hình như em bị trầm cảm sau sinh mấy sis à..ngày nào e cũng khóc vì tủi thân,em cần chồng em quan tâm đến em,cần lắm,nhưng ch em thì lại là ng vô tâm chỉ biết đến bản thân..5 năm yêu nhau em luôn chiệu thiệt thòi,ch em ko đánh em ma chỉ khủng bố tinh thần em thôi,em có bầu trước khi cưới,ch em nói "sinh ra mà ko giống tao thì lo cuốn gói đi sớm".chồng em ko cho em giữ tiền,cần gi cũng phài ngửa tay xin,đi cho về thi hỏi em 'bao nhiêu 1 cân thịt,bao nhiêu 1 con cá mớ rau bao nhiêu?" chua hết em còn phài phục vụ bà ngoại chồng 83t,bị lẫn,va luôn đòi ăn,ch em bất em phải ngồi canh con,nó ngủ em cũng ko đc ngủ,chừng nào 3-4h sáng em mới đc ngủ 1 tí,và phài dậy nấu đồ ăn sáng cho ngoại,xong rồi qua làm vệ sinh cho con,cho con bú,ru con ngủ,nấu ăn đi chợ,xong rồi tối phài phục vụ ch,ch em luôn đòi hỏi chuyện đó,mỗi lần ko cho ch em lai chửi em là lãng cảm,ko thì lôi chuyện quá khứ ra nói là em ngủ với ng này ng kia,mấy sis chia sẻ cùng e đi,bay giờ tự nhiên em có tật mỗi lần em buồn là em lấy quần áo cùa em ra em cắt,va cột thành dây,xong rồi em bức tóc,từ mái tóc dài hôm qua e đi cắt tóc tém,em bức đến nỗi giờ nó còn lại 1 it,em sợ con em thấy em trong bộ dạng này,em sợ chỉ ít hôm nữa e sẽ bị tống vô trại tâm thần quá..
có ai chỉ cho mình cách download phim 3d và kiếm phim 3d ở đâu dc ko?
Chia sẻ và thông cảm với 2 ông chồng trethonhubuptrencanh và Matphuonghuong! Mình cũng là một ông chồng với gia đình nhỏ với vợ và 2 con. Mình chưa bị lâm vào hoàn cảnh như hai bạn nhưng mình muốn có lời chia sẻ. Mình nghĩ giống như một số mẹ đã góp ý, 2 ông có cục tự ái to quá (nhất là trethonhubuptrencanh). Nhưng đó là đặc điểm chung của cánh đàn ông mà.......................
....Bọn trẻ con nhà em may mắn đang được sống lại tuổi thơ như thế này của thế hệ bố mẹ ngày xưa ............. Con em cũng đi bắt giun bắt dế, ve sầu, cào cào, châu chấu, bọ ngựa về nuôi, hiện giờ 2 bạn đang nuôi một co bọ đất cánh cứng, ngày ngày chăm chỉ rưới nước vào đất nuôi nó, mẹ bảo cho cái thùng ra ban công mà không chịu, vì cái anh lớp trên cho con bọ này dặn là phải để nơi râm mát, nên các bạn nhất định phải để trong nhà, nói kiểu gì cũng không nghe. ............
Vầng, có lẽ là vậy bác ợ...ngày em mới lấy chồng cũng thế, đi làm về đến nhà chồng còn quên đường, vượt xa cái ngõ 1 đoạn khá xa rồi mới sực tỉnh... lụi cụi vòng xe quay lại...:D
53. Hậu “Cây trầu không”......... Bà phải bảo “bác hái bác cứ bảo em, có gì em hái cùng giúp bác. Bác vặt cả cành như thế nó chết mất cây”
Cảm ơn bistock nhé. ..............
Lỗi tại ông khiêm tốn :))Thôi, em ra trước vậy :p
Anh bạn Nhi Bá hồi 4 tuổi gầy như cái que, nhưng cho đi bêu nắng thật lực. Cậu càng gầy, nhưng tối về cứ phang sữa đều. Ngay trong hè năm đó cao lên kỷ lục: 15cm. Tất cả những năm còn lại, mỗi năm trung bình được 1 - 2cm, không nhiều đâu.Cho ra ngoài, vận động nhiều vào, bêu nắng càng nhiều càng tốt. Đừng nắng quá cháy khét lên là được. Cái vụ này chắc mình phải học theo bác Rô để chăm sóc "con dâu tương lai" của bác ấy. Sức khỏe nàng ấy thì không vấn đề gì, chẳng bệnh họn gì gọi là phải lo lắng (trộm vía n lần). Thế nhưng người cứ thon như cái que ấy. Ngày xưa đi khám sức khỏe để làm hồ sơ, cô BS người Mỹ nnói nàng ấy "thấp bé nhẹ cân" mà bằng tiếng Việt nữa nhé. Chắc phải tăng cường cho nàng ấy tắm nắng, đi bơi giống anh nhà bác Rô. Mà mùa này tìm đâu ra nắng.
.................... hai bố con cùng bêu nắng :D
.................................Em thực lòng rất không muốn mình bị trầm cảm và tâm trang u uất gì đâu, nhưng có lẽ cái này là bệnh bẩm sinh, gia đình em hầu như cũng không hiểu biết và không quan tâm đến căn bệnh này nên không chữa trị ngay từ bé thôi.......................................... mọi người xin hãy đặt mình vào hoàn cảnh của chúng em và thông cảm cho chúng em với ạ.
Bớ cả nhà, có người giả vờ khiêm tốn ;):D
49. Hàn Phi khóc thét........................................Nhiều khi mình thì cứ dạy bảo con, nhưng mà vẫn cứ có những trò… vi phạm pháp luật, thậm chí… phản dân chủ như thế đấy!
Chào các mẹMình đang băn khoăn một điều là có thể trong nghệ thuật ứng xử giao tiếp mình đang gặp vấn đề. Mình ví dụ : có 1 người đến thực ra không phải là đưa mà là vứt cho mình một hóa đơn và bỏ đi không nói với mình 1 câu nào. mình đã hỏi lại " giấy tờ gì đây anh" thì được nhân được câu trả lời " nếu không cầm thì để đưa cho người khác", mình đã nói " nhưng đưa cho em cầm thì em phải có quyền hỏi chứ" thì lại nhận được câu là " anh xin lỗi đáng ra anh phải lễ phép đưa cho em nếu không cầm thì thôi" mình thấy thực sự bực mình,nhưng rồi nghĩ lại có thể mình chưa thực sự khéo léo trong giao tiếp. Các mẹ giúp mình với xim cảm ơn rất nhiều.
......Cô ấy kể chuyện sếp cô ấy chỉ có 1 cậu con trai. Mà nó nào là học văn hóa ở trường chính, rồi học thêm, rồi học các môn ngoại khóa, tiếng Anh. Thế là không những sếp mà cả nhân viên của sếp cũng tất tả với việc đưa đón cậu chàng từ chỗ nọ sang chỗ kia.............
Ui da, không dám, không dám - nhận sao được khi vẫn còn phải chữa bệnh túm ốc vặn! ;)Thật ra đọc ở bên này chưa đủ, mà còn cần đọc thêm ở đây nữa, các mem 2 nhà là cứ buôn qua buôn lại và đầy đủ nhất là chính bác, bác cũng kể chuyện của bác đi. Thế mới gọi là tô-bích có chất lượng chứ, bác nhể?
oh my god! cầu mong bạn sớm được bình an!
Mình cũng là đàn ông. phải nói vãi thánh cái thằng chồng này!
Vào http://hdvietnam.com/diendan/forumdisplay.php?f=110
mà down nhiều lắm, nhưng mà không có tivi hoặc thiết bị phù hợp thì xem chán lắm, down mất công!
Đồng quan điểm với bác này, mình cũng xin chia sẻ thêm với 2 ông bạn trên đây và thêm cả các ông đã, đang và sẽ rơi vào hoàn cảnh trên đây.
xin thưa với các ông là tôi cũng giống các ông đến 99% và tôi khác các ông là về cách xử lý vấn đề mà thôi, nói thật tôi còn hèn kém hơn các ông và còn xử lý ngu hơn các ông nên vợ nó bao lần tự ái định cuốn xéo về nhà bố mẹ nhưng không biết nó nghĩ thế nào nó lại không đi nữa, nó lại bảo: "thôi không đi nữa, đi để ồi ông làm vương làm tướng, ông dẫn gái về nhà à!"
Tôi cũng tự nhận thấy tôi giống các ông chả rượu chè cờ bạc trai gái gì cả (mời uống rượu, chè, cờ bạc tôi còn mắng chửi cho chứ chẳng chơi :D, còn gái lếu có cơ hội thì chắc em cũng không chối từ hế hế :D :D) cũng yêu vợ thương con, cũng lo phụ giúp việc gia đình chia sẻ việc chăm con, nói chung abc làm tất cả từ cho con đi ị, rửa đít cho con, mà vợ tôi nó cũng mổ hai lần mà hai lần cũng một tay tôi cả.... ấy thế mà mụ vợ nay nó đòi về ngoại, mai nó lại đe về ngoại, đấy các bác xem nó ghê thật không chứ! em cũng đến sợ con vợ em! nói xin lỗi các bác gái ở đây chứ: các bác đúng thật là loài ghê gớm giống nhau cả thôi em biết mà! em là sợ các bác!
ấy dà! kể ra thì em cũng không vừa phải nói là em cũng khốn nạn lắm cơ các bác ạ! các bác gái là chúa sợ chồng vũ phu, thô tục, cơ mà em phũ thật các các bác ạ. các bác giai ở đây đã ai đánh vợ, chửi rủa như em chưa? cái con thú trong em nó mà trỗi dậy là em cũng chơi tất, vợ em là em cũng đánh đấm túm tóc, chửi rủa cho ra chưởi, em là em quyết làm anh chí một phen các bác ạ.
cơ mà kể cũng lạ các bác ạ, em đánh vợ em cũng có vì cái gì to tát đâu: chỉ vì nó phàn nhà chồng thế lọ thế chai, chả ai quan tâm đến con nó cả, nó bảo không cho con nó xem, ăn cái nọ cái kia còn em thì bảo được, nó bảo dạy con thế này không em bảo là phải là phải dạy như em cơ thế là ló cãi em các bác ạ. Thế là cái máu đàn ông trong iem nó trỗi dậy, cũng vì mình không thể để cho nó coi thường mình được lần sau nó nhờn, oánh ló đi chứ iem sợ gì mà em không oánh ló, ló bỏ về nhà bố mẹ ló thì mặc ló, việc gì iem phải mời ló về việc iem phải xin lỗi ló, mình là đàn ông mà. việc gì mình phải nghe mấy ông mấy bả xui dại hạ thấp mình cơ chứ, từ bé đến giờ em chả quỵ lụy ai bao giờ, nên cái việc hạ mình là iem không quen......... nó mà càng cãi, càng câng câng cái mặt lên là em càng sôi tiết lên. nhiều lúc là muốn chấm dứt cái trò chơi vợ chồng này lắm các bác ạ. đã nhiều lần đặt ra câu hỏi ly hôn trong đầu lắm rồi các bác ạ.
Vậy tình hình căng thẳng thế làm thế nào để hạ nhiệt đây hả các bác đàn ông? đâu là lối thoát hả các bác có vợ bỏ về nhà bố mẹ đẻ? không lẽ cuộc đời đúng là một trò chơi, vợ chồng là những người chơi, mà những người chơi này cứ tự ái hoài....................
Thôi em sẽ không viết nhăng viết cuội nữa, đã đến lúc phải kết thúc câu chuyện, không các bác lại ném gạch đá rồi chưởi chết em. à mà đúng cuộc đời này là một trò chơi không có hồi kết các bác ạ, giờ em lại kể cho các bác trò chơi xin lỗi: cãi nhau chán, đánh nhau chán rồi cũng hết ngày và phải lên giường đi ngủ, lấy sức rồi mai đánh nhau cãi nhau tiếp chứ nhỉ!
Đêm đó chí phèo iem nằm cạnh vợ, thấy vợ em ôm con âu yếm con và quay mặt vào tường, rồi ló khóc khóc suốt đêm các bác ạ.
cuộc chơi này có phải mình đã thắng không các bác? mình có sung sướng với những giọt nước mắt của vợ mình không? có bác nào dám nói là mình vui sướng khi làm vợ khóc không? việc làm tổn thương vợ tổn thương tình cảm vợ chồng là vui chăng?
hay các bác cho rằng vợ nó làm mình tổn thương, nó sai trước thì nó phải tự nhận ra và xin lỗi mình, mình là đàn ông mà xin lỗi nó thì mất mặt quá, tóm lại là xin lỗi nó thì xấu mặt quá nó nhờn lần sau nó lại thế..... nói chung em không biết các bác cho mình là đàn ông thực sự nghĩ cái gì nữa. có lẽ em hơi đàn bà, khi em thấy nước mắt vợ em rơi, em đã nghĩ rất nhiều,.... vợ khóc thì mình được gì, vợ chồng bất hòa thì con cái mình được gì ............. và em đã xin lỗi cô ấy, em nói rằng em làm như vậy là không phải, anh đã biết mình sai, lúc đó nóng giận quá mất khôn giờ em muốn đánh chửi gì anh anh đã sẵn sàng chấp nhận. và cô ấy lao vào đánh đấm một hồi thì bớt giận dần rồi em lại chọc cô ấy cười. và bọn em lại tiếp tục trò chơi vợ chồng, kiếm tìm những nụ cười, cùng nhau chăm sóc con cái. đặc biệt sau mỗi lần giận nhau lại thấy cần nhau hơn :D:D:D. Câu chuyện của em nó đơn giản vậy.
Và cái em đã ngộ được ra từ những lần giận nhau là nếu vợ bạn sai (chứ không phải là bạn sai nhé) và bạn chấp nhặt điều đó (hoặc bạn cho rằng cô ta phải tự nhận ra cái sai của mình) thì bạn là người tầm thường, bạn nên là người chủ động xin lỗi, làm tất cả để hàn gắn lại tình cảm vợ chồng, khi đó vợ bạn sẽ nhận ra là cô ấy cũng sai, khi đó bạn sẽ rất là đàn ông quân tử (gentlemen). bạn phải làm sao để ít nhất cô ấy thấy cần có một người chồng người cha cho con. chứ để nó chán quá nó ngoại tình thì khó chữa nhỉ. à hay là bạn cứ xin lỗi đi đón cô ấy về rồi lại đánh nhau tiếp :D:D:D:D.
Có một điều nữa là bạn cũng nên quen dần với việc vợ hay ca thán nọ kia, hay khen thằng hàng xom, hãy coi đó là một phần tất yếu của các bà, một sản phẩm khuyến mãi đi kèm mà không trả được. bạn coi đó là chuyện bình thường thì vợ chồng sẽ ít xung đột hơn, thật đấy vợ chồng mình trước ngày cãi nhau 3 lần giờ giảm xuống ngày cãi nhau có 1 lần thôi :D :)):)):)):)):))
Em đã đọc được ở đâu đó một câu chuyện đại khái nói rằng: đời người phải trải qua bốn giai đoạn, mỗi giai đoạn tương ứng với mỗi một loài vật khác nhau.
- Giai đoạn thứ nhất là quãng thời gian từ lúc tuổi thơ cho tới lúc trưởng thành (chưa lập gia đình): con người được sống đúng với con người của mình, được cầm tinh đúng với một trong 12 con giáp của mình, được vui chơi & sống với những mơ mộng của mình.
- Giai đoạn thứ hai bắt đầu khi lập gia đình, có con ... nuôi con: khi đó con người cầm tinh con trâu phải nai lưng ra để cày, làm lụng vất vả kèm với bao lo toan về cuộc sống để nuôi nấng chăm sóc cái gia đình của mình.
- Giai đoạn thứ ba đến khi chúng ta bắt đầu nghỉ hưu là cầm tinh con chó, và chúng ta chưa được nghỉ ngơi, chúng ta phải ở nhà để trông cháu (với người việt) để cho con đi làm, nâng đỡ cho con vào đời.
- Giai đoạn thứ tư là được nghỉ ngơi thì chúng ta là những con khỉ, da nhăn nheo những con khỉ, hay cau có và chẳng còn răng chẳng còn sức để mà ăn và đi được đâu nữa. là lúc chúng ta sắp ngắm gà khỏa thân. :D:))
Thôi đành làm trâu cho con có tuổi thơ vậy! :D
Chúc cho chúng ta khỏe mạnh vậy!
Chết cười với các mợ!
các mợ có thể quên đường, quên cả chồng lẫn con.
thế mà đến tháng chả mợ nào quên lương của chồng! :)):)):))
.............“Cô hái vừa vừa thôi để cho người khác còn hái nữa cô ạ!” .............. Bác dạy đúng, nhưng có lẽ với xã hội bây giờ bác kể thêm cho con câu chuyện cảnh giác nữa, chỉ được nói khi có người lớn ở nhà! chứ giờ mà chỉ có người già hoặc trẻ nhỏ có khi lại vạ lây. giờ nhiều người manh động quá!
Cảm ơn bác, em cũng chỉ mong đem đến cho ai đó đơn giản là một nụ cười! :D
Em rất vui khi thấy trên đây cũng có mấy bác mê HTPC & HD, em cũng mạnh dạn thông báo em cũng là fan của HD và cũng là fan hâm mộ của các bác nữa, hy vọng được xem bộ dàn của các bác :D.
Tại các bác có nói chuyện về vấn đề "cái mả to" nên em mời các bác đọc (hoặc nghe) cuốn sách "Hành trình về Phương Đông" của giáo sư Baird Thomas Spalding (1857 - 1953) nói về khoa học huyền bí của phương đông và có một phần nói về vấn đề thế giới tâm linh của một Tiến sĩ vật lý Hamud người ai cập tu ở Ấn Độ nói về vấn đề liên quan tới cái mả ấy.
Em nghĩ câu hỏi của các bác nó tầm ở thế kỷ nên giờ sẽ chưa có câu trả lời! :D
Sách audio ở đây: http://www.mediafire.com/?mfjmjim0nzt
sách pdf ở đây: http://www.vietnamvanhien.net/hanhtrinhvephuongdong.pdf
Ở một mâm cỗ, có một đĩa thịt gà to có một miếng thịt gà to gấp đôi các miếng khác, và toàn những người nho nhã cả. ai cũng muốn gắp miếng to cả nhưng mà gắp trước thì thật là xấu hổ. nên ai nấy đều mời bác xơi trước ạ. Một ông mạnh dạn thế thì các bác để em, rồi gắp luôn miếng thịt gà to, làm mấy ông kia đều tròn mắt bảo:
- Bác thật mất lịch sự quá!
- Thì đây em mời các bác!
- Không dám, mời bác xơi trước!
- Thì đấy đằng nào chẳng phần Tôi. :D:D :)):))
Câu chuyện kể về một chàng trai muốn tự tử vì không tìm thấy ý nghĩa trên cuộc đời này và không còn ai để yêu thương!
http://subscene.com/Hello-Ghost-Hellowoo-Goseuteu/subtitles-87802.aspx
http://download123.fshare.vn/vip/tvLTgZ--wKhdvEpG-9hnxIgt/Hello.Ghost.2010.720p.HDTV.x264-Death.mkv (link vip này chỉ tồn tại khoảng 12 tiếng thôi)
Nhưng em đã xem đi xem lại một bộ phim của Ấn Độ thấy nó rất hay nên muốn giới thiệu cho mọi người cùng xem.
Bộ phim hài hước kể về tình bạn, tình yêu, tình thầy trò đáng để xem "3 Idiots 2010- 3 chàng ngốc"
em paste luôn link vip download (chỉ tồn tại link vip khoảng 12 tiếng thôi - các bác chỉ cần copy và Add URL vào idm để down thôi) paste link vào đây không biết có hợp lệ không nhỉ?
( http://download002.fshare.vn/vip/tFgnb9g9eqP-eAU4xjP69LAt/3.Idiots.2010.720p.BluRay.DD5.1.x264-HDvB%20(TM%205.1).mkv )
oh bác ở đâu mà không có nắng nhỉ? mà đồi hó gió hú chắc là ở Mẽo à bác??!!!
Thật sự là em cũng nghĩ và cũng muốn cho con dãi nắng, được tự do vui chơi như cái thời của mình quá mà hơi nắng gió tí đã sổ mũi nhức đầu, thành ra lại lo lại không cho nó đi :D
Bác dùng từ bêu nắng lại làm em nhớ vể quê hương tuổi thơ, bêu nắng thả chim, bắt bướm :D:D:D:D
eo ơi nhớ quá đi mất :D
Chào bạn chẳng biết mặt mà cũng biết tên! :D oh điều đó chắc cũng chả quan trọng nhỉ!!!!
Mà không biết bạn có cần tâm sự chia sẻ không nhỉ?!!! oh cùng lắm là tự nói với mình vậy nhỉ!!!
Biết nói gì với bạn nhỉ?!!! oh à nhớ rồi, ngày trước mình cũng có một thời gian (mà chắc nó cũng phải tầm 15 năm đấy) gần giống bạn (mình chỉ dám nói là gần giống vì chỉ giống cái khoản trầm cảm thôi chứ điều kiên kinh tế và tinh thần thì mình không bằng đâu).
Lúc đó sao nhỉ? à lúc đó cha mẹ lục đục, cha thì có người khác, mình thì bệnh tật đầy mình có lúc tưởng chầu diêm vương rồi, còn học hành thì ngu như bò, lúc nào cũng tự ti rồi tự kỷ (chắc bị nhẹ thôi) mình ko bằng bạn bè gia đình chúng nó hạnh phúc, rồi chúng nó học giỏi. mình chẳng dám chơi nói chuyện với đứa nào cả và nguy hiểm là mình luôn nghĩ là mình không bình thường từ bé sinh ra đã thế roài. và sống dật dờ như một con ma, thi cử thì chật vật chả đỗ được trường nào nhiều lần muốn chết quách đi cho xong chuyện. không chỉ một mình như vậy mà cả đứa em gái ruột mình nó cũng thế, nó làm rất nhiều chuyện dại dột điên khùng. xin phép cho mình được giữ kín những chuyện đó không nói ra. ơn trời là cho đến giờ anh em mình vẫn ổn.
Mình cũng không thể nói rõ cho bạn làm thế nào để thoát khỏi trầm cảm, nhưng mình chỉ biết rằng mình tự hòa mình vào cuộc sống và tự cuộc sống mở lối cho mình, mình đã sống trong ngững ngày đói kém khổ cực thì mình lại không muốn chết, những khi làm việc ngoài công trường giữa nắng hè, ở cái nơi mà nhà thơ trần đăng khoa viết là nước như ai nấu chết cả cá cờ, rồi sốt vi rút người nóng hâm hập phải đi cấp cứu suốt hơn 1 tuần mà mình lại cảm thấy yêu đời hơn, được tắm ở cái sông kinh thầy khiến mình cảm thấy cuộc sống thật thanh thản! khi làm ở công trường về chỗ ở trọ chỉ mong đi qua hàng nước để được ngắm cô thôn nữ bán nước mà thôi, không hiểu sao khi ấy mình thấy cô ấy đẹp thế, ở cái nơi mà nắng cháy da người đàn ông thì đen như củ súng lại có những người con gái da trắng bóc, má hồng, mặt trái xoan đẹp lạ lùng!
Từ đợt ấy mình thoát dần ra khỏi trầm cảm và nhận ra rằng cuộc sống là của vạn vật, bạn có thể từ bỏ tất cả nhưng đừng bao giờ từ bỏ cuộc sống của chính mình. bạn phải học cách sống cho người khác chứ không phải của chính mình.
Mình xin nhắc lại là bạn có thể từ bỏ tất cả nhưng đừng bao giờ từ bỏ chính cuộc sống của mình, bạn vẫn sẽ sống khi không có bằng tiến sĩ, bạn vẫn sống khi bạn không có nhẫn kim cương hột xoàn....bạn chỉ cần lao động kể cả chân tay hay trí óc để có bánh mì (gạo ăn).
Một ý kiến tồi nếu bạn đang học bạn có thể bảo lưu kết quả rồi đến một nơi đó sống và lao động xem sao! (về quê chẳng hạn).
Nói cho bạn một bí mật nữa: khi bạn có con, đó sẽ là món quà tuyệt vời nhất của đời người! Bạn sẽ biết bạn phải làm gì!
Bạn có tin mình nói không? đùa đấy! cứ thử xem sao? thật đấy! :D:D:D:D:D:D:D
Thật ngại quá! em nói thật mà, ngày xưa đi học em toàn được các thầy cô chiếu cố vớt cho qua tất cả các môn để xóa mù thôi, đặc biệt văn em cực kém, toàn dưới điểm 5 thôi, chỉ duy nhất có một bài văn cô đọc trước cả lớp thôi, nhưng cái bài văn đấy lại là nỗi nhục của em vì hồi đó em lạc đề, suy nghĩ lệch lạc :D, làm bọn bạn nó cười suốt.
Đọc được những bài của bác em mừng lắm, coi đó như là tham chiếu cho mình dạy con. em ngày xưa không chịu đọc sách thánh hiền đâm ra giờ không có nền tảng kiến thức để dạy con bác ạ.
Nên giờ đúng là em thấm cái câu của bác là dạy con là dạy mình lắm bác ạ! lấy tư tưởng của bác soi rọi vào em thì em thấy mình vẫn còn may là có mong muốn dạy con, đi bên con như những người bạn đồng hành giống bác nhưng đôi khi còn nóng tính, quát nạt đánh mắng con vì cái tôi của mình, cũng mong muốn hết giờ làm về nhà chơi đùa và chăm sóc chúng. cũng có đọc & suy ngẫm một chút chút triết lý nhà phật giống bác.
Nói chung đang cố noi gương theo Bác! :D:D
Cảm ơn những câu chuyện của bác rất hay, rất thực thế trực quan mà lại vẫn mang đầy đủ tính hài hước dí dỏm.
Em đang lần dở lại đọc và suy ngẫm những câu chuyện của bác để học cách dạy con của bác, hy vọng ngộ được ra ít nhiều!
Thanks một topic chất lượng! một người cha mẫu mực!
Chưa đủ dữ liệu để xử lý thông tin!
Thánh họ cái nhà ông sếp này!
Không biết ông ấy muốn con mình trở thành cái gì nữa?!
Không biết các bác có muốn có một đứa con mà nó được thỏa mãn đầy đủ tất cả về mặt vật chất và bạn luôn hỏi han săn sóc nó nhưng nó không bao giờ hỏi xem bạn có mệt không? không bao giờ mang cho bạn một cốc nước khi trời nóng! và nó chỉ biết ba ơi cho con cái này cái kia.
Có mẹ còn nói ước gì được ốm thay cho con! vậy theo các bác nếu ốm thay được cho con có tốt không? điều gì sẽ xảy ra nhỉ? :D
Vâng cảm ơn bác!
Rất vui được hầu chuyện cùng các bác! em thì có thói quen đọc các câu chuyện rồi suy ngẫm để tìm câu trả lời cho mình.
cũng rất muốn kể của mình nhưng văn kém không tài nào nặn được chữ nào cho ra hồn bác ạ!
:D