Mẹ nó cho tớ địa chỉ cụ thể của bà Lâm với nhé. Tớ đang rất lo lắng. Lấy nhau 6th rùi mà chưa có gì. :((
các bạn cho mình hỏi với nha, minh thi đã mổ nội soi phat hiện nguyên nhân vo sinh 1 la do dính hoàn toàn lưu khung, bs o bv c bảo nếu để tự nhiên khó , nên mình đang làm hồ sơ để tton nè, giờ mình mới biết địa chỉ thông tin về bs lâm, bệnh của mình bs lâm có làm không nhỉ , vậy chủ yếu là thuôc bắc thôi hả, mình hỏi cho biết luôn bao nhieu tiền một thang , khám như thế nào vậy
Đúng là chồng mình đã rất ỷ lại vào BM, thêm suy nghĩ của BMC cổ hủ, cho rằng vợ phải lo hết việc nhà con cái, chồng đi làm về chỉ ngồi chơi. Mình mang bầu bé thứ 2, OB coi như không biết, chả hỏi han giúp đỡ bất cứ việc gì, cuối tuần mình đưa con lên OB ngoại, MC mình còn bảo không ở nhà mà lau cầu thang lại còn đi chơi, một mình nấu cơm xong( đứng gãy cả lưng) mình nhờ chồng lấy cái bát cho con, MC bảo: đứng dậy mà lấy, cái gì cũng bố bố, bố đầy chứ bố này ( ý chỉ BC mình) thì còn lâu nhé....Cứ thế nên chồng mình ngày càng ko muốn động tay vào việc gì, mà vc cũng nhiều làn cãi nhau chỉ vì chồng ko giúp vợ cái gì..Mình cũng đang bàn với chồng ra riêng, chồng tạm đồng ý rồi, nhưng BMC đang gây áp lực để vc mình ở lại. Có lúc mình đã tính 3 mẹ con về ở với OB ngoại, chồng đi đi lại lại giửa 2 bên, chứ vất vả cả về sức lực và tinh thần thế này thì quả thật là mệt mỏi!
Chuyện kể rằng, có một vòng tròn rất hoàn mỹ. Nó rất tự hào về thân hình tròn trĩnh đến từng milimet của mình. Thế nhưng một buổi sáng thức dậy, nó thấy mình bị mất đi một góc lớn hình tam giác.Buồn bực, vòng tròn ta đi tìm mảnh vỡ đó. Vì không còn hoàn hảo nên nó lăn rất chậm. Nó bắt đầu ngợi khen những bông hoa dại đang toả sắc bên đường, nó vui đùa cùng ánh nắng mặt trời, tâm tình cùng sâu bọ…Một ngày kia nó tìm được một mảnh hoàn toàn vừa khít và ghép vào. Nó lăn đi và nhận ra mình đang lăn quá nhanh. Đến nỗi, không kịp nhận ra những bông hoa đang cố mỉm cười với nó. Vòng tròn thấy rằng, cuộc sống khác hẳn đi khi nó lăn quá nhanh. Nó dừng lại, đặt mảnh vỡ bên đường rồi chầm chậm lăn điBài học về cái vòng tròn cho chúng ta thấy được rằng, đôi khi con người ta mất đi thứ gì đó thì lại trở nên hoàn hảo. Người có tất cả mọi thứ trên đời lại là kẻ nghèo túng. Đã là “nhân” thì sẽ “vô thập toàn”. Điều quan trọng là, bạn phải biết chấp nhận sự bất toàn ấy giống như một phần tất yếu của cuộc sống.? Chưa hoàn mỹ là cơ hội để bạn cố gắng, ước mơ, hy vọng chứ không phải là lý do để bạn tự dằn vặt về thất bại của mình dù bạn là ai, bạn bao nhiêu tuổi, giới tính bạn là gì???Chia sẻ cùng chị, cố lên chị nhé.
Tội nhỉ, sao nhiều người khả năng chịu đựng của người ta cao thế không biết. Chồng mình chưa đến nỗi bồ bịch nhưng mình chán đến mức chỉ muốn đạp ra khỏi nhà rồi (tất nhiên muốn là một việc còn có làm được hay không lại là việc xa lắc lơ khác). Thế mà chồng họ đi bồ mà họ vẫn muốn sinh con cho cái kẻ không còn tí lương tâm ấy nữa. Buồn, Haizz!!!!!!!!!!
Hi, em chào các chị. Hi hi. em sống với ông nội chồng, bố mẹ chồng, 2 cô em chồng. Vui lắm. ha ha
Bái phục mẹ này luôn. Nếu em là chị ấy, có thể ai nghĩ em ích kỷ cũng được, nhưng em không bao giờ để mình phải lỡ đẻ đứa con thứ hai với người đàn ông khốn nạn - bị gọi là chồng - này được. Trời, đây mà là chồng ư, còn hơn cố nội nhà em ý chứ. Ngẫm đi ngẫm lại, thấy nỗi buồn về chồng của mình so với nhiều mẹ trong topic này thật không đáng để gọi tên.Nếu bản thân không tự biết yêu mình, sẽ chẳng bao giờ có khả năng đi yêu người khác. Chị ơi, nếu chị không biết tự yêu bản thân chị, yêu đứa con là khúc ruột của chị, yêu công sức của bố mẹ chị sinh chị ra và nuôi chị bao nhiêu năm... thì làm sao chị đòi hỏi người đàn ông này yêu thương chị được. Chị đã mua được nhà riêng rồi, là mái nhà của chị thì dù nó có dột nát, bẩn thỉu... nó vẫn là tài sản do chị sở hữu. Chị hãy dũng cảm mời cái bà gọi là mẹ chồng của chị ra khỏi cửa ngay khi bà mở miệng chê bai, đuổi cái người chị đang gọi là chồng về nhà cho mẹ anh ta hầu anh ta như ý muốn, chứ không phải ở nhà chị mà quen cái thói ăn trên ngồi trốc... Nếu chị làm được thế, đời chị mới đỡ khổ chị ơi.Chia sẻ với các mẹ. Em cũng cám cảnh đời lắm, nhưng không dám than thở khi đọc chuyện của các mẹ trên này... Nỗi buồn của em so với các mẹ thì nhỏ tí ạ.
Tớ tham gia hội này với nhá, nói chung chuyện MC là cái chuyện muôn thủa rồi, nhưng thực lòng mà nói tức vẫn hoàn tức mà cái trò là tức không chửi, không nói được mới điên chứ,suốt ngày phải ngậm bồ hòn làm ngọt ghét thế không biết. MC tớ còn khỏe thế mà chả giúp con cái chăm sóc cháu gì cả cứ ăn rồi xem ti vi suốt ngày trong khi cháu nội mới có mỗi thằng cu nhà tớ nhé, thế mà 12 tháng tớ đã phải tống đi lớp rồi, thương con chảy nước mắt càng cảm thấy bất bình với nhà chồng.
Bạn đến phố Hồ Tùng Mậu, rẽ vào phố Trần Bình, đi hết phố này khi nào nhìn thấy cổng làng Phú Mỹ thì rẽ phải ở ngã ba đó, đến đó hỏi bác sĩ Ngọc lâm thì ai cũng biết.