Thật vui khi có người hiểu được tận ngóc ngách trái tim mình. Đúng thế đấy bạn ạ. Làm sao mà có thể quên được cơ chứ, khi nó đã trở thành một phần quan trọng trong đời... Cũng tại vì tình cảm đầu đời trong sáng lắm, nên khi nó qua đi... chỉ còn lại sự tiếc nuối, chứ không phải sự hận thù. Mình thấy mừng khi vẫn có thể nhìn thẳng vào mắt người xưa và mỉm cười trả lời "em đang hạnh phúc"
Mình vẫn thường tự hỏi "nếu như ngày ấy em không quá cố chấp...", "nếu ngày ấy anh nói rõ với em...", "nếu như được l làm lại, liệu chúng ta có làm khác đi không?" Cuộc đời đã có nhiều thay đổi. Khi bắt tay vào viết phần 1 của câu chuyện này, năm 2010 - mình đã viết nó với rất nhiều câu hỏi, rất nhiều vướng mắc. Cũng không dự định viết đến phần 2. Nhưng rồi khi mình gặp lại nguyên mẫu của Hưng, nói chuyện với anh, chia sẻ với anh về những gì đã qua - những điều cả hai đều chẳng thể làm lại được từ đầu, thì mình đặt quyết tâm phải viết ra tất cả... Nhưng cho chính mình trong quá khứ được làm khác đi đôi chút. Nếu bạn quan tâm, có thể một lúc nào đó mình sẽ chia sẻ cái kết thực sự của câu chuyện. Một cái kết không đẹp như mình mơ. Nhưng không có nghĩa là nhân vật không tìm thấy hạnh phúc của họ.
Cái kết này là cái kết trong mơ của mình.Còn thực tế thì... mãi là điều tiếc nuối.
Chỉ còn 1 chương nữa thôi, nhưng mình vẫn chưa có hướng để kết thúc câu chuyện.
Vì chuyện của bạn khá giống với chuyện cuộc đời của mình nên mình hiểu. Mình cũng may là giờ rất hạnh phúc và cũng có thể nhìn thẳng vào mắt người ấy nói rằng, mình đang hạnh phúc.
Mình có ý nhĩ hơi khác bạn: Nếu được làm lại mình cũng vẫn lựa chọn con đường này, con đường mình đã qua. Vì với con đường hiện tại, mình tự tin nhất.
Chúc bạn luôn hạnh phúc nhé! Rất vui vì được biết, và đọc chuyện đời của bạn! Cảm ơn bạn nhé!
Mặc dù vậy, trong sâu thẳm ngóc ngách, dù bé tí ti nào đó của trái tim bạn, vẫn còn đó tình cảm bạn dành cho Hưng - Nguyên vẹn phải không? Mặc dù cuộc sống hiện tại của bạn cũng rất hạnh phúc. Đúng không bạn?
Mình cũng đoán được như thế mà bạn.
Cuộc sống gia đình của bạn hiện tại được xây dựng với người không phải Quân hay Hưng phải không?
1. Thoa dầu dừa trước khi gội đầu khoảng 30 phút (nếu có thời gian thì 1 tiếng nhé): Chú ý: Thoa dầu khi tóc còn khô, chứ không xả ướt tóc nhé. Thoa kỹ từ chân tóc đến ngọn tóc. Mình thường đổ dầu ra chén, lấy từng chút dầu ra lòng bàn tay, xoa hai lòng bàn tay với nhau rồi bồi lên tóc. Dùng các ngòn tay như chiếc lược để chải và mát xa da dầu. Khi thoa đều dầu xong, bạn buộc/búi tóc cao lên. (Trong thời gian chờ này bạn làm được cả núi việc í chứ, hihihi).
2. Sau từ 30 phút - 60 phút, bạn gội đầu với dầu gội bạn yêu thích (loại nào cũng ok nhé) và phải gội 2 lần: Lần dầu dùng hơi nhiều dầu gội một chút và nhớ mát xa đầu thật kỹ nhé. Lần thứ 2 thì đơn giản hơn.
3. Sau khi gội sạch đầu, bạn không cần dùng dầu xả nữa nhé. Lau thật khô tóc. Khi tóc khô, bạn sẽ từ từ cảm nhận sự khác biệt từ mái tóc của mình.
Chúc bạn luôn vui khỏe nhé!
Theo đúng lôgic là được.
Đừng ép mình và ép anh ấy. Bạn hãy xác định: Đã hết thật sự rồi, tất cả đã là quá khứ. Vậy thì níu kéo nhau, đến với nhau mà không chắc sẽ hạnh phúc như mong muốn thì không nên chút nào.
Bạn nên chăm sóc cho bản thân một chút. Kết bạn, đi chơi, du lịch với bạn bè. Bạn sẽ thấy cuộc sống đáng yêu, đáng sống hơn rất nhiều. Còn chuyện xây dựng lại với một ai đó thì cứ để tự nhiện và duyên phận.
Về phần con, khi bạn đã thực sự không còn day dứt nữa, anh ấy sẽ lại xuất hiện để cùng bạn chăm sóc và nuôi dạy con. Anh ấy rất yêu con mà!
Chúc bạn sáng suốt và có cuộc sống thật ý nghĩa nhé!
Thân
----------------------------------------------------
Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, Phong về phòng làm việc với tinh thần mệt mỏi chưa từng có. Anh ăn trưa qua loa và tranh thủ ngủ trưa. Thật lạ, mọi buổi trưa, để vỗ về giấc ngủ thì mất rất nhiều thời gian, nhưng hôm nay Phong lại rất buồn ngủ. Vừa đặt lưng xuống, Phong chìm ngay vào trong giấc ngủ. Trong mơ, anh đang đi trong không gian u tối, lạnh lẽo của căn hầm lạ. Anh cứ đi mãi, đi mãi. Khi đến cuối con đường, anh nhận ra đó là hồ nước xanh mát và bóng người đàn ông lúc ẩn, lúc hiện. Anh thoáng rùng mình. Nhưng bản tính là người cứng rắn, dạn dĩ nên anh mạnh dạn tiến tới. Anh hỏi:
- Ông là ai?
Người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ, hơi thở khó nhọc khi trả lời anh:
- Tôi là bố của Nguyễn Phương Thảo.
- Bố của Nguyễn Phương Thảo? Nguyễn Phương Thảo là ai?
- Đó là cô gái không được anh phỏng vấn vừa nãy.
Người đàn ông đó kể cho anh nghe cuộc sống của gia đình ông và của Thảo từ khi được sinh ra đến bây giờ. Phong lắng nghe người đàn ông đó kể chuyện. Khi vừa dứt lời, anh hỏi:
- Ông kể cho tôi nghe câu chuyện này để làm gì?
- Xin anh, xin anh hãy giúp con gái tôi có cơ hội làm lại cuộc đời.
Anh rất cảm động, đưa tay như muốn vỗ về người đàn ông khốn khổ thì hình ảnh của ông tan dần và mất hút.
Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi còn ướt đầm trên trán. Giấc mơ như hút sinh lực của anh khiến anh thấy mệt vô cùng, người bải hoải. Nhìn đồng hồ đã là 13 giờ 15 phút, anh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo hơn. Anh về lại phòng làm việc, lục tìm hồ sơ của Nguyễn Phương Thảo. Nhìn ảnh Thảo trong hồ sơ, anh nhớ lại việc cô gái đã thẳng thắn dám nói suy nghĩ của mình. Hơn nữa, thành tích học tập của Thảo rất tốt. Anh thầm nghĩ "Cứ thử xem!". Anh lấy điện thoại gọi cho phụ trách mảng nhân sự của công ty về quyết định của mình.
---------------------------------