==Thì bạn phải cố tạo cho "vui sướng" đi chứ.Chị em toàn trách ae chúng tôi mà kg xem lại mình1. Người có chăm chút cho mình không, có sạch sẽ kg, có thơm tho không2. Có nhiệt tình không3. Có đòi hỏi kg... (đôi khi đây cũng là cái để cho đàn ông chúng tôi biết rằng mình vẫn còn có ... giá trị)
Đọc bài viết các mẹ lại thấy buồn cho mình, mặc dù mình đi xa nhà nhưng về cũng chẳng gì hết, cả tuần chắc mới đc một lần, mỗi lần thì cứ như khúc gỗ vậy, mãi cũng chỉ có kiểu truyền thống thôi. Mình đã làm đủ cách rồi ( cho xem phim, đọc sách ) nhưng bx không chịu thay đổi, giờ mình cũng chán chẳng biết làm sao nữa 6 năm như vậy rồi. Giờ hình như cảm xúc của mình cũng mất dần thì phải, giờ mình chẳng biết làm sao thực sự là rất khó xử, ra ngoài thì minh ko đi bao giờ, mà bx mình chắc cũng ko. Chẳng lẽ vì lí do đơn giản như vậy mà 2 vợ chồng xa nhau dần. Thực sự rất muốn xin tư vấn của các mẹ.
Đừng ở nhà một mình trong cái không gian cô đơn như vậy em ơi. Tìm kiếm một người bạn để mình có thể lang thang cùng, xem phim cùng vv nhất định không được một mình. Cố lên em nhé, chuyện gì cũng sẽ trôi qua hết thôi, nỗi đau cũng vậy.
Mình tìm được người để tâm sự rồi, ngày mai sẽ chia sẻ để lắng nghe những lời khuyên để mình được sáng suốt hơn.Còn uống bia, mình ko dám, nếu say biết đâu Ko làm chủ dc hành động,mình lại gọi cho người đó, nt cho người đó.
Đêm đã về khuya.
Càng say lại càng thêm nhớ, lại càng thêm đau.
Đêm, Thứ cảm xúc nhiều tầng lớp chen vào trong tâm trí. Cuộc sống khắc nghiệt sẽ mài nhẵn con người đến mức khiến họ chai san đi cảm xúc ? Con người ta thay đổi là điều hiển nhiên, nhưng cái sự thay đổi đến chóng vánh, vô cảm, như hút tất cả mọi sinh khí thì chẳng phải như kẻ đã chết nhiều lần và sống lại với trái tim vô hồn sao ?Kể cũng lạ, thế trước đây thì cô ta thế nào ? Hôm nay, nếu không vì nghe những gì họ nói tôi cũng ko bỏ thời gian nhìn lại. Tôi lục tung phần đã có của cô ta trước đây, nhìn nó ngây ra như nhìn thứ CHƯA TỪNG TỒN TẠI, cô ta đấy à ? Sao có thể hoạt bát, hồn nhiên vô lo đến vậy ? Một con người đã từng như vậy à ? Tôi tưởng cái khô khốc, lạnh lùng, rụt rẻ với đôi mắt trong vắt lặng căm là cô ta chứ ? Thay đổi thật ... có người quen dần, có người không thể quen, vài mối quan hệ hời hợt được cô ta lưu giữ ? Tôi tự hỏi mình có là mối quan hệ hời hợt đó ? Ngay cả với tôi.Hóa ra khi mài nhẵn bởi thứ cảm giác tổn thương tới cùng cực và đi qua nó bằng thái độ chai sạn nghĩa là con người ta đã bỏ đi cơ số các cảm xúc trước đó, cơ số cái hạnh phúc và niềm vui đã có. Chỉ còn lại cảm giác trơ trọi trong tổn thương cùng cực.Qua rồi cái khoảng thời gian và không gian, khi mỗi ngày thức dậy, tôi thấy cô rửa mặt bằng đôi mắt đỏ ngầu và kết thúc ngày bằng cái gục đầu đau đớn trên đầu gói, đã 5 năm còn gì ? Mỗi ngày qua đi trong thứ cảm giác đó đủ để giết chết ai đó, huống chi là 1 con người ? Tôi thấy cô lẳng lặng tách khỏi đoàn, khỏi tôi, khỏi tất cả, lặng lặng tìm trong cái sự cô độc của chính mình, hóa ra tôi hay bất kỳ ai, dù có hay không vẫn ko có ý nghĩa gì với cô cả ? Thứ thời gian nếm trải mùi vị ĐỘC ÁC từ lòng người đủ khiến người ta kinh sợ nhưng đủ dạy cô cách sống 1 mình và chấp nhận sự đơn độc ấy như 1 lý lẽ của cuộc sống. Ốm tự mình mua thuốc. đau đớn tự mình khóc và động viên an ủi chính mình, những ngày tháng bào nhẵn cảm xúc dạy cô nhiều hơn cái tôi có thể thấy từ cô bây giờ trong đôi mắt trong veo chẳng cần cố gắng cũng như giả vờ mà rơi nước mắt.Tình yêu dần trở thành thứ xa lạ, cầu kỳ và ám ảnh. Hôm tôi thấy anh tỏ tình với cô, anh nói kiên nghị như cái cách anh cố có thể, và thái độ cô lúng túng không phải vì thứ cảm xúc xấu hổ, ngại ngùng hay ngạc nhiên mà vì thứ cảm xúc KHÔNG CÓ CẢM XÚC NÀO nảy đến... cô loay hoay trong thứ thể xác không cảm xúc, mọi thứ cô thể hiện chỉ như thứ thói quen đã lặp đi lặp lại nhiều lần, ... Cũng chẳng còn mong mỏi về thứ hạnh phúc yêu đương xa xỉ đó, khi nhìn về chỉ thấy tất cả là 1 màn đen kịt, đau thương ám ảnh. Có hạnh phúc nào rồi sẽ đến ?Tôi muốn kéo cô về thứ cảm xúc nào đó gần với thứ cảm xúc đã có nhưng làm cách nào khi chính tôi cũng lạc trong mớ hỗn độn của bản thân mình ?
Tối chủ nhật, ngồi ở nhà thưởng thức một tách cafe và nghe bản nhạc yêu thích là nước mắt lại rơi. Không muốn nhớ, không muốn nghĩ tới vậy mà sao hình bóng con người đó cứ xoáy sâu vào tâm trí của mình. Biết rằng con người đó không xứng đáng với những gì mình đã dành cho, vậy mà tại sao lại vẫn cứ thổn thức nhói đau trong tim?
ôi lâu ko vào leo page muốn xỉu luôn. Mai off ep ji k moi ng oi, co chut wa tây bắc mang mời mọi ng. :)
))
bạn này nói hay nè.quan trọng là đòi hỏi + nhiệt tình
giống em thế :((
chào cháu,cháu mấy tuổi mà hiểu tâm lý người lớn thế
chúc vui.hy vọng sẽ thấy thoải mái hơn.
tình yêu là gì mà thế giới phải khổ
càng khuya càng lạnh
tìm 1 người khác tâm sự với vài chai bia.đi ngủ,hết
đọc xong chẳng hiểu gì cả
uống vài chai bia,xỉn đi ngủ.hết nhớ
mới off hôm qua rồi.mai off tiếp hả?