Người ta là người sống ở Mỹ bao nhiêu năm nên sẽ rất thoáng. Bạn cứ nghĩ đó như 1 mối quan hệ bạn bè, gặp gỡ đi chơi đã, được thì tiến tới, ko thì làm bạn bè, chứ làm gì mà phải e dè chứ.
Chị 27t rồi chưa yêu lần nào hihi, em thấy bn bè rủ đi chơi là bình thường mà khách hàng cũng hay mời em ăn tối, cứ tự nhiên đi chị, chị nhát vậy hoài gặp phải cao thủ là chết tươi.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của pemuoiheo
Ý kiến của chị hay ghê, em cũng sẽ học theo cách suy nghĩ của chị :)
Ở quê em cũng được xếp vào hàng ế rồi. Quê em là quê-của-thủ-đô (HN2) mà mọi người suy nghĩ còn hạn chế lắm. Lần nào mẹ em về là họ hàng, hàng xóm (cả nông dân lẫn cán bộ nhà nước) xúm nhau lại nói với mẹ em là bảo con L. nó lấy chồng đi, ai lại cứ ở thế mãi, con gái 27 - 28 tuổi rồi, có công ăn việc làm rồi thì phải đi mà kiếm tấm chồng đi chứ, để vài năm nữa chả ma nào nó nhòm ngó, không có chồng người ta cười cho... Híc, xong mẹ em lại kể chuyện ông họ của em có anh con trai sinh năm 83 (em gọi là chú), chú này làm bác sỹ học ở Mỹ về nhưng vừa rồi lại cưới một chị 29t người Thanh Hóa, thế là cả làng cả tổng xúm nhau lại nói xấu này nọ; riêng ông họ của em thì ban đầu nằng nặc không đồng ý cho chú ấy cưới chị này vì theo ông thì chị ấy cao tuổi quá. Em nghe xong thấy sốc quá vì bản thân ông ấy cũng là bác sỹ làng mà suy nghĩ như vậy thì chán quá...