thoại mà quên ra ngoài.sai em không giận với aicho anh mắc tội phôi phai trong lòngtình sưa anh giấu trong lòng cớ chi em bới lộn tung lên đầugiận chi để một con sâuhư nồi canh ngọt của nhau thế này. Giận chi mà để em sayQuên rằng anh cũng có ngày phát ghenGiận chi để nặng bon chenEm thuê phòng ở anh quên được àh. Chẳng qua nhu nhược mà ranhưng không có nghĩa anh là người ngucó ngày anh sẽ quậy bù thì em đừng khóc, đừng hù dọa anhAnh cọc cằn tính lăng nhăngnhưng anh vẫn biết nơi trăng nơi đènmong em đừng có tèm nhèmcho anh vi vẻ cho êm cửa nhà.
Ngày mới mang bầu được ba tháng vợ giận chồng chuyện của gia đình nhà chồng, bị sốc vì một cuộc sống không như mong đợi. Bỏ nhà ra khách sạn ngủ. chồng đến kêu về không về thế là bị anh trai đến lôi về, ra khỏi KS vợ còn to tiếng nói thế này thế khác, bị chồng tát tai cho một cái nhưng không trúng vì chông không muốn đánh vợ mà chủ cho vợ biết là quá quắt lắm rồi đấy. Đến khi con được chín tháng tuổi vợ bắt gặp được tin nhắn của chồng với một em út nào đó đã khóc nhiều thật nhiều, giận thật giận, hỏi chồng giải thích thì không chịu giải thích, cơn gen bùng lên. Cái điện thoại tiết kiệm mãi mới mua được chưa đầy tuần thì tan ra từng mảnh, chồng sót ruột vì không có tiền để mua lại. nhưng vẫn phải nằm in trên giường không ý kiến vì sai lòi mắt ra còn gì mà nói. chưa hết giận vợ chồn lên người chồng, hai tay ra sức bóp cổ đúng như một con cọp cái đang tìm cách giết một con mồi. chông không kháng cự cũng không nhúc nhích. chỉ lè lưỡi ra, môi tím ngắt, mắt trợn tròn mà thôi. nhưng may mắn vợ mỏi tay quá buông ra thế là con mồi thoát chế ho như quốc kêu. tỉ số đánh nhau tới giờ là 1 đều.Không tính những chuyện râu ria khác vậy theo các mẹ thì thấy thế nào. ghét thằng cha đánh vợ hay ghét cô vợ đánh chồng, nhứng chuyện lồng nhồng lăng nhăng ở đây không tính đế vì kết cục của chuyện lằng nhằng tới giờ là ba tháng rối mà vẫn bị tra tấn thường xuyên bởi các lời trách mớc của con thỏ sau khi cưới biến thành con Hổ.
.
Mẹ mình cũng vậy, chia tay chồng từ khi 36 tuổi, ở vậy nuôi 4 con thành đạt, mạnh khoẻ cả về thể chất lẫn tinh thần.
Mẹ mình thì chỉ nhớ đến người yêu đầu đời vì chiến tranh phải đi chiến trường sau đó thất lạc nhau và mẹ đã kết hôn trước. Qua những tâm sự của mẹ mình đã chủ động tìm đến nhà bác ấy.
Mình và anh bạn đã chạy xe từ Hà Nội về Bắc Ninh dò tìm ra nơi bác ấy ở. Đã gặp cháu của Bác, nhưng có điều lúc đó mình sợ, mình sợ sẽ phá vỡ hạnh phúc của gia đình bác nên mặc dù anh bạn mình đã quyết định vào thẳng nhà, nhưng mình đã từ chối mặc dù chuyến đi đó không dễ chút nào.
Tuy chưa gặp mặt, nhưng kết quả thu được cũng một phần làm mẹ mình yên lòng. Tuy trong lòng mối tình sâu sắc vẫn đọng lại và vang lên những lời thơ tỏ tình hết sức sâu sắc của bac ấy:
"Rừng kia ai đếm bao nhiêu lá
Núi trường Sơn maays tạ ai cân
Biển kia bao lớp sóng ngầm
Thì anh sẽ bấy nhiêu lần yêu em..."
Nghe tỏ tình thế này mình còn thấy rung động huống hồ là mẹ :)
Giá như bác ấy là bố mình, có lẽ đời sống tinh thần của mình bây giờ sẽ vui vẻ và tích cực hơn rất nhiều so với bố đẻ mình bây giờ...
Bạn ơi cố lên, tìm hạnh phúc cho mẹ cũng chính là tìm hạnh phúc cho mình đấy. Còn mình sẽ tìm một dịp nào đấy để về quê bác ấy một lần nữa, và lần này nhất định mình sẽ vào nhà gặp mặt.