Nếu như thế được thì tốt rồi, mình muốn nhưng người lớn ko chấp nhận được. Họ bảo a thay lòng đổi dạ rồi, ko còn hy vọng gì nữa đâu, phải làm cho xong chuyện rồi chặt đứt luôn. Mình cảm thấy a cũng quyết tâm muốn nhu the rồi chứ ko fai do ép nua :(
Từ lúc chia tay và bố me mình biết chuyện, do rất thương mình nên muốn làm rõ vấn đề, chứ ko thể im im cho qua như vậy được, vì chuyện này ko còn la chuyện của 2 cá nhân nữa. Thời gian chia tay dc vài ngày bố mình từng gọi điện giả vờ hỏi thăm sức khỏe anh, rồi nói anh ghé sang nhà chơi (như ngày xưa vẫn mỗi tuần sang nhậu cùng bố), a vẫn dạ vâng bình thường và bảo có time con sẽ ghé. Đến vài hôm sau sáng dậy mẹ thấy mắt mình sưng, hỏi thì mình chỉ lắc đầu bảo ko có gì, nen mẹ chủ động gọi điện cho anh. Mẹ cũng kiểu chưa biết chuyện và hỏi anh rằng 2 đứa co chuyện gì, sao thấy mắt e sưng? A bảo a đâu làm gì hay nói gì chọc tới em đâu? Để a hỏi xem em có gì. Và sau đó thì anh nt hỏi em “Em dang co chuyện gì ah?”. Mình chả hiểu a như vậy la sao, ko lẽ a thật sự ko biết nguyên nhân. Mình có hỏi lai 1 câu “mối quan he hien tai cua chúng ta la gì, a xac dinh lai 1 lan cho em đi” thi anh bảo “nếu được chúng ta chỉ là bạn”. Nghe xong câu đó mình im luôn vì quá đau và ko biết fải nói gì. Mình đang dần chấp nhận sự thật, ko còn quằn quại như trước nữa, nhưng lòng mình vẫn luôn hy vọng 1 ngày a sẽ thấy mình thay đổi. Bản thân Bình Bình nhìn nhận vấn đề thấy chuyện này còn có thể cứu vãn ko? Vì đây la 1 kiểu “li dị” vì co dính đến người lớn, chứ ko đơn giản la chia tay nữa rồi. :( Mong loi khuyen tu BB va nhung ai tung trai/chung kien chuyen nhu minh...
Nếu may mắn còn yêu người khác được thì nên cố gắng b ơi, nhưng tốt nhất nên giữ lại đường lui cho mình. Đừng giống mình cứ nghĩ sẽ cưới nhau nên đặt hết niềm tin vào để rồi khi mất đi lại ko chấp nhận được. Anh cũng dùng dằng mãi ko nói chữ chia tay, chỉ nói anh ko cố gắng nổi, a mệt mỏi a muốn 1 mình, giờ anh ko muốn nghĩ den chuyện hôn nhân… mình mệt mỏi quá nen đành là người nói chấm dứt trước. Tự kết thúc nỗi đau cho bản thân L
B à đó thật sự là may mắn của b đấy, hai b wa vội vàng đấy a,giả sử nếu lấy được về anh ấy như vậy b sẽ phải li dị hay cs lại cứ lục đục,b còn trẻ lắm,tương lại còn dài lắm ,còn nhiều cơ hội lắm, bây giờ b chỉ nhìn vào 1 chỗ nên thấy nó hẹp. Thật sự m chúc mung b vì đám,cưới đã k diễn ra, người con trai này nếu b lấy về chỉ khổ thôi b à, chuc b vui nhé
Gia đình bạn bè cũng thấy cũng tội cho mình đa phần thấy mừng cho mình hơn, cũng như bạn. Nhưng đôi khi lý trí ko thắng được con tim, cứ mãi đau và day dứt, nuối tiếc và muốn níu kéo. Nhưng cũng may cái tôi của mình khá cao nên từ lúc ct mình chưa 1 lần lên tiếng níu kéo hay than khóc với anh ấy. Chỉ mong thời gian có thể qua nhanh làm nỗi nhớ nguôi đi. Du sao cung thanks bạn nhé!
Chị đồng tjnh với athena93. Chị cũng gần giống e. Nhưng hơi khác chút là chưa có mâm ăn hỏi nào,ng y chị năm nay 33t cơ. Yêu nhau cũng ko lãng mạn,mặn nồng như e đâu. C nhận ra một điều ng đàn ông tham lam và ích kỷ lắm. Giờ coi như a ta ko tồn tại đi,vì con trai ko dám đối mặt với mình khi mình hỏi nguyên nhân đâu. Sẽ trả lời vòng quanh đó. Ng đàn ông nếu là của mình,e có xua đuổi thế nào cũng sẽ quay về với e.
Thans 2 chị đã góp ý giúp em, em biết mình còn trẻ và tương lai còn rất dài. Nhưng khó quá, em đã luôn xem ảnh là chồng từ ngày anh đeo nhẫn cho em, và anh cũng hết mực yêu thương và chăm lo cho em như 1 người vợ. Do vậy mọi chuyện đến nước này em rất khó chap nhận. Anh nhất định ko chịu gặp em, vì nói rang em chưa chịu chap nhận sự that, em cần thời gian để bình tĩnh lại, va khi em đã nhìn nhận duoc vấn đề rồi thì 2 dua sẽ gap nhau. Nếu đến lúc em đã chap nhận sự that và chịu quên đi, thì việc gặp nhau còn nghĩa lý gì??? Em luon xem anh nhu idol vay, tu s
ự nghiệp đến tính cách của anh đều rất tốt, anh biết chăm lo gia đình, đặc biệt rất thương con nít nữa, thiết nghi lay 1 nguoi nhu vay con mong gi hon Em buồn tình quá đi xem bói giải khuây, lại nghe nói bi vong theo phá nên có tính cưới cũng ko được, xong rồi các triệu chứng trong mơ của em đúng y chang những gì bà í diễn tả: nằm mơ hạnh phúc lắm với 1 người đàn ông, have sex với người đó, tỉnh dậy em nhớ hết nhưng lại ko nhớ được mặt người đó. Nhưng người trong mơ đó em biết là mình quen với người đó, người đó biết rõ là em đang buồn đang ko hài lòng về van đề gì nen mới xuất hiện làm em vui. Rồi vài lần em còn mơ có con nữa… Thế nên giờ e hoang mang ko biết có thật phải do chuyện này ảnh hưởng đến chuyện hôn nhân của em ko, chứ đặt cọc nhà hàng cả mấy chục triệu rồi chuẩn bị nhà cửa đủ thứ khác vậy mà cũng ko thành thì hơi kì ạ L
Anh ấy 31t rồi, sự nghiệp rất ổn định và cũng den tuổi muốn yên bình rồi, suy nghĩ chín chắn thì càng ko thể có thay đổi đột ngột vậy được. Do đó mình mới sock :(
Nếu như thế được thì tốt rồi, mình muốn nhưng người lớn ko chấp nhận được. Họ bảo a thay lòng đổi dạ rồi, ko còn hy vọng gì nữa đâu, phải làm cho xong chuyện rồi chặt đứt luôn. Mình cảm thấy a cũng quyết tâm muốn nhu the rồi chứ ko fai do ép nua :(
Thans 2 chị đã góp ý giúp em, em biết mình còn trẻ và tương lai còn rất dài. Nhưng khó quá, em đã luôn xem ảnh là chồng từ ngày anh đeo nhẫn cho em, và anh cũng hết mực yêu thương và chăm lo cho em như 1 người vợ. Do vậy mọi chuyện đến nước này em rất khó chap nhận. Anh nhất định ko chịu gặp em, vì nói rang em chưa chịu chap nhận sự that, em cần thời gian để bình tĩnh lại, va khi em đã nhìn nhận duoc vấn đề rồi thì 2 dua sẽ gap nhau. Nếu đến lúc em đã chap nhận sự that và chịu quên đi, thì việc gặp nhau còn nghĩa lý gì???
Em luon xem anh nhu idol vay, tu s
Em buồn tình quá đi xem bói giải khuây, lại nghe nói bi vong theo phá nên có tính cưới cũng ko được, xong rồi các triệu chứng trong mơ của em đúng y chang những gì bà í diễn tả: nằm mơ hạnh phúc lắm với 1 người đàn ông, have sex với người đó, tỉnh dậy em nhớ hết nhưng lại ko nhớ được mặt người đó. Nhưng người trong mơ đó em biết là mình quen với người đó, người đó biết rõ là em đang buồn đang ko hài lòng về van đề gì nen mới xuất hiện làm em vui. Rồi vài lần em còn mơ có con nữa…
Thế nên giờ e hoang mang ko biết có thật phải do chuyện này ảnh hưởng đến chuyện hôn nhân của em ko, chứ đặt cọc nhà hàng cả mấy chục triệu rồi chuẩn bị nhà cửa đủ thứ khác vậy mà cũng ko thành thì hơi kì ạ L
Anh ấy 31t rồi, sự nghiệp rất ổn định và cũng den tuổi muốn yên bình rồi, suy nghĩ chín chắn thì càng ko thể có thay đổi đột ngột vậy được. Do đó mình mới sock :(
Anh ấy nói cần thời gian suy nghĩ và ko gap em khoang 2 tuần, em mệt mỏi muốn đối mặt với nhau nói cho rõ thì anh nói sợ e khóc anh ko muốn thấy. Vay la tui e chia tay chỉ qua vài dòng sms lãng xẹt như vậy.
Thật sự em ko chấp nhận được lý do đó, đã đến mức như vợ chong voi nhau roi ma chia tay cung ko the đối mặt nhau duoc. :(
Có ai đọc rồi lại âm thầm đi ra no comment ko? :(