Anh ấy ko phải keo kiệt mà anh ấy ngu, Nhiều thằng nó keo kiệt nhưng nó khôn, nó chỉ cần đầu tư 1 chút là có thể ăn được bà chị rồi 8-}
_Có 1 lần mình đi ăn bò bía vỉa hè ở đối diện trường ĐH Sư Phạm. Ăn xong mới biết mình bị mất bóp ( không biết bị rơi hay bị móc). Lúc đó mình chưa có đt nên cũng không gọi người nhà lên trả được. Đành phải nói với chị chủ quán :" Chị ơi em làm mất bóp tiền rồi, chị cho em thế đồ (để đồ lại làm tin), em chạy về nhà lấy tiền trả chị". Ai ngờ chị chủ quán nói :"Thôi! Có nhiêu đâu! Về đi Chừng nào tiện lên trả chị". Lúc đó cảm động muốn khóc.
_ Lần khác mình bị té xe giữa đường, trước nhà sách Nguyễn Văn Cừ (mình bị vướng đồ nên tự té). Vừa té cái đụi xuống, đang lồm cồm bò dậy thì có 1 anh đi LX dừng xe kéo mình dậy, bên tai nghe văng vẳng tiếng 1 cô nào đó nhắc mình : "Rút chìa khóa xe ra con, không thôi người ta lợi dụng cướp xe". Mình lập cập rút chìa khóa, rồi có 1 chú dắt dùm xe vô lề, rồi bà con tản ra đi mất. Mình lúc đó chưa hoàn hồn nên chưa kịp cảm ơn ai hết. Thấy thương gì đâu.
Chỉ một chút xíu thôi nhưng từng chút từng chút thấm vào trong tim, làm mình yêu SG lắm lắm!