các nàng ơi, ai đi off được thì thứ 7 này off nhé, off vào buổi sáng nhé, tầm 10h nhé, vì tớ không biết các nàng ở đâu để bố trí địa điểm cho dễ đi nên tớ tự quyết định nhé, mời các nàng đến 70 nguyễn du uống trà chanh hay me đá nhé, tớ chủ trì thôi, còn chi thì mình campuchia cho dễ nhéThân ái!Liên lạc với tớ theo số này nhé 0936088966, thanh sờ kiu
Con yêu của mình cũng bé hơn (400g) so với chuẩn (430g) rui. Đi khám thai bụng mình nhỏ nhất phòng khám. Bác sĩ cũng nói "nhỏ thật". Ui chao, tự dung thấy lo . . .Có mẹ nào dự sinh ngày 26/01/2013 giống mình không, alo mình với, hihi :x
Chị ơi, quãng thời gian chờ đợi ấy rất là lâu vì mình ko có vc làm ko có gì để khỏa lấp nỗi buồn cả. Em tốt nghiệp vào tháng 6, em chỉ phải ở nhà 2 tháng mà sao em thấy thời gian trôi qua nhanh quá. Em nhiều khi nghĩ mình ko khác gì đẻ thuê mà đẻ thuê đôi khi còn đc quan tâm nhiều hơn khi mà gđ bên đó bảo đẻ xong ko nuôi đc thì để họ nuôi. Em thì còn lâu em mới cho gđ đó gặp con. Quên đi hận thù để con sống hp là đúng nhưng thật khó để làm đc
Chị à, người đó cũng bằng tuổi em, cũng quá trẻ con, dù sao cũng lệ thuộc vào gđ về kinh tế, bản thân ko có sự kiên định của 1 ng đàn ông, 6 tháng cuối cùng ở bên nhau ng đó chỉ đàn đúm bạn bè, có lần còn tát em sưng mặt, xô ngã em mặc dù em đang mang thai, rồi lại ỉ ôi xin lỗi. cứ mỗi lần em quyết tâm dứt khoát thì i như rằng người đó lại tìm cách liện lạc xin lỗi này nọ. Mới đây cũng liên lạc với em bảo mới đi trực ở viện về, hôm nay đi đỡ đẻ thấy ngta sinh con đau quá, ko biết đến lúc em sinh sẽ như thế nào, anh ko biết làm gì cho em, nhưng những lời đó là giả tạo, và em hỏi các bạn học cùng thì bảo chưa đi trực sản bao giờ cả :))) em nhiều khi cảm giác thật khinh bỉ quá chị à. Một người như thế học bác sĩ cứu người vậy mà lại đi bỏ rơi con đẻ của mình, trước mặt 2 họ ng đó còn tuyên bố nói rằng " Cháu ko còn yêu thương Linh và đứa con đó nữa ". Lúc đó em chỉ biết cúi mặt nuốt nc mắt vào trong, thương con thương mình, vì sao nhẫn tâm đến thế. Nhưng em nhẹ lòng lắm chị à, chỉ cần ng đó nhẹ nhàng thì em nghĩ đôi khi sự mù quáng em sẽ tha thứ quay về mất. Nhưng em biết em sẽ ko hp khi ở bên ng đó. Đặc biệt bà mẹ của ng đó, bà ta đã nói đẻ ra tự đi mà nuôi, bà ta bất biết, còn xỉ vả em hết lời. Em nên quên đi phải ko chị???? Nhưng em lại luôn mong con có 1 gđ hoàn chỉnh..... Em nên làm sao mới đúng
Mình đang phân Vân đẻ mổ hay thường quá. 4,5 tuần nữa thôi, hồi hộp quá!
Mình đang phân Vân đẻ mổ hay thường quá. 4,5 tuần nữa thôi, hồi hộp quá!
Lâu ko vào bị bỏ lỡ mất quả off này, tháng 1 mình sinh rồi, chả biết có đú đc hem ?
bạn này giống mình, bụng mình nhỏ lắm, nhưng hồi siêu âm 20 tuần em bé nặng 409 g bác sĩ lại bảo nặng vượt chuẩn 100g @.@ chả hỉu sao nữa? tuần sau mình đi khám mốc 24 tuần, hồi hộp ko biết con yêu thế nào>
hic. ai dè bầu gần 6 tháng mà vẫn có người mời mua thuốc tiêu mỡ bụng ;((
bạn này giống mình, bụng mình nhỏ lắm, nhưng hồi siêu âm 20 tuần em bé nặng 409 g bác sĩ lại bảo nặng vượt chuẩn 100g @.@ chả hỉu sao nữa? tuần sau mình đi khám mốc 24 tuần, hồi hộp ko biết con yêu thế nào>
hic. ai dè bầu gần 6 tháng mà vẫn có người mời mua thuốc tiêu mỡ bụng ;((
Cả mấy topic lập ra cuối cùng chỉ để đăng ký trên này mà ko thấy động thái gì cả -.-
mình thi thoảng thấy sôi bụng , cứ òng ọc mà ko hiểu đấy là máy hay là sao nữa?
bé mình là bé gái, rau bám mặt trước nên máy mà ko cảm nhận được hay thế nào nhỉ?
ôi chả biết bao giờ con mới huỳnh huỵch như các bạn ở đây....làm mẹ cứ mong ngóng ....
Có bà mẹ nào đang mang thai như mình không nhỉ....
Bây giờ sắp được gặp con rồi, em phải thấy mình thật mạnh mẽ khi trải qua quãng thời gian đó mới đúng... Cũng như các mẹ nói, có khi đẻ con ra, nhìn con là quên hết.
Chị nhiều lúc phải tự an ủi là mình đã đi được một nửa chặng đường rồi, cố thêm nửa chặng nữa là gặp con...
Buồn lắm, tủi lắm, chị ko nói em phải quên đi hận thù, chị chỉ nghĩ , với những kẻ có nhiệm vụ duy nhất là làm tổn thương người khác thì nên Delete người ta ra khỏi cuộc sống của mình, Ctrl+ Deltete ý, coi như kẻ đó chưa từng tồn tại , như vậy mình mới sống được, còn nghĩ thì còn hận, còn nhớ thì còn đau, cứ ngẩng cao đầu mà sống,và nên hãnh diện vì mình đã dũng càm chọn con đường nuôi con một mình.Bản thân chị đang nói với em mà cũng như tự nhắc mình, đôi lúc nỗi đau cứ quật lên làm mình thấy âm ỉ nhưng cứ nghĩ mình đang tự do và ko phải chịu sư kìm hãm của người khác, mình sống cho bản thân, cho con và phụng dưỡng bố mẹ, vậy là đủ. Luật nhân quả chẳng bao giờ sai đâu, rồi xem...
Chị giống em ở cái đoạn, kẻ đó đến nói thẳng vào mặt mẹ chị là ko còn tình cảm và cưới xin gì chị nữa, nhưng vẫn muốn làm một cái gọi ra mắt nội ngoại cho con nhận họ. Em thấy có giống lôi một con ngoài đường về đẻ thuê ko?
Chị đã không đăng ký và ko cần cả một lễ ăn hỏi , bản thân gia đình chị cũng không cần sĩ diện với xh nữa, vì có lấy loại người như vậy, mình cũng không thể hạnh phúc được...
Vô cùng khó khăn, mệt mỏi, tủi thân, nhưng buồn bã bây giờ chỉ làm ảnh hưởng đến con, chị ước gì thời gian trôi nhanh hơn để được gặp con, để không phải đơn côi nữa, ko phải một mình xoay xở nữa.
Đáng lẽ ra trong bụng nó phải có đầy đủ tình thương của cả bố và mẹ, nó phải được yêu thương thì đằng này tất cả những gì nó chứng kiến chỉ là sự bỏ rơi của người nó đáng lẽ ra sẽ gọi là bố. Tại sao nó phải nhận đấy là bố khi nó chịu quá nhiều khổ đau ngay từ khi trong bụng mẹ? Vậy nên hãy để nó bình yên ra đời mà ko cần một người như vậy ở bên. ..
với người gọi là bố của con mình , mình không bao giờ muốn nó xuất hiện trong cuộc đời của mình nữa, có quá nhiều thứ mệt mỏi vây quanh làm mình bị ám ảnh đến lo sợ...
mình đơn phương phải chống chọi mọi thứ một mình, đã vậy mình cũng là con một, bố thì bị tai biến, có những lúc về nhà thấy bế tắc dường như không cứu vãn nổi....
còn 4 tháng nữa thôi, sẽ được gặp con gái rồi,buồn ơi, chạy đi.....
chủ topic mà gom lại nick thì phải đến mấy trăm mất :D