Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng...

Bạn nào nuôi giúp tớ hai em mèo đi, huuu nhà tớ chật quá không thì tớ đã không lên đây nhờ vả các mẹ, hu hu hu:((

Hihi, em ấn tượng với mấy em mèo 5 thì ấn tượng với quả ghế nhà chị 10 chị ạ. 8-}. Phục vụ các em đang tuổi ăn tuổi nghịch này đúng là :))
05:42 CH 20/03/2012
Trường Mầm non CLC Mặt trời bé thơ ở Phố Pháo đài...
Cảm ơn mẹ nó. Có lẽ trong tuần này mình sẽ chạy sang để hỏi xem sao. Có gì, mẹ nó update tình hình cho mình biết với nhé.
06:28 CH 18/07/2011
Có ai ở HN muốn mình mời caffe ko nhỉ?
Mình cũng muốn được đi uống cf quá :). Có ai ở quanh khu Trúc Bạch, sang tuần đi uống cf ven hồ với mình :Smiling:
03:12 CH 26/05/2011
Hạnh phúc &EQ (tầng mới): người phụ nữ khéo giữ...
Lâu lâu ko vào thăm nhà mình. Các mem cũ thì hình như busy hết rồi. Không biết chị Vaidep, chị Gà sinh em bé chưa? Mẹ Trâu, chị Wicket, aNH Cutun bận rộn thế nào mừ cũng ít thăm nhà cũ quá.
Có vẻ như càng ít người vào chia sẻ ở đây, tức là trình EQ của chị em chúng mình càng tăng cao rồi ấy.
@ chị Bigtoe: em cũng ủng hộquan điểm sống của chị đấy. Em càng ngày càng thấy mình không còn hiền và ngu ngơ như hồi còn yêu nữa. Giờ em biết làm chủ cuộc sống của mình rồi chi ạ.

Cảm ơn em. Thực ra, chị nghĩ mình đã trả một cái giá đắt để học được những bài học đó.
Quá trình hôn nhân, là một quá trình 2 người khác nhau về cùng chung sống và liên tục điều chỉnh, mâu thuẫn, điều chỉnh... rồi mới có được cái mà mình muốn.
Nhưng phụ nữ mình, khi về chung sống với nhau thường có xu hướng thích nghi, tự điều chỉnh tốt hơn, thường tự nguyện cố gắng mang lại niềm vui cho partner của mình hơn. Sai lầm lớn nhất của mình là đã không cương quyết đấu tranh ngay từ đầu. Như chị Lotus nói, đáng ra mình phải làm một con vợ đanh đá cá cầy ngay từ đầu, thì cuộc hôn nhân của mình k thất bại thảm hại như vậy.. Đến khi mọi việc nó "đâu vào đấy" rồi, partner của chúng ta mặc nhiên "hưởng thụ" những sự điều chỉnh của chúng ta mà bỏ quên luôn việc phải điều chỉnh của chính mình.
.....
Mình đã trải qua những ngày tháng tự đấu tranh rất nhiều với chính bản thân mình. Làm gì để giải quyết tình trạng chán nản đến cùng cực của mình. Sống tiếp tục như vậy thì mình không thể, vì mình thấy mình khổ sở, luẩn quẩn trong 1 cái vòng luẩn quẩn, bế tắc.. tóm lại là chán nản toàn tập. Mình không tìm thấy lý do và niềm vui sống.
Thực ra, sẽ có nhiều người cho rằng chồng chỉ là một vế, một phần của cuộc đời của mình thôi, mà tại sao lại tác động tới chúng mình nhiều như vậy? Còn có nhiều thứ khác để vui, để tận hưởng khác ngoài chồng cơ mà. Nhưng thực ra, mình luôn cho rằng, chồng hay vợ chính là một vế quan trọng nhất của cuộc đời. Tất cả những niềm vui, nỗi buồn do chồng/vợ mang lại, nó đều ảnh hưởng rất lớn tới tâm trạng của người còn lại.
Nếu bạn bị một cái giằm nhỏ xíu ở tay, bạn sẽ tìm mọi cách để xử lý nó thì mới có thể yên ổn được huống hồ là cả một đức ông chồng với vô số vấn đề chưa được giải quyết không bé tí tẹo như cái giằm. Những vấn đề ở trong gia đình, bạn có thể tạm để nó sang một bên để lo chuyện khác, nhưng vấn đề ấy vẫn làm bạn đau đớn, nhức nhối hàng ngày.
Sai lầm của mình là đã để cái nhức nhối ấy quá lâu. Đến lúc mình không chịu được nữa, cũng là lúc tình cảm với chồng của mình không còn.
Mình thất bại trong hôn nhân, lý do cơ bản nhất chính là do mình hiền lành quá. Mình nhịn chồng, không tranh cãi, mặc kệ chồng với những "định kiến" về mình. Chồng mình muốn một cô vợ hoàn hảo theo kiểu cô A tốt cái này sao vợ không được, cô B được cái kia sao vợ mình k bằng... Chồng luôn cho là mình đúng và áp đặt những suy nghĩ ấy trong gia đình, tệ hơn nữa là cố nhào nặn, và dùng áp lực, sự căng thẳng trong gia đình để con vợ nó phải "tự thay đổi" mà chồng không cần phải nói. Mình đã trải qua những tháng ngày stresss nặng và loay hoay không biết phải làm thế nào..
Thực ra, chồng mình cho tới bây giờ mình vẫn không nghĩ là người xấu. Chỉ có điều cách sống của chồng với mình quá khác nhau và chồng thực sự không phù hợp với mình.
Cái giá của mình phải trả quá đắt. Vợ chồng mình hầu như không cãi nhau nhé, có khi vài năm nay chỉ cãi nhau 1 - 2 lần gì đó. Không phải vì không có vấn đề mâu thuẫn, mà chính vì cãi nhau cũng chả giải quyết được vấn đề gì, vì chưa bao giờ đi được đến sự thống nhất trong mỗi lần cãi nhau. Và sai lầm ngu xuẩn nữa của mình là không thèm cãi nhau nữa luôn. Vậy nên chỉ có mình tự điều chỉnh. Còn chồng mình, với sự vô tâm sẵn có, sự gia trưởng có thừa và quan trọng nhất là tư duy ít nhậy cảm và phức tạp hơn phụ nữ chúng mình nhiều, mặc nhiên coi thế là ổn.
Mình dài dòng như vậy, chỉ để nói rằng, mẹ nào đang vô cùng chán nản về tình trạng hôn nhân của mình, hãy bắt tay vào cải thiện tình hình ngay khi còn có thể. Đừng để đến lúc chán quá như mình thì có cải thiện cũng chẳng để làm gì nữa. Nếu các mẹ không làm gì, thì hoặc là các mẹ cứ tiếp tục luẩn quẩn trong cái vòng chán - than vãn - chán - than vãn... mà chả bao giờ cải thiện được tình hình và các mẹ sẽ ngày càng "tự hèn" đi, đánh mất bản thân, trở thành một con người lắm điều, bất mãn với cuộc sống, nhanh già mau chết, chả dám làm gì và chả làm được gì. Rồi thì các mẹ không chán chồng thì chồng cũng chán mình thôi :Sad::Sad::Sad:
04:06 CH 16/05/2011
Hạnh phúc &EQ (tầng mới): người phụ nữ khéo giữ...
Định không comment gì, vì mình đang làm các thủ tục để ly dị. Nhưng rồi thấy buồn cho phụ nữ chúng mình nên lại nhẩy vào. Những người chồng của chúng ta đều có những nét hao hao giống nhau ở sự vô tâm, khô khan, lười biếng, sỹ diện hão, cái tôi to đùng và luôn coi thường vợ.
Mình chẳng biết nói gì về tình trạng của mọi người, chỉ kể chuyện của mình, mong rằng các mẹ có thể thấy gì qua câu chuyện đó.
Mình chịu đừng điều đó đã được 9 năm. Đến khi tức nước vỡ bờ, mình tung hê hết.
Lúc đầu, người được gọi là chồng của mình lồng lộn lên, có những hành động mà nằm mơ mình cũng chẳng muốn nghĩ tới. Sau khi thách thức ly dị là dùng hành động để "đàn áp" mình để bắt mình quay về quỹ đạo cũ. Nhưng mình kiên quyết k chịu, chuyển sang năn nỉ ngọt nhạt, nói những câu mà trước đây mình cũng có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ là có thể được nghe. Vẫn không được thì khổ nhục kế... tóm lại là không thiếu bài gì.
Mình nghĩ, bố của con gái mình rất choáng.
Choáng vì con vợ vốn hiền lành, nhẫn nhịn, xưa nay làm gì cũng nghó mặt chồng, suốt ngày lặng lẽ k dám phản kháng lại vùng lên dữ dội như vậy.
Choáng vì sợ mất tất cả những gì xưa nay chưa bao giờ trân trọng.
Choáng vì sắp mất những thứ vốn dĩ chưa bao giờ, ngay cả trong ý nghĩ thoáng qua thôi, lại có một ngày nó tự dắt nhau đi hết...
......
Mình nghĩ, nếu đây chỉ là một cuộc chơi cân não, thì mình đã thắng lợi giòn giã.
vì sau vụ này, bố của con gái mình bị buộc phải thay đổi và hoàn toàn tự nguyện thay đổi. Những gì trước đây chưa bao giờ trân trọng (vì nó luôn có sẵn trong nhà, hàng ngày, không hề có mối đe dọa sẽ mất) thì giờ đây trở nên quý giá nhất.
Nếu mình trở về, mình sẽ có thể có một người chồng hoàn toàn khác.
Có thể, bản chất vô tâm, khô khan không thay đổi được hoàn toàn nhưng ít ra, không dám coi thường vợ, biết suy nghĩ tới những cảm xúc của vợ, biết vợ là một thứ hoàn toàn có thể bay vù mất chứ không phải là thứ thuộc về sở hữu riêng mãi mãi, muốn làm gì cũng được. Cuộc hôn nhân của mình có thể chả bao giờ tốt đẹp như mình mong muốn nhưng ít ra nó sẽ không là thứ luôn làm mình chán nản cùng cực, luôn là gánh nặng trên vai mình.
..............
Nhưng mình đã không quay về. Vì mình không còn, dù chỉ một chút thôi tình cảm với chồng. Cảm giác của mình hiện giờ rất phức tạp, nhưng có lẽ mình đã vượt qua cái ngưỡng của sự chịu đựng, bao dung, vị tha... và chồng, với mình bây giờ không có còn hơn.
Hai mẹ con mình đã có một cuộc sống vui vẻ bên nhau. Mình cảm thấy vô cùng thanh thản, và nhẹ nhàng với cuộc sống ấy.
Có thể, có nhiều người sẽ cho mình là ích kỷ, không nghĩ cho con, vì con. Nhưng mình chỉ nghĩ tới 1 điều rất là vô - cùng - đơn - giản rằng, nếu mình không hạnh phúc, thì mình không bao giờ mang lại hạnh phúc cho người khác được, nhất là con của mình. Hôn nhân, nói gì đi chăng nữa, nó phải được xây dựng dựa trên tình cảm, sự tôn trọng, yêu thương và chia sẻ, chứ k phải sự vá lại của những mảnh rách tả tơi hay vì những lý do nào đó..
..................
Mình kể lại câu chuyện của mình, chỉ muốn mọi người có thể hiểu rằng, đôi khi cần phải quyết liệt, cương quyết đặt tất cả lên 1 ván cờ và chơi 1 ván cân não.
Bạn có thể thua trắng tay, nhưng cũng có thể thắng lợi hoàn toàn.
Tuy nhiên, khuyến cáo của mình là cho dù thế nào, cũng phải chơi với 1 cái đầu lạnh, từ đầu tới cuối trung thành với phương án đã vạch ra và không nhượng bộ. Đặc biệt, là phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nếu không thế, người thua và thua thê thảm sẽ là các bạn...
Đây chỉ là câu chuyện thật của mình thôi, có thể mình đúng, hoặc sai, nhưng điều mình mong muốn là phụ nữ chúng mình đừng bao giờ cứ phải nhận phần thiệt hơn về mình trong ván cờ hôn nhân. Đừng chiều chồng quá, vì chồng quá, cái gì sẵn có, luôn có thì chẳng bao giờ có giá trị với kẻ vô tâm đâu. Hãy vì chính bản thân mình, yêu mình trước khi đem tình yêu của mình cho tất cả mọi người :LoveStruc::LoveStruc:
12:05 CH 14/05/2011
Chán chồng, nói xấu chồng, xả xì trets đây
Một đêm dài không ngủ... những ký ức đau buồn cứ ùa về, đau đớn, giằng xé.. trong lòng chỉ còn lại sự thất vọng đến tràn trề. Vì con mà cố gắng... nhưng đến giờ thì mẹ kiệt sức rồi. Những gì thuộc về bản chất thì mãi mãi không bao giờ thay đổi được. Những ngày tháng này thật quá sức của mẹ con gái ạ. Mẹ đã cố gắng, để ít nhất sau này bố của con và mẹ không nhìn nhau như kẻ thù, nhưng có lẽ mẹ không cố thêm được nữa. Những gì mẹ phải nhận, vượt quá khả năng chịu đựng của mẹ rồi. Xin lỗi con....
12:29 CH 13/12/2010
Có mẹ đơn thân nào muốn thuê nhà ở chung với mẹ...
Mình cũng sắp giống mẹ nó rồi.. Chia sẻ với mẹ nó. Cũng muốn ở cùng với mẹ nó, nhưng nghe mẹ nó kể tình hình bố em bé thế kia thì mình không dám nữa, vì vấn đề của mình cũng đủ để mình mún điên rồi, haizz. Mẹ nó đã tìm được nhà chưa, giá được làm hàng xóm để có thể nắm tay nhau dễ dàng hơn nhỉ?
07:20 CH 03/12/2010
Thương con trai quá, con phải lớn lên trong gia...
Mà thật sự đêm hôm trước khi mình nộp đơn ly dị,mình cũng đã kêu a ta về nhà,,mình sẽ bỏ qua mọi chuyện..........
Anh ấy hồn nhiên bảo mình chạy qua nhà nội đón a ta về? mà lúc đó nói thật mình cũng rối lắm,mình đã quay đầu xe chạy đc một đoạn nhưng mình cũng tự ngộ ra rằng,"tại sao mình phải chạy đi đón a ta? trong khi a ta là ng bỏ đi,chỉ vì a ta k hài lòng về mình?".Thế là mình quay về!!!
Khuya hôm sau,khi mình đi làm về thì thấy a ta đã nằm ngủ trong giường mình..........
Hôm sau,mình mới nói với a ta rằng mình đã nộp đơn rồi.....Nếu a ta vẫn còn muốn sống với vcon thì a ta phải làm cho mình 4 điều:
1.k qua lại với đám bạn của a ta nữa.
2.bỏ số dt đang sử dụng
3.phải đi làm,trong khoảng thời gian chưa đi làm thì a ta phải phụ giúp v chăm lo các công việc trong nhà,coi con để v có thời gian nghỉ ngơi trước khi đi làm
4.a ta có thể đi chơi hoặc làm gì mình k quan tâm nhưng trước 12am, a phải có ở nhà,để khi nào v đi làm về thì v sẽ alo điện thoại bàn nhà nội, thay vì dt di động cho a ta.
.................
OK!a ta chấp nhận hết!?chỉ cần đc sống với vc là chuyện gì a ta cũng chấp nhận hết!!!TÀI THẬT!!!!TRẢ LỜI K CẦN SUY NGHĨ!!!!?????.............
.............
Thật ra mình cũng còn ức lắm,nhưng nghĩ vì con,mình cũng đã trải qua tất cả những chuyện khó khăn rồi!Bây giờ,mình dành cơ hội cuối cùng này k phải cho mình cũng k phải cho a ta mà là cho con mình.(Mình cũng đã sống trong 1 gd k trọn vẹn nên chẳng bao giờ mình muốn con mìnhh phải đi theo vềt xe đổ của mình........)
Mấy hôm sau, tranh thủ a ta đi công chuyện mình cũng đã chạy qua nhà nội,nói hết chuyện của vc mình cho má c mình biết,để sau này,nếu thật sự mình vả a ta k còn chung sống với nhau nữa thì bên nội cũng k oán trách mình gì!

Hy vọng rằng nhà bạn sẽ có một cái kết có hậu. Không như nhà mình. Mình nhớ, có lần mình cũng từng vì nhiều thứ mà bỏ qua, nhưng rồi sau đó, k nhớ vào lúc nào, chồng có nói một câu, mình không nhớ chính xác nhưng đại ý rằng, lúc cần xin thì kể thế nào cũng xin được! Xét cho cùng, vì đàn bà dễ mủi lòng!
..... Nhưng rồi, giang sơn dễ đổi, bản tính khó chừa. Mọi việc rồi lại y như cũ. Người được gọi là chồng mình ấy, vẫn nghĩ rằng chỉ một câu xin lỗi, chỉ một câu nhận rằng anh vô tâm thế là xong... Giá mà mình có thể deleted được những gì đã trải qua, đã sống thì có thể bỏ qua được. Đằng này, lòng mình chết thật rồi... Buồn! Cưới nhau vì tình và bỏ nhau, vì tình đã bay xa!
03:06 CH 28/11/2010
Chán chồng, nói xấu chồng, xả xì trets đây
Chán chồng vì chẳng bao giờ nghĩ đến vợ. Chỉ làm ng khác vui, sợ người khác buồn, sợ ng khác tủi thân... Chán chồng vì lúc nào cũng khen ng khác xinh, chán chồng vì thích kể về những ng cũ của chồng mà ko để ý đến cảm giác của vợ.

............
Những cái chán chường tưởng là nhỏ trong cs vợ chồng, dần dần giết chết tình yêu và ham muốn chung sống, chia sẻ với nhau. Rồi một ngày kia, hoặc là thêm một gia đình tan vỡ, hoặc là trở thành một gia đình chắp ghép bởi những mảnh rời rạc lạc lõng..
Có triết gia nào đó đã nói rằng, người ta thường hối hận vì những việc mình đã làm nhiều hơn những việc chưa làm..
Nhưng những hối hận về những việc chưa làm có lẽ âm ỉ, dai dẳng, đau đớn còn hơn những việc đã làm.....
05:10 CH 18/11/2010
Thương con trai quá, con phải lớn lên trong gia...
Đúng là phức tạp!!! Chủ tóp và các bạn con cũng đã lớn chút, đằng này, con gái mình, mới 6 tháng tuổi. Bé rất yêu bố, bố cũng yêu thương bé vô cùng. Nhưng còn mẹ, mẹ chỉ nghĩ đến bản thân mình. Giá như, đúng là giá như... mình cương quyết ly hôn từ khi chưa có bé, mình nhận thức rõ bản chất không thể thay đổi, nhưng chỉ vì thương cô ta mà giờ đây mình làm con gái chịu thiệt thòi mất rồi.
Cách đây 1 tháng, mình nhắn tin "Nếu cô không thay đổi cách óống chỉ biết đến bản thân mình, thì khi con tròn 1 tuổi cũng là ngày chia tay" với hy vọng công ta suy nghĩ và thay đổi. Vậy mà chưa đầy 1 phút vợ mình đã nhắn lại "Ok, nếu anh đã xác định như thế".
Cả tháng nay mình k ngủ được, nhìn con gái mà không cầm được nước mắt. Thương con quá nhưng không còn sự lựa chọn nào khác!!! Ly hôn, bỏ vợ nhưng không bao giờ bỏ con, mình giống chủ tóp, cũng sẽ cố gắng hết mình để sau này bù đắp được cho con. Hy vọng con gái mình lớn lên sẽ không sống vô tâm, vô tư, lười biếng, ích kỷ... như cô vợ mình!!!

Mình không biết vợ của bạn là người như thế nào, nhưng mình đoán là còn trẻ. Khi chồng đưa ra tin nhắn như vậy, thì người vợ trẻ, và có thể còn nông nổi nữa, phải ứng như vậy là tất yếu.
Khi người ta trẻ, người ta thường phản ứng ngay tức thì, và thường không quan tâm tới hậu quả của mọi việc.
Khi người ta đỡ trẻ hơn một chút, người ta thường có xu hướng nghĩ tới những hậu quả có thể xẩy ra, và tệ hại là vì thế nên nhiều khi có thể chẳng dám làm gì...
05:04 CH 18/11/2010
Thôi Kệ... Mọi việc rồi cũng qua!
28 tuổi ... ngập chìm trong bao đắng cay buồn khổ, cùng vô vàn những điều ấm ức. 28 tuổi công việc đang yên ổn bỗng dưng bị đứt gánh. 28 tuổi đã bao lần rơi nước mắt vì chồng lừa dối, tiền bac... tình cảm....28 tuổi bước chân ra khỏi nhà tài sản mang theo là 2 đứa con bé chị 5t bé em 5 tháng. buồn chán thất vọng đau khổ bởi những nỗi đau mà gia đình nhà chồng cũng chồng mang đến cho bản thân. Thấy sao ghét con người mình đến vậy từg tuổi này vẫn phải để bme suy nghĩ đau đầu. tương lai của mình thì vất đi thật rồi nhưng tương lai của các con, biết tính sao đây. Lỗi lầm của bản thân là quá lớn là không thể tha thư nổi, nếu không giữu đc gđ cho các con vậy mà còn sinh các con ra để tương lai của con định hướng sau này không biết phải làm sao
Lắm lúc muốn kệ để mọi việc rồi sẽ qua , tự an ủi bản thân nghĩ mình sẽ vượt qua được nhưng lúc này đứng trước ngã ba đường lại thấy mình không còn chút sức llực nào hết.........................:Sad:

Cố lên em nhé. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Những vết thương rồi cũng liền da... Vì chính mình, vì những người yêu quý mình, và vì những người mình yêu quý, hãy sống vui vẻ, hạnh phúc vì chúng ta đáng được hưởng điều đó!
03:47 CH 15/11/2010
Thương con trai quá, con phải lớn lên trong gia...
@bigtoe:chị ơi,ai ở vào hoàn cảnh như em và chị thì mỗi sự sẻ chia là vô cùng quý giá!Càm ơn chị thật nhiều!

Cuộc sống không phụ người có tâm đâu em ạ. Mình hãy cố lên. Giai đoạn đầu chắc sẽ chơi vơi lắm. Nhưng trên đời, có nhiều thứ đáng để sống hơn nhiều. Chẳng có lý do gì mà chị em mình cứ phải hy sinh chính bản thân mình vì một người chẳng xứng đáng. Phụ nữ VN chúng mình, cứ được dậy là hy sinh, là tha thứ, là chịu đựng.. rồi tôn vinh những đức tính đó là cao quý. Nhưng cái giá phải trả cho nó quá đắt khi phần lớn đàn ông lại giữ trong lòng tư tưởng trọng nam, khinh nữ, đòi hỏi vô lối, sống có xu hướng hưởng thụ...
Yêu đời lên, em nhé! Mong rằng chị em mình luôn khỏe mạnh, tự tin, sáng suốt trên con đường sắp tới.
11:16 SA 13/11/2010
Thương con trai quá, con phải lớn lên trong gia...
Theo mình ấy, bạn cứ để tình trạng hai vc ly thân. Bạn viết một email/thư giải thích với vợ bạn là bạn rất hối hận với những cách cư xử của bạn với vợ và bạn muốn vợ tha thứ & cho bạn một cơ hội nữa để làm chồng, làm người tình của vợ bạn và làm cha của con bạn. Bạn hãy hứa với vợ bạn là bạn sẽ thay đổi và cụ thể là những gì. Ví dụ
1. Anh sẽ thu xếp ccong việc để có thể đi đón con
2. Anh sẽ tham gia vào công việc gia đình phụ giúp em
3. Anh sẽ luôn ở bên em khi em ốm đau
4. Anh sẽ không chửi bới em nữa
.......vân vân &vân vân. Nhưng chú ý, bạn phải thành thật trong các lời hứa ấy và phải thực hiện được thì vợ bạn mới phục bạn. Sau đó bạn bảo với vợ là 2 vc sẽ tiếp tục sống ly thân trong vòng 3 tháng để làm công tác tư tưởng và qua đó bạn nên sử dụng khoảng thời gian này để tiến bộ và thay đổi. Sau 3 tháng bạn viết cho bạn môt email/thư khác bảo với vợ là bạn đã thay đổi rồi, bạn rất nhớ và thương vợ trong khoảng thời gian này nên bây giờ bạn mong muốn vợ về sống chung nhà như xưa. Và nếu vợ bạn chấp nhận thì thời gian này bạn nên coi như là thời gian "thử việc". Nếu vợ thấy bạn thay đổi thì vợ sẽ ở lại, nếu ko thì bạn cũng phải chấp nhận là vợ sẽ bỏ nhà ra đi. Bạn phải lấy lại được lòng tin của vợ trong khoảng thời gian đó.
Bạn nên thay đổi tính nết đi bạn ạ, nếu không thì sẽ rất khó ở với bất kì một người phụ nữ nào. Chuc bạn thành công

Bạn ấy khuyên rất đúng, những người phụ nữ nhìn chung là có xu hướng tha thứ và bỏ qua. Tuy nhiên, bạn có thực sự thay đổi được không lại là chuyện khác. Trường hợp của tôi, đã từng cương quyết 1 lần, nhưng rồi, người được gọi là chồng tôi bây giờ đã tìm mọi cách cầu xin, níu kéo, kể cả là tỏ ra sẵn sàng thay đổi. Sự đáng thương của chồng tôi lúc đó đã làm cho tôi mủi lòng, những người bạn của tôi khuyên can... Và rồi, cho tới ngày hôm nay, tôi thực sự hối hận, vì sao ngày xưa lại ngu ngốc thế..
Chồng tôi mấy hôm nay cố gắng tỏ ra thay đổi, làm những việc mà trong mơ trước kia tôi cũng không bao giờ nghĩ có thể làm. Nhưng lòng tôi dửng dưng, nguội lạnh mất rồi. Tôi biết, chồng tôi sẽ k dễ dàng buông bỏ, biết những tháng ngày căng thẳng này còn kéo dài. Nhưng tôi có lẽ, không thể chìa tay ra 1 lần nữa để tiếp tục sa vào vòng luẩn quẩn này.
Khi hai con người khác nhau hoàn toàn về nhận thức, tư tưởng, lối sống, văn hóa... sự vô tâm, nhẫn tâm đã giết chết tình cảm trong nhau, chỉ còn lại sự sợ hãi nằm sâu trong lòng, sự chán ghét lời giả dối, thì sống với nhau làm sao được. Hy vọng rồi, bố của con gái tôi sẽ hiểu ra. Tôi cố gắng tôn trọng, cố gắng thuyết phục bố của bé đồng ý để có thể, vẫn giữ được cho con một người bố!
11:12 SA 13/11/2010
Thương con trai quá, con phải lớn lên trong gia...
Con trai ơi, cứ nghĩ đến việc sau này bố không còn được hàng ngày sống bên con, nhìn con lớn lên và nuôi dạy con... thì lòng bố đau nhói, tê tái.
Chỉ vì bố hiếu thắng, cố chấp và sĩ diện mà con phải chịu hoàn cảnh này. Bố ngàn lần xin lỗi con, sau này bố sẽ làm mọi việc để có thể bù đắp cho con!
Bố mẹ yêu nhau gần 4 năm, cưới nhau cũng đã hơn 4 năm và con cũng được gần 3 tuổi rồi.
Bố mẹ đều là những người có cái Tôi quá lớn, vì vậy mà trong cuộc sống có rất nhiều những mâu thuỗn lặt vặt xảy ra. Đáng lẽ bố là đàn ông và nhất là bố hiểu rõ tính cách, con người của mẹ con thì bố phải bao dung, độ lượng chứ. Nhưng bố đã cố chấp và hiếu thắng, bố đã quá thiếu quan tâm, chăm sóc đối với mẹ con. Bố chưa bao giờ đánh hay quát mắng mẹ con nhưng những lúc nóng giận bố lại nói những lời nói có lẽ là quá khó nghe, làm tổn thương đến mẹ con.
Mẹ con là người ít nói, ít chia sẻ vì vậy mà cứ âm thầm chịu đựng. Nhưng càng âm ỉ thì ngọn lửa càng bùng lên dữ dội, đến khi mẹ con không còn chịu đựng được nữa thì mẹ con đã dứt khoát phải li hôn với bố. Bố biết rõ tính mẹ con, mẹ con đã quyết là không thể thay đổi được vì chắc là mẹ con đã suy nghĩ rất kỹ và từ rất lâu rồi. Bố đã thực sự bị sốc, dày vò và hối hận, bố đã nhiều lần cầu xin mẹ con cho bố 1 cơ hội để bố sửa đổi và làm lại, nhưng tất cả đều vô ích.
Thực sự thì bố còn rất yêu mẹ con, bố thương mẹ con vô cùng. Mới 1 tháng trước thôi thì có nằm mơ bố cũng không nghĩ sự việc lại đến nông nỗi này, khi đó có 1 vài mâu thuỗn thì mẹ con vẫn còn tha thiết muốn níu giữ tình cảm của bố mà. Nhưng bố đã quá sai lầm, đúng là già néo đứt dây. Đến nay thì mẹ con đã nói thẳng với bố là mẹ con không còn yêu bố, ở bên bố mẹ con thấy nặng nề, mẹ con đã cầu xin bố để được giải thoát, vì mẹ con không thể quên được những gì bố đã nói với mẹ con.
Con trai ơi, bố thương con vô cùng nhưng bố phải làm gì đây? Bố đã cố gắng hết sức rồi, bố vẫn có thể tự hào vì bố không phải là kẻ nghiện ngập, rượu chè, cờ bạc hay trai gái, bố cũng không đánh đập vợ con, bố có học và có công việc. Nhưng bố phải chấp nhận mong muốn của mẹ con thôi, bố mẹ khổ 1 phần thì sau này con phải chịu khổ 10 phần. Mẹ con có làm gì thật tàn nhẫn với bố thì âu cũng là xứng đáng với bố thôi, nhưng con còn nhỏ dại, đã biết gì đâu mà phải chịu khổ thế này! Mẹ con là người sống bằng tình cảm nên bố không thể trách mẹ con được, mẹ con vẫn nói là nếu không còn yêu thì không thể sống với nhau được. Nhưng mẹ con cũng thay đổi tình cảm nhanh quá, mới 1 tháng trước mẹ con còn khác lắm cơ mà. Bố nghĩ là đa phần các cặp vợ chồng đều gặp phải những chuyện như bố mẹ, sau khi cưới thì tình yêu cũng nhạt nhòa hơn. Khi đó cái Nghĩa sẽ là chính và sống vì nhau, vì trách nhiệm với những cái chung của 2 người, dẫu sao bố mẹ cũng đã có gần 10 năm ở bên nhau mà.
Nhưng bố biết, đến bây giờ bố có nói gì thì cũng vô ích thôi, mẹ con không còn muốn nghe bố nói nữa, mẹ con đã cắt hết mọi con đường để bố có thể có cơ hội làm lành và quay lại với mẹ con.
Bố đành phải buông tay chấp nhận thôi, bố thương con lắm!

Thật buồn, gia đình bạn có phần giống gia đình tôi. Nhưng khác ở chỗ, tôi là người mẹ..
Cuộc hôn nhân của chúng tôi kéo dài được 8 năm rồi và các vấn đề thì có lẽ, bắt đầu từ lâu lắm rồi. Tôi có lẽ cũng giống như vợ bạn, sống hướng nội, luôn lặng lẽ sống, không chia sẻ được với ai chuyện của gia đình vì tôi nhiều khi cũng không tin được rằng, đó là những chuyện đang xẩy ra với mình.
6 năm trước, các cuộc nói chuyện mong giải quyết được các vấn đề của hôn nhân đã được đề cập nhiều lắm, nhưng có lẽ cái tôi của cả hai cùng quá lớn, không ai chịu nhường ai. Chồng tôi cũng luôn nghĩ rằng, k rượu chè, cờ bạc, trai gái, hết h về là được rồi. Còn các việc khác là bổn phận của người vợ, tất cả.
Chồng tôi luôn lạnh lùng, vô cảm với tôi. Những khi đau ốm, cái tôi nhận được luôn là sự khó chịu của chồng. Khó chịu, có lẽ vì vợ hay ốm đau; hay vì vợ ốm thì không làm được việc nhà? Có lẽ tôi không biết. Nhưng những hành động, lời nói mà người ấy để lại thì cõ lẽ vĩnh viễn tôi không quên được.
Chồng luôn chụp cho tôi những chiếc mũ, nào là lười: trong khi việc nhà 90% là tôi làm. Chồng tôi làm được việc đi đổ rác và cho mèo ăn!; Nào là không biết chăm sóc, dậy con: Trong khi con gái tôi từ nhỏ tới h luôn bụ bẫm, ngoan ngoãn; Vì con đã được 2 năm và vợ vừa cai sữa, vợ không về nhà buổi trưa nữa (vì k được ưu tiên thời gian và quá mệt mỏi và thiếu ngủ vì áp lực công việc, chăm sóc con một mình...) thì bảo vợ vô tâm, đoảng, bỏ mặc con ở nhà với giúp việc. Vì vợ bỏ tiền ra thuê người giúp việc nên có được thoải mái nô đùa với con hơn, thì bảo vợ sướng quá hóa rồ. Trong khi đó, nhà thì nghèo, chồng thì giữ tiền cho riêng mình, mọi áp lực gia đình dồn cả vào vai vợ....
Có lẽ phải 4 năm nay, chồng tôi không biết cười với vợ. Tôi nô đùa với con có hơi to tiếng một chút cũng khó chịu; Tôi có việc phải đi công tác 1 ngày, lập tức nghĩ ngay tới rất nhiều chuyện xyz khác, và dùng chiến tranh lạnh để gây căng thẳng trong nhà cả tháng; Tôi không được về muộn, phải về đón con đúng giờ trong khi công việc cơ quan có bao giờ theo được ý mình. Có lần dở việc, k đón được con, gọi điện nhờ chồng chỉ nhận được tiếng KHÔNG cộc lốc. Hết việc về đón con, con gái nước mắt chẩy dài trên mặt vì còn có một mình ở trường. Về nhà, thấy chồng ở nhà chơi, hỏi vì sao, trả lời k thích; Có nhiều lần, vì việc phải về muộn. Về giờ nào thì nấu cơm h ấy. Có hôm gần 10h tối mới cho con ăn cơm. Có lần, chồng phải nấu cơm (vì hôm ấy có bố chồng lên), tôi dù có việc gì cũng về ăn cơm nhà, (vì không ăn là chồng lại nghĩ xyz..) chồng biết điều đó, nhưng k hề để cơm. Khi về nhà, mở lồng bàn ra, tất cả những gì phần tôi là những gì còn sót lại ở đáy bát, đáy đĩa.. giống như phần cơm chó.... có lần tụt huyết áp, không nói được. Nhờ chồng pha hộ cốc nước đường, chồng xuống bếp đá xong đá chậu, pha cho cốc nước lạnh ngắt để phịch trước mặt rồi bỏ đi làm.. Lần sau, vợ có tụt huyết áp thì cũng cố bò ra bếp, lấy lọ đường xúc đổ vào mồm vì sợ k pha kịp... Rồi những lần ốm đau, vợ có ốm đến k dậy được, thì chồng cũng sẵn sàng chờ cho tới khi thấy hình như là vợ k dậy được thật mới đi nấu cơm.. Vợ có nhờ thì sẽ được đáp trả bằng một thái độ khó chịu.. khó chịu vì sao ốm nhiều thế??? Rồi vợ không được mặc đẹp, không được trang điểm, không được đi chơi bạn bè cuối tuần. Đi đầu cũng phải có con đi cùng. Vợ cũng k được về nhà ông bà ngoại ở quê quá nhiều, lấy chồng rồi thì chồng phải quan trọng hơn. Vợ phải lo hết mọi việc trong gia đình chồng, trong khi chồng chỉ về nhà vợ ăn giỗ 1 lần duy nhất rồi tuyên bố, k bao giờ về nữa!... Vợ sống với chồng, giống như một con vật được nuôi ở trong chuồng, k được có cảm xúc nào...
Không muốn nói xấu chồng, và tôi cũng k muốn nghĩ tới những chuyện như vậy, vì nó quá nhiều và thường xuyên, và vì mỗi lần nghĩ tới, cảm thấy rất rất đau lòng......
Đã bao lần nói chuyện, cũng có lần chồng xin lỗi, nhưng rồi mọi việc đâu lại vào đấy..
Hai năm gần đây, tôi tránh mọi va chạm, tránh mọi sự có thể gây nên không khí nặng nề trong gia đình, cố gắng thu người vào để sống. Nhưng chồng tôi, không hiểu vì lý do gì, luôn không thoải mái, luôn nặng nề khi về nhà..
Không phủ nhận, chồng tôi thương con và có những ưu điểm như k chơi bời, rượu chè, k hoang phí... chồng tôi là người bố tốt, nhưng... với tôi, chồng tôi còn không đối xử được như với người ngoài. Có lẽ, tôi chẳng ra gì, ngu si, dốt nát, vô tâm, hay đỏi hỏi hoang đường... nên chồng mới thế chăng??
Hai năm nay, bao nhiêu lần tôi ngồi nhìn con gái ngủ trong đêm, nước mắt chảy dài trên má, thầm xin lỗi con vì có lẽ, mẹ chẳng ra gì nên mới bị bố đối xử như vậy, mẹ có lẽ ko thể giữ được cho con mái nhà trọn vẹn được nữa rồi..
Hai năm nay, tôi lặng lẽ tìm cách kiếm tiền chuẩn bị cho cuộc sống của hai mẹ con sau khi ly dị.. Âm thầm nuốt nước mắt vào trong lòng, chấp nhận tất cả mọi khó chịu, vì phải chuẩn bị cho những ngày sau chỉ có hai mẹ con thôi!
Dù biết cuộc sống của một người mẹ đơn thân trong xã hội này vô cùng khó khăn, nhưng tôi sẵn sàng đón nhận mọi chuyện. Biết rằng không bất kỳ chỗ dựa về tinh thần, vật chất nào từ đâu và từ ai, cuộc sống sẽ k hề đơn giản, nhưng sao những người phụ nữ như tôi vẫn phải ra đi??
Chồng tôi khi nghe tôi nói tôi muốn ly dị, lập tức có những lời lẽ... rồi đổ hết mọi trách nhiệm lên tôi, vì tôi mà mọi chuyện mới thế chứ không phải vì mình.
Khi thấy tôi cương quyết hơn, thì nghĩ rằng tôi bị thần kinh. Nhưng vẫn nghĩ rằng, tôi k dám làm, cho dù đối xử thế nào tôi cũng k dám làm.
Khi thấy tôi cương quyết, dứt khoát, lập tức xuống nước.. này nọ kia khác.
Sao không nâng niu từ khi tôi còn mong muốn chồng tôi nhìn vào mặt tôi mà cười, dù chỉ một lần.
Sao không hỏi thăm tôi được 1 lời, khi tôi ốm, khi tôi ngã xe xây xát hết cả người. Mà chỉ khó chịu vì tôi k cẩn thận, vì tôi hay ốm vặt quá!
Sao không coi tôi, trước hết là một người sống cùng nhà thôi, chứ k cần là vợ.. để quan tâm tới tôi, dù chỉ một chút thôi?
Bây giờ xuống nước, nhận hết mọi lỗi là do mình vô tâm, là xưa nay không hề nghĩ rằng mình vô tâm như vậy.. nhưng lòng tôi đã chết rồi. Chỉ còn sự sợ hãi với chồng, liệu tôi có thể, và có nên có một gia đình như vậy cho con gái của tôi không????
06:11 CH 12/11/2010
Thương con trai quá, con phải lớn lên trong gia...
Mấy hôm nay, con gái cứ cắt hình ngôi nhà, hình quả táo... rồi viết: Con gái tặng bố và mẹ. Chúc bố mẹ vui vẻ, hạnh phúc! Rồi: Con yêu cả bố và mẹ, bố mẹ có yêu con không ạ??........ Ban đêm, con ôm cổ mẹ thủ thỉ, bố mẹ đừng cãi nhau nữa, con buồn lắm. Bố mẹ cãi nhau, con còn đau hơn là bị đánh...... Con gái bé bỏng của mẹ... mẹ biết làm gì đây? Điều mẹ duy nhất mẹ sợ là làm tổn thương con... Thật ra, mẹ cũng đã tự hỏi mình, mẹ có thể tiếp tục chấp nhận cuộc sống như vậy vì con không. Câu trả lời là mẹ có thể. Mẹ hoàn toàn có thể. Nhưng mẹ rất thương mình....... Liệu mẹ có thể khép kín cả đời, cho tới lúc con trưởng thành không, hay là chỉ cố được một quãng đường rồi mẹ buông tay.. Mẹ đang cố gắng suy nghĩ kỹ lại, cố gắng bình tâm lại, để sau này, không bao giờ phải nói tiếng, GIÁ NHƯ...
10:08 SA 12/11/2010
Thương con trai quá, con phải lớn lên trong gia...
Chị ơi,hoàn cảnh em cũng giống chị lắm.Chắc la 9/10.Em cũng cố chịu đựng,nhẫn nhịn nhiều thứ,em còn tệ hơn là mỗi khi chồng giận nổi nóng là tát vào mặt,bất kể có bé con ở bên cạnh.Khi em quyết định Ly hôn,thi đổ hết trách nhiệm lên em va gia đình bên Ngoại,và cho là em không biết hy sinh vì con!?

Em ơi, cố gắng lên nhé. Chị lúc này cũng đang bối rối lắm, thương con gái vô cùng. Nhưng nhìn chặng đường dài mấy chục năm phía trước, chị em mình có thể tiếp tục như vậy nữa không. Nắm tay em, chị em mình cùng cố gắng!
Cứ tưởng rằng, cắt đi một nỗi đau nhức nhối là dễ dàng, nhưng cắt đi cái gì cũng là một cuộc phẫu thuật!..........!
08:23 SA 12/11/2010
1974/1978 - Chồng Giáp Dần, vợ Mậu Ngọ
Bạn mình 2 cặp 74 - 78 giải tán rồi. Nhà mình thì......
11:11 SA 31/10/2010
Chán chồng, nói xấu chồng, xả xì trets đây
Lâu lắm rồi mới vào lại topic này. Cứ tưởng mình đã "học quên", đã "tu tiên" rồi "đắc đạo", chẳng ngờ đọc xong rồi nước mắt vẫn đầm đìa. Hóa ra, nỗi buồn của mình, sự đau đớn của mình nó vẫn nằm âm ỉ đâu đó ở trong lòng... Rốt cuộc, mình cũng vẫn chỉ là một người đàn bà yếu đuối như mọi người khác, mặc dù mình đã khoác lên mình vẻ lạnh lùng, sự độc lập và đôi khi, cả sự vô cảm nữa..
Mẹ Kubi, mẹ Linh Bống... và các mẹ khác nữa, các mẹ dạo này có sao rồi, có khỏe không. Dẫu chưa một lần biết mặt nhau, nhưng có lẽ những đau khổ trong cuộc sống làm chúng mình trở nên dễ gần hơn...
Ngoảnh đi ngoảnh lại, sắp một năm mới nữa rồi, thêm một cái xuân héo nữa... Mà nhìn về phía trước, cuộc đời vẫn còn dài lắm lắm...
11:02 SA 31/10/2010
Xe Little cup
xe này nha bạn:
Máy honda 50cc, chính hãng Honda, có đề, đèn, kèn tốt!

Rổ xe để đồ đi chợ, du lịch là ok!

xe tầm thấp do xài bánh nhỏ nên thích hợp cụ ông, chở cụ bà đi chợ là tuyệt cú mèo!

Cốp hai bên để được 2 nón bảo hiểm nửa đầu, áo đi mưa hay quà cho các bé nhí....

Giá thích hợp: 8.000.000 đ.
Nếu bạn thích cứ liên hệ mình 01273.995.877 mình chỉ chỗ mua cho.

Con xe này lạ nhỉ, em chưa nhìn thấy trên phố bao giờ. Để em về hỏi lại cụ xem cụ có thích cái kiểu có 2 cái cốp ngênh ngang 2 bên k đã bác nhé. Cảm ơn bác nhiều.
03:21 CH 18/10/2010
Xe Little cup
có người hỏi rồi bạn
nói chung có đk thì mua xe này mới, kô thì bạn nhờ người biết xe qua hiệu xe cũ mua cho cụ mấy kiểu xe 81 của nhật cũ đó (50cm3) giá rẻ lắm, chọn cái tốt thì đi vẫn ổn lắm. các cụ đâu cần tốc độ và thời trang đâu :Laughing:

Bác ơi, k phải con little cup xịn của Nhật đâu. Con đó giá mấy nghìn, còn đắt hơn cả xe ga xịn, có cả kim phun xăng điện tử, 100km mà hết có hơn lit xăng :Smiling:. Với giá đó thì em k theo được. Em hỏi là cái xe của Đài loan, dán nhãn little cup và cả con nine cup nữa cơ. Hình dáng đẹp, mầu mè cũng đẹp luôn. Chỉ mỗi tội k biết chất thế nào. Mấy em bán hàng bảo xe đài loan, cơ mà k phải nhập nguyên chiếc mà do miền nam lắp. Bố em đang xài con cup bãi rồi, cơ mà nó cổ quá, sáng đạp mãi mới nổ. Tối về hơi xăng loạn cả nhà. Em tính đổi xe cho bố nên đang ngắm con này.
Bác nào biết rồi, cho em xin ít thông tin nhé. Hôm nọ em đi xem, toàn thấy các em cấp ba được gia đình dẫn đi mua. :)
03:08 CH 15/10/2010
b
bigtoe
Bắt chuyện
889Điểm·1Bài viết
Báo cáo