Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hội các mẹ dự sinh tháng 2/2018
Tại đứa đầu mình sinh non nên bác sỹ bảo phải khâu cổ tử cung. Tiêm nội tiết vì đứa đầu nội tiết kém, đứa này bác sỹ cũng bảo tiêm. Phải theo bác sỹ thôi biết làm sao. Mà đợt này ngày càng nghén và mệt. Không biết làm thế nào đỡ nghén. Cứ mong từng ngày một.
08:40 SA 13/07/2017
Hội các mẹ dự sinh tháng 2/2018
Cho mình gia nhập hội các mẹ sinh tháng 2/2018 với. Mình tập 2 sau 10 năm tập 1. Chữa mãi xong cuối cùng chán ko chữa nữa thì lại có. Chắc trời thương. Đứa đầu bị sinh non tuần 30. Đứa này được 9 tuần 4 ngày rồi. Bác sỹ cho tiêm thuốc nội tiết và uống nữa. 12 tuần lại vào viện chuẩn bị khâu túm cổ tử cung. Thấy sợ quá mà phải theo bác sỹ thôi. Giờ thì đang nghén quá. Cầu mong nhanh hết nghén để ăn chứ chả ăn được gì cả. Để lâu giờ thấy như lần đầu chả có kinh nghiệm gì cả. Mong các mẹ chia sẻ kinh nghiệm.
09:39 SA 12/07/2017
Bệnh bại não, nguyên nhân và cách điều trị?
Đọc những lời tâm sự của các mẹ có con bại não mình thấu hiểu lắm. Phải có con bị bệnh mới hiểu được tâm trạng và nỗi lo lắng thế nào. Mình cũng đang trong cuộc hành trình chiến đấu với căn bệnh này với con suốt từ 4 tháng tuổi đến bây giờ. Nhiều lúc thấy nản vô cùng nhưng ngày hôm qua con đã tốt nghiệp lớp 3 với kết quả ngoài mong đợi thì mình vẫn cầu nguyện một phép nhiệm màu. Mong cho con nhanh đi được như các bạn bình thường. Hàng ngày con vẫn tập luyện, vẫn cố gắng, mà ông trời mãi không thương để cho con đi tốt. Lúc nào nhìn con cũng muốn chảy nước mắt bởi con muốn chạy nhảy giống bạn bè mà không được.
Các mẹ có con bại não hãy cố gắng lên, hãy cùng con vượt qua. Một căn bệnh tiến triển chỉ tính bằng ngày chứ không nhanh như các bệnh khác.
Thấy buồn quá. Mong một phép nhiệm màu cho con.
10:31 SA 26/05/2017
Về chương trình Phonics Learning Box UK
Mình cũng đang cần 2 đĩa của Quyển UK English starter 1 quá. mẹ nào có gửi giúp mình vào mail của mình với:
thanhthuy1106tct@gmail.com
. Mình cảm ơn nhiều nhiều lém.
09:51 SA 10/09/2014
Bệnh bại não, nguyên nhân và cách điều trị?
Tự nhiên hôm nay nó muốn viết, viết rất nhiều để thỏa lòng mình, đểt trải lòng mình, nó muốn đầu óc trống rỗng, nhưng chẳng hiểu sao đầu nó nặng trịch. Mấy tuần nay nó chẳng làm gì được cả, nguyên nhân thì chỉ có nó có thể hiểu được. Nó thấy đau thực sự. Mỗi lần nghĩ đến là nó lại đau. Và rồi nó bắt đầu ngược dòng suy nghĩ.
Nó nghĩ về cái ngày xưa, sao mà nó lại sướng thế. Nó là con út nên chẳng có gì phải lo nghĩ cả cho dù gia đình nó cũng chẳng giàu về vật chất, nhưng tình cảm cả nhà giành cho nó thì rất nhiều. Hồi đó chưa bao giờ nó phải buồn, phải tuyệt vọng. Nó khóc duy nhất 1 lần nó đi thi học sinh giỏi tỉnh bị lạc đề.
Thế rồi công danh của nó cứ trôi đi, nó thi đậu vào trường mà nó thích. Nó cũng yêu, rồi nó cũng chia tay. Nhưng không đến nỗi phải tuyệt vọng. Nó vực dậy được. Nó thấy nó bản lĩnh, nó thấy nó giống mẹ vì mẹ nó dù khổ đến mấy thì cũng không mất giọt nước mắt nào. Mà “tất cả là sự cố gắng rồi sẽ vượt qua”. Nó được mẹ động viên thế.
Nó đi làm 2 năm, rồi nó cũng như bao người con gái khác lên xe hoa. Nó thấy hạnh phúc. Nhưng rồi hạnh phúc cũng không được bao lâu. Vì sao? Vì nó lấy vào một gia đình không tình cảm chút nào. Nó không giám kể bất kỳ ai, nó chỉ khóc thầm. Cả nhà chồng hầu như không có tình cảm với nó thì phải cho dù nó cũng không phải là xấu, mà cũng rất ngoan. Họ rất săm soi nó như để tìm kiếm cớ gì đó để nói nó. Nó stress. Vì sao? Nó có baby, nó hạnh phúc và tự động viên mình khi baby ra đời, nó sẽ hạnh phúc hơn có người chia sẻ, nó mong chờ cái ngày đó. Nhưng cuộc đời chẳng cho nó tất cả. Người ta nói” Sướng trước thì khổ sau” “ Đời là bể khổ”. Cái ngày nó đi khám định kỳ 7 tháng, nó bị cấp cứu, nó hoảng hốt nó sợ, và rồi nó nằm viện gần 1 tháng với bao nhiêu dây dợ chằng chịt, nó phải tiêm giữ baby. Mọi sinh hoạt của nó đều trên giường, và mẹ nó cứ phải nằm ngoài hiên, thời tiết ngày đó rét nhất kỷ lục trong 10 năm. Nó nằm mà thương mẹ, nhưng chẳng biết làm thế nào cả vì trong bệnh viện. Nó chỉ mong giữ được baby. Nhưng rồi đúng cái đêm 4 tết, khi mọi người đang trong giấc ngủ. Nó giật mình khi bị vỡ ối, nó hoảng sợ, mẹ nó bị sốc vì không tin vào tai mình, nó được đưa vào phòng sinh. Nó chỉ muốn cứu con. Nhưng rồi nó quằn quại cả đêm, nó đau khủng khiếp mà con không thể ra được, mổ thì không mổ được, cuối cùng thì đến 5h15 phút. Baby của nó ra đời. “ tím tái, chỉ bằng cái chai nước nhỏ, và được đưa vào lồng kính”.Hàng ngày nó vào thăm, nó khóc, nó thương con, vắt từng giọt sữa nhưng rồi stress làm nó mất sữa. 19 ngày nó nằm chờ đợi. Nó nằm nhìn cảnh những người mẹ đón con, cho con bú, đưa con về nhà, nó chỉ biết khóc thầm. Vì tia hy vọng cứu con là vô cùng ít ỏi. Ngày nào nó vào là cũng được nghe tin “ mã số 1032” không thấy tiến triển gì. Ngày đó baby của nó không có tên chỉ đặt theo mã số của bệnh viên. Nó vẫn ấp ủ cái tên mà 2 vợ chồng nó đặt.
Thế rồi 19 ngày trôi qua, nó cũng được bế con trên tay. Nó thấy hạnh phúc cho dù nhìn con tội nghiệp, quá bé, ngòai sự tưởng tượng của nó. Hàng ngày nó được mẹ ở bên cùng chăm sóc baby. Mẹ là nguồn động viên duy nhất của đời nó lúc bấy giờ. Không khi nào mẹ rời nó cả. Nó buồn ngủ vì mệt, mẹ lại thức trắng đêm đút từng thìa sữa. Thế rồi, cái ngày khủng khiếp nhất cuộc đời nó cũng xảy ra, khi được 1 tuần thì có tin bác sỹ đọc những baby phải đưa sang Viện Mắt TW để mổ vì bị võng mạc do sinh non. Nó cầu mong không có tên baby của nó. Nhưng ôi thôi “ vỡ òa”. Nó lại lên đường cùng mẹ và chồng đưa con đi sang Viện Mắt. Nó chờ đợi làm thủ tục mổ. Nó chờ đợi ca mổ, tích tắc trôi qua, tất cả các ca cùng giờ đã ổn, baby của nó không thấy đâu, bác sỹ gọi người nhà vào. Tim nó như rơi khỏi lồng ngực, nó nhìn baby không thể khóc nổi, nó phải quyết tâm giữ bình tĩnh để cứu con. Nó bóp bóng, nhưng nhịp tim ngày càng thấp, thấp dần rồi xuống dưới chỉ tiêu cho phép.Nó hoảng hốt gọi bác sỹ, nhưng bác sỹ đẩy nó ra. Và trong đó không hiểu họ làm gì. Cuối cùng thì đẩy xe ra, nó bám theo chiếc xe đẩy, trên là baby của nó như một con mèo hen, nằm bất động, nó đã khóc, khóc thật nhiều. Nó nghĩ đến việc mất baby vĩnh viễn. Và rồi 2 mẹ con nó ôm nhau khóc. Mẹ nó cứng rắn là thế, bao nhiêu năm khổ cực là thế, mà đến thời điểm này nó đã nghe mẹ nó khóc nấc từng đợt. Nó biết mẹ nó thương nó nhiều như thế nào, thương cháu nhiều như thế nào. Thời điểm đó là 2h30 sáng. Baby của nó được đưa xuống phòng sơ sinh và lại vào lồng kính. Nó sợ cái lồng kính đó, vì không biết bao giờ mới ra được.
Và rồi 2 mẹ con lại với dáng thất thểu vừa mệt vừa đói vừa tuyệt vọng đi ra cổng viện khi trời còn đêm. Nó trở về nhà. Nó buồn tắt hết điện thoại, sáng hôm sau, mẹ nó dạy sớm vào viện, một cô y tá thông báo baby đã tỉnh từ 3h30 đêm. Nó vào mà thấy niềm vui khôn tả. Nó hạnh phúc bế và chăm sóc con. Rồi đến ngày khám lại, Nó hy vọng rồi tuyệt vọng khi nghe tin baby phải mổ lần 2 vì không tiến triển. Nó đã khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, tưởng chừng hết nước mắt. Nó nghĩ đến con mình sẽ không là người bình thường. Nó muốn chết, nhưng nếu nó chết thì ai nuôi con. Và nó lại tiếp tục hành trình mổ lần 2 cho con. Và lần này đi khám lại cũng là kết quả không tốt lắm với mắt trái. Nó đưa baby trở về nhà và chăm sóc. Nhưng đúng là ông trời thương nó, hàng này nó chăm sốc baby cẩn thận. Và giờ đây baby của nó mắt rất đẹp và rất tinh.
Baby của nó yếu, những cơn tím tái không thở được vì thiếu oxy thường xuyên xảy ra. Nó như 1 người bác sỹ cho con mình. Nó không mất bình tĩnh với mỗi cơn tím ngắt đó. Nó búng mạnh vào gan bàn chân baby và tiếng khóc lại cất lên. Thế là ổn rồi.
Baby cũng lớn dần, nhưng mái tóc mẹ nó thì bạc dần. Mỗi lần nhìn mẹ nó lại rơi nước mắt nhưng không muốn cho bà biết. Nó thương mẹ vô cùng nhưng chẳng thể nào làm được gì. Nó nghĩ nếu không có mẹ thì chắc nó đã uống thuốc tự tử rồi. Và rồi baby cũng khỏe dần.
Rồi một hôm baby tự nhiên bị hôn mê, trong khi chân nó đang bị sưng rất đau. Nó lại cà nhắc đưa baby nhập viện cùng bà ngoại(mẹ nó). Cả đêm baby không tỉnh.
Nguyên nhân bác sỹ không tìm ra. Và tận sáng hôm sau thì baby tỉnh.
Nó lại cùng baby về nhà chăm sóc. Hàng ngày nó vẫn mong chờ đến ngày rồi nó sẽ hết khổ. “ Ông trời không cho không ai cái gì và cũng không lấy đi của ai cái gì và nó nghĩ thế”.
Baby của nó lớn lên. Nhưng rồi baby của nó do nằm lồng kính nhiều nên không thoát được căn bệnh, chậm phát triển vận động. Nó buồn bã, hàng ngày cứ sau giờ làm việc là nó lại mau chóng về nhà đê đưa baby đi tập vật lý trị liệu. Baby của nó cũng tiến bộ dần dù thời gian dài. Giờ baby của nó cũng biết nói đủ điều, biết hỏi mẹ mỗi khi mẹ mệt, biết xin lỗi mẹ, biết đùa với mẹ những câu hóm hỉnh, biết khóc nếu mẹ trêu không ở nhà……..Nó hạnh phúc khi hỏi chữ cái nào baby cũng đọc được,…nhưng baby vẫn chưa đi được. Đấy là một nỗi lo lớn nhất trong lòng nó bây giờ. Nó vẫn chờ đợi và hy vọng. Rồi sẽ có một ngày trời sẽ thương nó và baby của nó cũng biết đi cho dù có thể dáng đi không được đẹp. Nghĩ đến ngày đó là nó đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Nó vẫn đang hy vọng cái ngày đó. Ước mơ vô cùng lớn lao. Ước mơ nó dành cho con
09:30 SA 07/07/2011
Bệnh bại não, nguyên nhân và cách điều trị?
Tự nhiên hôm nay nó muốn viết, viết rất nhiều để thỏa lòng mình, đểt trải lòng mình, nó muốn đầu óc trống rỗng, nhưng chẳng hiểu sao đầu nó nặng trịch. Mấy tuần nay nó chẳng làm gì được cả, nguyên nhân thì chỉ có nó có thể hiểu được. Nó thấy đau thực sự. Mỗi lần nghĩ đến là nó lại đau. Và rồi nó bắt đầu ngược dòng suy nghĩ.
Nó nghĩ về cái ngày xưa, sao mà nó lại sướng thế. Nó là con út nên chẳng có gì phải lo nghĩ cả cho dù gia đình nó cũng chẳng giàu về vật chất, nhưng tình cảm cả nhà giành cho nó thì rất nhiều. Hồi đó chưa bao giờ nó phải buồn, phải tuyệt vọng. Nó khóc duy nhất 1 lần nó đi thi học sinh giỏi tỉnh bị lạc đề.
Thế rồi công danh của nó cứ trôi đi, nó thi đậu vào trường mà nó thích. Nó cũng yêu, rồi nó cũng chia tay. Nhưng không đến nỗi phải tuyệt vọng. Nó vực dậy được. Nó thấy nó bản lĩnh, nó thấy nó giống mẹ vì mẹ nó dù khổ đến mấy thì cũng không mất giọt nước mắt nào. Mà “tất cả là sự cố gắng rồi sẽ vượt qua”. Nó được mẹ động viên thế.
Nó đi làm 2 năm, rồi nó cũng như bao người con gái khác lên xe hoa. Nó thấy hạnh phúc. Nhưng rồi hạnh phúc cũng không được bao lâu. Vì sao? Vì nó lấy vào một gia đình không tình cảm chút nào. Nó không giám kể bất kỳ ai, nó chỉ khóc thầm. Cả nhà chồng hầu như không có tình cảm với nó thì phải cho dù nó cũng không phải là xấu, mà cũng rất ngoan. Họ rất săm soi nó như để tìm kiếm cớ gì đó để nói nó. Nó stress. Vì sao? Nó có baby, nó hạnh phúc và tự động viên mình khi baby ra đời, nó sẽ hạnh phúc hơn có người chia sẻ, nó mong chờ cái ngày đó. Nhưng cuộc đời chẳng cho nó tất cả. Người ta nói” Sướng trước thì khổ sau” “ Đời là bể khổ”. Cái ngày nó đi khám định kỳ 7 tháng, nó bị cấp cứu, nó hoảng hốt nó sợ, và rồi nó nằm viện gần 1 tháng với bao nhiêu dây dợ chằng chịt, nó phải tiêm giữ baby. Mọi sinh hoạt của nó đều trên giường, và mẹ nó cứ phải nằm ngoài hiên, thời tiết ngày đó rét nhất kỷ lục trong 10 năm. Nó nằm mà thương mẹ, nhưng chẳng biết làm thế nào cả vì trong bệnh viện. Nó chỉ mong giữ được baby. Nhưng rồi đúng cái đêm 4 tết, khi mọi người đang trong giấc ngủ. Nó giật mình khi bị vỡ ối, nó hoảng sợ, mẹ nó bị sốc vì không tin vào tai mình, nó được đưa vào phòng sinh. Nó chỉ muốn cứu con. Nhưng rồi nó quằn quại cả đêm, nó đau khủng khiếp mà con không thể ra được, mổ thì không mổ được, cuối cùng thì đến 5h15 phút. Baby của nó ra đời. “ tím tái, chỉ bằng cái chai nước nhỏ, và được đưa vào lồng kính”.Hàng ngày nó vào thăm, nó khóc, nó thương con, vắt từng giọt sữa nhưng rồi stress làm nó mất sữa. 19 ngày nó nằm chờ đợi. Nó nằm nhìn cảnh những người mẹ đón con, cho con bú, đưa con về nhà, nó chỉ biết khóc thầm. Vì tia hy vọng cứu con là vô cùng ít ỏi. Ngày nào nó vào là cũng được nghe tin “ mã số 1032” không thấy tiến triển gì. Ngày đó baby của nó không có tên chỉ đặt theo mã số của bệnh viên. Nó vẫn ấp ủ cái tên mà 2 vợ chồng nó đặt.
Thế rồi 19 ngày trôi qua, nó cũng được bế con trên tay. Nó thấy hạnh phúc cho dù nhìn con tội nghiệp, quá bé, ngòai sự tưởng tượng của nó. Hàng ngày nó được mẹ ở bên cùng chăm sóc baby. Mẹ là nguồn động viên duy nhất của đời nó lúc bấy giờ. Không khi nào mẹ rời nó cả. Nó buồn ngủ vì mệt, mẹ lại thức trắng đêm đút từng thìa sữa. Thế rồi, cái ngày khủng khiếp nhất cuộc đời nó cũng xảy ra, khi được 1 tuần thì có tin bác sỹ đọc những baby phải đưa sang Viện Mắt TW để mổ vì bị võng mạc do sinh non. Nó cầu mong không có tên baby của nó. Nhưng ôi thôi “ vỡ òa”. Nó lại lên đường cùng mẹ và chồng đưa con đi sang Viện Mắt. Nó chờ đợi làm thủ tục mổ. Nó chờ đợi ca mổ, tích tắc trôi qua, tất cả các ca cùng giờ đã ổn, baby của nó không thấy đâu, bác sỹ gọi người nhà vào. Tim nó như rơi khỏi lồng ngực, nó nhìn baby không thể khóc nổi, nó phải quyết tâm giữ bình tĩnh để cứu con. Nó bóp bóng, nhưng nhịp tim ngày càng thấp, thấp dần rồi xuống dưới chỉ tiêu cho phép.Nó hoảng hốt gọi bác sỹ, nhưng bác sỹ đẩy nó ra. Và trong đó không hiểu họ làm gì. Cuối cùng thì đẩy xe ra, nó bám theo chiếc xe đẩy, trên là baby của nó như một con mèo hen, nằm bất động, nó đã khóc, khóc thật nhiều. Nó nghĩ đến việc mất baby vĩnh viễn. Và rồi 2 mẹ con nó ôm nhau khóc. Mẹ nó cứng rắn là thế, bao nhiêu năm khổ cực là thế, mà đến thời điểm này nó đã nghe mẹ nó khóc nấc từng đợt. Nó biết mẹ nó thương nó nhiều như thế nào, thương cháu nhiều như thế nào. Thời điểm đó là 2h30 sáng. Baby của nó được đưa xuống phòng sơ sinh và lại vào lồng kính. Nó sợ cái lồng kính đó, vì không biết bao giờ mới ra được.
Và rồi 2 mẹ con lại với dáng thất thểu vừa mệt vừa đói vừa tuyệt vọng đi ra cổng viện khi trời còn đêm. Nó trở về nhà. Nó buồn tắt hết điện thoại, sáng hôm sau, mẹ nó dạy sớm vào viện, một cô y tá thông báo baby đã tỉnh từ 3h30 đêm. Nó vào mà thấy niềm vui khôn tả. Nó hạnh phúc bế và chăm sóc con. Rồi đến ngày khám lại, Nó hy vọng rồi tuyệt vọng khi nghe tin baby phải mổ lần 2 vì không tiến triển. Nó đã khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, tưởng chừng hết nước mắt. Nó nghĩ đến con mình sẽ không là người bình thường. Nó muốn chết, nhưng nếu nó chết thì ai nuôi con. Và nó lại tiếp tục hành trình mổ lần 2 cho con. Và lần này đi khám lại cũng là kết quả không tốt lắm với mắt trái. Nó đưa baby trở về nhà và chăm sóc. Nhưng đúng là ông trời thương nó, hàng này nó chăm sốc baby cẩn thận. Và giờ đây baby của nó mắt rất đẹp và rất tinh.
Baby của nó yếu, những cơn tím tái không thở được vì thiếu oxy thường xuyên xảy ra. Nó như 1 người bác sỹ cho con mình. Nó không mất bình tĩnh với mỗi cơn tím ngắt đó. Nó búng mạnh vào gan bàn chân baby và tiếng khóc lại cất lên. Thế là ổn rồi.
Baby cũng lớn dần, nhưng mái tóc mẹ nó thì bạc dần. Mỗi lần nhìn mẹ nó lại rơi nước mắt nhưng không muốn cho bà biết. Nó thương mẹ vô cùng nhưng chẳng thể nào làm được gì. Nó nghĩ nếu không có mẹ thì chắc nó đã uống thuốc tự tử rồi. Và rồi baby cũng khỏe dần.
Rồi một hôm baby tự nhiên bị hôn mê, trong khi chân nó đang bị sưng rất đau. Nó lại cà nhắc đưa baby nhập viện cùng bà ngoại(mẹ nó). Cả đêm baby không tỉnh.
Nguyên nhân bác sỹ không tìm ra. Và tận sáng hôm sau thì baby tỉnh.
Nó lại cùng baby về nhà chăm sóc. Hàng ngày nó vẫn mong chờ đến ngày rồi nó sẽ hết khổ. “ Ông trời không cho không ai cái gì và cũng không lấy đi của ai cái gì và nó nghĩ thế”.
Baby của nó lớn lên. Nhưng rồi baby của nó do nằm lồng kính nhiều nên không thoát được căn bệnh, chậm phát triển vận động. Nó buồn bã, hàng ngày cứ sau giờ làm việc là nó lại mau chóng về nhà đê đưa baby đi tập vật lý trị liệu. Baby của nó cũng tiến bộ dần dù thời gian dài. Giờ baby của nó cũng biết nói đủ điều, biết hỏi mẹ mỗi khi mẹ mệt, biết xin lỗi mẹ, biết đùa với mẹ những câu hóm hỉnh, biết khóc nếu mẹ trêu không ở nhà……..Nó hạnh phúc khi hỏi chữ cái nào baby cũng đọc được,…nhưng baby vẫn chưa đi được. Đấy là một nỗi lo lớn nhất trong lòng nó bây giờ. Nó vẫn chờ đợi và hy vọng. Rồi sẽ có một ngày trời sẽ thương nó và baby của nó cũng biết đi cho dù có thể dáng đi không được đẹp. Nghĩ đến ngày đó là nó đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Nó vẫn đang hy vọng cái ngày đó. Ước mơ vô cùng lớn lao. Ước mơ nó dành cho con
09:23 SA 07/07/2011
CLB dịch thuật WTT
Chào cả nhà, hôm nay mình mới có thời gian vào WTT. Thấy các mẹ nói chuyện rôm rả về dịch thuật. Ngoài tết mình cũng nhận 1 hợp đồng lớn về kỹ thuật. Mình muốn tham gia câu lạc bộ để chia sẻ tài liệu cũng mọi người nhé.
Mình thấy hình thức này rất hay đấy.
Địa chỉ email của mình:
binchip@gmail.com
Handphone: 0989255782
Mình tốt nghiệp DHHN được 6 năm rồi.
Tks
09:04 SA 21/01/2011
Hãy quan tâm đến các bé chậm phát triển
Mình cũng muốn chia sẻ nỗi buồn cùng bạn vì mình cũng có cùng cảnh ngộ. Con mình giờ được 3 tuổi rồi. sinh non nên cháu bị bại não. Cháu đã biết nói, nhận biết thì tốt. Nhưng vận động thì kém. Giờ cháu mới bò tốt nhưng chưa đứng đi được. Cháu lại bị khép khớp háng nên mình lo lắm không biết thế nào. Mình cho tập VLTL từ hồi cháu 5 tháng đến bây giờ. Dạo này rét quá mình chẳng cho đi tập được sốt ruột quá. Có mẹ nào thấy có chỗ nào tốt alo mình nhé. Mình thực sự không biết làm thế nào cả. Nhiều đêm nằm mơ con biết đi tỉnh dạy thì không phải, buồn phát khóc. Số điện thoại của mình: 0989255782. Địa chỉ email:
binchip@gmail.com
.
07:46 CH 18/01/2011
sữa Dollac
Cho mình hỏi mua sữa Dollac Pro cho trẻ biếng ăn ở đâu nhỉ? Mình ở Chùa bộc, HN. Số điện thoại 0989255782
06:33 CH 10/01/2011
Bệnh bại não, nguyên nhân và cách điều trị?
Mình cũng có bé bị bại não, giờ cháu đã 3 tuổi mà chỉ nói tốt chứ đứng đi thì chưa được. Con mình lại bị khép khớp háng nữa. Mình vẫn cho tập phục hồi chức năng nhưng thấy tiến triển rất chậm. Có mẹ nào biết chỗ nào chữa cho mình xin địa chỉ và số điện thoại nhé. Yahoo ID: niemtin_chienthang04, email:
binchip@gmail.com
. HP: 0989255782. Mình ở HN. Mình thực sự thấy tuyệt vọng vì mãi mà con ko đứng đi được. Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều.
06:53 CH 04/01/2011
Để bé tăng cân đều!
minh dang cho con minh uong bot can xi cao ngua bach. Rat tot. An duoc, tang can hon truoc. Day la san pham dam bao chat luong vi minh ban tren truyen hinh ma. trang 25h.vn cua truyen hinh cap HN. Ban co the lien he truc tiep voi minh de biet them thong tin
Nick cua minh la Niemtin_chienthang04
Dien thoai: 0989255782.
Minh la Thuy.
04:48 CH 10/06/2009
Dinh dưỡng cho trẻ 6 tuổi
con minh cung bi coi. Minh dang cho uong bot can xi cao ngua bach. Rat tot day. Ban muon mua minh mua ho cho. Vi minh ban san pham nay tren truyen hinh TV Shopping. chat luong dam bao.Ban cho con dung thu di. Nick cua minh la niemtin_chienthang04. Dien thoai: 0989255782. NR.0435633528. Ban lienlac minh se gui thong tin cu the.
04:44 CH 10/06/2009
b
binchip
Bắt chuyện
643
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Các mẹ có con bại não hãy cố gắng lên, hãy cùng con vượt qua. Một căn bệnh tiến triển chỉ tính bằng ngày chứ không nhanh như các bệnh khác.
Thấy buồn quá. Mong một phép nhiệm màu cho con.
Nó nghĩ về cái ngày xưa, sao mà nó lại sướng thế. Nó là con út nên chẳng có gì phải lo nghĩ cả cho dù gia đình nó cũng chẳng giàu về vật chất, nhưng tình cảm cả nhà giành cho nó thì rất nhiều. Hồi đó chưa bao giờ nó phải buồn, phải tuyệt vọng. Nó khóc duy nhất 1 lần nó đi thi học sinh giỏi tỉnh bị lạc đề.
Thế rồi công danh của nó cứ trôi đi, nó thi đậu vào trường mà nó thích. Nó cũng yêu, rồi nó cũng chia tay. Nhưng không đến nỗi phải tuyệt vọng. Nó vực dậy được. Nó thấy nó bản lĩnh, nó thấy nó giống mẹ vì mẹ nó dù khổ đến mấy thì cũng không mất giọt nước mắt nào. Mà “tất cả là sự cố gắng rồi sẽ vượt qua”. Nó được mẹ động viên thế.
Nó đi làm 2 năm, rồi nó cũng như bao người con gái khác lên xe hoa. Nó thấy hạnh phúc. Nhưng rồi hạnh phúc cũng không được bao lâu. Vì sao? Vì nó lấy vào một gia đình không tình cảm chút nào. Nó không giám kể bất kỳ ai, nó chỉ khóc thầm. Cả nhà chồng hầu như không có tình cảm với nó thì phải cho dù nó cũng không phải là xấu, mà cũng rất ngoan. Họ rất săm soi nó như để tìm kiếm cớ gì đó để nói nó. Nó stress. Vì sao? Nó có baby, nó hạnh phúc và tự động viên mình khi baby ra đời, nó sẽ hạnh phúc hơn có người chia sẻ, nó mong chờ cái ngày đó. Nhưng cuộc đời chẳng cho nó tất cả. Người ta nói” Sướng trước thì khổ sau” “ Đời là bể khổ”. Cái ngày nó đi khám định kỳ 7 tháng, nó bị cấp cứu, nó hoảng hốt nó sợ, và rồi nó nằm viện gần 1 tháng với bao nhiêu dây dợ chằng chịt, nó phải tiêm giữ baby. Mọi sinh hoạt của nó đều trên giường, và mẹ nó cứ phải nằm ngoài hiên, thời tiết ngày đó rét nhất kỷ lục trong 10 năm. Nó nằm mà thương mẹ, nhưng chẳng biết làm thế nào cả vì trong bệnh viện. Nó chỉ mong giữ được baby. Nhưng rồi đúng cái đêm 4 tết, khi mọi người đang trong giấc ngủ. Nó giật mình khi bị vỡ ối, nó hoảng sợ, mẹ nó bị sốc vì không tin vào tai mình, nó được đưa vào phòng sinh. Nó chỉ muốn cứu con. Nhưng rồi nó quằn quại cả đêm, nó đau khủng khiếp mà con không thể ra được, mổ thì không mổ được, cuối cùng thì đến 5h15 phút. Baby của nó ra đời. “ tím tái, chỉ bằng cái chai nước nhỏ, và được đưa vào lồng kính”.Hàng ngày nó vào thăm, nó khóc, nó thương con, vắt từng giọt sữa nhưng rồi stress làm nó mất sữa. 19 ngày nó nằm chờ đợi. Nó nằm nhìn cảnh những người mẹ đón con, cho con bú, đưa con về nhà, nó chỉ biết khóc thầm. Vì tia hy vọng cứu con là vô cùng ít ỏi. Ngày nào nó vào là cũng được nghe tin “ mã số 1032” không thấy tiến triển gì. Ngày đó baby của nó không có tên chỉ đặt theo mã số của bệnh viên. Nó vẫn ấp ủ cái tên mà 2 vợ chồng nó đặt.
Thế rồi 19 ngày trôi qua, nó cũng được bế con trên tay. Nó thấy hạnh phúc cho dù nhìn con tội nghiệp, quá bé, ngòai sự tưởng tượng của nó. Hàng ngày nó được mẹ ở bên cùng chăm sóc baby. Mẹ là nguồn động viên duy nhất của đời nó lúc bấy giờ. Không khi nào mẹ rời nó cả. Nó buồn ngủ vì mệt, mẹ lại thức trắng đêm đút từng thìa sữa. Thế rồi, cái ngày khủng khiếp nhất cuộc đời nó cũng xảy ra, khi được 1 tuần thì có tin bác sỹ đọc những baby phải đưa sang Viện Mắt TW để mổ vì bị võng mạc do sinh non. Nó cầu mong không có tên baby của nó. Nhưng ôi thôi “ vỡ òa”. Nó lại lên đường cùng mẹ và chồng đưa con đi sang Viện Mắt. Nó chờ đợi làm thủ tục mổ. Nó chờ đợi ca mổ, tích tắc trôi qua, tất cả các ca cùng giờ đã ổn, baby của nó không thấy đâu, bác sỹ gọi người nhà vào. Tim nó như rơi khỏi lồng ngực, nó nhìn baby không thể khóc nổi, nó phải quyết tâm giữ bình tĩnh để cứu con. Nó bóp bóng, nhưng nhịp tim ngày càng thấp, thấp dần rồi xuống dưới chỉ tiêu cho phép.Nó hoảng hốt gọi bác sỹ, nhưng bác sỹ đẩy nó ra. Và trong đó không hiểu họ làm gì. Cuối cùng thì đẩy xe ra, nó bám theo chiếc xe đẩy, trên là baby của nó như một con mèo hen, nằm bất động, nó đã khóc, khóc thật nhiều. Nó nghĩ đến việc mất baby vĩnh viễn. Và rồi 2 mẹ con nó ôm nhau khóc. Mẹ nó cứng rắn là thế, bao nhiêu năm khổ cực là thế, mà đến thời điểm này nó đã nghe mẹ nó khóc nấc từng đợt. Nó biết mẹ nó thương nó nhiều như thế nào, thương cháu nhiều như thế nào. Thời điểm đó là 2h30 sáng. Baby của nó được đưa xuống phòng sơ sinh và lại vào lồng kính. Nó sợ cái lồng kính đó, vì không biết bao giờ mới ra được.
Và rồi 2 mẹ con lại với dáng thất thểu vừa mệt vừa đói vừa tuyệt vọng đi ra cổng viện khi trời còn đêm. Nó trở về nhà. Nó buồn tắt hết điện thoại, sáng hôm sau, mẹ nó dạy sớm vào viện, một cô y tá thông báo baby đã tỉnh từ 3h30 đêm. Nó vào mà thấy niềm vui khôn tả. Nó hạnh phúc bế và chăm sóc con. Rồi đến ngày khám lại, Nó hy vọng rồi tuyệt vọng khi nghe tin baby phải mổ lần 2 vì không tiến triển. Nó đã khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, tưởng chừng hết nước mắt. Nó nghĩ đến con mình sẽ không là người bình thường. Nó muốn chết, nhưng nếu nó chết thì ai nuôi con. Và nó lại tiếp tục hành trình mổ lần 2 cho con. Và lần này đi khám lại cũng là kết quả không tốt lắm với mắt trái. Nó đưa baby trở về nhà và chăm sóc. Nhưng đúng là ông trời thương nó, hàng này nó chăm sốc baby cẩn thận. Và giờ đây baby của nó mắt rất đẹp và rất tinh.
Baby của nó yếu, những cơn tím tái không thở được vì thiếu oxy thường xuyên xảy ra. Nó như 1 người bác sỹ cho con mình. Nó không mất bình tĩnh với mỗi cơn tím ngắt đó. Nó búng mạnh vào gan bàn chân baby và tiếng khóc lại cất lên. Thế là ổn rồi.
Baby cũng lớn dần, nhưng mái tóc mẹ nó thì bạc dần. Mỗi lần nhìn mẹ nó lại rơi nước mắt nhưng không muốn cho bà biết. Nó thương mẹ vô cùng nhưng chẳng thể nào làm được gì. Nó nghĩ nếu không có mẹ thì chắc nó đã uống thuốc tự tử rồi. Và rồi baby cũng khỏe dần.
Rồi một hôm baby tự nhiên bị hôn mê, trong khi chân nó đang bị sưng rất đau. Nó lại cà nhắc đưa baby nhập viện cùng bà ngoại(mẹ nó). Cả đêm baby không tỉnh.
Nguyên nhân bác sỹ không tìm ra. Và tận sáng hôm sau thì baby tỉnh.
Nó lại cùng baby về nhà chăm sóc. Hàng ngày nó vẫn mong chờ đến ngày rồi nó sẽ hết khổ. “ Ông trời không cho không ai cái gì và cũng không lấy đi của ai cái gì và nó nghĩ thế”.
Baby của nó lớn lên. Nhưng rồi baby của nó do nằm lồng kính nhiều nên không thoát được căn bệnh, chậm phát triển vận động. Nó buồn bã, hàng ngày cứ sau giờ làm việc là nó lại mau chóng về nhà đê đưa baby đi tập vật lý trị liệu. Baby của nó cũng tiến bộ dần dù thời gian dài. Giờ baby của nó cũng biết nói đủ điều, biết hỏi mẹ mỗi khi mẹ mệt, biết xin lỗi mẹ, biết đùa với mẹ những câu hóm hỉnh, biết khóc nếu mẹ trêu không ở nhà……..Nó hạnh phúc khi hỏi chữ cái nào baby cũng đọc được,…nhưng baby vẫn chưa đi được. Đấy là một nỗi lo lớn nhất trong lòng nó bây giờ. Nó vẫn chờ đợi và hy vọng. Rồi sẽ có một ngày trời sẽ thương nó và baby của nó cũng biết đi cho dù có thể dáng đi không được đẹp. Nghĩ đến ngày đó là nó đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Nó vẫn đang hy vọng cái ngày đó. Ước mơ vô cùng lớn lao. Ước mơ nó dành cho con
Nó nghĩ về cái ngày xưa, sao mà nó lại sướng thế. Nó là con út nên chẳng có gì phải lo nghĩ cả cho dù gia đình nó cũng chẳng giàu về vật chất, nhưng tình cảm cả nhà giành cho nó thì rất nhiều. Hồi đó chưa bao giờ nó phải buồn, phải tuyệt vọng. Nó khóc duy nhất 1 lần nó đi thi học sinh giỏi tỉnh bị lạc đề.
Thế rồi công danh của nó cứ trôi đi, nó thi đậu vào trường mà nó thích. Nó cũng yêu, rồi nó cũng chia tay. Nhưng không đến nỗi phải tuyệt vọng. Nó vực dậy được. Nó thấy nó bản lĩnh, nó thấy nó giống mẹ vì mẹ nó dù khổ đến mấy thì cũng không mất giọt nước mắt nào. Mà “tất cả là sự cố gắng rồi sẽ vượt qua”. Nó được mẹ động viên thế.
Nó đi làm 2 năm, rồi nó cũng như bao người con gái khác lên xe hoa. Nó thấy hạnh phúc. Nhưng rồi hạnh phúc cũng không được bao lâu. Vì sao? Vì nó lấy vào một gia đình không tình cảm chút nào. Nó không giám kể bất kỳ ai, nó chỉ khóc thầm. Cả nhà chồng hầu như không có tình cảm với nó thì phải cho dù nó cũng không phải là xấu, mà cũng rất ngoan. Họ rất săm soi nó như để tìm kiếm cớ gì đó để nói nó. Nó stress. Vì sao? Nó có baby, nó hạnh phúc và tự động viên mình khi baby ra đời, nó sẽ hạnh phúc hơn có người chia sẻ, nó mong chờ cái ngày đó. Nhưng cuộc đời chẳng cho nó tất cả. Người ta nói” Sướng trước thì khổ sau” “ Đời là bể khổ”. Cái ngày nó đi khám định kỳ 7 tháng, nó bị cấp cứu, nó hoảng hốt nó sợ, và rồi nó nằm viện gần 1 tháng với bao nhiêu dây dợ chằng chịt, nó phải tiêm giữ baby. Mọi sinh hoạt của nó đều trên giường, và mẹ nó cứ phải nằm ngoài hiên, thời tiết ngày đó rét nhất kỷ lục trong 10 năm. Nó nằm mà thương mẹ, nhưng chẳng biết làm thế nào cả vì trong bệnh viện. Nó chỉ mong giữ được baby. Nhưng rồi đúng cái đêm 4 tết, khi mọi người đang trong giấc ngủ. Nó giật mình khi bị vỡ ối, nó hoảng sợ, mẹ nó bị sốc vì không tin vào tai mình, nó được đưa vào phòng sinh. Nó chỉ muốn cứu con. Nhưng rồi nó quằn quại cả đêm, nó đau khủng khiếp mà con không thể ra được, mổ thì không mổ được, cuối cùng thì đến 5h15 phút. Baby của nó ra đời. “ tím tái, chỉ bằng cái chai nước nhỏ, và được đưa vào lồng kính”.Hàng ngày nó vào thăm, nó khóc, nó thương con, vắt từng giọt sữa nhưng rồi stress làm nó mất sữa. 19 ngày nó nằm chờ đợi. Nó nằm nhìn cảnh những người mẹ đón con, cho con bú, đưa con về nhà, nó chỉ biết khóc thầm. Vì tia hy vọng cứu con là vô cùng ít ỏi. Ngày nào nó vào là cũng được nghe tin “ mã số 1032” không thấy tiến triển gì. Ngày đó baby của nó không có tên chỉ đặt theo mã số của bệnh viên. Nó vẫn ấp ủ cái tên mà 2 vợ chồng nó đặt.
Thế rồi 19 ngày trôi qua, nó cũng được bế con trên tay. Nó thấy hạnh phúc cho dù nhìn con tội nghiệp, quá bé, ngòai sự tưởng tượng của nó. Hàng ngày nó được mẹ ở bên cùng chăm sóc baby. Mẹ là nguồn động viên duy nhất của đời nó lúc bấy giờ. Không khi nào mẹ rời nó cả. Nó buồn ngủ vì mệt, mẹ lại thức trắng đêm đút từng thìa sữa. Thế rồi, cái ngày khủng khiếp nhất cuộc đời nó cũng xảy ra, khi được 1 tuần thì có tin bác sỹ đọc những baby phải đưa sang Viện Mắt TW để mổ vì bị võng mạc do sinh non. Nó cầu mong không có tên baby của nó. Nhưng ôi thôi “ vỡ òa”. Nó lại lên đường cùng mẹ và chồng đưa con đi sang Viện Mắt. Nó chờ đợi làm thủ tục mổ. Nó chờ đợi ca mổ, tích tắc trôi qua, tất cả các ca cùng giờ đã ổn, baby của nó không thấy đâu, bác sỹ gọi người nhà vào. Tim nó như rơi khỏi lồng ngực, nó nhìn baby không thể khóc nổi, nó phải quyết tâm giữ bình tĩnh để cứu con. Nó bóp bóng, nhưng nhịp tim ngày càng thấp, thấp dần rồi xuống dưới chỉ tiêu cho phép.Nó hoảng hốt gọi bác sỹ, nhưng bác sỹ đẩy nó ra. Và trong đó không hiểu họ làm gì. Cuối cùng thì đẩy xe ra, nó bám theo chiếc xe đẩy, trên là baby của nó như một con mèo hen, nằm bất động, nó đã khóc, khóc thật nhiều. Nó nghĩ đến việc mất baby vĩnh viễn. Và rồi 2 mẹ con nó ôm nhau khóc. Mẹ nó cứng rắn là thế, bao nhiêu năm khổ cực là thế, mà đến thời điểm này nó đã nghe mẹ nó khóc nấc từng đợt. Nó biết mẹ nó thương nó nhiều như thế nào, thương cháu nhiều như thế nào. Thời điểm đó là 2h30 sáng. Baby của nó được đưa xuống phòng sơ sinh và lại vào lồng kính. Nó sợ cái lồng kính đó, vì không biết bao giờ mới ra được.
Và rồi 2 mẹ con lại với dáng thất thểu vừa mệt vừa đói vừa tuyệt vọng đi ra cổng viện khi trời còn đêm. Nó trở về nhà. Nó buồn tắt hết điện thoại, sáng hôm sau, mẹ nó dạy sớm vào viện, một cô y tá thông báo baby đã tỉnh từ 3h30 đêm. Nó vào mà thấy niềm vui khôn tả. Nó hạnh phúc bế và chăm sóc con. Rồi đến ngày khám lại, Nó hy vọng rồi tuyệt vọng khi nghe tin baby phải mổ lần 2 vì không tiến triển. Nó đã khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, tưởng chừng hết nước mắt. Nó nghĩ đến con mình sẽ không là người bình thường. Nó muốn chết, nhưng nếu nó chết thì ai nuôi con. Và nó lại tiếp tục hành trình mổ lần 2 cho con. Và lần này đi khám lại cũng là kết quả không tốt lắm với mắt trái. Nó đưa baby trở về nhà và chăm sóc. Nhưng đúng là ông trời thương nó, hàng này nó chăm sốc baby cẩn thận. Và giờ đây baby của nó mắt rất đẹp và rất tinh.
Baby của nó yếu, những cơn tím tái không thở được vì thiếu oxy thường xuyên xảy ra. Nó như 1 người bác sỹ cho con mình. Nó không mất bình tĩnh với mỗi cơn tím ngắt đó. Nó búng mạnh vào gan bàn chân baby và tiếng khóc lại cất lên. Thế là ổn rồi.
Baby cũng lớn dần, nhưng mái tóc mẹ nó thì bạc dần. Mỗi lần nhìn mẹ nó lại rơi nước mắt nhưng không muốn cho bà biết. Nó thương mẹ vô cùng nhưng chẳng thể nào làm được gì. Nó nghĩ nếu không có mẹ thì chắc nó đã uống thuốc tự tử rồi. Và rồi baby cũng khỏe dần.
Rồi một hôm baby tự nhiên bị hôn mê, trong khi chân nó đang bị sưng rất đau. Nó lại cà nhắc đưa baby nhập viện cùng bà ngoại(mẹ nó). Cả đêm baby không tỉnh.
Nguyên nhân bác sỹ không tìm ra. Và tận sáng hôm sau thì baby tỉnh.
Nó lại cùng baby về nhà chăm sóc. Hàng ngày nó vẫn mong chờ đến ngày rồi nó sẽ hết khổ. “ Ông trời không cho không ai cái gì và cũng không lấy đi của ai cái gì và nó nghĩ thế”.
Baby của nó lớn lên. Nhưng rồi baby của nó do nằm lồng kính nhiều nên không thoát được căn bệnh, chậm phát triển vận động. Nó buồn bã, hàng ngày cứ sau giờ làm việc là nó lại mau chóng về nhà đê đưa baby đi tập vật lý trị liệu. Baby của nó cũng tiến bộ dần dù thời gian dài. Giờ baby của nó cũng biết nói đủ điều, biết hỏi mẹ mỗi khi mẹ mệt, biết xin lỗi mẹ, biết đùa với mẹ những câu hóm hỉnh, biết khóc nếu mẹ trêu không ở nhà……..Nó hạnh phúc khi hỏi chữ cái nào baby cũng đọc được,…nhưng baby vẫn chưa đi được. Đấy là một nỗi lo lớn nhất trong lòng nó bây giờ. Nó vẫn chờ đợi và hy vọng. Rồi sẽ có một ngày trời sẽ thương nó và baby của nó cũng biết đi cho dù có thể dáng đi không được đẹp. Nghĩ đến ngày đó là nó đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Nó vẫn đang hy vọng cái ngày đó. Ước mơ vô cùng lớn lao. Ước mơ nó dành cho con
Mình thấy hình thức này rất hay đấy.
Địa chỉ email của mình: binchip@gmail.com
Handphone: 0989255782
Mình tốt nghiệp DHHN được 6 năm rồi.
Tks
Nick cua minh la Niemtin_chienthang04
Dien thoai: 0989255782.
Minh la Thuy.