chồng vô tâm với mình thì mình vô tâm với chồng cơm nước lâu lâu rảnh thì nấu cho ăn còn thấy mệt thì cho đi ăn cơm hàng với ngồi nhà ôm máy tính mình thì đi mát xa bà bầu , đi gội đầu , đi kiếm cái gì ngon ngon ăn hay đi xem film chơi với bạn bè đồ đạc thì cứ nói em đang chửa , anh giặt dùm em không thì vứt đấy cuối tuần em giặt bê bối vào cho lão ý biết thân lão mà chửi thì chị khóc lóc xong nói ngọt vào : em bụng mang dạ chửa , anh không phụ em thì thôi anh còn mắng em , em buồn lắm , anh hết thương em rồi xong khóc dữ vào ( mà giả vờ thôi , cố tâm trạng vào nhưng đừng để thành thật không hại em bé ) sau đó lão thấy nước mắt của mình , lão mà còn thương thì lão xuống nước ngay rồi 2 3 ngày ngựa quen đường cũ thì lại vận dụng biện pháp bê bối vào đến khi lão chịu không nổi gào lên : MÀY CÓ XỨNG ĐÁNG LÀM VỢ HAY KHÔNG thì chị phải độp ngay vào mặt lão : ANH CÓ XỨNG ĐÁNG LÀM CHỒNG HAY KHÔNG TÔI CHỬA SẮP ĐẺ TỚI NƠI ANH CÒN GÂY VỚI TÔI ĐỂ TÔI TỨC LÊN 2 MẸ CON TÔI CÓ MỆNH HỆ GÌ ANH TÍNH SAO nếu lão mà còn tiếp tục ngựa quen đường cũ ý mà chị chiếm cái máy tính của lão , chơi luôn trò chơi lão đang chơi , tập chơi chơi cho giỏi , giỏi hơn cái bản mặt lão ý là tự khắc lão ý ngán ngay thiếu gì cách trị mấy lão này có thời gian rảnh chơi game âu cũng do chị em mình chiều chuộng với không chịu được lời nói về việc làm vợ là phải vầy làm vợ là phải kia ờ giờ xã hội thay đổi rồi nha , tiền tui cũng kiếm được vậy mắc mớ gì tui phải vừa kiếm , vừa đẻ con vừa ôm việc nhà vậy lấy chồng làm gì ? lấy chồng để giờ thành ô sin , đẻ thuê với ATM à
Trời ơi, sao mẹ nó giống em thế. Em cũng ngao ngán lắm đây. Ông chồng em từ tấm bé chả phải lo nghĩ, quan tâm ai bao giờ, nên từ hồi vợ sinh con xong là cứ bỏ mặc vợ xoay sở với con thôi. Bảo gì thì bác ấy làm còn không thì cấm biết việc gì mà đỡ đần. Đấy là chưa kể chỉ biết công việc, đối tác, hôm nào cũng 8-9-10...h thì về. Về là lại ôm đt xem WWE chán mắt thì ngủ, mà chả cần biết vợ mệt mà ôm con đỡ vợ. Vợ chồng với nhau gì mà như hai người khách trọ: Ngày đi làm - Tối về ngủ cùng giường. Em cũng hết lời khuyên nhủ tỉ tê mà chả ăn thua gì cả. Vừa tối hôm qua xong, con em thì ốm mà lão vẫn cứ ung dung tiếp khách tới 10h đêm mới thèm mò về. Nhiều khi em cũng cố mà thông cảm cho lão nhưng chắc sức chịu đựng có hạn, ức chế k chịu đc, tối qua em nói lão ấy một trận te tua. Tức cái là lão ấy bảo em thích thì em cứ nói. Hic chả hả hê gì, cuối cùng lại thấy tội lão. Ôi em chết mất thôi. Cứ đi từ thái cực nọ qua thái cực kia, em đến bực mình. Làm thế nào để cái lão chồng cứng đầu của em biết nghĩ cho vợ cho con đây?
Mẹ nó nói đúng đấy,chồng vô tâm mình vô tâm lại,chồng mải game thì mình cũng phải học chơi mấy trò đó.
Nhưng mình chả biết gì về cái trò võ lâm đấy ji cả..nhìn đau cả mắt.
Bây giờ phải dùng biện pháp kệ vậy..thấy mình ko nói,hay quan tâm ji đến nữa chắc tự khắc phải biết..