84 Hà nội điểm danh cùng bạnGởi từ ứng dụng Webtretho của HLinh4
Hi, đúng thật mà. Mình cũng thấy bước chân mỏi mệt thật rồi! Muốn có một mái ấm, một hạnh phúc bình yên. Muốn được chăm vợ, chăm con. Cũng đến lúc mình thấy điều gì là quan trọng nhất đối với một con người rồi!
Mình là 1 minh chứng sống của giai tân già chưa vợ đây. Tuổi các cụ năm nay 34 rồi, cũng có thể nói là hơi hơi thành đạt so với bạn cùng lớp đại học. Hồi tuổi 2x thì yêu đương tít mù, đã từng được ít nhất 2 bạn gái giục giã chuyện đưa bố mẹ sang bên nhà bàn chuyện cưới xin mà hồi ấy hầu như tay trắng, làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu nên cứ lần lữa lần lữa ----> từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ, giờ mấy dòng sông nhỏ đẻ thêm mấy nhánh sông con rồi. Tất nhiên tình cũ của họ, là mình, vẫn miệt mài đi tìm cái điều đáng ra có thể thành hiện thực từ 7-8 năm trước.Tuổi này đàn ông nói chung ngại yêu, nói chuyện gái già thì ko thích, gái trẻ ko hợp, 1 phần vì gái trẻ đơn giản quá, phần nữa các ẻm toàn gọi mình bằng chú nên tụt hết cả ý chí chiến đấu. Hiện tại cuộc sống của mình là công việc, kiếm tiền đều đều, thi thoảng cặp kè tí cho vui (cả chưa chồng lẫn bỏ chồng), chiến đấu xong ai về nhà nấy, nếu nghỉ phép thì hú hí cùng nhau tại 1 nơi nào đó xa xa. Cảm thấy thế là nhẹ nhàng, êm ả nhất nhưng riết rồi cũng thấy vô vị, mông lung.Khát khao lấy vợ thì vẫn còn đấy nhưng cứ thấy nó ngày một nhạt nhòa, máu lên thì hùng hục hẹn hò, được vài hôm chán lại tặc lưỡi: thôi giải tán cho khỏe, cứ thế này cũng đã chết ai. Đó các bạn ạ, đó là những "mong muốn" của dạng giai già băm mấy nhát tạm gọi là thành đạt như mình đang ôm ấp trong lòng đấy. Có thể gọi tên những "mong muốn" ra không đây?
84 đây ban