Chị Baohan oi đã 6 th rồi mà em không thể nào sắp xếp được cuộc sống, em đã về ở với bố mẹ đẻ nhưng thật sự mình đã ra ở riêng lâu rồi về ở với bố mẹ thấy khó khăn , mình không còn tự do nữa,thấy nhờ cuộc sống trước kia quá , quá khứ không bao giờ quay trở lại sao?? bất lực nên phải buông xuôi sao???lúc này đây em thật rối trí quá , sống với bố mẹ đẻ mà vẫn thấy khó vẫn biết bố mẹ thương mình nhưng làm cái gì cũng phải nghe : cái này không được cái kia không được, giá như anh đừng đi đừng bỏ em và các con ở lại , em chán quá
Chồng ơi ! Sao ông trời tàn nhẫn thế hả anh ? Sao cuộc đời em bất hạnh thế hả anh ? Anh ơi cậu Hiền đã mất rồi . Mặc dù cậu là cậu ruột anh nhưng ông luôn coi vợ chồng mình như con , vợ chồng mình cũng luôn coi ông như người bố thứ hai mà . Khi thấy chúng mình khổ sở mãi không lấy được nhau , chính ông là người phải đứng ra dàn xếp để chúng mình được lên vợ lên chồng mà . Ông đã lo lắng và giúp đỡ anh nhiều từ khi anh về làm cùng công ty với ông . Ông là người nói có nghe , đe có người sợ mà . Anh học được nhiều tính cách tốt đẹp từ ông mà , ông mới 57 tuổi mà ? sao anh không phù hộ cho ông ? Anh có biết từ khi anh đi thì ông chính là người động viên và vực tinh thần mẹ con em nhiều nhất không ? Anh có biết thực lòng em đã coi ông là bố không ? Sao cuộc đời tàn nhẫn với em vậy ? Em biết với căn bệnh ung thư gan mà ông mắc phải thì ông cũng không thể thọ như người khác . Nhưng ông đã sang Trung Quốc chữa hơn 3 năm rồi mà , tháng nào ông cũng phải đi mà ? Mỗi lần em hỏi ông đều bảo bên ấy chữa tốt lắm , cậu khỏe hẳn rồi sao bây giờ lại thế này ? Sao anh không phù hộ để ông khỏe mạnh ? Sao anh lại đưa ông theo vậy ? Sao ông trời lại giáng thêm vào lỗi đau của tôi chứ ? Tôi hận cuộc sống này !
Chị có vào face của em một lần em có hai đứa con rất xinh đẹp. Cũng thương em vì em còn ít tuổi quá , so với em chị thấy chị còn kém bản lĩnh hơn em nhiều, đến bây giờ chị vẫn chưa dám đi ra khỏi nhà bởi ra khỏi nhà em. 23 t mà một nách hai đứa con việc làm thì không ổn định. em sẽ khó khăn hơn bọn chị rất nhiều , em đã định làm gì chưa?? có thực mới vực lên đạo có kinh tế con mới đỡ khổ chứ không chúng nó sẽ khổ lắm. Chị chúc em sớm tìm ra con đường để có công việc tốt có sức khỏe để nuôi các con, Chị em mình cungd cố gắng vậy."Đời người như cơn gió thoảng" Những ngày anh mất chị cũng đã làm tất cả những thứ mà đạo Phật dạy nhằm một tâm nguyện giúp anh siêu thoát, chị tin vào đạo Phật lắm, chị còn chuẩn bị đẻ xong để lại tất cả tiền và nhà cửa gửi con cho em trai chị nuôi chị sẽ lên thiền viện Chúc Lâm đi tu, nhưng nghĩ nhiều lắm mình không thể vứt trách nhiệm làm mẹ được sinh ra con phải có trách nhiệm nuôi con không giao cho ai khác dù điều kiện có tốt con vẫn cần mẹ trên hết.Rồi chị hiểu ra một điều tất cả tôn giáo đều chỉ giúp con người sống hướng thiện và bình tĩnh đối mặt với cuộc đời chứ tôn giáo không cao siêu như mình tưởng tưởng. Mình nuôi con nên người , thoát khỏi những cám rỗ , một lòng hướng thiện là mình trở thành phật sống rồi . Từ bây giwof hãy tu , tu trong chính đời thường này
Thương con đứt từng khúc ruột . Có những người 60 , 70 tuổi vẫn còn bố mà con mình mới vài tuổi đã chịu cảnh mồ côi . Trước đây , con san tình cảm cho cả bố lẫn mẹ thì ngày nay bao nhiêu tình cảm các con dành hết cho mẹ . Thương lắm , thương lắm những đứa trẻ mồ côi . Hãy cố gắng dạy con lên người , đó là nhiệm vụ quan trọng nhất của chị em mình bây giờ . Nếu mình đi lạc đường thì con chúng ta cũng lạc đường theo. Chiều nay chị mới đi đám ma anh bạn của chồng . Chị chỉ biết ôm vợ anh ấy khóc không cầm được nước mắt . Cuộc đời nhiều hoàn cảnh éo le , nhiều cái chết thương tâm . Anh bạn thân chồng chị đang làm ông chủ mấy lò vôi , máng đá , vợ chồng giầu có hạnh phúc . Vậy mà chiều hôm qua không biết thế nào mà anh ấy lại ngã vào lò vôi . Không cần nói thì chắc mọi người cũng hình dung ra nó thế nào . Chồng ạ ! Anh Doanh cũng đã theo anh về nơi 9 suối . Chồng đã gặp anh ấy chưa ? Sao các anh lại phải đi sớm vậy , để lại vợ con sống lay lắt tang thương vậy chứ ? Hôm nay , nhìn hình ảnh chị vợ anh ấy mà em đau , lỗi đau trong em lại tái phát nặng nề . Nhưng các anh hãy cứ yên nghỉ , chúng em sẽ sống thay cho các anh . Em sẽ thường xuyên xuống động viên chị ấy . Em sẽ cố hết sức để góp phần động viên tinh thần chị ấy. Buồn quá anh ơi !
Ban có dùng facebook ko vây?để chúng mình chia sẻ. Dù ox mình đã ra đi được hơn 4 tháng rồi, nhưng mình vẫn đau lắm. đi làm thì không sao chứ về nhà thì không một giây phút nào là không nhớ về anh ấy.
có lẽ ở đây em là người nhỏ tuổi nhất nhưng đã phải chịu nổi đau như các chị.có đau có buồn thì cũng ko thay đổi được gì,cứ cho là số phận mà chấp nhận bước tiếp vì con,ko còn sống cho bản thân mình nữa.em ko có phước để nghe những lời sau cùng của chồng,ko biết tâm nguyện của anh là gì?cứ như lúc chồng còn sống mà sống làm theo thôi.em nghĩ với cái chết của chồng em,e phải sống sao đề cùng anh chịu nỗi đau đó,riết rồi ai gặp em cũng nhân ko ra là e nữa,chê e này nọ,nhưng e chằng quan tâm,cứ lầm lũi mà sống lo cho con,mình diện để cho ai nhìn ,ai ngắm nữa đây.trong đầu em chỉ nghỉ về chồng và nghĩ cách kiếm thêm tiền dành dụm.cuộc đời được 5 năm hạnh phúc là đủ rồi.em chấp nhận khổ đau chỉ mong 1 điều duy nhất là chồng được siêu thoát,kiếp sau được sống lâu hơn,hạnh phúc hơn.trong phòng trong điện thoại em vẫn để hình chồng,em ko cho phép mình quên,e vẫn nhìn thấy được chồng,để em ko thấy mình lẻ loi.tới giờ em vẫn thay chồng làm công đức để gieo tâm lành cho chồng,để kiếp sau chồng có được chủng tử nhân lành mà được hường phước.giờ e chì sống cho con cho ba me 2 bên,và tu tại gia ,tu luôn phần của chồng,để kiếp sau được phước lành.cuộc đời còn dài khó tránh được những lúc xao lòng,nhưng em tin em và các chị ở đây sẽ vượt qua được vì bên mình còn có con,có gia đình lớn,và quan trọng có được người chồng tuyệt vời phải ko các chị?
em tin có thế giới bên kia.em cũng nhiều lần đi gọi hồn chồng em rồi,e tin vì gọi về e hỏi nhửng việc chỉ vợ chồng em biết,gần đây nhất là 15 tháng 2 âm lịch,gọi hồn những ngày rằm sẽ tốt cho chồng mình hơn,ko bị tội,người ta cho phép về mới được về,có lần e chứng kiến,gia đình người đó đi gọi hồn,người ta ko cho về mà cố về nên bị phạt đập đầu xuồng nền nhà cả 100 cái,chút xuất ra người bị nhập,đầu sưng quá chừng muốn chảy máu luôn,bửa đó chồng e về nói ko sao đi học được cứ trốn về ngoài,nhìn 3 mẹ con tối nằm mà ko đành lòng để đi,2 vợ chồng cùng khóc,e nói với chồng em là "a cứ vậy cũng ko giúp được mẹ con em,a phải đi học đề thành tài rồi quay về độ cho e và con,cứ như này a cũng khổ mà e cũng khổ vì a như vây."sau bửa đó nay được nửa tháng rồi em ko gặp chồng e nửa,e tin là a đã nghe e mà đi rồi.vì lúc trước trong 100 ngày,ngày nào e cũng gặp,qua 100 ngày thì 1 tuần gặp 2 3 lần,tới trước nữa tháng nay là ko gặp nửa.
Chi ah.ai cung co phan so cua minh.ko ai giup ai dc dau.tho mang het thi nguoi ta di thoi.dung trach chong chi.doi la be kho nen nguoi tot thuong ra di som chang? Noi dau mat chong qua lon roi.ko noi dau nao lam minh guc nga duoc.chi cu nghi rang gio day chong chi da co nguoi bau be roi.ko con co don nua.cho long dc thanh than nha chi
Em cũng chưa biết làm gì nửa chị ah?e cũng chưa quen voi cuộc sống nay.e ráng cố gắng làm mọi điều như khi ck e còn sống.lúc trước gđ e đi chơi suốt giờ ko còn ck,e muốn con e vẩn đc như vậy nên e cố ra khỏi nhà,chứ ra đường nhìn người ta có cặp,tủi thân khóc mà ko thấy đường chạy xe luôn.cuộc sống của e lúc trước nhiều người ghen tị,có ck đẹp trai,tài giỏi co ck 5 năm,nhưng chỉ việc trông con,đi chơi.nhà cừa cơm nước có người lo hết.e ko phai làm gì.giờ lại như này.hồi đó hãnh diện bao nhiêu,bây giờ tự ti bấy nhiêu.ck nuôi,bây giờ tới nhà ck nuôi.nhiều lần e xin đi làm mà mẹ ck ko cho,nói con e còn nhỏ.sống nhà ck ma 2 ko có ck cũng thấy ngột ngạt dù mọi người vẫn đối xử tốt.e giờ chỉ có làm công nhân thôi.hôm wa mới nhờ bạn xin việc dùm,nó nói e ko làm nổi đâu vì quen sung sướng rồi.giờ hc đã khác rồi.ko nổi cũng phải nổi thôi chị ah
Đau lắm chị ơi.thằng con lớn của e thương ba lắm.giờ cái gì của ba mua là nhớ hoài,ra đường gặp xe giống chồng e là nói xe ba.e hỏi ba đâu rồi.nó nói ba theo phật rồi,ko về nữa,nghe mà đau lắm chị ơi.mấy chị cũng đở hơn e,e ko có nghề nghiệp gì hết.mấy chị ơi,mấy chị có lòng tin vào đạo phật ko?hãy tìm hiểu để mình được thanh thản hơn.mấy chị hãy dẫn con đi chùa cúng dường tam bảo,làm nhiều việc thiện,phóng sanh hồi hướng công đức cho a được sớm siêu thoát.mình cũng ráng nuôi con nên người ,nương tựa vào phật pháp để kiếp sau được hp hơn.mình đã có được tình yêu vĩnh cửu rồi
fb của mình là Bituxuvi đó bạn.cùng chia sẻ nhé.còn fb bạn tên gi?