trời, con bé mà con thì tự ngủ dậy, mẹ nằm ườn trên giường, rồi còn nhờ con pha hộ cốc cà fe... ĐỌc là thấy bực mình!
Chồng mình giống chồng của bạn bạn, mình mổ đẻ cấp cứu, chồng ở ngoài đứng ngồi không yên, tới lúc y tá thông báo vợ đã mổ thành công rồi, ông ý gọi điện cho mọi người thông báo, vừa gọi điện vừa khóc tu tu (đấy là mình nghe mẹ mình và mọi người kể thế, chắc lão sướng quá hóa khóc nhè :Laughing::LoveStruc:). Nhắc lại chuyện khóc lóc này, mình lại nhớ hồi yêu nhau, mình và lão đi chơi, trên đường bị đụng xe, mình bị văng khỏi xe nên ngất xỉu, chồng mình lúc ấy cũng bị toạc móng chân, trầy xước khắp người mà vẫn cố phi xe chở mình vào bệnh viện gần đấy, lúc bác sĩ chuyển mình đi, lão cứ chạy theo vừa chạy vừa khóc "em ơi em đừng chết", mình tỉnh lại được cô y tá kể lại mà mát hết cả ruột, cũng hú hồn hú vía, hihi. :Rose:
đúng là ngu ngốc, nhu nhược mà, nếu yêu thì phải giành lại người mình yêu chứ, sao lại biết chồng ngoại tình ngần ấy năm mà vẫn để yên, sao phải đợi đến lúc hậu quả rồi mới có quyết định ra đi. yêu mà chịu đc cảnh chồng chung.thà cứ giành lại chồng rồi hàn gắn lại tình cảm hoặc là giũ luôn cho khỏi tủi thân hằng đêm.
Buon nhi. Buon cho ca 2 nguoi. Mot ong chong tot. Mot co vo tot...Minh thay chi vo quyet dinh sai lam...
khéo léo lựa lời, đừng đòi hỏi và vô lý sẽ chả ai đánh bạn cả đâu
cũng phải xem đánh vì lý do gì chứ?
Mình thấy 07-10 năm cũng chỉ là cái thời gian thôi, cái chính là tình cảm kìa. Có những người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và cảm thấy cả cuộc đời chẳng thể thiếu được nhau. Có những người yêu nhau 5-10 năm rồi mới nhận ra họ không thuộc về nhau. Tại sao phải níu kéo và làm khổ nhau khi mà không còn tình cảm. Chỉ làm khổ cho cả hai mà thôi.
Chủ tóp ơi, tôi rùng mình khi đọc những dự định bạn chia sẻ đấy!Anh ta sai thì rõ ràng rồi, nhưng theo tôi cảm nhận anh ta chỉ tham lam thôi, chứ vẫn yêu bạn, không phải quá tệ hại như nhiều người đàn ông khác là có bồ mà về đối xử tệ hại với vợ con.Bạn hãy bình tĩnh suy nghĩ thêm 1 thời gian nữa. Nếu yêu chồng thì phải nói chuyện nghiêm túc và tha thứ cho chồng. Nếu không thể thì chia tay. Chứ bạn làm như vậy thì sung sướng gì, cái tâm của bạn cũng day dứt cả đời và bạn cũng sẽ không có cuộc sống tinh thần thoải mái để sống nữa đâu, bạn cũng sẽ chết dần chết mòn theo mối thù đó. Rồi con mẹ, nó lớn lên với người mẹ trầm cảm, lúc nào cũng căm hận, với người cha như vậy thì con cái sẽ phát triển lệch lạc, chưa kể làm hỏng cả đời nó.Ngừng lại và suy nghĩ đi bạn ơi. Tôi thương bạn nhưng không đồng ý với bạn đâu. Theo tôi, đi tư vấn tâm lý là phương án tốt nhất hiện nay cho bạn đấy.Chúc bạn sức khỏe tinh thần, đừng quá shock nữa, cuộc đời vẫn trôi và ta vẫn phải sống vì ta và những đứa con. Nếu có thể thì bạn nhắn tin cho tôi, chúng ta có thể tâm sự chia bớt nỗi buồn.
Mình thấy chẳng có gì phải bực mình cả. Con bé nhưng con làm được thì hãy để con làm. Tại sao lại cứ "mẹ phải làm cho con."?
Người yêu mình cũng khóc khi mình bị tai nạn. Cảm thấy mình được yêu nhất trên đời. Lấy nhau xong thì vợ chẳng là đinh rỉ gì. Chồng ngoại tình, coi thường vợ. Kết cục, phải ly hôn.
Hoàn toàn không đồng ý với bạn. Tình yêu là sự tự nguyện chứ không thể giành giật để hàn gắn.
Bạn cố cho lắm nhưng lòng người ta cứ nhớ người khác thì ích gì!
Bệnh này tôi bị di truyền từ mẹ.
Các bạn hãy chú ý thực hiện 1 chế độ ăn đủ chất. Bệnh sẽ không xuất hiện nữa.
Bệnh này tôi bị di truyền từ mẹ.
Các bạn hãy chú ý thực hiện 1 chế độ ăn đủ chất. Bệnh sẽ không cuất hiện nữa.
Mình không thấy có gì là sai lầm cả. Hôn nhân là cuộc sống chung dựa trên dựa trên sự thoả thuận của hai bên. Nếu một bên không thấy hài lòng thì ra đi: chuyện tất yếu.
Cứ ở nhà mà đợi chờ mòn mỏi thế thì đúng là héo đời. Cô ấy không chấp nhận cũng là chuyện bình thường.
lời khuyên phi lý quá. Không ai được phép đánh người khác cả. Kể cả khi tôi không khéo léo, đòi hỏi và vô lý, cũng không ai được phép đụng vào tôi hết.
Không có lý do gì chấp nhận được hết!
Cái này đúng. Đừng để những cái thuộc về hình thức ràng buộc. Hãy sống thật với chính mình.
Khi mình đã bị tổn thương thì phải biết bảo vệ bản thân mình: chấm dứt mqh (vợ chồng).
Chắc chắn có bạn sẽ nhảy chồm chỗm lên: Thế còn con cái?
Xin thưa với các bạn: Một mình bạn thương con không đủ đâu. Chồng bạn cũng phải thương con mới tồn tại được gia đình.
Bây giờ lại đâm ra "chảnh choẹ, kén chọn các anh" hơn ngày xưa nữa.
Em còn quá trẻ, sao lại nghĩ "đời em như thế là coi như xong". Chị mà còn trẻ như em thì ... ôi, thoả sức tung bay!
Chị hơn em 20 tuổi lận đó. Mà vẫn rất yêu đời.
Nếu như các bạn quan niệm như vậy thì các bạn đang vi phạm nhân quyền đấy.
Khi không còn yêu thương thì giải tán cho nhẹ đầu, thế thôi. Sao lại có chuyện lên án, trả thù nặng nề như thế!
Một điều đáng nói nữa, có nhiều người lên án ngoại tình ghê lắm, chê bai chửi rủa NT3 ghê lắm nhưng rồi chính họ trở thành kẻ ngoại tình, lừa dối chồng con và thành kẻ thứ 3.
Tốt hơn hết là nên tìm hiểu nguyên nhân của NT mà tránh chứ không phải hở một tí là nhảy lên ngoa ngoắt chửi bới và tính chuyện trả thù. Các bạn chửi cho lắm, người ta vẫn cứ NT! Bởi vì căn bản của một gia đình hạnh phúc không phải là một bà vợ dữ dằn nanh nọc. Người đàn bà như thế cũng có thể giữ được chồng (trong chừng mực nào đó) nhưng chưa chắc gđ đã hạnh phúc.
Đáng thương thay cho rất nhiều phụ nữ Việt Nam!
Những câu nói cho thấy sự phụ thuộc vào đàn ông quá mức!
Sao không nhìn thẳng vào sự thật mà sống cho thanh thản?
Mình không ủng hộ chuyên lục lọi điện thoại. Nhưng khi cảm nhận là "có vấn đề" thì cũng nên để mắt tới một tí. Đằng này, các bạn lại còn bảo ban nhau đừng nhìn chỗ này, đừng nhìn chỗ kia để còn sống tiếp. Nếu mình phát hiện ra điều gì đó khi nó chưa đi quá xa và kịp thời can thiệp thì vẫn hay hơn chứ!
Thật, bó tay với quan niệm trên: Dung túng cho sự lừa dối!
Những ai ném đá, chỉ trích Leaf nên xem lại mình đã hiểu hết các ngóc ngách của cuộc sống chưa. Không khéo khi các bạn ấy rơi vào hoàn cảnh này, họ lại còn cư xử vụng về và ngốc ngếch hơn nhiều ấy chứ.
Nên xem lại: TẠI SAO NGƯỜI TA BIẾT NGOẠI TÌNH LÀ SAI MÀ HỌ VẪN CỨ LÀM? Cho dù bạn chửi rủa, bạn kịch liệt lên án, bạn tẩy chay, bạn hận thù... thì nó vẫn xảy ra.
Hở một tí, các bạn đem cái khung đạo đức ra để áp vào và phán. Cách cư xử này, mình cho là cứng nhắc và nông cạn.
Mình cũng thấy như vậy. Nếu thấy sống không được thì chia tay. Sao phải trả thù cho khổ thân mình. Mà đúng là thiếu nhân văn thật.
Mình đã từng ở vào hoàn cảnh như thế này. Đau khổ, tất nhiên. Khổ quá rồi li dị. Đến bây giờ cả hai vẫn liên lạc và cùng nuôi con. Mình không chút oán thù nào hết mặc dù đã từng bị đối xử rất tệ bạc.
Cuộc sống mình bây giờ thanh thản, nhẹ nhàng.