nhưng mà nước ngoài đâu phải nước nào cũng đc như các nước bạn đi đâu,các cụ nhà mình có câu, nhìn lên chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình"tớ nghĩ vấn đề là bằng lòng với những gì chúng ta đang có.so với các nước phát triển, chúng ta chậm hơn họ vài chục năm cơ, ai cũng muốn nước mình xanh sạch đẹp như nước ngoài, nhưng phần đông là chưa ai ra nước ngoài, chỉ xem qua phim ảnh, làm sao biết hết đựoc cuộc sống thực của ng ta thế nào, các bác cứ bảo ko có sân chơi cho trẻ em, từ xưa đến nay vẫn có các công viên đấy thôi, có chăng là bây giờ các bác ko thích đưa con đi dạo vòng vòng công viên, mà chỉ muốn cho con đến 1 chỗ nào có nhiều đồ chơi, có phục vụ cà fê để các bác vừa nhâm nhi, vừa trông con mà thôi, chứ HN cũng chả xây dựng thêm công viên gì, xưa nay trẻ con vẫn đc bố mẹ dắt đến các công viên (gần nhà) để chạy nhảy, nô đùa, rồi muốn chơi các trò chơi vẫn tốn tiền mà, giờ cũng thế thôi có khác gì đâu,Ở nước ngoài cũng có ô nhiễm khói xe, bụi đường đấy, có điều ng ta đi ô tô nhiều hơn nên ng ta ko phải hít nhiều như các bác ở VN, thế nên các bác nên cho con đi lại bằng các phương tiện công cộng như xe bus, xe taxi, đừng dùng xe máy nữa. như vậy các cháu sẽ đỡ khổ đấy.
Thời nào chả thế. Có điều chak chắn sướng hơn hồi chiến tranh rồi.Mẹ "gà sống thiến sót" này cải lương quá...
Thôi thì của đi thay người vậy!
Ví dụ: một hôm em đang đi... mãi không ra... anh bác sĩ nhẹ nhàng đưa cho em thuốc và căn dặn rất ân cần... thỉnh thoảng hỏi thăm xem em đi... như thế nào. Chông em không bao giờ làm thế nên em thấy rộn ràng, mỗi lần đi... em lại nhớ đến anh bác sĩ chu đáo ấy (mặc dù em đã khỏi)... nhờ chị tư vấn giùm em.
PR quá rẻ tiền...
Hiệp hội người tiêu dùng hình như lập ra để cho vui thì phải... chẳng thấy ý kiến, ý cò gì
Ở Mỹ cũng có những vấn đề như ô nhiễm, kẹt xe... như bạn nói nhưng điều đó không phải là phổ biến. Mặt khác tiêu chuẩn ô nhiễm của người ta rất khác của mình. Trẻ em nơi mình ở học ơ trường rỗng rãi, có sân chơi... đồ ăn, chơi của trẻ em được kiểm tra, giám sát với tiêu chuẩn rất cao... phim ảnh, sách cho trẻ em cũng có tiêu chuẩn riêng và phải tuân thủ đầy đủ.
Thật khó để cho bạn biết về những bảo tàng, thư viện hoặc các công trình công cộng ở nơi mình ở... nhưng thật sự là nó rất đẹp, trật tự và rất an toàn.
Chăm sóc trẻ em cũng giống như trồng cây. Muốn có bóng mát sau này thì phải trồng và chăm sóc ngay từ bây giờ. Cứ để giầu rồi sẽ tính thì thật là thiệt thòi cho con em mình quá...
Các mẹ ơi! đừng so sánh tương lai của con mình với quá khứ mà hãy so sánh tương lai của con mình với thế hệ của chúng ở nước khác ấy. Sau này con chúng ta sẽ là người lớn, với tình trạng hiện nay thì chúng sẽ đi về đâu? hay lại là "thị trường lao động" giá rẻ cho nước ngoài!
Không biết mẹ nào có cùng quan điểm không, chứ em vào bảo tàng, công viên hoặc các nơi thăm quan ơ nước ngoài em thật sự là muốn có những thứ như vậy ở Việt Nam cho con em. Sinh viên nghèo không mang được vợ con đi sang cùng!
Nước mình không nghèo để không thể có đủ sân chơi, trường học, bảo tàng... cho trẻ em. Vấn đề là "phân bổ" nguồn lực như thế nào thôi.