hơ, mình là mình sẽ gửi personal message cho cô NYC của chồng luôn để hỏi "thấy chị/ em ghé thăm blog nhiều, có viết blog không để mình sang thăm, giao lưu cho thêm tình thắm thiết." Xem người kia nói gì.
Tất cả những gì chị đã tâm sự, em nghĩ là say nắng chị ạh. Vì cuộc sống hôn nhân quá nhàm chán, trầm lắng nên gặp một người đàn ông khác quan tâm mình hơn, ăn nói dễ nghe hơn, người phụ nữ dễ mủi lòng. Biết đâu, về nhà anh ý cũng nói với vợ anh ý như anh xã nhà chị nói với chị. Chuyện ấy chỉ trong chăn mới biết chăn có rận thôi chị ạh.
Qua các câu nói, hành động, tin nhắn anh ý nhắn cho chị, em thấy anh ý cũng là người khá... dẻo mỏ. Chị sáng suốt lại đi nhé.
Em từng bị say nắng nên em hiểu cảm giác của chị. Càng cố quên sẽ càng nhớ. Chi bằng ta cứ nhớ và nghĩ về những điểm không tốt của người ấy để tự răn mình. Một vài điểm không tốt của người đàn ông ấy là gì chắc chị biết rõ hơn ai hết.
Cố lên chị ơi, hãy nghĩ về con và những điểm tốt của chồng để hâm nóng lại tình yêu anh chị vốn có với nhau.
Theo em thấy thì chồng chị ngoài điểm vô tâm ra thì là người chồng tốt, yêu vợ thương con, dù có thể khô khan, cộc cằn như ngói. Nhưng những người khô khan như vậy mới thực sự là viên ngọc quý đấy.