Mình nghĩ chữa sớm thì vẫn có con như bình thường bạn ạ, mấy bệnh của bạn mình gặp trong viện nhiều lắm. Ko nên lo lắng quá mà cần điều trị ngay để sớm có tin vui nhé.
bảo đá xéo thì oan quá, nhiều khi hôm nay phát bằng nên ngta khoe ấy chứ XDnhưng cũng đáng cho bạn Midu xem lắm à Dc Dean's list award là khá quá rồi :D
Chị này giống hệt mình. Lần đầu tiên xem cứ thắc mắc tại sao nhà này lại phải cả 2 vc đi làm GK, chả lẽ 1 mình vợ/chồng ko đủ tài năng để làm GK ah? Nếu thế thì mời xừ người khác cho xong, cát sê cho 1 người chắc rẻ hơn cho 2 vc chứ các bác nhể (e Gia cát dự thế, ko phải các bác bỏ quá cho:-S). Đến đêm thứ 2 thì bắt đầu thấy vc này hơi chôi chối, giả tạo sao ý. Thêm nữa, cũng hơi chạnh lòng cho HT, nhà người ta có đôi có lứa thế trong khi chị ý thì ....(phút nhạy cảm phụ nữ ý mà)... Bi h thấy Thanh Bùi có vẻ okie nhất còn 2 vc anh chị kia thì miễn bàn nhé...HT thì thấy cũng bt, nhiều khi hơi chuối tý
@biennho: cái gì cũng có 2 mặt phải k? cs có lẽ là vậy đấy, có trải qua đau khổ mới biết giá trị của hạnh phúc
hi. có duyên nợ thật ko nhỉ. Nếu có duyên nợ thì không ai bị lo ế ck hay ế vk rùi
em vừa đọc bài báo nói Midu có thành tích học xuất sắc cơ mà nhỉ ?
Em thấy bé này rất là đáng yêu, em thích lắm ý...khi bé kể về bé là lời của 1 đứa trẻ: " Cháu hát với mẹ này, tưới cây với mẹ này, cháu là cháu xếp ngôi nhà nhá, xong cháu lại phá đi..." dễ thương cực. sao các bác cứ bảo bé ý k có nét hồn nhiên của trẻ con là sao nhỉ. Em thấy bây giờ trẻ con đứa nào cũng thông minh hết á. k nên có cái nhìn khắt khe với các bé quá.
1 tháng sau: vẫn thế
1 năm sau: vẫn nhớ, chắc chẳng yêu ai được nữa, Tim vẫn nhói, vẫn rộn ràng mỗi khi chuông điện thoại reo.
2 năm sau: Thỉnh thoảng nhớ đến những gì làm mình đau ntn....lúc nhớ đến những kỉ niệm vui, cười...
3 năm sau: Yêu người khác, quên sạch, nhìn lại ảnh, hay có chuông điện thoại reo cũng chẳng cảm xúc gì :))
"Tôi đã chứng kiến biết bao cuộc tình, tưởng phong ba bão táp chẳng lay chuyển được, mà rồi khi cây trút lá thì cũng buông tay.
Tôi đã chứng kiến bao người tình, trao cho nhau những lời nói yêu thương tưởng chừng vô tận, mà rồi sau đấy, vẫn những lời ngọt ngào, nhưng là nói lại với người đến sau.
Thế gian vẫn yêu nhau như thế. Tình yêu mênh mông là thế mà cũng mong manh là thế. Tình yêu thiêng liêng là thế mà cũng bình dị là thế.
Người ta dằn vặt vì nó, khóc cười vì nó, đau khổ vì nó nhưng rồi người ta cũng quên nó, nhanh thôi …"
Đúng thế chị ạ! Em trước đây với bây giờ khác nhau nhiều: Vô tư, lạc quan, biết quý trọng bản thân mình hơn, và học được cách đơn giản hóa mọi chuyện. Suy nghĩ nhiều k giải quyết được gì. Cái gì cũng có cách xử lý của nó có điều mình có đủ thông minh và tỉnh táo để nghĩ ra cách tốt nhất hay không? Mình sai ở đâu thì đứng lên ở đó . Thấy mình khôn ra nhiều,trước đây đúng là ngu thật chị ạ!
Tặng chị câu này: Thất bại chỉ là cơ hội để bắt đầu lại một cách thông minh hơn!