Gia đình mình cũng có chuyện không phải do người thứ 3, lỗi thì do cả 2, cả 2 đều không gạt bỏ được cái tôi. Vợ chồng ở với nhau ít tâm sự, nói chuyện, chia sẻ, ai cũng dằn vặt nhau cái này cái khác. Mình bảo e viết đơn đi thế mà có cái đơn ngay, ký luôn, mà con mình còn rất bé. Thật sự lúc cãi nhau thì ai cũng vậy, nhưng đến lúc hết tức rồi mình van xin đủ thứ mà cô ấy vẫn nhất quyết li hôn. Thật sự đến giờ vẫn shock và buồn...
Trc đây mình cũng có chửa trc khi cưới, gia đình nhà ck cũng mắng mình thậm tệ nào là : " ko có tư cách, ko có đạo đức, ko có phẩm hạnh .. v.v ...) mẹ đẻ mình thì bắt mình bỏ thai vì ko thix ck mình, cho rằng ck mình trẻ ( ck mình ít hơn mình 1 tuổi), còn ck mình bây giờ - là người yêu lúc đấy mình lại phát hiện ra ck mình có 1 mối quan hệ khác với 1 em ( quen em ấy qua mình).
Trong hoàn cảnh ấy mình vẫn nhất quyết ko bỏ thai dù có nuôi con 1 mình đi chăng nữa .. rồi mọi chuyện cũng qua, giờ thì mọi chuyện cũng ổn.
Vk ck ở với nhau ràng buộc nhau bởi rất nhiều thứ, " ly hôn" không phải lúc nào cũng tùy tiện nói ra đc đâu bạn ah :(
Và chắc chắn rằng với 1 người có lòng tự trọng cao như vậy chắc chắc khi biết chuyện ck chị với Linh chị sẽ rất sốc. Sốc ở đây chưa hẳn đã là vì cái cảm giác bị phản bội mà vì lòng tự trọng đã bị đạt đến đỉnh điểm. Vì Linh quá tầm thường. Nó ko có tư cách gì để đem so sánh với một người phụ nữ thành đạt như chị cả. Vậy mà ck chị vẫn bị nó đưa vào bẫy.
Ngày hôm qua khi đọc đến đoạn chị đến KS ở VT. Lúc đó tim e cũng như đang thắt lại vậy, trong lòng cảm xúc vô cùng khó tả. Ngày hôm qua em cũng đã định coment mong chị bỏ quách cái loại ck ấy đi.
Nhưng đến sáng nay thì em lại nghĩ khác, đúng là thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất. Em ko dám khuyên chị điều gì cả, chỉ dám nghĩ nếu như chị ly hôn chẳng phải sẽ là cơ hội tốt và đúng ý của nàng Linh sao ? Còn con chị sẽ ra sao khi thiếu đi sự dậy dỗ của người bố, dù thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng có ai có thể tốt hơn chính người bố đã sinh ra con mình đc chị ah.
Em với ck em cũng cãi nhau, em cũng đã cho hết quần áo của ck để ck em đi, cũng từng có ý định ly hôn. Nhưng cái tôi của em bị trùng xuống khi con giai em trong lúc ăn cơm cháu tự nhiên nói " con buồn", hỏi thì cháu bảo :" không có bố nên con buồn." .......
Lúc nào em cũng tự tin là mình sẽ 1 mình sống đc, 1 mình nuôi dậy con đc. Nhưng thực tế thì con vẫn còn có bố, nhìn con ngây thơ ko biết chuyện gì xảy ra giữa cha mẹ chúng thật không chịu nổi. Mấy ngày hôm nay em đang xem bộ film: " mưa bóng mây", khóc rất nhiều, dường như cũng tìm đc mình trong đấy....
Thật tâm mong chị đừng quyết định trong lúc vội vàng...
Khi biết đc sự thật mình cũng đau khổ, cũng tưởng chừng như ko sống nổi và cái quan trọng nhất của đời con gái cũng đã là trao cho anh ta rồi.
NHƯNG! mình là đứa trẻ lớn lên trong gia đình không hạnh phúc, hơn ai hết mình thấu hiểu điều đó. Rồi thì mình cũng dứt ra đc.
Chẳng bik nói gì, cũng chẳng biết khuyên chủ top ntn nào, vì giờ mọi chuyện cũng đã quá muộn. Nếu bạn ko đến với anh Hạnh thì anh ấy cũng chẳng về lại với vk nữa. Chỉ tội nghiệp đứa nhỏ, nó chắc cũng bằng tuổi con mình bây giờ. Cố gắng bù đắp và thương yêu bé như con mình. Sẽ rất là khó đấy vì chắc chắn bé sẽ ko dễ dàng gì chấp nhận bạn nhưng mong bạn sẽ làm đc, đừng để " mẹ ghẻ con chồng " mà tội nghiệp cháu ...