Bài viết của bạn thật là hay và cảm động, mình như thấy mình 3 năm trước đây, chỉ khác một điều là chồng mình không đi xa, mà ở ngay bên cạnh, hàng ngày. Có chồng mà mình cứ như không, cứ cô đơn, lẻ loi, đơn độc trong suy nghĩ, trong việc làm. Và dần dần, trong suy nghĩ của mình dường như không còn tồn tại một người đã từng là chồng, trong tim mình đã không còn tồn tại hình bóng ấy nữa. Mọi cái đã là một con số không tròn trĩnh. Mình đã từng chờ đợi, đã từng bóng gió để chồng ít nhiều nhận ra. Nhưng hỡi ôi, đàn ông, họ nghĩ rằng, khi đã là vợ chồng rồi, khi đã thuộc về nhau rồi thì cần gì phải giữ, cần gì phải tinh tế và lãng mạn, cần gì phải để ý, cần gì phải cẩn trọng đâu. Và họ cứ vô tư, cứ như chẳng có gì xảy ra cả. Để đến một ngày, khi mình không còn chịu đựng được nữa, khi mọi thứ đã không còn cứu vãn được, thì chồng lại cuống cuồng lên, lồng lộn lên như một con thú bị thương, như một kẻ bị người khác cướp mất kho báu của mình thì hỡi ôi, đã muộn rồi. Tình cảm đã không còn, tình nghĩa cũng chỉ là hư không, vậy ràng buộc nhau để mà làm gì. Vậy là lại trở về vạch xuất phát sau khi đã đi được nửa đời người. Nhưng liệu rằng có còn đủ niềm tin vào đàn ông nữa không, khi mà hàng ngày, hàng giờ, nỗi ám ảnh quá lớn từ quá khứ, sự thất vọng và mất niềm tin vào đàn ông đã làm mình chai sạn, đã làm mình coi thường và khinh bỉ đàn ông.
Sau bao nhiêu va vấp của cuộc đời, với mình bây giờ con là tất cả. chồng tốt đc ngày nào thì biết ngày ấy. Giờ mình chỉ lo chăm con cho thật tốt, chăm sóc bản thân mình thật tốt, luọn tạo điều kiện để mình và con có đc cuộc sống tốt nhất và thoải mái nhất
Bạn ơi,Cho mình hỏi mình còn dư 1 cái máy điện thọai bàn của EVN do đăng kí lâu rồi chuyển qua trả trước mà không sài. Bây giờ muốn dùng lại vì hình như evn bây giờ không lấy cước thuê bao trả sau hàng tháng nữa mà sài bao nhiêu phát sinh trả bấy nhiêu, vậy có đem dùng lại được kg mẹ nó?
Cảm ơn mn đã xem tin