Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chị em khéo tay chọn ngay quà Tết
Xóa bài
12:09 CH 18/01/2014
Mua nấm mối ở đâu - TPHCM ?
Mẹ nó cứ alo vào số đt này của người bán nấm, mình hay mua của bạn ấy, nấm mối có quanh năm luôn, lúc nào thèm thì cứ alo cho mẹ đó. 0919 48 bốn tám 05
04:46 CH 23/06/2013
Hội những người phá sản. Mời vào đây!
Hi cả nhà ! Em vừa nghe được thông tin là anh chủ top lại phá sản dự án bún cá rồi, hiện giờ him đang chán đời lắm. Haizzzzz..... Lại xuống chó rồi... :(
10:11 SA 05/06/2013
Hội những người phá sản. Mời vào đây!
Cả nhà dự định off éc mà mấy hôm nay em ko vào xem topic, giờ mới thấy. Bác chủ top ko hú em tiếng nào nha.......giận nha !
04:44 CH 03/04/2013
Hội những người phá sản. Mời vào đây!
Chuyện này xảy ra với tớ 6 năm trước, tớ post lên đây ko phải để khoe khoang, mà để bạn gái nào lỡ có rơi vào hoàn cảnh như tớ cũng đừng bi quan và tuyệt vọng. Sau tất cả, giờ tớ thấy mất tiền mất bạc ko là gì hết, chỉ cần gia đình mình vẫn ở bên mình là may rồi
6 năm trước tớ lấy 1 anh cùng quê, ở với nhau đc 1 năm. 1 năm đó, bao nhiêu tiền bạc tớ đều dốc hết vào cái gđ ấy, bao nhiêu tình cảm đem vun vén hết vào gđ ấy, ko toan tính gì cả. Rồi xảy ra nhiêu chuyện ko hay nên tớ quyết định ra đi, khi ra đi gđ đó giữ lại hết tất cả tài sản của tớ gây dựng, tớ ra đi với 2 bàn tay trắng và vài bộ quần áo
Ko công việc, ko nhà cửa, ko 1 đồng trong tay, gia đình bố mẹ ở xa, em trai thì đi tù. Lúc ấy thấy cuộc đời mình thật kinh khủng, và tớ đã làm 1 vuiệc cực kỳ ngu ngốc là cắt tay tự tử. Nhưng mà lúc máu bắt đầu chảy ra thì tớ tỉnh, tớ tự tay băng bó cho mình và khóc nguyên 1 đêm hôm đó. Saúđo quyết định lên Sg làm lại từ đầu
May mắn đc 1 người bạn học chung cấp 3 giúp đỡ, tớ có 1 cv ổn định, bắt đầu làm có tiền, bắt đầu rạng rỡ trở lại, tớ tham gia dạy thêm cho 1 trung tâm trả mồ côi để khuây khỏa lúc rảnh rỗi, bắt đầu có nhiều bạn bè
1 năm sau tớ quen chồng tớ bây giờ. 6 năm trôi qua rồi, với tớ như 1 giấc mơ vậy, giờ tớ đã có 1 gđ nhỏ cho riêng mình, có 1 người chồng chăm lo cho mình hết mực.
Tớ mong rằng, tất cả những bạn đang buồn phiền vì chuyện cv hay tiền bạc, hay gđ, hãy cố gắng lên nhé, tớ nghĩ chỉ cần trời cho mình còn khỏe mạnh, thì mình sẽ gây dựng lại đc tất cả

Mẹ nó đang ở SG luôn ah, thế thì hôm nào gặp nhau cafe với mình nhé. Cs gia đình mình ko được hp như mẹ nó, công việc thì phá sản toàn tập nhưng mình cũng ko bi quan. Đang phải cố gắng hết sức đây.
07:23 CH 30/03/2013
Hội những người phá sản. Mời vào đây!
Chào cả nhà, cho mình hội họp với. ko đầu hàng số phận, thua keo này bày keo khác. cách đây 10 năm mình cũng bị phá sản, suýt teo. Giờ thì khỏe rồi, bài học rút ra: cửa này đóng tìm cửa khác mở đừng cố cạy cái cửa đã đóng. mình đang kinh doanh cái ngành mà nhiều người sợ nên cũng làm ăn được, tranh thủ ít năm nữa ,khi mọi người hết sợ đổ xô vào thì mình nhường. bật mí ai dám liều ko sợ thì alo mình san sẻ tí lộc. số o chín tám 3 năm tám bốn chín 6 tám nhá.

nghe hấp dẫn quá, sẵn máu kinh doanh trong người đang sôi 100 độ, add bạn này vào để tìm hiểu thêm mới được. có nick yh ko bạn ?
07:10 CH 30/03/2013
Câu lạc bộ những bà mẹ trẻ độc thân!
Mẹ chủ top hay có mẹ nào làm nhóm trưởng ko? Tổ chức off hoành tráng cho chị em chúng mình gặp gỡ đi. Mình 28, con 6m, làm SM 4 tháng rồi, và tương lai chắc cũng vậy. Nick YH của mình nè : h29.conqueror. Mẹ nào rảnh thì onl 8 giao lưu với nhau nhé ! Em ở nhà chăm con 1 mình nên cũng ức chế lắm, gặp gỡ bạn bè cho khuây khoả, ko là già đi 10t. hức hức
09:10 SA 28/03/2013
Hội những người phá sản. Mời vào đây!
Thank bạn.Mình phá sản 2 lần rùi.Cách đây 3 năm, lần 1 âm,không đến lỗi quá lớn lắm mình giải quyết
được.Lần vừa rồi coi như về mo.Nhưng mình tin vào đôi bàn tay, tin vào những vấp váp ,tin vào những thăng trầm mà mình đấ trải qua và vỡ ra nhiều điều.
Cám ơn cuộc đời, vì bên cạnh mình vẫn luôn có bao bạn bè ủng hộ và cả những người như bạn(dù chưa biết nhau) động viên mình.Cám ơn bạn vì những chia sẻ và lời nói ấm áp.Bạn cũng cố gắng nhé.Bạn sẽ
thành công, mình tin vậy.
@ chủ top: Theo thiển ý của em thì anh cho " vẽ trên tường " đi.Có lẽ sẽ thu hút hơn ...bởi phong cách và ... và ... giới trẻ giờ thích tới các quán trang trí hay có hình hay hay .......... để chụp hình :d

Hôm nào chúng ta gặp nhau cafe giao lưu đi, bác chủ top và sis Lan Anh kêu gọi mấy lần rồi mà có lẽ mọi người còn nhiều phiền muộn nên ngại ra ngoài gặp gỡ. Chúng ta hãy dẹp bỏ quá khứ chói chang đi, đa số ACE vào topic này đều đang ở giai đoạn khủng hoảng, người từ tay trắng, người thì về số âm, người nợ vài trăm tr..., người lại cả trăm t... Nhưng điều chung nhất mà tất cả chúng ta hướng đến là ko đầu hàng số phận, ko bó tay trước cảnh đời lên voi xuống chó. "Hãy sống và khát vọng, để thấy đời mênh mông". Em đây 1 nách ôm con, 1 vai gánh nặng mà vẫn còn tươi rói, buồn buồn mở nhạc nhảy Gangnam stye làm trò cho con gái cười nè, vậy nên cả nhà đừng bi quan nhé ! Giao lưu và chia sẻ để lòng mình nhẹ nhàng hơn !
09:03 SA 28/03/2013
Hội những người phá sản. Mời vào đây!
Chào anh. Em đọc từ trang đầu, giờ thấy anh đã có sự khởi đầu kinh doanh trở lại , em cũng mừng và chúc anh thành công trên con đường kinh doanh. Vợ chồng e cũng gần như phá sản. Có bầu e nghỉ làm cách nay 2 năm, rồi tự nhiên thấy có thằng rao trên mạng chạy được vào ngân hàng thế là vay tiền ngân hàng đưa cho nó, rồi phát hiện nó lừa, rồi cuối cùng cũng lấy về được phần nào, sau đó vay mượn thêm mua 1 mảnh đất ở quê trong khi trongbtay ko có đồng nào cả, toàn tiền đi vay. Trên đầu một đống nợ. Chồng e lương tháng nào trả nợ hết tháng đó. Em thì chưa đi làm lại, nhưng e tranh thủ buôn bán lặt vặt cũng đủ sống qua ngày. Em ấp ủ muốn mở cửa hàng quần áo thời trang và mở quán cafe từ lâu rồi mà chưa có đủ vốn. Kinh nghiệm cũng chưa có nên em cũng hơi run. Hy vọng e sẽ học được kinh nghiệm của anh. Anh pm nick cho e nhé, khi nào rảnh thì chat ạ.
Tiện đây em kể chuyện 1 anh lmaf em biết. Anh này rất máu kinh doanh rồi ko maynbij phá sản, 2 bàn tay trắng tạo nên 1 đống nợ, buồn quá anh ấy lvaof chùa rồi xin thầy lở chùa cho đi tu, nhưng sư thầy ko cho. Nhờ có thầy động viên và cho vay 1 số vốn để làm ăn lại. Sau đó anh ấy làm lại cái gì cũng thành công. Giờ cái gì anh ấy cũng có..

Chị em mình giao lưu với nhau nhé ! Em cũng đang ở nhà chăm con nhỏ, ý tưởng kinh doanh thì mới manh nha nhưng ko sắp xếp được người trông bé để thực hiện 1 cuộc phiêu lưu mới. Nick YH em : h29.conqueror
08:55 SA 28/03/2013
Hội những người phá sản. Mời vào đây!
Em đang đứng dậy từ " con số 0 tròn trĩnh đây"....nhưng không sao.Vấp ngã chỉ khiến em thấy mình
đứng thẳng hơn thôi.
Vào đọc những chia sẻ của các anh chị em cảm thấy những điều em tin tưởng là đúng , chứ không phải
ngoan cố.Sẽ luôn có một hướng giải quyết , một con đường để đi ......Dù khó khăn đôi lúc khiến ta " trầy trụa" nhưng " ý chí vững vàng " thì ta sẽ đi xuyên qua nó thôi.Qua đoạn đường gồ ghề đổ nát, em tin tất cả mọi người sẽ tìm thấy được " bầu trời trong xanh " .
Cám ơn những chia sẻ của anh chủ top và các anh chị .good luck.

Mình còn phải bắt đầu từ "con số âm" luôn nè bạn, số 0 là tay trắng làm nên sự nghiệp thì lạc quan hơn nhiều. Cố lên bạn nhé !
08:37 SA 28/03/2013
Hội những người phá sản. Mời vào đây!
Bác Huy chủ top săp xếp thời gian nhé, em và sis Lan Anh sẽ gặp bác vào thứ 6 này để giao lưu và "bày thêm nhiều trò mạo hiểm nữa", xem sóng gió cuộc đời có vùi dập nổi mình ko nhỉ ! hihii
08:34 SA 28/03/2013
Hội những người phá sản. Mời vào đây!
Đọc hết 24 trang chia sẻ của chủ top và các ACE, quả thật chúng ta cùng hội cùng thuyền. Em cũng có đôi lời tâm sự về chuyện đời mình.
Em đã phá sản từ giữa năm 2011. Đóng cửa công ty, xe cộ, nhà cửa ra đi hết. Hiện tại tiền vay ngân hàng vẫn chưa trả hết, thi hành án đòi phát mãi (nhà em mượn của ông cậu ruột nên ko bán được), đối tác làm ăn thì đòi rút vốn, tiền người ta thiếu em thì ko đòi được, hàng chục t...., phải nhờ CA truy tìm, trước đây em cũng từng muốn nhảy lầu vì nhục.
Rồi em có baby, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn theo quan niệm dân gian ''đứa con sẽ hóa giải bớt kiếp nạn cho cha mẹ''. Trong thời gian mang bầu, em phải tự thân vận động, tìm 1 cv kinh doanh nhỏ, buôn bán trên mạng kiếm sống qua ngày, chồng thì lo chạy vòng ngoài kiếm tiền đóng ngân hàng, khắc phục hậu quả mình đã gây ra. Áp lực nợ nần ghê gớm lắm, từ đó mà vc mâu thuẩn, cãi vã nhau suốt, em cứ ngỡ rằng mình ko giữ được cái thai nữa.
Khi con em tròn 2 tháng tuổi, chồng bỏ nhà đi ra ngoài thuê nhà ở hay ở với ai em cũng ko biết, đưa lý do là "anh cần yên tĩnh để tìm đường giải quyết nợ nần và thu hồi tiền của mình về''. Em mới sinh con nhỏ, sức khỏe yếu, chồng thì bỏ đi, lại ko người trông coi con phụ (nội mất sớm, ngoại bị bệnh tim và huyết áp), hận cuộc đời này ghê gớm, tủi thân vô cùng!
Rồi em lại tự động viên mình phải thật mạnh mẽ, bản lĩnh, vì con mà sống. 1 mẹ 1 con trong căn nhà thuê ở khá xa trung tâm SG để tiết kiệm chi phí, làm singlemom thì vất vả thế nào chắc mọi người hiểu rõ. Con tròn 6 tháng đồng nghĩa với việc em và chồng ly thân 4 tháng, chồng em về nhà thăm con đúng 3 lần, cả 3 lần con đều khóc thét vì ko biết người đó là ai. Chứng kiến cảnh đó, em đã tự nhủ thầm ''đây mới chính là lần phá sản tồi tệ nhất của mình''. Em đã đưa tay ra để kéo chồng về với gia đình, để con có cha, để vợ chồng cùng san sẻ khó khăn, gánh vác nợ nần nhưng chồng em vẫn đi biền biệt, vẫn 1 lý do duy nhất - lo công việc kiếm tiền trả nợ và cần ở 1 mình.
Suốt 6 tháng ở nhà chăm con, em cũng chẳng làm được gì vì ko ai trông coi phụ, con còn nhỏ nên chẳng dám bỏ đi đâu, đt suốt ngày cứ bị réo đòi nợ. Muốn làm 1 cv gì đó để kiếm tiền mua sữa cho con cũng ko được, vì ko ai trông con hộ, thuê người làm thì em cũng ko còn khả năng. Hiện tại hai mẹ con đang sống nhờ vào khoản tiền dành dụm ít ỏi trước đây lúc em mang thai. Giờ thì em chính thức phá sản.
Phá sản về vật chất vẫn có thể làm lại được, phá sản về tinh thần thì đau lắm. Là phụ nữ, ít được mạnh mẽ như các đấng mày râu, nhưng dường như va chạm trong kinh doanh đã tôi luyện cho em có được tinh thần thép, vẫn cố gắng đứng vững vàng trước giông bão cuộc đời. Em vẫn trong đêm tối, chưa tìm được 1 ý tưởng kinh doanh nào mới mẻ phù hợp với tình hình hiện tại, vì thế, các bác các mẹ cùng hoàn cảnh với chủ top và với em thì chúng ta cùng nắm tay nhau nhé, sống ở đời quý nhau nhất là những lúc như thế này phải ko mọi người?
Bác chủ top rất bản lĩnh, là động lực để chúng ta cùng vươn tới, dẹp bỏ quá khứ hào hùng mà sống với thực tại. Tập hợp những cái đầu đã từng thất bại biết đâu lại mang đến những thành công ngoài sự mong đợi.
ACE cùng cảnh ngộ thì add nick YH chia sẻ với nhau nha: h29.conqueror
10:12 SA 27/03/2013
1985 - Tầng 15- Nhà trâu mạnh khỏe, hạnh phúc. mẹ...
Mình cũng xí 1 chỗ nhé, mình ở SG, có mẹ trâu nào ở SG giống mình ko? Hiện tại mình đang làm SM, buồn lắm..........
03:01 CH 09/03/2013
Hội Đơn Thân HCM (offline)
Từ nay em phải theo dõi topic này rồi. Chuyện nhà em đang trên bờ vực.....Bao nhiêu ngày lễ, dịp cuối tuần..., em đều ngồi nhà 1 mình ôm con. Buồn lắm lắm. Hiện tại em đang tìm 1 căn hộ để thuê rồi 2 mẹ con dọn ra ở riêng, em ko về ngoại đc vì chắc chắn chồng em sẽ tìm con. Nhưng hiện giờ sống chung 1 nhà mà có khi 3-4 ngày em còn ko thấy mặt chồng, vì chồng em toàn đi sớm mà về cũng sớm. Cho em hỏi cách đăng ký thành viên và khi nào nhà mình off vậy. Hiện tại em đang ở PN, nhưng sắp tới sẽ dọn đi, cũng chưa biết nơi đến.
07:41 CH 13/01/2013
Tim việc làm nuôi con
Nếu em đang chăm con và cảm thấy con mình đáng yêu như thiên thần, thì chị nghĩ em có thể nhận chăm sóc 1-2 bé cho các mẹ bận rộn công việc, thời gian chăm các bé cùng với con mình, em sẽ thấy trôi qua nhanh và ko phải suy nghĩ nhiều. Đây chỉ là ý nghĩ mà chị cũng vừa chợt nghĩ ra lúc sáng nay. Vì chị cũng sắp trở thành bà mẹ đơn thân, trong khi con còn quá nhỏ, ko thể gửi cho ai được.
06:29 CH 13/01/2013
Câu lạc bộ những bà mẹ trẻ độc thân!
Chào cả nhà. Em là thành viên mới. Cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, chỉ là đang buồn quá, cần 1 nơi để tâm sự, chia sẻ vì những chuyện này không thể nói được với ai cả.

Bạn thân của em thì đi du học hết mất rồi, gia đình thì vẫn đang phải giấu chưa cho biết... Vẫn luôn tự an ủi mình là phải mạnh mẽ, cố gắng vượt qua, nhưng đúng là đôi khi thấy tủi thân quá...

Em đang mang bầu được hơn 1 tháng thôi. Em không muốn nhắc đến bố em bé vì có quá nhiều phức tạp và khó xử trong ấy. Em chấp nhận sẽ nuôi con 1 mình. Biết là nó sẽ thiệt thòi nhiều, nhưng em không thể vì thế mà bỏ con được. Dù nó mới đang bé tí xíu thôi, nhưng đã thấy yêu nó vô cùng rồi...

Các chị single mom trong diễn đàn có thể giúp em chia sẻ chút kinh nghiệm để chuẩn bị về cả sức khỏe và tâm lí cho giai đoạn này được không ạ? Em đang sống 1 mình, thời tiết thì đang rét quá. Em lo về sức khỏe, ăn uống cho em và em bé (em đi làm bận mà nhiều khi ăn uống không được đầy đủ lắm), liệu mình sẽ lưu ý bổ sung những chất gì, ăn nhiều món gì cho em bé khỏe ạ?

Về tâm lí, các chị nào đã vượt qua thời gian những tháng đầu 1 mình như thế này thì chia sẻ cho em với nhé.

Cảm ơn các chị nhiều.

Mẹ nó cố lên nhé, rồi sẽ vượt qua cả thôi. Mình cũng từng bỏ nhà, bỏ công việc ra đi 1 lần rồi, lúc ấy đang mang bầu 8,5m. Chồng mình cũng chẳng thèm đi tìm kiếm gì cả. Ngày nào cũng chỉ gọi đt, mình ko nghe thì nhắn tin kêu mình về. Mà nội dung tin nhắn thì vui lắm "em đi đâu sao ko về nhà, nhà cửa ko có em y như chuồng heo". Chồng mình xem mình như osin hay sao ấy. Rồi sau đó vì công việc (mình tự kinh doanh), vì cái bụng bầu 8,5m mà đi ra ngoài đường ăn cơm bụi, thuê khách sạn ở 1 mình nên mẹ mình và mấy đứa em lo lắm. Tội nghiệp, mấy đứa chạy đi tìm mình khắp nơi rồi đt năn nỉ mình về, vì nó lo mình đi mà gần sắp sinh rồi, có chuyện gì thì ko ai biết được. Lần đó mình quay về, nghĩ đến con, lỡ như mình đi như thế có chuyện thì tội cho con lắm. Rồi 3 tháng cũng trôi qua. Giờ bé nhà mình đã đc 3 tháng 10 ngày. Mình cũng đang viết đơn ly dị. Khi mình sinh bé rồi ở nhà khoảng 1 tháng thì chồng mình còn phụ 1 tay chăm con. Kể từ tháng thứ 2 là chồng mình ngày nào cũng 7h sáng đi đến 2-3h sáng hôm sau về. Đến giờ thì giọt nước tràn ly rồi. Mình cũng sắp trở thành 1 singlemom đây, cũng đang lo lắng cho những ngày sắp tới. Mình ko muốn nhìn mặt chồng nữa, nên sẽ ko bế con về ngoại. Giờ nhiều việc phải lo toan, cố lên thôi chứ có ai lo giùm mình đc đâu.
Mẹ nó mới có thai giai đoạn 3 tháng đầu nên cẩn thận. Khám thai định kỳ, ko ăn đu đủ sống và những thực phẩm có tính mát cao. Nếu ko có gì bất tiện thì mẹ nó nên về ngoại để được chăm sóc tốt hơn. Tinh thần phải cố gắng lạc quan nhé, mẹ buồn và khóc suốt ngày thì sinh con ra sẽ xấu đó, hihihi, mẹ nó có muốn con mình xấu ko? Từ từ, thời gian sẽ là liều thuốc xoa dịu mọi vết thương. Mỗi nhà mỗi cảnh, mình chỉ mong rằng nếu mẹ nó cảm thấy còn có thể cứu vãn đc thì nên cố giữ. Còn nếu đã dùng mọi biện pháp để hàn gắn nhưng ko thành thì hãy mạnh dạn bước đi con đường mình đã chọn. Có gì cần chia sẻ thì nhắn cho mình, nếu mình biết gì sẽ trả lời giúp cho mẹ nó nhé.
06:02 CH 13/01/2013
Yêu chồng nhưng muốn li dị
Mình xin chia sẻ ý kiến cá nhân nhé.
Mình thấy các mẹ ném đá chủ topic nhiều quá. Đối với cá nhân mình, mình nghĩ rằng chủ topic là người có bản lĩnh. Bản lĩnh đầu tiên là dám nói ra "cái tôi" của mình. Xin các mẹ suy nghĩ lại 1 điều, mình chắc chắn rằng ko riêng gì chủ topic mà còn có rất nhiều mẹ ít nhất 1 lần trong đời kể từ khi làm mẹ đã từng suy nghĩ đến 2 chữ tự do, nhưng được mấy ai dám thú nhận điều đó?
Theo mình hiểu thì chủ topic không nói sâu hơn về dự định của mình trong tương lai. Muốn sống tự do là khát khao chính đáng của con người. Nhất là khi có con, chăm con, mất ngủ, bù khú việc nhà, áp lực tài chính, mặc cảm bản thân, tự ti nhan sắc, muốn đi đâu làm gì cũng ko được.........rất nhiều thứ khiến cho mình muốn bùng nổ.
Bản thân mình cũng thuộc tuyp người thích sống tự do, nhưng........Cuộc sống ko phải cái gì mình muốn là được. Và hiện giờ khi con mình hơn 3 tháng tuổi, mình đang muốn tìm sự tự do chính đáng cho mình, nhưng tự do trong khuôn khổ chấp nhận được. Đến thời điểm mẹ nó cho là phù hợp thì hãy cùng con bay cao, bay xa, chứ đừng để con bơ vơ 1 mình. Mẹ nó thử đặt mình vào hoàn cảnh cách đây gần 30 năm, khi mà mẹ nó còn đang được mẹ dìu từng bước đi, nếu ko có mẹ cha kề bên chăm sóc thì chủ topic có đủ tự tin và bản lĩnh để đối diện với thực tại ko?
Mình cũng suy nghĩ nhiều chiều hướng bất lợi, ví dụ như vì mình khao khát tự do, bỏ con cho gđ nội và chồng nuôi con. Đàn ông mà, ko có mình rồi cũng sẽ có người khác thay thế, rồi liệu con mình khi lớn lên có sống nổi với dì ghẻ ko? Thêm vào đó là việc thời gian gần đây những yêu râu xanh biến thái núp bóng người hàng xóm tốt bụng ngày càng nhiều, con mình lại là con gái, ko có mẹ kề bên, chỉ cần 1 chút sơ ý của gđ nhà nội, hay 1 buổi chiều ba đi làm về muộn hơn mọi khi, chuyện gì sẽ xảy ra?????
Bản thân mình chăm con còn chưa tin mình tuyệt đối, thì làm sao dám tin tưởng mà giao cho ai? Mình tự đặt ra giả thuyết đến đó thôi là đã lắc đầu lia lịa......con ở với mẹ cho chắc ăn..... Khi con lớn hơn rồi thì mình cũng tự do hơn (mình cho là khoảng 2-3 năm), lúc đó cũng chưa muộn để thực hiện những hoài bão còn đang ấp ủ, mình tin như vậy. Con cái là núm ruột của mình, mất cái ruột hoặc đem cái ruột cho người ta giữ thì mình sống làm sao, tiêu hóa làm sao?......hehehe. Mẹ nó cười rồi nhé !
Vài dòng chia sẻ quan điểm cá nhân, mong chủ topic góp nhặt và suy ngẫm............Mỗi người mỗi chính kiến khác nhau, chúng ta chỉ nên góp ý xây dựng chứ đừng căng thẳng vấn đề quá mức cần thiết, như vậy chủ topic sẽ ko còn sáng suốt mà chọn cho mình 1 hướng đi đúng đắn.
P/s: mình chỉnh sửa comment trên nhưng quá 15ph, diễn đàn ko cho mình chỉnh. Vì vậy phải ghi lại bên dưới, các mẹ thông cảm nhé.
01:54 CH 13/01/2013
Yêu chồng nhưng muốn li dị
Mình xin chia sẻ ý kiến cá nhân nhé.
Mình thấy các mẹ ném đá chủ topic nhiều quá. Đối với cá nhân mình, mình nghĩ rằng chủ topic là người có bản lĩnh. Bản lĩnh đầu tiên là dám nói ra "cái tôi" của mình. Xin các mẹ suy nghĩ lại 1 điều, mình chắc chắn rằng ko riêng gì chủ topic mà còn có rất nhiều mẹ ít nhất 1 lần trong đời kể từ khi làm mẹ đã từng suy nghĩ đến 2 chữ tự do, nhưng được mấy ai dám thú nhận điều đó?
Theo mình hiểu thì chủ topic không nói sâu hơn về dự định của mình trong tương lai. Muốn sống tự do là khát khao chính đáng của con người. Nhất là khi có con, chăm con, mất ngủ, bù khú việc nhà, áp lực tài chính, mặc cảm bản thân, tự ti nhan sắc, muốn đi đâu làm gì cũng ko được.........rất nhiều thứ khiến cho mình muốn bùng nổ.
Bản thân mình cũng thuộc tuyp người thích sống tự do, nhưng........Cuộc sống ko phải cái gì mình muốn là được. Và hiện giờ khi con mình hơn 3 tháng tuổi, mình đang muốn tìm sự tự do chính đáng cho mình, nhưng tự do trong khuôn khổ chấp nhận được. Mình nghĩ nếu con của chủ topic còn quá nhỏ, thì lại càng cần được ở bên mẹ. Đến thời điểm mẹ nó cho là phù hợp thì hãy cùng con bay cao, bay xa, chứ đừng để con bơ vơ 1 mình. Mẹ nó thử đặt mình vào hoàn cảnh cách đây gần 30 năm, khi mà mẹ nó còn đang được ẳm ngữa, nếu ko có mẹ kề bên chăm sóc thì chủ topic có đủ tự tin và bản lĩnh để đối diện với thực tại ko?
Mình chỉ muốn nghĩ đơn giản cho đỡ nhức đầu. Thế này nhé, vì mình khao khát tự do, bỏ con cho gđ nội và chồng nuôi con. Đàn ông mà, ko có mình rồi cũng sẽ có người khác thay thế, rồi liệu con mình khi lớn lên có sống nỗi với dì ghẻ ko? Mình tự đặt ra giả thuyết đến đó thôi là đã lắc đầu lia lịa......con ở với mẹ cho chắc ăn..... Khi con lớn hơn rồi thì mình cũng tự do hơn, mình tin như vậy. Vài dòng chia sẻ quan điểm cá nhân mình, mong chủ topic góp nhặt và suy ngẫm............Mỗi người mỗi chính kiến khác nhau, chúng ta chỉ nên góp ý xây dựng chứ đừng căng thẳng vấn đề quá mức cần thiết.
01:37 CH 13/01/2013
Chồng ơi là chồng
He he he, mấy em giỏi thật, chịu đựng được cả những anh xã như thế, khâm phục...

Sao em thấy hơi bị dị ứng với cái avatar và comment này quá, các mẹ có cảm nhận như em ko?
Đừng ném đá em nếu em hiểu nhầm nhé.
01:09 CH 13/01/2013
Chồng ơi là chồng
Chị ơi ông ấy không bị áp lực gì chị à, tiền thì em kiếm cũng chẳng phải tiếp khách hay làm gì cực nhọc cả, giờ thì 3 tháng 1 lần thôi chị. Em cũng tự trọng chẳng buồn nhắc, chán lắm rồi chuyện đó nguội như đá.

Bản thân em đây nhỏ hơn chị gần con giáp, thế mà chồng em cũng ko hơn gì xã nhà chị đâu. Tụi em cũng được gọi là thế hệ 8x, là thanh niên tràn đầy sức sống...... mà còn thế đấy. Ngày trước em còn nhỏng nhẻo đòi chồng, giờ nản lắm rồi. Mình thì nói thật cũng ko thua kém gì ai cho lắm, vậy mà chồng cứ trơ trơ, cả tháng ngủ chung với vợ 1-2 lần, còn lại ngủ salon phòng khách. Thêm vào đó là chuyện đi sớm về sớm. Em cảm thấy mình sắp trả nợ cho hắn xong rồi, đã đến lúc mình phải sống cho chính mình....
01:07 CH 13/01/2013
b
bo1nang2suong
Bắt chuyện
614Điểm·1Bài viết
Báo cáo