Tớ thất bại rồi các bạn ạ, cuối cùng tớ thất bại đau đớn và thảm hại. Hôm qua tớ bị ngã, lúc tớ nằm dưới đất tớ chỉ nghĩ được đến anh ấy. Tớ đã gọi điện nhưng anh ấy ko nghe máy (lúc đó 9 rưỡi tối), còn tắt hẳn điện thoại đi vì sợ tớ ko gọi đc sẽ nhắn tin. Chắc lúc đó đang ngồi bên bạn gái mới.Đêm về mới gọi cho tớ, mặc cho tớ khóc lóc, năn nỉ, anh ta vẫn lạnh như băng và nói ko thể quay về. Anh ta chỉ nói là thương tớ thôi. Ôi, tớ đâu cần anh ta thương hại.Tớ mệt mỏi quá, khóc đến dị dạng cả khuân mặt, cả đôi mắt. Chắc ngày mai và cả ngày kia nữa, tớ ko biết tớ có đứng lên được không. Các bạn nắm tay tớ với, tớ như người bị chết chìm vậy, sao tớ thấy đau quá, đau đến kiệt sức... =((
Anh giúp em mua đất và xây nhà. Bố mẹ tin tưởng giao phó toàn bộ việc này cho anh, bởi vì bố mẹ ốm quá, mà mình em thì không kham nổi. Cũng chưa bao giờ em thấy bố mẹ tin cậy và thương yêu đứa bạn nào của em như thế. Tất nhiên rồi, anh khéo léo và giỏi giang trong các mối quan hệ, giỏi trong việc tạo dựng niềm tin, và giỏi trong cả việc lấy lòng người khác. Thường thì mọi người nghĩ anh chân thành và tốt bụng, còn em, em hiểu là anh giỏi.:Laughing::Laughing::Laughing: Em biết anh đang cố gắng làm mọi việc tốt nhất có thể cho em, để cái ngày sắp tới khi anh bỏ em đi, anh thanh thản. Được thôi, vậy anh cứ làm đi, nếu điều đó khiến anh có cảm giác tốt. Em hiểu mà không hiểu. Em biết anh ko còn yêu em nhiều nữa, nhưng em không hiểu là tại sao anh ko gạt phắt em ra mà sống cho nhẹ nhõm, đằng này, anh cứ nhùng nhằng day dứt em bằng cái ý nghĩ là em đã yêu người khác, em ko cần có anh. Anh vin vào một cái cớ ngây ngô hết sức, trong khi chính anh cũng thừa nhận là em yêu anh rất nhiều. Hôm qua em hỏi anh: "em phải làm thế nào thì anh mới vui?" - anh nói: "anh ko biết nữa, vì giờ anh cũng chẳng biết anh muốn gì nữa" - anh luôn nói thế, luôn ko chịu nhìn nhận, luôn trả lời câu hỏi bằng câu: anh ko biết, có lẽ thế... có thể là như thế, anh cũng chưa biết nữa... Còn em, em lại biết quá rõ là em muốn gì và em khao khát điều gì, và em cũng biết anh cần gì cho bản thân anh... vì thế mà em đi...
Em cảm ơn các mẹ đã quan tâm đến em... gớm, mấy ngày rồi em lo lắng mất ăn mất ngủ... hôm va lung tung vừa rồi... sau một hồi u uất khóc lóc kể lể với bác HVT, bác ấy fán "anh đoán khả năng có con trâu vàng chỉ 10-15% thôi", mẹ cháu cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào... nhưng tinh thần vẫn lung lạc lắm... May sao đến tối thì đèn đỏ các mẹ ợ... chưa bao giờ mẹ cháu thót tim đến thế... mừng không tả xiết... Qua chuyện này, mẹ cháu cũng thấy cái thuốc Diane-35 hiệu quả tránh thai của nó tốt thật đấy. Mẹ cháu dùng lần đầu tiên, mà mới uống thuốc được 2 hôm thì bố Bống đã ko thèm dùng biện fáp gì để protect cho vợ rồi.... Thế mà em vẫn ko bị làm sao cả... may thế chứ...! Nhưng dù sao thì từ tháng sau trở đi em cũng sẽ cẩn thận hơn. Em cảm ơn các mẹ nhiều lắm ạ!!! :Battin ey:
Có gì mất vệ sinh đâu nhỉ? Cũng tuỳ cơ địa của từng người thôi, mình thì cảm thấy lúc nào cũng sạch. Đi vs xong dù ở công ty hay ở nhà thì mình cũng dùng nước chứ không dùng giấy, quen như vậy rồi. Mà thấy OX đâu có ngại ngần gì đâu, vẫn nhiệt tình lắm, miệng OX lúc nào cũng như dính chặt vào chỗ ý đấy:Battin ey:. Chứng tỏ đảm bảo về khâu vệ sinh rồi mà.
Đọc đoạn nhận xét này, tôi nghĩ theo suy nghĩ và đánh giá của em thì cái thằng đó chắc giỏi lừa đảo lắm em nhi?
Cảm ơn các bạn đã động viên mebong.:Rose:
Hic, mẹ bống nhớ đấy nhé. Bố bống hôm nay vô đây biết được âm mưu của mẹ bống rùi nhưng dù sao bố vẫn mong mẹ có bống:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
Mình và BX cũng hay vào topic này đọc, Mình cũng thuyết phục bà xã nhưng đến khi lâm trận thì bà xã lại sợ mất vệ sinh. Các mẹ tư vấn cho mình với để làm thế nào cho bà xã yên tâm. Cảm ơn cac mẹ nhiều