Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
[Tự truyện] Nhật ký của Mập - LeyLa
Chương 2 - Ký ức Mập có rất nhiều, chỉ là không dám nhớ
Tui luôn tin tưởng rằng mỗi con người ai cũng có vạn ngàn ký ức, từng năm từng giây đều có. Cho nên tui nói Mập có ít ký ức mà cũng tin được sao? Ký ức Mập có rất nhiều, chỉ là không dám nhớ...
Để tui thử nhớ lại coi. Nghĩ lại Mập vậy chứ cũng có nhiều cái siêu nhiên lắm nha.
Tàng hình - Hồi đầu năm ĐH, thầy kêu bắt cặp làm thành 1 nhóm để hỏi và trả lời rồi tính điểm. Tất nhiên là mấy bạn trai sẽ chọn hoặc mời các bạn gái chung nhóm với mình. Lần lượt rồi lần lượt, đa số nhóm đều là nam - nữ, cũng có vài nhóm là nam - nam, cuối cùng lớp còn lại một bạn nam và Mập. Bạn nam ấy đã hồn nhiên nói:
"Vậy tui bắt cặp với ai giờ?"
Trời đất! Mập ngồi ư hự đây mà, không thấy tui thiệt sao cha, rõ ràng là có nhìn thấy tui mà? Thầy ơi, cứu em sao cho đặng đi thầy! Nghĩ trong lòng vậy chứ mặt Mập vẫn tỏ ra bình thường như không biết gì.
"Vậy em chung nhóm với Gia Bảo nhé" . Thầy lên tiếng dùm rồi, mừng!
"Dạ. Ê đứa nào cho tao đổi nhóm coi" Nó dạ to rồi nhỏ giọng nói với mấy đứa khác.
"Ai biểu mày rùa bò làm chi, chịu đi mày ơi Haha". Mấy thằng khác chọc nó.
Trời trời mấy cha này, có nói cũng nói nhỏ một chút , đừng để tui phải nghe mấy lời này được không? Cha mẹ ơi vui quá, con thành Invisible Girl rồi!
Lực sĩ - Mỗi lần tới phiên lớp Mập trực thư viện, mọi người phải khiên cả mấy chục ký sách và giáo án xếp tới xếp lui. Lúc Mập cùng một bạn gái mỗi người ôm một thùng sách vào thư viện thì bạn nam chạy tới đỡ cho. Tất nhiên không phải là đỡ cho Mập và đối với Mập thì việc đó không có gì. Bạn nam đó tuy không đỡ cho Mập, nhưng cũng an ủi Mập một câu xem như là động viên tinh thần khi bị mấy đứa con trai xung quanh trêu là sao đỡ cho một mình nhỏ kia vậy:
" Đối với Gia Bảo nhiêu đây xi nhê gì, đúng không Gia Bảo"
" Ừa, Hehehe" . Cha mẹ ơi, nhờ cơm cha mẹ nuôi mà giờ con hình như rất khỏe mạnh (trong mắt họ nghĩ vậy), đối với một đứa con gái mập như con không có gì là nặng nhọc . Nhưng trái tim con lại quá yếu để mang nổi những vết xước này. "Được cái này mất cái kia" câu này cấm có sai nè.
Inox Girl (Iron Man) - Hôm bữa vừa bước vào cửa lớp quẹt phải một bạn nữ, cả xóm cuối lớp la lên : "Trời ơi chết con nhỏ rồi, đụng Gia Bảo một cái mà nó văng chục mét còn Gia Bảo không xi nhê". Mập cười kè kè nói "chắc tui người Inox Girl". Thiệt, tui cũng muốn Inox luôn trái tim mình nè mà có được đâu.
Người con gái có tính tự lập cao bá đạo - Ba năm Mập học ĐH, số lần mập được các bạn trai dắt xe ra dùm chắc phải đếm đến hết hai bàn tay, hai bàn chân mới đủ - khoảng 20 lần lận đó. Mấy lần đó hầu hết là vì Mập đi cùng mấy bạn gái khác nên mới được ké, ui thui kệ, dắt cho là mừng rồi.
Nhìn cảnh mấy bạn gái tan học, đứng 1 góc cho đỡ nắng rồi ôm túi xách đứng chờ mấy bạn trai dắt xe đem tới, ui trùi ui sao mà nó đã! Nhiều khi Mập tự độc thoại mỗi lúc dắt xe, kiểu như, "những thằng chỉ dắt xe cho gái đẹp, nó đâu phải đàn ông? Tự nhiên buồn vì nó làm chi Mập ơi?" , "Ở nước ngoài, phụ nữ muốn tự làm những điều họ có thể làm, mày cũng tập giống vậy đi Mập" , "Tụi con trai đó nó đâu có trách nhiệm là phải dắt xe cho mày đâu mà mày buồn hay trách nó?" . Tự an ủi với lòng dữ lắm đó, mà không biết sao nước mắt tui nó cứ rớt ra. Hay là tại trái tim nó mang vác nặng quá, đầy thùng rồi nên nó rớt bớt ra cho nhẹ. Chắc đúng vậy rồi.
Bởi vậy có một câu rất chuẩn: " Con gái sinh ra là để được yêu thương ". Chậc, phải chi câu đó thêm được chữ "dù mập hay ốm" thành "Con gái sinh ra dù mập hay ốm là để được yêu thương" thì có phải Mập đỡ gánh tạ trong tim không! Thiệt tình!
Khuấy động không khí - Lúc đó Mập vẫn rất tự ti không được như bây giờ. Trường tổ chức chương trình thi văn nghệ, tui lọt vô Chung kết. Trong lớp có 3 người đi thi mà mình Mập vô, 2 bạn nữ hiệp kia đẹp dữ lắm nhưng tiếc là không đậu. Hôm đi thi, 2 nữ hiệp đó xung phong makeup cho tui. Tui không biết tự nhìn mình ra sao, nhưng lúc ba má tui nhìn thấy tui trước giờ thi thì mặt hoảng hồn hỏi ai trang điểm cho con vậy, tui nói 2 chị trong lớp, rồi ba má tui không nói gì nữa. Bạn tui nói trang điểm gì mắt đen thui nhìn như con gấu panda. Thôi kệ, tới lượt tui hát rồi.
Lúc bước lên sân khấu cả mấy trăm người nhìn tui rồi cười ồ lên. Mập mặc váy, trang điểm gấu Panda trời ơi cô gái đẹp nhất đêm nay chắc cũng không nổi trội bằng tui nữa. Trước khi bước lên sân khấu tui cũng run lắm, nghĩ là khi lên đó chắc phải tìm ba má nhìn cho đỡ run. Nhưng lúc lên sân khấu ánh đèn sáng lóa mắt, nóng hừng hực, tui bất giác không kiếm được ai để mà "vịn" vào. Trước mắt tui chỉ là một khoảng không rộng lớn, không thấy rõ một ai, trừ mấy cái đèn pha.
Nhạc dạo lên, không khí vẫn cười rầm rầm ồn ồn, tui đứng chết trân chờ nhạc. Trời ơi cái bài Lặng Yên của Thùy Chi này, sao hôm nay nó dạo nhạc lâu vậy. Rồi tui bắt đầu hát. Không gian bây giờ đột nhiên yên lặng, trong tai tui chỉ còn nghe tiếng nhạc và tiếng chính mình. Tui bất giác nhìn mấy cái đèn pha, tạm thời đây là thế giới của riêng tao và mày đó đèn pha, tới đi, tới đâu thì tới.
"Lặng yên nghe tiếng mưa rơi, lặng yên để thấy đêm trôi
Lặng yên nghe tiếng thở dài, lặng yên nghe xót xa trong tôi.
Lặng yên khi anh nói chia tay, lặng yên nghe nước mắt rơi.
Lặng yên trong cơn mưa buồn, lặng yên nghe nỗi cô đơn.
Thôi đành em cất bước ra đi, thôi đành để xót xa riêng em.
Thôi đành giữa phố người đông vui."
Khi nhạc kết thúc, mấy giây sau tui nghe thấy tiếng vỗ tay rất lớn, quay sang tay phải thấy mẹ tui đang khóc, đầu tui chẳng có gì, tui cuối chào và bước vào. Tui nhớ rõ, khi đã bước vào nhưng tiếng vỗ tay vẫn còn. Tui nhớ rõ lắm, vì đối với tui nó như miếng băng keo cá nhân dán chặt vào tim.
Kết quả, tui được giải Khuyến Khích, lúc trao giải xong 2 MC còn mời tui ra sân khấu 1 lần nữa, rồi hỏi tui:
"Bạn có thể cho biết lý do mà bạn tham gia cuộc thi này không bạn Gia Bảo?"
Tui nghe hỏi mà muốn ngừng thở. Bởi tui biết chắc trong cuộc thi này, không ai có lý do kì cục như tui. Hít một hơi dài tui trả lời:
"Từ trước cho đến bây giờ, em vẫn quá tự ti với bản thân.Em đã trốn tránh ánh mắt của rất nhiều người, và cũng rất nhiều người lén nhìn em với ánh mắt soi mói. Em không muốn chạy trốn nữa, em muốn đối mặt với tất cả ánh mắt và em muốn đứng cho họ nhìn nếu họ muốn vậy. Em muốn đối mặt."
2 MC khựng một lúc, còn khán giả thì tiếp tục vỗ tay cho tui còn lớn hơn nữa. Má tui tiếp tục khóc.
Hôm đó dù chỉ được khuyến khích, nhưng tui thấy mình đã thắng bản thân mình. Cũng từ hôm đó, tui đã dần ghê gớm hơn xưa ...
"Con người luôn quên những điều họ nên nhớ, và luôn nhớ những thứ họ muốn quên"
03:28 CH 07/02/2013
[Tự truyện] Nhật ký của Mập - LeyLa
Chương đầu - Mập không có nhiều ký ức
Ký ức của Mập không có gì nhiều.
Cấp một, cấp hai bình thường.
Cấp ba thì nhiều hơn, ví dụ như Mập không có tình cảm của tuổi cặp kê với bạn nam nào, cũng không có lá thư, cành hoa nào từ mấy cái dịp lễ. Đại loại là vậy. Nhưng mà khoan, con gái tuổi mắt nai mà suốt thời đi học không nhận được quà thì cũng chấp nhận đó. Nhưng ngay cả một cử chỉ ưu ái nhỏ nhặt Mập cũng không nhận được, vậy có khác thường lắm không ta? Chắc không đâu, tụi nó cũng là tuổi mới lớn thôi mà!
Lúc thi tốt nghiệp xong, Mập quyết định chọn một trường ĐH của Quốc tế tại Việt Nam. Lý do hả? Có nhiều lắm. Nghe chừng ở đó, chương trình học mới hơn, thiết thực hơn,sau này đi làm cũng tốt. Nhưng mà lý do chính của Mập là ở đó cũng toàn con nhà khá giả, "phú quý sinh lễ nghĩa" nên thể nào cũng lịch sự hơn hẳn. Mấy cái từ "Ê mập địch" "Con heo" "Quái vật" chắc sẽ không bao giờ phải nghe thấy nữa. Nghĩ vậy thôi mà thấy mừng quá chừng. Con xin lỗi ba mẹ nha, con chọn trường mà lý do chính không phải là chuyện học.
"Đời không như là mơ" câu này ai cũng từng nói, giờ Mập thấy đúng y. Trời ơi, giờ tui mới biết, giàu hay nghèo cũng chỉ khác nhau cái số lượng tiền. Còn về cách sống, nó y chang đó nha! Nhưng tất nhiên, dân nhà giàu học cao đâu có ai mà nói ra mấy cái từ Mập sợ phải nghe đó. Nhưng mà ngộ lắm, dù họ không nói ra mà chỉ dùng ánh mắt, thì nó cũng đủ dậm tan nát trái tim mà Mập nghĩ là mình sẽ được chữa lành. Bởi vậy mới nói, giết gà cũng có nhiều cách, cắt cổ gà theo kiểu truyền thống hay chích thuốc vào cổ gà theo cách công nghiệp tiên tiến gì thì cuối cùng nó vẫn là chết thôi. Sao tui liên tưởng phong phú vậy ta!
Tui lại tự nghĩ, Đại học có cách cấp 3 là mấy đâu? Cho nên đó cũng chỉ là những đứa trẻ tuổi đang trưởng thành thôi mà. Vô tình làm Mập buồn cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng mà các bạn nhỏ ơi, lớn mau lên nha, trước khi trái tim Mập không thể chữa lành.
03:26 CH 07/02/2013
Truyền thuyết về Sayania -Vùng đất bị lãng quên
Truyện này là truyện truyền thuyết của game Lineage 2 á các mẹ ui ^^ Bác dịch truyện này cũng là dân Lineage 2 thì phải nhưng thấy bác ấy drop truyện lâu lắm rùi, hiện giờ chắc ko hy vọng gì nữa :(
02:39 CH 22/12/2012
[Ngôn tình] Vương Gia rất gấp - Tử Đinh Hoa Hương
Chương 3: Mưu kế hại nàng
Vừa dứt lời, trước cửa liền vang lên một chuỗi tiếng bước chân, Tử Đinh Hương ngẩng đầu nhìn thấy những bộ váy hoa trang trí bắt mắt chen chúc tiến vào.
“Đinh Hương a, Tam nương cùng cả phủ cùng nhau đến thăm ngươi” Tam phu nhân hô lớn đến nỗi từ xa đã nghe rõ tiếng.
“Thất muội a, người đúng là càng ngày càng xinh đẹp đó nha” Tam tiểu thư kéo giọng ngọt đến nổi Tử Đinh Hương nổi hết cả da gà.
Cả tiểu viện bây giờ đã nồng nặc mùi phấn son bay tỏa khắp nơi.
“Tam tỷ còn phải nói sao, Thất muội bây giờ mười ba tuổi, cũng đã có thể lập gia thất được rồi, Thất nương ngày trước đã đẹp như vậy, Thất muội đương nhiên sẽ không có chổ nào xấu, Thất muội a, ta là Ngũ tỷ a, ta đem cho ngươi quần áo mới , ngươi mau nhìn xem, có thích hay không.”
Một đám nữ nhân bảy miệng tám lời, đều là lời hay ý tốt, mấy nha hoàn đi theo ngoài mặt cũng mang vẻ tươi cười, nhưng trong mắt đều ánh lên mấy nét cười nhạo kế.
“Các vị phu nhân, các vị tiểu thư, các người làm gì vậy?” Tiểu Thúy xem ra tiểu thư đang bị dọa đến ngây người, vội vàng cười giải vây nói.
Thật ra Tử Đinh Hương chỉ là đang suy nghĩ, phủ thừa tướng tổng cộng mười vị phu nhân, trừ mẫu thân bạc mệnh, chín vị phu nhân còn lại sống đều rất xa hoa phú quý. Có hết thảy 4 vị thiếu gia, thì tất nhiên không cần lo gì đến chuyện ban hôn, chỉ còn lại 5 vị nữ nhi và nàng, dù sau nàng còn có các muội muội khác nhưng năm nay mới chỉ lên mười.
Tử Anh là nữ nhi của Tam phu nhân năm nay đã mười sáu tuổi, lớn nhất lại chưa có hôn phối, Tam phu nhân đã sớm tính hôn kế với Thái tử gia, nhưng còn chưa tính toán xong thì hoàng thượng đã ban hôn cho cái lão Vương Gia mắc bệnh này, mộng đẹp trở thành phượng hoàng trong phút chốc phải dời lại, nên tất nhiên chủ ý ép hôn này cũng là do nàng nghĩ ra.
Nhị tiểu thư Tử Thi Vân là nữ nhi của Tứ phu nhân, nàng là người ít nói nhất, ngày thường vốn đã không nói gì, nay đến việc ban hôn cũng là không lên tiếng, trong các huynh đệ tỷ muội thì nàng đối xử với Tử Đinh Hương là hiền lành nhất. Có mấy lần nàng luôn muốn Tiểu Thúy giao cho nàng thêu giùm nhưng luôn bị từ chối. Tam muội muội của nàng là Tử Thi Vũ đang luôn miệng ra giọng ngọt ngào không buông tha Tử Đinh Hương.
Tứ tiểu thư Tử Hà là nữ nhi của Ngũ phu nhân, nàng sở hữu nét đẹp cùng nhiều tài vẻ, khuôn mặt lúc nào cũng có nét cười nhàn nhạt, làm người khác khó mà nắm bắt con người nàng.
Ngũ tiểu thư, Lục tiểu thư đều là nữ nhi song sinh của Lục phu nhân, thân phụ là thân thích dòng dõi chức thật cao, cho nên tính tình được nuông chiều từ nhỏ, thường hay sinh sự vô lý.
“Các vị mẫu thân, các vị tỷ tỷ, sao hôm nay lại rãnh rỗi mà qua thăm Tử Đinh Hương?” Tử Đinh Hương đảo mắt nhìn qua mỗi người rồi lấy vẻ mặt ngạc nhiên vui vẻ.
“Ai nha, Tử Đinh Hương, bây giờ ngươi có thể hiểu như vầy, ngày mai Tứ Vương Gia đến phủ chúng ta tuyển vương phi, lão gia nhà ta lúc đó sẽ nói tất cả nữ nhi đều đã ra ngoài, cho nên lúc đó người trang điểm thật đẹp, tỏ chút lễ nghĩa thì ngày mai sẽ là cơ hội tốt cho người một bước bay lên cao. Cho người có thân phận thật tốt, nương nương ngươi dưới suối vàng mà biết chắc cũng sẽ thấy cảm động a” Tam phu nhân vẻ mặt thân thiết nói.
“Hả, Thật sao? Vậy thật cảm ơn các vị mẫu thân cùng các tỷ tỷ còn nhớ đến Tử Đinh Hương” Tử Đinh Hương cười lạnh, đáp lời rất lễ phép.
“Tiểu Thúy, ngươi công lao cũng thật không nhỏ, Thất muội được ngươi dạy dỗ thật không có gì sai , có chút ra dáng vẻ tiểu thư a” Đại tiểu thư Tử Anh miệng léo nhéo ngọt lịm, âm thanh vây quanh Tử Đinh Hương muốn chóng cả mặt.
“Các vị tỷ tỷ đều không muốn làm Tứ Vương Phi sao? Tử Đinh Hương quá nhỏ, sợ Tứ Vương Gia sẽ không thích” Tử Đinh Hương ra vẻ sợ hãi đáng thương hỏi.
“Làm sao có thể, mười ba tuổi cũng đâu có nhỏ, Tử Đinh Hương tá phần xinh đẹp, hơn nữa nương sẽ dạy ngươi cách lấy lòng Tứ Vương Gia , cam đoan hắn cưới ngươi” Lục phu nhân che miệng cười nói.
“Thật vậy không? Vậy tốt quá, Tử Đinh Hương rất thích làm Vương Phi, về sau đều có món ngon để ăn phải không?” Tử Đinh Hương ra vẻ hồn nhiên tươi cười nói.
“Không sai, không sai, Tử Đinh Hương làm Tứ vương phi sẽ có thật nhiều món ăn ngon, đồ đẹp mặc. Tới đây đi, nương và các tỷ sẽ dạy cho ngươi.” Tam phu nhân cùng các tỷ tỷ đôi mắt sắc lẹm kéo Tử Đinh Hương tới bàn trang điểm, không ngừng bày cho nàng mấy chiêu câu dẫn lão Vương Gia mắc bệnh kia, đến trời tối mới chịu quay về.
“Tiểu thư, vì sao ngươi muốn nghe mấy người ấy nói? Tứ Vương Gia, hắn rất có khả năng là sắp chết rồi!” Tiểu Thúy giờ mới có cơ hội hỏi.
“Tiểu Thúy tỷ tỷ, kỳ thực là ở đây mới ngốc hay đi tới Tứ vương phủ là ngốc , ngươi nói xem nơi nào tốt hơn?” Tử Đinh Hương tựa đầu vào giường nhàn nhạt dò hỏi, nàng đúng là bị đám nữ nhân kia làm cho cả ngày hôm nay mệt chết.
Tiểu Thúy hoảng sợ nói: “Nhưng mà tiểu thư, Tứ Vương Gia hắn là kẻ bị bệnh lao từ lâu, còn có khả năng truyền nhiễm, cứ cho là lỡ như ngươi phải gả cho hắn, sau đó hắn liền đi đời nhà ma, đến lúc đó nói không chừng người cũng phải chôn cùng, tiểu thư, ngươi đừng lóa mắt, vạn lần cũng đừng làm theo lời các phu nhân bảo”
Tử Đinh Hương cười nhàn nhạt không nói, căn bản những gì Tiểu Thúy nói nàng cũng đang nghĩ trong lòng.
Sáng sớm hôm sau, đám nữ nhân kia lại tới nữa, theo y như kế bàn hôm qua, đem Tử Đinh Hương trang điểm xinh xắn đẹp đẽ, không cho nàng có cơ hội từ chối đón khách sảnh, dù cho Tiểu Thúy có hai mắt đỏ bừng cũng không dám lên tiếng ngăn cản.
Hôm nay phủ sảnh đón khách, khắp nơi treo đầy lồng đen đỏ vui mừng.
Đại quản gia đang chỉ lệnh cho các nô tài đứng đón khách trước sảnh, xung quanh hoa viên bày biện chậu hoa, khắp nơi còn được rãi phấn thơm, mùi hương bốn phía khiến ai cũng thấy phấn khởi thoải mái.
Chỉ khác thường ngày là các tiểu thư hôm nay ăn mặc rất bình thường trong khi Tử Đinh Hương tiểu thư lại toàn thân là đơm hoa tím, trên mặt đã phũ phấn thơm mi cong như họa, tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng mắt ánh lên vẻ tinh tường vô tư ấm áp khiến ai thấy cũng phải rung động trong lòng.
Nhường cho nàng đứng một mình trong hoa viên cảnh sắc động lòng người, các nữ nhân khác tập trung ở xa tụm đầu lại nghe ngóng, chờ xem Tứ Vương Gia nhất kiến chung tình nàng. Tử Đinh Hương trong lòng cười lạnh, như vậy mà cũng đòi tính kế với nàng ? Tuy rằng danh hiệu Vương Phi quả không sai, nhưng nàng cũng không phải xuyên không đến đây để bị chôn cùng ai. Huống chi nàng chỉ mới mười ba tuổi, lão bệnh Vương Gia kia là bệnh lao chứ cũng không phải là kẻ ngốc, chẳng lẽ có thể thành hôn với đứa trẻ mười ba tuổi sao?
Nhất kiến chung tình? Hừ! Kẻ nam nhân lại có thể thích tiểu hài nhi hay sao? Tuy rằng thân thể này không phải của nàng, nhưng dù sao cơ thể cũng quá mỏng manh, so với dáng của các tỷ tỷ , nàng chẳng khác gì hạt đậu không nảy mầm, chẳng có hương vị gì của nữ nhân.
Giả bộ sợ hãi, nép người bên thành tường, váy cánh hoa của nàng bay lòa xòa theo gió, đôi tay nhỏ bé mân mê những cánh hoa được thêu trên khăn.
Đột nhiên, tên lính nô tài hô vang âm thanh chừng như nửa phủ tướng quân cũng nghe thấy: “Tứ Vương Gia giá lâm!”
Tử Đinh Hương ngẩng đầu , mắt mở to nhìn mấy người khiên một cái đại kiệu, thoáng sau bức màn che mơ hồ là một tư thế lười nhác của nam nhân, không thấy rõ tướng mạo, nhưng đã nghe tràn ho khan chói tai của hắn.
Đứng trước kiệu nửa bước là một vị nam nhân mặc y phục triều đình, tướng mạo đường đường là một trung niên nam tử, chính là phụ thân nàng, đương kim thừa tướng Tử Thư Hầu.
04:52 CH 03/12/2012
[Ngôn tình] Vương Gia rất gấp - Tử Đinh Hoa Hương
Chương 2: Vương gia đến tuyển phi
Nửa đêm, ánh trăng nhẹ nhạt, gió lạnh phơ phất thổi...
Tử Đinh Hương nhìn sang bên cạnh giường, Tiểu Thúy đã ngủ say. Nàng chậm rãi đứng dậy bước qua, khóe miệng hiện ra một nét cười ấm áp không phải của đứa trẻ nhỏ.
Ánh mắt nàng lạnh dần, bước ra khỏi phòng, ngước nhìn sao trời khẽ nhếch miệng mĩm cười có thoáng chút tinh quái.
Hít một hơi thật sâu, nàng nhanh chân len lỏi qua cách vách tường đi đến khu thượng phòng , leo lên nóc nhà nàng quan sát , toàn bộ phủ thừa tướng hiện ra trước mắt, trong mắt nàng hiện lên một giây quạnh quẽ.
Tử Đinh Hương của hiện đại là một trạch nữ, suốt ngày chỉ ngồi Internet làm công tác biên tập, làm những công việc bình thường, thích xem phim đọc truyện, kết bạn giao lưu, đã có 2 mối tình nhưng đều vì không hợp tính mà chia tay. Nhưng không ai biết nàng mang trong mình một bí mật, nàng là truyền nhân đời thứ 108 của Hắc Gia tộc. Cái gì mà Hắc Gia tộc ? Tất cả chỉ là một truyền thuyết lâu đời thôi.
Hắc Gia tộc được thành lập từ 1000 năm trước, khi đó là chống lại triều đình, cướp của người giàu chia cho dân nghèo, hành hiệp trượng nghĩa. Cả gia tộc đều có võ nghệ cao cường, biết hết đa số các loại võ công, lại còn có tấm lòng thiện lương. Cả một giang hồ thế hệ đều đồn vang, nhưng sau đó, thiên hạ thái bình, Hắc Gia tộc cũng dần dần mai danh ẩn tích. Cuối cùng bị người đời dần quên lãng.
Đến thời hiện đại của Tử Đinh Hương thì việc làm của Hắc Gia tộc là trái pháp luật, nhưng ngặc nổi nàng lại không thể không tiếp nhận, vì trước khi cha nàng qua đời đã di ngôn cho nàng làm theo. Cho nên Tử Đinh Hương từ khi lên 5 đã được mẹ rèn luyện cho võ công của Hắc Gia tộc truyền lại. Nhưng nghiêm cấm nàng sử dụng, chỉ trừ khi bản thân và bạn bè bị nguy hiểm thì mới được dùng.
Chính nàng cũng không nghĩ có một ngày sẽ xuyên không mà đến đây, có dịp làm truyền nhân đời thứ 108 của Hắc Gia tộc. Nàng cũng không sợ hãi quá mức với những thứ hiện tại, trong lòng nàng chỉ có duy nhất 1 ý nghĩ, đó là phải bình an mà sống tốt.
Phủ thừa tướng xa hoa phú quý, rộng lớn kinh người, sân lớn sân nhỏ đếm sơ cũng đã hơn 30 cái, các hoa viên là vô số kể, nếu không quen chắc chắn sẽ lạc đường.
Cũng may là Tử Đinh Hương sớm đã nghe được trong phủ đang sắp xếp hàng hóa mới vào phủ, cho nên nàng men theo những con đường nhỏ, nấp vào các lô hàng hóa lớn khi có thị vệ đi qua, thoáng chốc nàng đã lẻn vào phủ chính.
Tử Đinh Hương ngó quanh, kiểm tra các phòng, thoáng thấy bếp ửng than hồng, hơi nóng của thức ăn bốc lên thơm phức, lòng bỗng dâng lên tức giận, nhiều đồ ăn thừa như vậy , vì sao lại keo kiệt với nữ nhi của chính hắn?
Nhìn xuống thùng rác,gián bò trên mấy cục thịt gà to nguyên vẹn bị vứt vào thùng, mắt nàng lướt nhanh qua kèm theo một ánh mắt tối sầm lạnh lẽo.
“Này ông thừa tướng phụ thân, ngoại trừ thân thể bên ngoài này ra, những thứ khác ngươi ta cho cũng không bằng súc sinh gián chuột. Người cha như vậy mà mẫu thân còn dặn ta phải ngoan ngoãn nghe lời, chờ hắn an bày cho một hôn nhân tốt? Mẫu thân à, người quả thật là rất ngốc rồi.” Nàng nhạt nghĩ.
Nỗi giận dâng lên vô cùng, dường như mắt nàng bỗng thoáng có chút ướt nhưng nàng lập tức ổn định tâm tư, lẻn ra sau kho bếp, bắt đầu tìm kiếm những thứ có thể mang đi. Nàng mở cái tủ thứ nhất, là hơn mười ngàn tổ yến, nhân sâm đã được ngâm sẵn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ranh mãnh.
“Ha, là cổ ta cũng đang hơi khát.” Nàng với tay cầm lấy không hề khách khí, uống hết lọ này đến lọ khác, nàng uống rất nhanh để mỗi lọ đều quá một nửa tràn ra ngoài đất.
Cái tủ thứ hai là kho chứa lương thực khô, nào cũng lấy ra một chút hoa quả hải sản đã phơi khô, rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng thoáng nghĩ đến cái đại gia đình ác độc này, nàng cười lạnh rồi nhìn mấy con gián ở dưới, ném chúng vào mấy tủ lương thực. Ta cho đấy, các người cũng nên nếm thử mĩ vị từ gián nha.
Nàng rời đi một cách an toàn, trở lại tiểu viện của mình, đem hết lương thực phơi khô bỏ vào tủ nhỏ, rồi đem hoa quả khô quay về phòng, đặt lên giường của Tiểu Thúy. Thế nào Tiểu Thúy cũng một phen vừa mừng vừa sợ cho xem.
Tử Đinh Hương tất nhiên không sợ bọn người trong phủ tới tìm nơi này, vì tiểu viện này quá lắm thì cũng nửa tháng mới có người ghé 1 lần, vốn không phải nơi mà người thường lui tới, vốn dĩ cũng không ai nhớ đến. Hơn nữa, thiếu mất 1 con gà hay 1 ít lương khô thì đối với cả kho hàng hóa của phủ thì cũng không ai thèm để ý, quá lắm chỉ nghĩ nô tài trong phủ đói bụng ăn lén vậy thôi.
Quả nhiên lần đầu lấy trộm của nàng cũng không khiến nổi cho1 ngọn cỏ lay, Tiểu Thúy ban đầu cũng là tim gan hoảng loạn nhưng sau cũng yên lòng. Mỗi ngày đều có thịt để ăn nên nét mặt của cả hai dần bắt đầu hồng hào đầy sức sống, xương cốt cũng cứng cáp. Trong góc tiểu viện đơn sơ, vang nhẹ những trận cười thanh thanh.
Tất nhiên là Tiểu Thúy cũng không thể hiểu nổi, tiểu thư sao có gan lớn vậy và sao làm được chuyện như vậy, nhưng nàng không nói gì, cũng không hỏi, bản thân nàng chỉ mong sao tiểu thư nhanh chóng lớn lên, khỏe mạnh rồi lập gia định là tốt rồi.
Nhìn tiểu thư gầy thanh thoát, khuôn mặt nhỏ nhắn kia đã bắt đầu hồng hào vì ăn no đủ, làn da kia cũng ngày càng mềm như cánh hoa, đúng là càng nhìn càng thích, tiểu thư quả nhiên đẹp giống hệt phu nhân vậy.
Một hôm, Tử Đinh Hương đang nằm trong sân tu thân dưỡng khí, Tiểu Thúy sắc mặt kích động, vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào kêu lên: “Tiểu thư, không tốt rồi!”
Tử Đinh Hương bị nàng dọa đến nhảy dựng lên, đến đây đã hơn một tháng, vì muốn khôi phục sức khỏe cơ thể mà nàng không đi ra ngoài, vì nàng biết với cơ thể lúc trước mà trốn ra ngoài thì chỉ có mang họa vào thân. Cuộc sống trôi qua yên một tháng nay làm nàng có một chút thích thú. Nàng chưa thấy Tiểu Thúy hốt hoảng như vậy bao giờ, trong lòng có chút dự cảm không hay.
“Tiểu Thúy tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì?” Thân thể của đứa trẻ 13 tuổi đúng là không thích hợp để nói ra câu nói bình tĩnh này, nhưng nhìn Tiểu Thúy có vẻ không phải dọa nên nàng cũng không để ý.
“Tiểu thư, Vương gia mắc bệnh kia muốn tiến phủ ta để tuyển vương phi! Lão gia truyền lệnh cho tiểu thư ngày mai đến sảnh chính đón Tứ Vương Gia!” Tiểu Thúy mặt đầy nôn nóng.
“Hả? Chuyện này có gì là không tốt? Cứ kệ thôi? Ta chỉ mới 13 tuổi, chẳng lẽ cha muốn đem ta gả cho Vương gia? Ta nhìn cũng chẳng có điểm nào xem được” Tử Đinh Hương hoàn hồn thở ra bình tĩnh lại.
“Không phải a! Vị Tứ Vương Gia kia bệnh lao thành tật đã lâu rồi, mấy vị phu nhân kia là có ý đem gả tiêu thư đi a, hơn nữa hoàng thượng nói rõ là muốn ban hôn cho tiểu thư phủ thừa tướng, chỉ sơ Tứ Vương Gia kia có từ chối cũng là không thể a!” Tiểu thúy rơi nước mắt “Ta nghe mấy nha hoàn khác trong phủ nói, các phu nhân đều đã bàn với nhau, muốn đem ngươi ra ngoài cho khuất, nàng nữ nhi rồi cũng thành quả phụ!”
“Không phải nói đích thân vương gia tuyển chọn sao?” Tử Đinh Hương sửng sốt.
“Nói là nói như vậy, nhưng khả năng thủ đoạn của vị phu nhân người hẳn đã biết, các nàng sẽ không để cho nữ nhi của mình phải chịu khổ, phu nhân nếu còn sống thì tốt rồi, tiểu thư, chỉ sợ sắp có người đến .” Tiểu Thúy nói mà nước mắt không ngừng rơi xuống.
“Trước mắt ngươi đừng quá lo lắng, ta sẽ không để như vậy đâu” Tử Đinh Hương nhẹ nhàng ôm lấy nàng, trong lòng cũng có chút loạn, nếu bầy nữ nhân độc địa kia cấu kết lại hại nàng tìm tới cái chết, nàng có cơ hội thoát hay sao?
04:50 CH 03/12/2012
[Ngôn tình] Vương Gia rất gấp - Tử Đinh Hoa Hương
Chương 1: Thục nữ hóa trẻ con
Dù có thế nào chăng nữa, Tử Đinh Hương cũng không bao giờ ngờ có ngày mình lại xuyên không. Thục nữ 26 tuổi mà nháy mắt đã bị giảm đi một nửa, trở thành đứa nhóc tuổi 13. Dù có biết mấy chuyện tương tự qua phim truyện nhưng tâm trí nàng không khỏi hỗn độn.
“Tiểu thư, ngươi tỉnh? Ngực còn đau không?” Nha hoàn Tiểu Thúy nhìn nàng với đôi mắt lo lắng.
Tử Đinh Hương sờ ngực mình, có chút sưng đau nhưng nàng cũng không có tâm trí nào để ý trước việc hiện tại là nàng đã xuyên không, hai mắt nàng đầy kinh ngạc.
Khóc không ra nước mắt, nàng nhớ rõ là sau khi xem xong quyển tiểu thuyết đã ngoan ngoãn đi ngủ và lạc vào giấc mơ, bỗng nhiên lại xuyên không đến cảnh trong giấc mơ đó rồi lại hóa thành tiểu cô nương này. Thật khéo trùng hợp là tiểu cô nương này cũng có tên là Tử Đinh Hương, chẳng lẽ vì cùng tên mà nàng mới có thể xuyên không đến đây.
“Tốt rồi, Tiểu Thúy tỷ tỷ, mẫu thân mất đã ba năm, ngươi đi theo ta như vậy sẽ rất vất vả, không bằng ngươi đến chổ của nhị tỷ, nàng sớm đã thích ngươi hiểu chuyện khéo tay, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi” Tử Đinh Hương lên tiếng khuyên nha hoàn nên tìm nơi tốt mà đến.
“Tiểu thư, ngươi nói bậy bạ gì đó? Tiểu Thúy sẽ không rời tiểu thư đâu!” Tiểu Thúy chấn động, ngước lên giường nhìn gương mặt tiểu thư thấy nàng dường như không thật sự có ý đó, nàng khẽ yên tâm hơn rồi đứng lên, mắt vẫn nhìn tiểu thư một cách sắc bén.
Tử Đinh Hương hơi nhoẻn khóe miệng, xem ra tiểu nha đầu này đối với chủ thân thể hiện tại là toàn tâm toàn ý.
“Tiểu Thúy tỷ tỷ, vất vả cho ngươi rồi, chỉ trách ta tiểu thư vô dụng” Tử Đinh Hương nắm lấy tay nàng, chợt nhận ra những ngón tay đầy chai sạn, trong lòng đầy đau xót.
“Tiểu thư, người đừng nói như vậy, phu nhân đối với Tiểu Thúy có ơn cứu mạng, Tiểu Thúy thề sống chết đều sẽ đi theo tiểu thư, tiểu thư, người đừng lo lắng, Tiểu Thúy hôm qua đi bán khăn thêu uyên ương đã đổi một ít thịt, ta lập tức đi nấu cơm cho ngươi” Tiểu Thúy cao hứng nói.
“Được.” Tử Đinh Hương buông tay, mỉm cười nhìn nàng chạy đi.
Ánh mặt chợt tắt, nhìn quanh bốn phía, từng thấy trong mộng nên chỗ này có chút cảm giác quen thuộc.
Thân thế hiện tại là Tử Đinh Hương, năm nay 13 tuổi, là thất nữ nhi của đương kim thừa tướng “Tử Thư Hầu”. Tuy là thiên kim của phủ thừa tướng, nhưng phụ thân nàng ham mê sắc đẹp, cưới đến mười phu nhân, con cái vô số kể. Mẫu thân đã mất năm nàng 3 tuổi nên không còn ai chăm sóc ngó ngàng. Trong phủ to như vậy nhưng nàng chỉ sống tại một tiểu viện nhỏ đơn sơ vắng vẻ ở phía Bắc phủ có tên là “Đinh Hương uyển”. Một tháng chỉ được phát cho 2 lượng tiền tiêu, nàng và Tiểu Thúy ăn uống đạm bạc lắm thì cũng có thể miễn cưỡng qua ngày nhưng nói đến ăn no hoặc mua quần áo mới là điều vọng tưởng.
Mẫu thân nàng cũng vì phụ thân ngày càng nhiều tiểu thiếp, sau cũng không ghé thăm mẫu thân nàng dù là liếc mắt một cái, mẫu thân nàng vì ôm nỗi hận này mà chết, trước khi chết mẫu thân nàng cũng không yên lòng, dặn cho nàng phải nhất định ngoan ngoãn nghe lời, hy vọng một ngày nào đó sẽ được phụ thân thương hại và tìm cho nàng một nơi tốt để gả.
Tử Đinh Hương trong lòng cười lạnh, nếu ngoan ngoãn thì cũng chỉ mong có đường thoát nơi đây, chỉ e là thân thể gầy yếu này không chịu nổi đến lúc đó mà thôi.
Hai mắt nhìn quanh bốn phía, một căn phòng nhỏ đơn sơ, chỉ có duy nhất một vật đập vào mắt là một chậu hoa Tử Đinh Hương nở rộ, hương thơm ngát xông vào mũi, đó là loài hoa mà mẫu thân nàng thích nhất, cho nên lấy đó để đặt tên cho nàng.
Tháng 4 tuy rằng là mùa xuân, hoa nở rộ, nhưng vẫn thấy không khí ãm đạm não nề. Tử Đinh Hương phủi phủi bụi trên váy, chậm rãi đi đến trước gương.
Người trong gương thật nhỏ gầy, rõ ràng là suy dinh dưỡng, một khuôn mặt trái xoan tái nhợt gầy gò, dù vậy vẫn có thể nhìn ra những đường nét không hề tệ, hàng mi cong cong, cái mũi thanh cao, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, hơn tất cả đó là một ánh mắt sâu sắc, mỹ miều. Nếu được nuôi dưỡng tử tế thì sau này nhất định khuynh quốc khuynh thành. Cũng là điều đương nhiên, vì mẫu thân nàng cũng vốn là mỹ nhân.
Mắt nàng nhìn xuống dưới, tay bất giác sờ sờ các nơi, đều là một thân thể cứng nhắc, nàng bất giác thở dài, 13 tuổi chính là đang ở tuổi dậy thì, chỉ lo cứ đà này thì cơ thể này vẫn phẳng lì không phát triển. Nàng khẽ nhíu mày rồi mĩm cười chạy thẳng đến sân bếp nhỏ.
“Tiểu thư, sao ngươi ra đây? Trời còn rất lạnh, thân thể ngươi lại vừa tỉnh dậy, mau vào trong nghỉ ngơi , Tiểu Thúy làm xong cơm sẽ mang vào ngay.” Đang ở bếp nhóm lửa, thấy vậy Tiểu Thúy vội vàng la lên.
“Ta không sao mà, Tiểu Thúy tỷ tỷ, chúng ta có muối không?” Tử Đinh Hương dò hỏi.
“Có, chỉ là không nhiều lắm, tiểu thư cần muối làm gì?” Tiểu Thúy kinh ngạc hỏi.
“Ta cần dùng, cái này sao?” Tử Đinh Hương liền nhìn vào cái lọ gia vị nho nhỏ bằng sành.
“Tiểu thư, người muốn làm gì a, là muối nhưng mà quý lắm.” Tiểu Thúy thấy nàng cầm đi ra ngoài, gấp gáp đến độ trán đổ mồ hôi.
“Ta biết mà, người yên tâm, ta sẽ xài có chừng mực” Tử Đinh Hương trong lòng thở dài, xem ra tiểu nha đầu này làm nàng khó chịu một chút.
Trong góc viện có một hòn non bộ nhỏ, một bên là mấy cành liễu, góc tường thì đầy hoa Tử Đinh Hương đang nở rộ thật nên thơ làm tâm tình nàng cũng tốt lên nhiều, đây đúng là câu “Việc gì đã đến thì cứ bình thản mà chấp nhận” [ Ký đến chi tắc an chi], huống chi bản thân nàng vốn mê tiểu thuyết xuyên không.
Cơ thể bé nhỏ này có chút vô lực, nàng bất quá phải ngồi xổm bên cạnh giếng bắt đầu dùng ngón tay dính muối đánh răng, nước giếng lạnh khiến nàng càng thêm tỉnh táo, suy nghĩ về những chuyện sắp tới phải làm, dù sao thì nàng cũng phải chăm sóc cho cái thân thể gầy gò này mới được.
Nửa tháng sau, sắc mặt Tử Đinh Hương đã tốt lên rất nhiều, ngực cũng không còn đau nữa, sáng sớm liền ra sân tập Yoga, Tiểu Thúy xem nàng tập mấy ngày nay rồi nhưng càng xem càng hồ đồ.
“Tiểu thư, người mỗi ngày làm mấy động tác kì quái đó là võ công sao” Tiểu Thúy hiếu kỳ nói.
“Không, đây là tập thể dục, ngươi không thấy ta đã có chút khí lực và sắc mặt cũng hồng hào hơn sao?” Tử Đinh Hương cười nói, nếu có thể ăn uống đầy đủ, nàng còn khỏe nhanh hơn hiện giờ, tiếc là Tiểu Thúy thật là tiết kiệm nhưng tiền cũng vẫn không đủ cho hết tháng, nếu không phải là Tiểu Thúy khi rỗi rãnh đều không ngừng thêu khăn lụa thì cũng là bị đói. Nhưng chỉ sợ bản thân nàng sắp quên mùi vị thịt ra sao rồi.
“Đúng vậy, tiểu thư so với trước kia đã tốt hơn nhiều, mấy động tác này đúng thật có hiệu quả” Tiểu Thúy nhìn nàng gật gù đồng ý.
“Tiểu Thúy tỷ tỷ, làm ngươi phải vất vả, ngày mai khởi hành chúng ta sắp có thể ăn thịt mỗi ngày rồi” Tử Đinh Hương đã đi dò hỏi khắp nơi nửa tháng nay, đêm nay nàng sẽ thực hiện bước đầu tiên để thay đổi số mệnh bi kịch này.
“A, tiểu thư, ngươi, ngươi muốn đi cầu xin lão gia sao?” Tiểu Thúy không hiểu nói.
“Cầu hắn? Ta xem như hết rồi. Nương tử hắn còn không thèm nhìn, nữ nhi như ta ngươi nghĩ hắn màng sao? Quốc gia này lại có một thừa tướng như vậy, thì ta tin chắc hoàng thượng cũng chỉ là thứ hôn quân.” Tử Đinh Hương cười lạnh.
“Tiểu thư, người ngàn vạn lần đừng nói lung tung, đây chính là muốn mất đầu!” Tiểu Thúy sợ tới mức nhảy lên, hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ sợ có người nghe thấy.
“Nơi quỷ quái này không có ai thèm đến đâu, người đừng lo lắng” Tử Đinh Hương vỗ vỗ khuôn mặt nàng, nhoẻn miệng cười lộ hàng răng tráng, xoay người đi nhẹ vào trong. Bóng nhỏ gầy đó bỗng chốc hiện ra cao lớn.
Tiểu Thúy kinh ngạc, tiểu thư dạo này rất khác lạ, nhưng trong thâm tâm nàng cũng có chút cao hứng, tiểu thư sau khi tỉnh lại giống như một người hoàn toàn khác vậy, dường như trưởng thành lên rất nhiều, không còn bộ dạng yếu đuối nhát gan. Có lẽ đến một ngày nào đó nàng sẽ thật sự nổi bật, nếu phu nhân biết thì người ắt hẳn sẽ rất vui mừng.
Mà khoan, đúng rồi, răng nanh của tiểu thư từ khi nào đã trở nên trắng sáng xinh đẹp như vậy nhỉ ?
04:49 CH 03/12/2012
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Update: Chương 3 - 4 đã xong, các mẹ đọc tại đây nhé. Chương này nữ chính gặp nam chính ^^ nữ chính giở mấy trò hài lắm ^^ :
Vương gia rất gấp - Chương 3 - 4
02:37 CH 03/12/2012
Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai...
Các mẹ đọc truyện Vương gia rất gấp chưa. Em đang Edit bộ này, rất hay và đáng xem. Em Edit rất chăm chỉ, mỗi ngày trung bình 2 chương ^^
Thể loại xuyên không, ngôn tình, nữ cường cách thông minh, nam nữ sạch. Nam nữ 1 VS 1, ấm áp, thông minh, truyện logic hợp lý sâu sắc. Không phải kiểu an phận àn bài.
Truyện đang được edit đều và up chính thức tại trang vnhomie.com.
Các mẹ có thể đọc Ebook Online chương 1 - 2 của truyện tại đây nhóa.

Giới thiệu sơ cho các mẹ:
Thục nữ hiện đại 26 tuổi
mơ một giấc
lại biến thành tiểu hài tử 13 tuổi?!
Chính tại xuyên không.
Thân thế sau khi xuyên không cũng là một tiểu thư con thừa tướng, mà nàng lại là không ai thèm ngó tới. Đói, ốm nhom!
Các nương nương, tỷ tỷ bày mưu tính kế gả nàng cho một lão bệnh vương gia nghe nói sắp chết!
Nữ hiện đại sống trong thời cổ, nàng làm sao đây. Yên phận? hay là đấu tranh? Đấu tranh cái gì khi nàng mới có 13 tuổi!
Không đấu được cũng phải đấu!
Trước mặt Tứ Vương Gia, người sắp thành thân với nàng, nàng nói:
"Phụ thân, hôm nay Tử Đinh Hương thật là cao hứng a, mẫu thân và các tỷ tỷ biết Tứ Vương Gia muốn đến nên đem Tử Đinh Hương trang điểm thật xinh xắn đẹp đẽ.Còn dạy vài chiêu để dẫn dụ vương gia. Người xem này, quần áo có đẹp hay không, trâm cài tóc cũng thật là khá. Tử Đinh Hương lớn như vậy nhưng đều chưa bao giờ dùng qua. Tử Đinh Hương cám ơn vì ngài đã đến đây, nhờ vậy mà Tử Đinh Hương và Tiểu Thúy mới có thể ăn thịt, dùng quần áo tốt, cảm ơnTứ Vương Gia!” Tử Đinh Hương nói với cổ kiệu với một nét mặt tươi cười rạng rỡ, ra một bộ dạng tiểu hài tử hồn nhiên chân thật.
Sau đó nàng lại nói với Tứ Vương Gia: "Huyền Nguyệt? Tên thật dễ nghe a, Huyền Nguyệt ca ca, ngươi có thể mang Đinh Hương đi không? Đinh Hương có thể hầu hạ ngươi , tuy rằng ta bây giờ còn nhỏ, bất quá tiếp qua vài năm nữa nhất định sẽ biến thành lợi hại , ngươi coi như đầu tư trước được không?"
Toàn bộ người trong sân đều là hít mạnh như thiếu khí, khuôn mặt nghệch đơ ra y như bị sét đánh tập thể!
05:19 CH 01/12/2012
b
bitterD
Hóng
497Điểm·2Bài viết
Báo cáo