Lâu ngày tôi không vào diễn đàn. Hôm nay mới đọc bài của Rangrang và thấy thực sự cần phải trao đổi về nhân cách của bạn Rangrang.Với giọng điệu của bạn thì tôi nghĩ bạn Rangrang là người của phòng khám. Tôi đồng ý là việc bạn lên tiếng là cần thiết. Tuy nhiên, việc bạn lên tiếng chẳng có ý nghĩa gì cho nơi bạn làm việc và làm cho tôi thấy khó chịu vì tư cách kém cỏi của bạn Nếu tôi là admin tôi sẽ loại bỏ Rangrang khỏi diễn đàn vì những gì bạn viết đi ngược lại với mục đích của cộng đồng diễn đàn khi cho rằng tôi cũng như một số bạn post bài ở đây viết bài để ăn tiền. Chúng tôi ăn tiền của ai? Đối thủ cạnh tranh của Phòng khám của bạn ư? Bạn có xác định được ai là đối thủ không? Bài viết của bạn thực sự là sự xúc phạm đến hầu hết các thành viên trong diễn đàn Webtretho-những người theo tôi đánh giá đã chia sẻ hết sức vô tư các thông tin nhằm loại bỏ những cái xấu, vì sự phát triển của cộng đồng. Tôi tôn trọng những bác sỹ làm ở đây mà tôi từng tiếp xúc như bác sỹ Xê, bác sỹ Mai. Bạn đọc kỹ lại bài viết của tôi về ca trực của các bác sỹ nhi trong ngày hôm đấy để hiểu vì sao tôi khẳng định Phòng khám bố trí bác sỹ không đúng chuyên khoa và khi tôi tìm lại ông bác sỹ ấy với ý định làm rõ việc chỉ định chụp Xquang của ông ấy trong khi tôi chưa từng chứng kiến các bác sỹ nhi khám ở đấy có kiểu khám như ông bác sỹ ấy. Cảm ơn bạn đã cung cấp thông tin để tôi hiểu vì sao ông ấy bắt chụp Xquang. Ông ấy làm ở Viện lao nên mắc bệnh "nghề nghiệp", nhìn ai cũng thấy nguy cơ bị lao. Thông tin của bạn càng cho thấy rõ phòng khám đã bố trí bác sỹ chuyên về lao lại đi khám nhi, một sự bố trí thiếu trách nhiệm khi bác sỹ nhi chưa đến. Về phụ trách phòng khám: nếu gặp người phụ trách phòng khám ngay hôm ấy thì tôi chẳng phải bức xúc đến mức mất thời gian post bài lên diễn đàn. Tôi đã có ý kiến với bác sỹ nhi trực ca tối và nhân viên y tế trực trong ngày hôm ấy về kiểu khám của bác sỹ Hải nhưng không ai hướng dẫn cho tôi gặp người có trách nhiệm để phản ánh. Tôi đã tìm gặp bác sỹ Hải sau khi cậu bác sỹ nhi khám xong cho con tôi với mục đích được giải thích. Nếu bạn là người có trách nhiệm đối với phòng khám hãy phản ánh giúp tôi đến những người phụ trách ở đây.
Con nhà mình hồi 22t đã cho đi bộ đội vì không có người trông. Nghĩ lại mà rớt nước mắt vì tuần đầu tiên bé chống đối bằng cách không ăn, không ngủ ở lớp. Đền khi các bạn ngồi chơi thì lại gà gật trên ghế, thấy các cô ăn bánh mỳ thì lại mon men ra ăn cùng. Phải mất đến 2 tháng con nhà mình mới thích nghi được. Nếu có điều kiện các mẹ cứ cho con 3 tuổi hãy đi mẫu giáo, lúc này dù sao bé cũng đã cứng cáp hơn nhiều.
Trước tiên em phải có màn cảnh báo đã. Ví dụ, bé hư lần 1- nhắc nhở. Hư lần 2: nhắc nhở, kèm theo cảnh báo "nếu con còn .... như thế nữa thì mẹ sẽ phạt con đứng góc" (hay bất cứ chỗ nào mà em định dùng để phạt)Nếu bé vi phạm, tuyên bố rõ lý do phạt và phạt như thế nào "Mẹ phạt con vì..... Con phải đứng ở góc này 1 phút"Nhấc bé đặt vào góc cho đứng đấy. Mẹ đi làm việc khác, không nói chuyện hỏi han gì hết, cũng không nhìn đến bé luôn. Hết 1 phút, tha cho bé. Không nhắc lại lỗi lầm của bé nữa.Tất nhiên là những lần đầu bé sẽ khóc lóc thảm thiết, rồi chạy ra khỏi chỗ phạt. Nếu bé khóc thì em cứ mặc kệ bé. Nếu bé chạy lung tung, em lại nhấc bé đặt vào chỗ cũ, không nói năng gì hết.Bạn Bê bị phạt như thế này đây. Nhưng ảnh này xưa rồi, từ tháng 11 năm ngoái, chứ lâu lắm rồi bạn ý không bị phạt nữa - một phần thì bạn ý cũng ngoan hơn, nhưng chủ yếu là bạn ý luôn biết điểm dừng trước giới hạn mẹ đề ra.
Dạo này mình bận quá nên lâu rồi không vào đây, giờ mới biết có mấy mẹ hỏi về chuyện làm thế nào khi con hay đánh người khác. Mình xin lỗi là không trả lời mọi người được sớm hơn.Có thể nói là hầu như mọi trẻ trong khoảng 1-3 tuổi đều trải qua giai đoạn cắn, đánh, cào, cấu người khác, nhất là các trẻ khác. Con nhà mình cũng vậy. Và cũng như mọi lần khác gặp phải vấn đề khó trong cách dạy con, việc đầu tiên là mình tìm đọc sách vở để tìm hiểu về nó. Đây là tóm lược những điều mình đọc được, cộng thêm chút hiểu biết sẵn có (vì mình làm việc trong lĩnh vực behavioral sciences), và chút kinh nghiệm rèn giũa 2 nhóc nhà mình. Trước tiên, muốn có cách xử lý đúng thì chúng ta cần phải hiểu xem tại sao nó lại xảy ra đã. Nguyên nhân bé cắn/ đánh người khác là rất khác nhau, tùy từng giai đoạn phát triển.1. Với các bé nhỏ (1-1,5 tuổi), nguyên nhân bé hay cắn có thể là do bé đang/ sắp mọc răng hoặc do bé ít được nhai. Một số gia đình hay cắn yêu bé để làm bé cười, khiến bé tưởng rằng cắn là một trò chơi. Có những bé thì rất thích các trải nghiệm về giác quan: cái gì cũng cho vào mồm cắn thử, cái gì cũng thích sờ mó, vầy vọc (thường những bé này rất thông minh). Trong những trường hợp này thì bố mẹ chỉ cần cho bé cắn/ nhai những cái ngậm nướu để làm dịu cơn ngứa lợi, cho bé chơi những trò dùng tay thật nhiều, ví dụ như chơi với cát, chơi với nước, chơi đất nặn... Mỗi khi bé cắn người khác, hãy gỡ ngay bé ra và nói thật rõ ràng “không được cắn” (bé từ 9 tháng tuổi có thể hiểu được từ “không” rồi). Có thể “phạt” nhẹ nhàng ví dụ như nếu bạn đang bế bé mà bé cắn thì đặt ngay bé xuống không bế nữa chẳng hạn. Các bé ở lứa tuổi này cũng có thể cắn/ đánh người khác (nhất là với các bạn nhỏ khác) vì bé khám phá ra khả năng điều khiển sự việc của mình thông qua hành động cắn/ đánh. Nói thêm một chút ở đây: từ 1 tuổi trở đi là giai đoạn các bé luôn cố gắng tìm mọi cách để điều khiển sự việc và những người xung quanh. Rất nhiều bé ở lứa tuổi này thích chơi trò “ném đồ vật”. Vì sao? Vì bé phát hiện ra mình có thể điều khiển được đồ vật (khiến cho nó lăn đi, văng ra xa, kêu leng keng...) và điều khiển được người lớn (nhặt về cho bé ném tiếp). Tương tự như vậy, bé cắn bạn vì phát hiện ra hễ mình cứ cắn là bạn khóc ré lên và người lớn chạy bổ tới – điều đó khiến bé rất thích thú.Trong trường hợp này, bạn cần lôi bé ra ngay, nhìn thẳng vào bé nghiêm khắc nói “Con không được cắn bạn. Bạn đau đấy”, sau đó lờ bé đi và chuyển hướng quan tâm sang người bị cắn: suýt xoa, vỗ về, hỏi han... thật nhiệt tình vào. Sau một thời gian, bé sẽ thấy là việc cắn không mang lại “hiệu quả” như bé mong muốn nữa thì bé sẽ bớt dần đi.2. Các bé lớn hơn (khoảng gần 2 tuổi trở lên) mình sẽ nói kỹ hơn vì đó là trường hợp mà mình phải xử lý với 2 nhóc nhà mình. Các bé này biết rõ là đánh bạn thì bạn sẽ đau, bé cũng thừa biết đau là như thế nào. Thế thì tại sao bé lại đánh/ cắn bạn?Bé cắn/ đánh người khác khi bé có các cảm xúc tiêu cực: tức giận, lo sợ, thất vọng... (VD: bé đang chơi đồ chơi thì có bạn khác đến, bạn chưa làm gì cả, nhưng bé sợ bạn sẽ lấy đồ chơi của mình). Trong hầu hết các trường hợp, bé cắn hay đánh người khác đơn giản là vì bé không có cách nào khác để biểu lộ cảm xúc của mình, xử lý tình huống và gây sự chú ý đến người lớn. Hành động (cắn, đánh) rõ ràng là cách biểu đạt hiệu quả nhất. Mẹ sẽ phải chú ý đến bé ngay lập tức: mẹ sẽ phải nhào đến bên cạnh hỏi han bé, nhắc nhở hay quát nạt bé. Cho dù là có bị mắng hay đánh đi chăng nữa thì cũng là một hình thức quan tâm, chú ý đến bé, và đó chính là cái bé muốn đạt được.Làm gì khi bé cắn/đánh người khác?- Giữ bình tĩnh. Không quát tháo, đánh mắng bé. Nhiều bé ương ngạnh có khi còn thấy thích thú khi bố mẹ quát mắng, vì như đã nói ở trên, đó cũng là một hình thức quan tâm đến bé.- Không cho bé cái bé muốn nữa – đó là sự chú ý. Chỉ nói một câu ngắn gọn, rõ ràng: “Con không được cắn bạn. Bạn đau đấy”. Sau đó hãy phớt lờ bé đi. Dành sự quan tâm cho đối tượng bị cắn. Đến bên cạnh em bé kia, xoa chỗ đau, hỏi han vỗ về thật ân cần thật nhiệt tình vào. Khi nào bé bình tĩnh trở lại thì mới nói chuyện với bé, và nói theo những nội dung sau:- Thừa nhận cảm xúc của bé. Chúng ta thường lẫn lộn giữa cảm xúc và hành vi, dẫn đến việc chúng ta hay đòi hỏi con trẻ không được có các cảm xúc tiêu cực (VD, bảo con không được cáu giận). Thực ra, những cảm xúc tiêu cực (tức giận, sợ hãi, lo lắng, buồn...) là hoàn toàn bình thường như các cảm xúc tích cực (vui, thích, yêu quý...). Cái chúng ta không chấp nhận ở bé là hành động – tức là cách mà bé thể hiện cảm xúc đó. Hãy nói với bé: “Bạn lấy cái ô tô của con nên con tức giận đúng không? Nhưng con đừng đánh bạn nhé, bạn đau đấy”. Việc gọi tên cảm xúc của bé ra như vậy sẽ giúp bé thấy rằng mẹ hiểu bé, cảm thông với bé, đồng thời cũng giúp bé tự hiểu về cảm xúc của mình (à, như thế gọi là tức giận), và còn giúp bé tăng cường vốn từ vựng nữa.Nhiều khi chúng ta vì quá bực tức với con, nhất là khi có khách đến chơi và con mình lại đánh con của khách chẳng hạn, nên chỉ vội vàng lo khuyên bảo hoặc mắng mỏ con thôi. Tuy nhiên, nếu mẹ chỉ chú ý đến chuyện bé đánh bạn mà không quan tâm đến cảm xúc và lý do cắn của bé, bé sẽ càng cảm thấy tức giận hơn (bố mẹ vô lý quá, mình cắn thì bị mắng, bạn giằng đồ chơi của mình thì không sao, lại còn bắt mình nhường) và lần sau bé sẽ còn phản ứng mạnh hơn nữa.- Khuyến khích và giúp bé nói ra cảm xúc, mong muốn của mình. “Lần sau con hãy nói với mẹ chứ đừng đánh bạn nhé”. Cái này thì mẹ phải giúp bé luyện tập. Nếu chỉ nói là “lần sau con nói với mẹ nhé” thì bé sẽ vẫn không biết phải làm thế nào đâu. Sau mỗi lần bé đánh bạn, hãy giúp bé tập cách tự nói: “Lần sau nếu bạn lấy xe ô tô của con thì con nói với mẹ như thế nào? Con nói to lên nào!” Nếu bé lớn hơn một chút nữa thì hướng dẫn bé cách nói với bạn: “Lần sau con sẽ nói với bạn thế nào nhỉ? Bạn không được giằng đồ chơi của tớ! Thế, con nói to lên nào”. Hoặc trong trường hợp ngược lại, bé đánh bạn vì muốn tranh đồ chơi của bạn, thì hãy dạy bé cách hỏi mượn. Cứ hướng dẫn bé và tập cho bé nhiều lần là bé sẽ tự nói được.- Luôn luôn yêu cầu bé xin lỗi người bị cắn/đánh. Nếu bé chưa biết nói, có thể yêu cầu bé khoanh tay, cúi đầu rồi xoa chỗ đau cho bạn.- Nếu bé thường xuyên cắn/đánh người khác thì cần đặt ra giới hạn kỷ luật cho bé. Ví dụ, nếu con đánh em một lần nữa thì mẹ sẽ phạt không cho con chơi xếp hình nữa (chọn cái gì bé thích nhất ấy), hoặc có thể phạt time-out (sách hướng dẫn là số phút phạt = số tuổi của bé), và nếu bé vi phạm thì phải phạt thật chứ không phải chỉ nói thế để dọa bé.Làm gì để ngăn ngừa bé cắn/ đánh người khác?- Để ý quan sát khi bé chơi cùng các trẻ khác. Nếu bình thường bé rất hay đánh bạn thì không để cho bé ngồi quá gần bạn.- Nhận biết các dấu hiệu khiến bé dễ nổi nóng và ngăn ngừa chúng. Thường thì khi đói, mệt, bé sẽ dễ nổi nóng hơn. Cố gắng tránh để bé ở trong tình trạng đó. Đôi khi, bé hay cắn/ đánh một vài người nhất định thôi. Khi đó cần tránh để bé ở quá gần những trẻ này hoặc những người này.- Không đánh bé khi bé phạm lỗi. Bé có thể sợ mà dừng hành động đó ngay lúc ấy, nhưng sẽ khiến bé hiểu rằng mình được phép đánh người khác khi họ làm mình không vừa ý.- Luôn giữ bình tĩnh. Bạn không thể dạy con cách cư xử điềm đạm bằng cách quát mắng bé được.- Khen thưởng khi bé biết cách nói ra hoặc thể hiện cảm xúc của mình mà không cắn/ đánh người khác. - Tạo môi trường sống ôn hòa, đầm ấm, và đầy yêu thương. Những em bé lớn lên trong gia đinh có bố mẹ nóng tính, hung hăng thì cũng dễ hung hăng hơn, và ngược lại (cái này nhiều nghiên cứu đã cho thấy rồi).
Trường hợp của em đưa ra khác em ạ.Chị cũng làm như em nếu bé nghịch quá nói không nghe thì chị có thể cho bé trải nghiệm hậu quả (tất nhiên nếu nó không nguy hiểm), ví dụ nhà ướt con cứ chạy thì chị sẽ để cho trượt chân ngã cho biết.Nhưng trường hợp con đánh bạn thì lại khác. Nó có nguyên nhân khác và vì thế cần cách xử lý khác.Việc bé sờ tay vào ấm nước nóng sẽ gây nên hậu quả (bỏng) cho chính bé, trong khi việc bé đánh bạn là gây hậu quả cho người khác.Đắnh/ cắn lại bé sẽ làm bé dừng hành động đó, nhưng đó là vì bé KHÔNG MUỐN MÌNH ĐAU, chứ không phải là vì bé KHÔNG MUỐN LÀM BẠN ĐAU. Như vậy khi nào không có mẹ (là người trừng phạt bé) ở bên cạnh, bé sẽ sẵn sàng đánh/cắn bạn vì bé biết khi đó bé sẽ không bị đau nữa. Hơn nữa, việc cắn/đánh lại bé như vậy còn khiến cho bé hiểu rằng mình được phép đánh lại người khác khi người đó làm mình tức giận.Chuyện này chị đã nói một lần ở bên topic rèn con ngoan rồi. Trẻ con thì bé nào cũng trải qua giai đoạn đánh người khác hết, và mỗi nhà sẽ có một cách giáo dục khác nhau. Chị thì không chỉ muốn con dừng hành động đó, mà còn muốn con trở thành người biết yêu thương và tôn trọng người khác. Vì thế chị mất nhiều thời gian hơn, gần 4 tháng, nhưng bây giờ con (bé Bê) hầu như không còn đánh Nghé nữa, hơn thế, Bê chơi với em rất hòa nhã, tự biết cách xử lý khi cáu giận với em. Và chị mừng là mình chưa bao giờ làm đau con để mong con hiểu về nỗi đau của người khác.
Mình cũng đang đau đầu vụ tiêm chủng cho con, từ lúc tiêm mũi Sởi lúc 9 tháng tới giờ, Mít chưa tiêm thêm mũi nào. Nghe thấy tiêm chủng chẳng hiểu sao lại sờ sợ
nhờ bác xem hộ cháu thế nào giúp em