H chỉ thích vác balo lên và đi những nơi xa xa du lịch và chụp những thứ thật nhẹ nhàng :)
Hiện tại cuộc sống độc thân của mình rất là thoải mái, mỗi sáng thức dậy đi làm công việc mình yêu thích tuy co hơi mệt nhưng lại vui. Cuối tuần, có thể gặp bạn bè cfe, ăn uống, cooking những món mình thích. Không phải suy nghĩ nhiều về chiẹn tình cảm, không phải đau khổ khi người mình yêu nói dối. Nhưng sao mỗi khi về đêm mình lại thấy buồn quá, lại thấy cô đơn, muốn được ai đó quan tâm, muốn được ai đó chăm sóc mỗi khi bi bệnh hix....Sao cảm xúc con người thật là khó hiểu. Đến bao giờ mình mới gặp một nửa của mình nhỉ.
Chủ top sướng chán.Vợ chồng tớ cãi nhau, vợ nấu cơm chồng ko ăn, vợ ngồi ăn một mình rồi bưng mâm đi rửa, ổng đi qua giơ chân đá cái vèo mâm cơm rồi xưng mày mày ... tao tao ... (mày ko thèm nấu cơm cho tao ăn chứ gì! trong khi mình đã mời hắn ăn). Mặt hằm hằm, lúc đó mà tớ nói một câu thế nào cũng bị vài cái bạt tai! thực sự thì sợ!Tớ nấu ăn, có nằm mơ cũng không được một câu động viên của chồng, chỉ toàn là chê và chê... thậm chí còn nói: Thức ăn này cho chó ăn ah!?Vậy mà vẫn còn chịu được đến bây giờ!
Mẹ này nói hay quá. Mình cũng bức xúc nhiều chuyện nhà chồng. Chán đến mức muốn bỏ chồng. BMC mình thì ko ghê gớm nhưng thực sự quá chán. Vì 2 thế hệ sống khác nhau. Vì còn các thành viên khác trong gia đình nhà chồng, nhiều vấn đề stress ko chịu nổi. Mình cũng ko được ra riêng. Mình ngủ toàn mơ đựơc ra riêng, được sống cs của chính mình, được chăm chồng con theo ý mình. Mà sao ước mơ đó xa vời quá. Mình muốn ở riêng, song vẫn làm tròn đạo hiếu với ông bà, vẫn chu câp đầy đủ cho ông bà mà cũng ko đc. 30 năm nữa ông bà già thì mình cũng 60 tuổi rồi. Lúc đó cs còn gì để tận hưởng ko các mẹ nhỉ. Ôi Tự Do !!!
có plan đi đâu không, mình đu theo với hehe