Cảm ơn lời khuyên chân thành của bạn nhiều nhé, mình rất tỉnh táo đủ để ko sa ngã, nhưng hãy để mình kể ra chuyện của mình và tại sao bây giờ - mình vốn là người ghét nhất thói ngoại tình nhưng lại tự cho mình ngoại tình tư tưởng, hãy đọc tiếp để hiểu những gì đã xảy ra với mình để hiểu hết câu nói của mình ở đoạn trước: " để em biết rằng em đã từng được trân trọng"
Mình đã sinh bé đầu vì gây mê nên mình không biết đau lúc sinh là gì. Đến bé thứ hai, nói sinh ổ là gây tê, người mẹ biết hết tất cả nhưng đau lắm. Mình sợ quá (lần nào đẩy vào phòng sanh mình cũng run cầm cập mà nước mắt cứ rớt)! Thế là không ổn định, Bác sĩ đẩy ra ngoài để dưỡng thai tiếp.
3 lần như thế, Bác sĩ nói nước ối cạn hết rồi, không sinh không được, nguy hiểm cho bé. Lần cuối ông xã mình luôn bên cạnh mình, dùn run lắm, sợ lắm nhưng mình thấy giảm đi nhiều lắm đến
Và khi Bác sĩ mổ cho bé ra ngoài rồi mà mình vẫn không có cảm giác gì cả.
Về phòng, ngày hôm sau là mình có thể tự đi được và thấy vui lắm.
Như thế cả gia đình có kỷ niệm nữa đó.