Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
tôi buồn mẹ đẻ
Anh trai tôi chưa bao giờ bị mẹ đánh cái nào mặc dù anh rất hỗn láo với mẹ, còn tôi có lần mẹ tức giận cầm luôn chai nước ngọt pepsi bằng thủy tinh đang uống dở định phang vào đầu tôi, tôi nín thở nhắm tịt mắt lại nhưng mẹ kìm chế ném chai xuống đất vỡ tan tành...và tôi nhớ lần cuối cùng mẹ đánh tôi là năm tôi 24t, còn khoảng 2 tháng nữa là về nhà chồng, tôi chỉ nhớ hôm đó bạn trai ( là chồng tôi bây giờ ) đến nhà tôi chơi, có chuyện gì đó mẹ chửi bới tôi rất dữ như mọi khi vẫn chửi mà chả nể mặt bạn trai của con gái mình ngồi đó, rồi khi tôi cãi lại mẹ một cái thì lập tức bà xông tới tát tôi một cái như trời giáng ngay trước mặt bạn trai tôi, lúc đó tôi đau thì ít mà xấu hổ nhục nhã thì nhiều... và đó cũng là " giọt nước tràn li" , kể từ khi bước chân về nhà chồng, tôi ko qua lại nhà mẹ, gần như quan hệ mẹ con của tôi đã chấm dứt, nếu có dịp nào gặp nhau, tôi cảm thấy rất lúng túng gượng gạo khi phải nói chuyện với mẹ vì tôi thấy chúng tôi xa lạ quá, ngay cả cách xưng hô gọi mẹ con giữa mẹ và tôi cũng thấy ngượng mồm, khi tôi sinh con, tôi cũng ko báo cho mẹ biết, mẹ chồng tôi là người gọi điện ...
mẹ tôi ghét tất cả những người bên gia đình chồng ( nhưng trước mặt họ và chồng thì mẹ vẫn vui vẻ như bt) nhưng có tin được ko, người bên gia đình chồng hơn mẹ 10t mẹ vẫn gọi họ là thằng, con...( dĩ nhiên là goi sau lưng)... còn gia đình chồng tôi, ngày tư ngày tết ko bao giờ mẹ tới thăm, đám giỗ bố chồng tôi phải mới mẹ mới tới, nhưng tới đúng 15p rồi về, ko lên bàn thờ thắp hương cho thông gia, mà đám giỗ mà mẹ đến mặc một cái quần tất mỏng tang bó sát vào chân, và cùng với áo bt chứ ko phải váy hay áo dài qua gối...tôi khen mẹ chồng tôi thương con thương cháu, dịu dàng đôn hậu ... là mẹ tôi ghét lắm, thường nói mát mẻ " ai chả biết bà ấy tôt hơn tao"... và thật sốc hơn là có nhiều lần mẹ tôi gọi mẹ chồng tôi là " con mụ già", " bà già" như " bà già mày đi về quê về chưa?", " con mụ già đó lại thích làm việc nhà nhỉ?"...thực sự tôi vô cùng khó chịu trong khi mẹ chồng tôi lúc nào cũng lịch sự, luôn gọi mẹ tôi là " bà ngoại của Bi" hay là bà thông gia...
Một điều nữa, mẹ đã ngoài 50t rồi nhưng đi đâu gặp trai trẻ, chỉ đáng tuổi con cháu thôi nhưng mẹ luôn suýt xoa " đẹp trai thế" nhiều khi khen mà làm người ta phát ngượng, hay đi ăn sáng gặp anh phục vụ, mẹ cũng nói " ui nhìn đẹp trai thế mà đi làm phục vụ nhỉ", ... có thể mình nói điều này là hơi quá thậm chí hỗn hào cũng được nhưng sự thực là mẹ... thuộc diện mê trai ( xin phép ko thể kể kỹ hơn vấn đề tế nhị này được nhưng tôi thực sự xấu hổ vì điều này của mẹ, xấu hổ vì tôi sinh ra làm con của mẹ, xâu hổ vì tôi sợ mình giống mẹ, và nếu câu " phúc đức tại mẫu " là thực thì chắc tôi ko có phúc...
06:54 CH 07/09/2012
tôi buồn mẹ đẻ
Mẹ tôi là mẫu người phụ nữ ko thích làm công việc nội trợ, bà rất thích kiếm tiền, thấy ai buôn bán cái gì có tiền là bà rất ham...năm bà 40t bà nghỉ việc ở nhà ( nguyên nhân là anh tôi quậy phá, bỏ nhà đi bụi, đánh nhau với giang hồ vào cấp cứu ở bv, bà nghỉ việc vào chăm mà ko báo sếp ko ngờ đúng hôm đó có đoàn thanh tra mà bà lại nghỉ nên ko báo cáo sổ sách được, nhân tiện sếp mâu thuẫn với bà từ lâu rồi vì vậy nên cho nghỉ việc luôn), nghỉ việc ở nhà nhưng bà ko làm cái gì hết, tôi đi học về phải nấu cơm, lau dọn nhà cửa...nhiều hôm tôi đi học về mệt nên ngủ , thế là bà cầm cây lau nhà lau rầm rầm dưới chỗ tôi nằm, vẻ mặt hậm hực... tóm lại nếu ko làm việc nhà thì tôi đừng hòng mà ngủ hay xem ti vi, hay nếu tôi ko nấu cơm thì cũng đừng hòng mà ăn cơm vì khi ăn mặt bà sẽ sưng lên khiến cho người ta thấy ngại.
Anh tôi được bà cho mượn xe máy đi học, nếu có việc đi đâu thì bà đi xe ôm, còn tôi đừng hòng được đụng vào cái xe đó, bà mua cho tôi một cái xe đạp cũ, mà đạp rất nặng, mỗi khi đạp xe đến trường là chân tôi rã rời, mồ hôi ướt đẫm... nhưng chả bao giờ có tiền dám uống nước hay ăn sáng... vì ngoài tiền đóng học phí ở trường ra, bà ko cho tôi bất kỳ khoản gì khác, tức là sáng nếu ko ăn cơm nguội ở nhà thì nhịn, tiền mua sách vở, bút mực, học thêm, anh văn, vi tính... tất cả đều ko có( ngược lại anh tôi được chu cấp chu đáo, đòi gì là cho)... sinh nhật bạn tôi cũng ko có tiền mua quà tặng, và thậm chí tiền mua băng vệ sinh hàng tháng cũng ko cho luôn...bà ko bao giờ mua quần áo cho tôi, một năm mua được vài bộ nhưng toàn hàng rẻ tiền bán ngoài chợ mà công nhân người ta mua , mặc chừng vài lần thì rách hết, phải khâu đi khâu lại ( đây là khoảng thời gian năm 2005, chứ ko phải thời bao cấp)...mà gia cảnh nhà tôi ko hề nghèo nếu ko muốn nói là khá nhất trong đám bạn, vì có tới mấy cái nhà cho thuê, mẹ có mấy sạp hàng trong chợ lớn nhất tp cho thuê...nhưng tôi thì luôn nghèo đói, rách rưới..
mẹ tôi rất thích may quần áo, nên bà sắm một cái máy khâu rồi ngày nào cũng may may cắt cắt quần áo cho mẹ mặc, bác tôi có cho tôi mấy xấp vải, tôi về nhờ mẹ may cho tôi bộ đồ để mặc thì mẹ từ chối ko may... nhưng khi tôi đi vắng, ở nhà mẹ mở tủ lấy một sấp vải màu tối phù hợp với mẹ ra may quần áo cho mẹ mặc mà chả nói với tôi tiếng nào, còn mấy xấp vải kia màu sáng quá mẹ ko mặc được nên ko lấy... tôi thì làm gì có tiền đem ra tiệm may nên cứ để đó, mãi sau này đem cho người khác mới phát hiện ra mẹ lấy 1 xấp may đồ cho mẹ từ hồi nào. Suốt 3 năm cấp 3 tôi chỉ có một bộ áo dài để đi học, mặc đến năm lớp 12 thì nó đã ngả màu cháo lòng, cứ sáng đi học thì chiều về giặt cho kịp khô ( năm 2002, tôi học lớp 12 và tôi sinh sống ở một quận trung tâm tại một tp lớn nhất nước), tôi nhớ năm lớp 10 bộ áo dài trắng tinh, lớp 11 vẫn còn hơi mới, nhưng sang đến năm 12 thì nó đã quá cũ nhất là ngày khai giảng năm 12, tất cả các bạn đi học mặc áo dài mới trắng tinh thì tôi mặc áo dài cũ 2 năm đã ngả vàng... tôi rất xấu hổ chỉ muốn học cho nhanh nhanh để ko phải hàng ngày mang bộ quần áo cũ đến lớp...may là đồng phục nên chả ai biết là tôi có 1 bộ duy nhất để mặc suốt 3 năm.
mẹ tôi có một người bà con đồng hương vào đây sinh sống, bán hàng trong chợ, suốt bao năm dù sống cùng tp nhưng chả bao giờ qua lại... khi mẹ tôi nghỉ làm thì mẹ tôi tìm cách liên lạc lại với người đó, thấy cô ấy buôn bán đắt khách mẹ tôi qua lại rất thân thiệt, gắn bó như chị em, và cô đã nhiệt tình chỉ bảo cho mẹ chỗ lấy hàng, cách thức buôn bán, giúp mua sạp ... nhưng thời gian sau thì mẹ trở mặt,chửi cô ấy ko ra gì rồi từ mặt nhau luôn, cấm ko cho tôi được chào hỏi...
hồi xưa lâu lắm rồi khi mẹ mới chân ướt chân ráo đến tp, có một người chị (chả phải bà con gì) tự dưng nghe mẹ tỉ tê tâm sự thế nào mà thương cho 2 mẹ con ở nhờ nhà của bác ý suốt 2 năm , sau đó mẹ gặp được chồng của mẹ bây giờ nên cưới rồi dọn ra ngoài sống và từ đó cắt đứt liên lạc, ko bao giờ qua lại thăm hỏi bác ý, thậm chí còn dặn tôi có gặp cũng ko được chào...tôi ko biết vì mâu thuẫn gì lớn lao nhưng những gì mà người khac giúp đỡ mẹ tôi đáp lại bằng thái độ cực kỳ vô ơn và bạc tình ( cái này anh tôi giống hệt và thậm chí còn hơn)...
03:09 CH 07/09/2012
tôi buồn mẹ đẻ
Bạn đã có một bà mẹ chồng tốt bù trừ rồi. Cố gắng đối xử tốt với bà nhé bạn. Còn mẹ đẻ của bạn, hãy cứ làm tròn phận con thôi, đừng tị nạnh với anh trai làm gì nữa. Cứ nghĩ anh trai chăm sóc mẹ nên anh được ưu ái, yêu thương hơn là lẽ thường tình cho nhẹ lòng bạn ạ!

Đúng là mình đã được bù trừ bằng một người mẹ chồng rất tốt, nhưng thấy mẹ chồng mình chăm sóc yêu thương con gái của bà ( con dâu đã thương thì con gái còn thương đến thế nào ) mà nghĩ đến phận mình lại tủi thân vô cùng, mình chưa bao giờ được mẹ gọi là mẹ con, mà lúc nào cũng mày tao, kể cả lúc bình thường, chỉ có khi nào trước mặt người khác, mẹ mình mới đổi cách xưng hô mẹ con cho người ta khỏi đánh giá ( mẹ mình sống khéo léo giả tạo lắm)...mà ko chỉ với mình là con gái ruột, con riêng của chồng cũng bị mẹ mình đối xử rất cay nghiệt đúng nghĩa dì ghẻ dù các anh chị rất ngoan... mẹ mình cứ như mắc nợ gì với anh mình mà cứ luôn bảo bọc thương yêu dù anh mình thuộc diện rất vô đạo đức ( mình thấy anh mình có nhiều tính cách giống mẹ: cay nghiệt, ích kỷ, giả tạo...) dù sống chung thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, có khi anh mình còn chửi mẹ xơi xơi, xưng mày tao với mẹ, giơ tay dọa đánh mẹ, và rủa mẹ mình " bà chết đi"... nhưng sau đó ngọt nhạt xin lỗi là mẹ mình lại bỏ qua, còn mua sắm đồ cho mẹ chả qua là anh ý sắm đồ mới, cái cũ ko dùng đến thì thải ra cho mẹ, đi du lịch thì thực chất là để trông con hộ cho anh ý thôi.
03:48 CH 06/09/2012
b
biote
Hóng
461Điểm·1Bài viết
Báo cáo